Thương kiểu hại con

| Xã hội

GiadinhNet - Bên ngoài khu cách ly, hàng tiếp tế được chất thành đống. Nhiều người vây quanh cổng khu cách ly chờ gửi đồ cho người thân là hình ảnh đang khiến cộng đồng chia sẻ và phản ứng mạnh.

Cổng khu cách ly là nơi chuyên biệt dành cho xe cấp cứu, xe chở người nghi nhiễm ra vào liên tục và di chuyển khẩn cấp nên rất cần thông thoáng lại bị người thân của người cách ly tụ tập cản lối.

Mỗi khi có xe ra vào, lực lượng chức năng lại phải dùng loa kêu gọi nhiều lần trước cổng mới thông thoáng trở lại. Chính sự lộn xộn này khiến những chiếc xe chuyên dụng phải đậu chờ rất mất thời gian. Những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận bức xúc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước châu Âu, số người ở nước ngoài, trong đó có du học sinh về nước tránh dịch ngày càng nhiều. Sự quá tải ở bệnh viện dã chiến đã khiến nhiều nơi phải trưng dụng cả ký túc xá các trường đại học để làm nơi cách ly.

Với tinh thần phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hàng ngàn nhân lực đã vất vả thu dọn đồ đạc tại các kí túc xá để lấy chỗ cho những người về cách ly.

Thế nhưng, một số du học sinh khi về đến sân bay đã tỏ thái độ coi thường, không hợp tác khiến lực lượng chức năng phải cưỡng chế lên xe để về các địa điểm cách ly. Đến chỗ cách ly, có người còn lớn tiếng chê bai cơ sở vật chất tồi, đồ ăn dở, không wifi…

Những hành động đó thật phản cảm. Thật buồn vì điều này lại xảy ra ở những người được cho là có điều kiện trong việc tiếp cận đời sống hiện đại hơn trong nước. Họ về nước cách ly để đảm bảo an toàn tính mạng song lại khiến rất nhiều người đang phải vất vả hơn, phải thêm việc vì họ.

Cùng với không ít hành động gửi đồ tiếp tế theo kiểu chăm sóc, quan tâm một cách thái quá của cha mẹ như gửi thú bông, tủ lạnh… thái độ bất hợp tác chê bai của các "cậu ấm, cô chiêu" này khiến nhiều người ngao ngán: Sự ích kỷ của con bắt nguồn từ sự chiều chuộng thái quá của bố mẹ. Các em nghiễm nhiên coi mình là trung tâm vũ trụ, coi việc bố mẹ chăm sóc, đáp ứng nhu cầu là nghiễm nhiên mà quên mất trách nhiệm của mình đối với người thân gia đình và xã hội. Ngay trong dịch dã, tình huống cấp bách họ cũng lộ rõ tính ích kỷ, đòi hỏi thái quá.

Nhiều phụ huynh đã làm hư con cái của mình. Họ thương con theo cách hại con.

 Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.