Tiền Trường đầu năm học: Phụ huynh lại bị “bổ đầu” những khoản tiền vô lý
GiadinhNet - Theo phản ánh của phụ huynh, dù không đồng tình nhưng vẫn phải “cắn răng” đóng khoản tiền mua sắm trang thiết bị lớp học. Đây là khoản tiền lớn được bổ đầu thu, dẫn đến phụ huynh gặp khó khăn vì phải lo tiền trường cho con em mình đầu năm học.

Tiền trường ngày càng “phình to”
Những tưởng con được vào trường công lập, cha mẹ đỡ phải nặng gánh tiền trường, thế nhưng sự “phình ra” bởi vô số khoản dù là bắt buộc, thu hộ hay trên tinh thần tự nguyện thì đầu năm học , tiền trường vẫn luôn là nỗi ám ảnh của phụ huynh. Mặc dù Hà Nội đã ban hành các quy định về các khoản thu hộ, đây là mức trần làm căn cứ để thu trong các trường học. Song hầu như trường nào cũng chọn mức “kịch trần” để áp dụng thu.
Phản ánh tới Báo GĐ&XH, một phụ huynh ở Hà Nội (địa chỉ email: duatien@...) chia sẻ: Tôi có con đang học lớp 10 ở Đống Đa, kỳ họp phụ huynh vừa rồi có khoản thu rất vô lý đó là tiền mua máy chiếu, nhiều phụ huynh không đồng ý nhưng không dám ý kiến. Đây thuộc về trang thiết bị giáo dục, nhưng lại bổ đầu phụ huynh. Cô giáo chủ nhiệm thì nêu ra ý kiến bây giờ Bộ (GD&ĐT) thay đổi phương pháp nên giáo viên rất vất vả khi giảng dạy khi không có máy chiếu.
“Nếu vất vả, cần máy chiếu thì giáo viên phải có ý kiến lên Hiệu trưởng để đề xuất lên Sở, lên Bộ GD&ĐT. Mà máy chiếu có phải rẻ tiền, đến lúc sử dụng hỏng hóc, sửa chữa lại đóng góp từ phụ huynh ra chứ lấy ở đâu. Riêng khoản quỹ phụ huynh lớp con tôi lên đến 1,7 triệu đồng/học sinh. Mong Sở, Bộ GD&ĐT xem xét, vì rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ có 1 con mà thậm chí còn 2, 3 con đi học, lấy đâu ra tiền để đóng như vậy. Cứ tưởng con đỗ vào trường công là mừng, nhưng thực tế lại khác”, phụ huynh này chia sẻ.
Cũng theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con học tại các trường công lập ở Hà Nội, trừ các khoản tiền thu theo học kỳ, năm học như: Học phí (đã tăng hơn 30% so với năm trước), Bảo hiểm thân thể, Bảo hiểm y tế, quỹ đội, đoàn, cơ sở vật chất bán trú (nếu học bán trú), quỹ ban phụ huynh... Hàng tháng tùy từng trường hợp và đăng kí, các bậc phụ huynh còn phải đóng các khoản tiền học như: Học 2 buổi/ngày 150.000đồng/tháng, chăm sóc bán trú 150.000đồng/tháng, nước uống 12.000đồng/tháng, sổ liên lạc điện tử 30-40.000đồng/tháng. Rồi tiền học thêm buổi chiều, tiền học Tếng anh, Tin học, các môn năng khiếu, kỹ năng sống... khiến phụ huynh “ù tai nhức óc”.
Nhiều trường phải trả lại tiền thu sai
Từ những khoản “cố định” như đã nêu ở trên, các phụ huynh có con học tại trường công lập ở Hà Nội đầu năm học còn phải đóng thêm các loại tiền đeo mác “tự nguyện” như: Máy điều hòa, rèm cửa, sửa chữa lớp học, mua máy chiếu, bảng tương tác, loa đài, máy tính giáo viên, cây nước uống nóng lạnh... Trào lưu “phủ kín” bảng tương tác, máy chiếu, điều hòa đã khiến phụ huynh nhất là những trường hợp có con học đầu cấp đã phải chi khoản tiền khá lớn, thậm chí có lớp học chi tiêu một năm học lên đến cả trăm triệu đồng.
Trong khi các đoàn thanh, kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội còn đang trong quá trình kiểm tra, giám sát thu tiền trường đầu năm học 2016-2017, một số tỉnh, thành cũng đã xử lí nhiều trường học thu sai quy định. Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra các khoản thu, chi tại Trường mầm non Hướng Dương (xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song), yêu cầu trường này trả lại tiền đã thu của phụ huynh gần 30 triệu đồng. Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã ban hành xử phạt vi phạm hành chính Trường THPT Nguyễn Quán Nho (huyện Thiệu Hóa) 15 triệu đồng vì đã tổ chức thu tiền học sinh khối 10 trái quy định.
Còn tại TPHCM, sau khi phụ huynh Trường THPT Thủ Thiêm phản ánh đầu năm học đã phải đóng tới 19 khoản thu, trong đó có nhiều khoản thu “lạ” như: Hỗ trợ vệ sinh 35.000 đồng/tháng; giấy thi 60.000 đồng/học kỳ; tiết học tự chọn nâng cao 180.000 đồng/tháng; học bơi: 140.000 đồng; tiền "tăng tiết tự chọn nâng cao"; tiền xây dựng Thư viện tiên tiến từ 50 - 300 nghìn đồng/học sinh tùy theo khối. Sau khi Sở GD&ĐT vào cuộc, nhà trường đã phải giảm hoặc cắt các khoản tiền “lạ” này.
Sau khi Trường THPT Thủ Thiêm có nhiều khoản thu chưa đúng, Liên Sở: GD&ĐT - Tài chính TPHCM đã ban hành hướng dẫn thu, sử dụng học phí và thu các khoản tiền trường công lập năm học 2016-2017. Theo đó, Sở yêu cầu các trường không được thu tiền cơ sở vật chất và tiền vệ sinh. Đồng thời, không thu tiền các lớp phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đối với các khoản thu thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ, các trường phải tổ chức lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh để tổ chức thực hiện.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2016 - 2017 gửi UBND các quận, huyện, thị xã các đơn vị, trường học. Theo Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lí cấp trên về các khoản thu, chi sai quy định. Nếu để xảy ra tiêu cực trong việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp hoặc ép buộc học sinh mau (mua) quần áo đồng phục trái quy định. Đối với các khoản thu sai quy định phải trả lại học sinh.
Để phản ánh về tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, lạm thu tiền trường đầu năm học, độc giả có thể gửi thư về Báo Gia đình & Xã hội theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Email: giao-ducgdxh@gmail.com; Hoặc số điện thoại: 0985381468; 0983666967.
Quang Anh

