Thương tâm hơn 1.000 con chó bị bỏ đói đến chết ở Hàn Quốc
GĐXH - Tại hiện trường, xác những chú chó nằm ngổn ngang, chỉ 4 con vật còn sống sót được giải cứu và chăm sóc y tế.
Hơn 1.000 xác chó được phát hiện trong khuôn viên

Một trong bốn con chó còn sống sót. Ảnh: Care.
Hơn 1.000 xác chó được phát hiện trong khuôn viên một ngôi nhà ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cảnh sát đang điều tra một người đàn ông ngoài 60 tuổi về tội vi phạm luật bảo vệ động vật, theo The Korea Herald.
Người này khai rằng ông thu nhận những con chó bị bỏ rơi và bỏ đói chúng đến chết. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì quyền động vật cáo buộc rằng ông đã nhận tiền từ chủ nhân của những chú chó không còn có thể mang thai hoặc ít giá trị thương mại.
Đại diện nhóm bảo vệ quyền động vật Care nói với kênh truyền hình MBN rằng người đàn ông được trả 10.000 won (7,6 USD) cho mỗi con vật để "chăm sóc" chúng. Thế nhưng, ông chỉ nhốt và bỏ đói chúng đến chết từ năm 2020.
Theo Đạo luật bảo vệ động vật ở Hàn Quốc, những người cố ý giết động vật bằng cách không cho chúng ăn hoặc uống nước có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc nộp phạt 30 triệu won.
Sự việc kể trên bị phanh phui khi một cư dân trong khu phố tìm kiếm chú chó bị lạc của mình. Khi phát hiện ngôi nhà đầy xác chó vào hôm 4/3, người này lập tức báo cảnh sát.
Đài KBS và các đài truyền hình khác đã chiếu cảnh được che mờ về những con chó nằm chết la liệt trong lồng, bao tải và thùng cao su trên mặt đất trong sân.
Các xác chết đã thối rữa và bị xếp chồng lên nhau, theo nhân viên Care có mặt tại hiện trường.
Chỉ 4 chú chó còn sống được giải cứu khỏi ngôi nhà và đang được điều trị tại một phòng khám. Tất cả đều bị suy dinh dưỡng hoặc mắc bệnh ngoài da, trong đó, 2 con trong tình trạng nguy kịch.
Quận Yangpyeong có kế hoạch dọn dẹp hiện trường trong tuần này.
Cái chết của một chú chó gây tranh cãi ở Hàn Quốc

Boksun từng được ca ngợi như anh hùng khi cứu chủ đột quỵ song cuối cùng lại chết thảm.
Hồi tháng 9/2022, cái chết của một chú chó ở Hàn Quốc đã gây ra cuộc tranh cãi dữ dội. Theo đó, năm 2019, chú chó Boksun được ca ngợi như một anh hùng vì đã cứu người chủ nhân khi đó bị đột quỵ.
Tuy nhiên tháng trước, Boksun được tìm thấy trong tình trạng chảy nhiều máu tại nhà ở Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla, do bị bạo hành. Người chủ đã đưa Boksun đến bác sĩ thú y, song khi thấy chi phí điều trị quá đắt, anh đã chọn từ bỏ việc cứu chữa. Sau đó, chú chó được tìm thấy đã chết bên trong tủ lạnh của một nhà hàng thịt chó.
Câu chuyện bi thảm của Boksun được Mạng lưới cứu hộ Beagle công bố, đã đặt ra câu hỏi về cách nhiều người Hàn Quốc đối xử với động vật, theo Korea Herald.
Hành hạ động vật ở Hàn Quốc bị xử lý thế nào?
Tại Hàn Quốc, những kẻ ngược đãi động vật thường không phải chịu phạt dù bị kết án. Theo dữ liệu từ văn phòng của một quan chức thuộc đảng Dân chủ đối lập thu được, chỉ 2,9% trong số 4.221 người nhận cáo buộc ngược đãi động vật từ năm 2017 đến tháng 3/2022 bị truy tố đưa ra xét xử.
Khoảng 47% không phải đối mặt cáo buộc hình sự nào, trong khi 32% bị phạt nhẹ. Trong số 346 người phải chịu mức phạt các loại, gần 60% là phạt tiền, chỉ 5,5%, tương đương 19 người, ngồi tù.
Theo luật hiện hành, một người bạo hành động vật đến chết có thể bị phạt tới 3 năm tù giam hoặc 30 triệu won.
