Tiêm filler làm đẹp dịp Tết, cô gái phải cấp cứu vì bị áp xe
Một nữ bệnh nhân 30 tuổi ngụ ở Nha Trang phải cấp cứu do hai bên mông bị hoại tử. Nguyên nhân là do cô gái đã đi tiêm filler ở mông để làm đẹp dịp Tết nhưng bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Ngày 4/1, các y bác sĩ tại một bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân 30 tuổi phải cấp cứu do hai bên mông bị hoại tử. Nguyên nhân là do cô gái đã đi tiêm filler ở mông để làm đẹp dịp Tết nhưng bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Theo đó, bệnh nhân N.T.N. ở Nha Trang, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hai bên mông căng tức, xuất hiện nhiều dấu hiệu hoại tử tím tái trên bề mặt. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện trên mông người bệnh có lỗ thủng và trào dịch mủ.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân N. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, cách đây 4 năm, bệnh nhân đã tiêm filler độn mông. Đến nay, nôn nao làm đẹp kịp Tết, bệnh nhân quay trở lại spa cũ để tiêm filler độn mông thêm tổng cộng 600cc 2 bên. Sau 1 ngày, do thấy đau nhức, căng cứng ở mông và xuất hiện các vết bầm, cô gái đến các cơ sở y tế tại địa phương để được nặn filler ra. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà càng sưng bầm, đau nhói kéo dài khiến người bệnh không thể nằm, ngồi được.
Khi tới TP.HCM, các bác sĩ đã cho bệnh nhân siêu âm và chụp MRI. Hình ảnh cho thấy filler đã lan rộng khắp vùng mông của bệnh nhân đến tận khu vực xương chậu, khiến mông bị sưng phồng, cứng, nhiều vùng bị vón cục, có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu không điều trị khẩn cấp sẽ dẫn đến hoại tử.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nạo hút ổ áp xe 2 bên mông bệnh nhân, lấy ra gần 2 lít gồm filler, dịch mủ, mô hoại tử và nhiều tạp chất không xác định. Ảnh: BVCC
Sau 5 giờ đồng hồ phẫu thuật nạo hút ổ áp xe 2 bên mông bệnh nhân, các bác sĩ đã lấy ra gần 2 lít gồm filler, dịch mủ, mô hoại tử và nhiều tạp chất không xác định. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh mạnh và đặt máy VAC chuyên dụng để hút dịch và mô hoại tử. Theo đánh giá, phải 1-2 tuần mới giải quyết tình trạng áp xe triệt để cho bệnh nhân.
Thời gian qua có nhiều trường hợp biến chứng thẩm mỹ sau khi làm đẹp chui. Đáng nói, tỷ lệ biến chứng do tiêm chất làm đầy luôn chiếm tỷ trọng cao trong số các nhóm làm đẹp.
Nhiều người lựa chọn tiêm filler vì không cần phẫu thuật, có hiệu quả tức thì. Vào dịp cận Tết, những cơ sở tiêm filler chui lại được quảng cáo rầm rộ trên mạng, khiến người dân dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chị em cần phải tỉnh táo trước khi lựa chọn địa chỉ làm đẹp. Trước khi tiến hành bất cứ các phương pháp thẩm mỹ làm đẹp nào, cần tìm hiểu, lựa chọn các cơ sở uy tín, thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn và có giấy phép hành nghề, chất làm đầy tiêm vào cơ thể phải được Bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn và cấp phép để hạn chế xảy ra tai biến cho bệnh nhân.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 23 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.