Phẫn nộ hình ảnh bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố Hải Phòng
Đời sống - 1 giờ trướcHình ảnh một bé trai bị xích chân, kéo lê bằng xe máy trên đường, tay chân bầm tím, chảy máu khiến dư luận phẫn nộ.

Từ tháng 7/2025, người dân coi chừng bị loại khỏi khấu trừ thuế chỉ vì thanh toán sai cách
Đời sống - 2 giờ trướcNghị định 181/2025/NĐ-CP sẽ ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025. Hóa đơn từ 5 triệu đồng yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt. Doanh nghiệp hãy cập nhật quy định này để tránh bị loại chi phí. Đảm bảo bạn không gặp rắc rối trong quyết toán thuế!

Cận cảnh sân vận động quy mô 'khủng' ở Thái Nguyên sắp hoàn thiện
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Sau 3 năm thi công, dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, với diện tích lên tới trên 15ha, sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã hiện hình hài và được trồng cỏ nhìn đẹp mắt.

Loạt trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn giảm ‘sốc’ năm nay
Giáo dục - 3 giờ trướcNhững năm trước, thí sinh phải đạt trên 7,5 điểm/môn mới có thể trúng tuyển vào trường này. Tuy nhiên, năm nay thí sinh chỉ cần đạt dưới 5 điểm/môn đã có thể đỗ.

Hiện trạng bán đảo hồ Đống Đa hơn 5.600 m2 chuẩn bị được thu hồi để cải tạo cảnh quan
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Bán đảo hồ Đống Đa (hồ Hoàng Cầu) rộng hơn 5.600m2 sẽ được TP. Hà Nội thu hồi để chỉnh trang, cải tạo tổng thể cảnh quan, biến nơi đây thành không gian công cộng hiện đại của Thủ đô.

Nữ sinh Hà Nội với ‘cú ăn ba’ thủ khoa chuyên Anh thi lớp 10
Giáo dục - 4 giờ trướcỞ mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025, Hứa Quỳnh Bảo (lớp 9A8 Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) có 5 lượt đỗ các khối chuyên của 4 trường chuyên, đặc biệt còn đạt “cú ăn ba” thủ khoa khối chuyên Tiếng Anh.

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc
Thời sự - 4 giờ trướcThông tư 12/2025 của Bộ Nội vụ chính thức có hiệu lực từ 1/7, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến BHXH bắt buộc.

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng
Pháp luật - 4 giờ trướcNhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ngày 5/7
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dự báo thời tiết 5/7/2025, mưa rào và giông rải rác còn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

5 con giáp bứt tốc mạnh mẽ từ tháng 7, cuối năm trả hết nợ nần, đón Tết dư dả
Đời sốngGĐXH - Trong 12 con giáp, có 3 con giáp được dự đoán sẽ tỏa sáng rực rỡ từ tháng 7, hứa hẹn những đột phá sự nghiệp và bứt phá tài chính.