Với nhận thức về quyền động vật ngày càng cao ở Hàn Quốc, ngày càng có nhiều nỗ lực giải quyết các điểm mù về luật pháp và quy định liên quan đến bạo hành động vật. Ví dụ, nhiều nhóm bảo vệ đang tập trung vào Đạo luật dân sự quốc gia, khi quy định rằng động vật là tài sản sở hữu của con người.
Theo đó, vì động vật chỉ được coi như đồ vật, một người giết thú cưng của người khác có nghĩa vụ phải bồi thường theo giá mua của con vật, giống như một người hàng xóm bồi thường cho cái cửa sổ bị vỡ.
Để giải quyết vấn đề này, một quy trình lập pháp đang được tiến hành nhằm cung cấp cho động vật một địa vị hợp pháp bằng cách bổ sung điều khoản "động vật không phải là tài sản" trong Đạo luật dân sự. Nếu được ban hành, điều này sẽ đánh dấu một bước đột phá mang tính biểu tượng trong việc thúc đẩy quyền động vật.
Ví dụ, việc được bồi thường cho những vết thương tâm lý phải chịu đựng sau khi mất thú cưng do bị người khác ngược đãi sẽ dễ dàng hơn nhiều so với khi vật nuôi được định nghĩa hợp pháp là tài sản.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang cân nhắc sửa đổi điều khoản loại trừ động vật khỏi các vụ cưỡng chế thu giữ tài sản. Hồi tháng 7, hạ nghị sĩ Shin Jung-hoon thuộc Dân chủ đối lập cũng đã đề xuất một dự luật sửa đổi tương tự.
Ngoài ra, một bản sửa đổi của Đạo luật Bảo vệ Động vật có hiệu lực vào ngày 27/4/2023 sẽ đưa ra các hình phạt nặng hơn đối với những kẻ có hành vi tàn ác với động vật. Ví dụ, bỏ mặc thú cưng đến chết có thể bị trừng phạt tương tự tội ngược đãi động vật đến chết với mức phạt tù tối đa là 3 năm.
Luật mới cũng sẽ cấm những kẻ từng bị kết án bạo hành động vật được tiếp tục nuôi thú cưng, giao lại cho chính quyền địa phương chăm sóc, xử lý.
Phạt tiền lên đến 2 triệu đồng khi cha mẹ giao xe máy cho học sinh tham gia giao thông
Sự thật vụ nữ sinh kiện vì cho rằng điểm thi đại học bị đánh tráo khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc
Tiêu điểm - 47 phút trướcGĐXH - Năm 2013, thí sinh Dương Đình Đình tại Phúc Kiến (Trung Quốc) rơi vào một "biến cố kinh hoàng" khi cho rằng điểm thi đại học của cô thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tuần.
“Phần còn thiếu của Trái Đất” vừa lộ diện
Tiêu điểm - 7 giờ trướcTrong gần một thế kỷ, các nhà khoa học địa chất đã trăn trở về một bí ẩn: Các nguyên tố nhẹ hơn của Trái Đất đã đi đâu?
Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người
Tiêu điểm - 18 giờ trướcLịch sử tiến hóa vừa được điều chỉnh lại thông qua việc phát hiện một sinh vật có hình dáng "lai" giữa cáo và thằn lằn
Vật thể kỳ lạ hiện hình sau 13,5 tỉ năm du hành thời gian
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcVật thể đầy mê hoặc MoM-z14 là thiên hà xa xôi và sơ khai nhất mà nhân loại từng được chiêm ngưỡng.
Vì sao công nghệ càng tối tân, con người càng cảm thấy kiệt quệ?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcChúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà tiện nghi vật chất đạt đến đỉnh cao chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là một "bệnh dịch" của sự lo âu và kiệt sức. Phải chăng công nghệ sinh ra không phải để giải phóng con người, mà để tối ưu hóa khả năng khai thác sức lao động của chúng ta?
Sưu tập hổ phách, đại thi hào Đức "nhốt" sinh vật 40 triệu tuổi mà không hay
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa tìm thấy một "báu vật" trong bộ sưu tập hổ phách của đại thi hào Johann Wolfgang von Goethe.
Nơi yên tĩnh nhất thế giới
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcKỷ lục thế giới về thời gian chịu đựng trong căn phòng này thường chưa bao giờ vượt quá 1 giờ đồng hồ.
Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNhiều người phải bất ngờ vì thực sự có chiếc máy như thế.
Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.
Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Người dân Iran đang sống ở năm 1404 không phải là sự sai sót, nhầm lẫn mà do họ sử dụng hệ lịch riêng.
Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái Đất
Tiêu điểmMột nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".