Tiền trường đầu năm: Nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh đang “tiếp tay” cho lạm thu?
GiadinhNet - Ngành giáo dục Hà Nội tăng học phí năm học 2016-2017 để giảm khó khăn cho các trường, triệt tiêu nạn lạm thu tiền trường. Song, tiền trường và vô số khoản thu núp bóng “tự nguyện” trong các trường công lập vẫn là nỗi bức xúc của phụ huynh thường thấy ở dịp đầu năm học.
Bức xúc tiền… tự nguyện
Hiện nay, nhiều trường công lập tại Hà Nội chưa tiến hành thu các khoản tiền đầu năm mà mới chỉ thông báo nội dung các khoản thu theo quy định, các khoản thu hộ được quy định trong khung giá của ngành GD&ĐT. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh đang “chạy đôn, chạy đáo” lo các khoản tiền trường của con, mà những khoản núp bóng “tự nguyện” mới là lớn, khoản quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh năm sau luôn tăng cao hơn năm trước.
Mới đây, phụ huynh khối 6 Trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng) rất bức xúc khi ngay đầu năm học đã phải đóng hàng loạt khoản tiền “tự nguyện” gồm: Tiền mua điều hòa, Quỹ phụ huynh… Ngoài ra, nhà trường thông báo các khoản học tiếng Anh theo chương trình Language Link kỳ 1 là 3 triệu đồng, mua tài liệu Language Link 460.000 đồng, chi phí học thêm 3 môn (Văn, Toán, Anh) là hơn 1,2 triệu đồng/tháng…
Phải đóng tiền mua sắm dưới mác “tự nguyện” cho con năm nay học lớp 1 tại một trường tiểu học công lập ở quận Đống Đa, chị Nguyễn Thanh Hương cho biết: “Đầu năm học, tôi “đi toi” tháng lương để đóng tiền cho con mà vẫn chưa đủ. Ngoài tiền mua sách vở, cặp sách, đồ dùng học tập… còn phải đóng nhiều khoản khác. Nào là tiền điều hòa 500.000 đồng, đồng phục 900.000 đồng, quỹ lớp 500.000 đồng, rồi tiền sửa chữa bàn ghế, trang trí lớp học, mua sắm một số thiết bị lớp học. Chưa kể, một số khoản thu bắt buộc theo quy định sắp phải đóng cũng lên đến gần 2 triệu đồng”.
Năm nay, tại một số trường học, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng rất tích cực tăng tiền quỹ lớp để chi tiêu, mua sắm phục vụ lớp học. Một phụ huynh có con học lớp 4 Trường tiểu học T.S (quận Đống Đa) cho biết: “Năm nào Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng tăng tiền quỹ lớp, rồi chi hàng chục khoản. Năm học này, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thu 1 triệu đồng. Khoản này mang tiếng là tự nguyện, nhưng không khác gì ép buộc. Ban đại diện cha mẹ học sinh đưa ra trong cuộc họp, nếu tôi không giơ tay biểu quyết thế nào cũng bị coi là chống đối”.
Tăng học phí vẫn chưa thoát lạm thu
Theo ghi nhận, tại nhiều trường công lập ở Hà Nội, Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu 500.000 đồng/học sinh tiền quỹ lớp và quỹ trường từ 100.000 - 200.000 đồng/học sinh. Đây là mức thu được nhiều phụ huynh phản ánh là khá cao, mặc dù được giải thích là theo quy định, nhưng ở mức “kịch trần”. Một số phụ huynh phản ánh, tiền quỹ trường, quỹ lớp do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu đã chi sai mục đích như: Quà cáp ngày lễ, Tết cho cán bộ, giáo viên; sửa chữa, mua sắm thiết bị…
Năm học 2016 - 2017, Hà Nội cũng đã tăng 30% học phí so với năm học trước. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng giải thích tăng học phí góp phần để giảm bớt tình trạng lạm thu tiền trường. Ngoài ra, đầu năm học, Sở cũng có công văn hướng dẫn thu chi đầu năm tại các trường. Theo đó, đối với các khoản đóng góp tự nguyện, Sở yêu cầu các trường không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp. Các trường không tùy tiện lập quỹ, hoặc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện.
Ngoài ra, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của học sinh, hoặc gia đình học sinh các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện, không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Hội cha mẹ học sinh, như: Bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh nhà trường, trông coi xe, vệ sinh trường lớp, khen thưởng giáo viên, mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa, xây mới các công trình của nhà trường.
Như vậy, có thể thấy có khá nhiều nơi để xảy ra tình trạng tùy tiện thu quỹ lớp cao, thu tiền mua sắm thiết bị, sửa chữa lớp học… núp bóng tự nguyện mà Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp đứng ra hô hào, “bổ đầu” để thu. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, khoản thu tự nguyện phải tuân thủ theo đúng quy trình về thống nhất kế hoạch, dự trù kinh phí, nhà trường phải công khai thông tin ít nhất trước một tuần để tiếp thu góp ý và chỉ được triển khai khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý. Nhưng thực tế, nhiều nơi “làm tắt” quy trình khiến phụ huynh bức xúc vì thiếu công khai, minh bạch.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố 30 số điện thoại đường dây nóng của các quận, huyện, thị xã để người dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi sai quy định trong dịp đầu năm học mới. Ngoài ra, Sở sẽ lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các trường, đơn vị nào lạm thu, thu trái quy định sẽ bị xử lý. Nếu trường nào thu sai quy định, phụ huynh hoặc người dân có thể gọi điện về đường dây nóng 01695.122.753 để phản ánh.
Để phản ánh về tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, lạm thu tiền trường đầu năm học, độc giả có thể gửi thư về Báo Gia đình & Xã hội theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Email: giaoducgdxh@gmail.com; Hoặc số điện thoại: 0985381468; 0983666967
Quang Huy
Báo Sức khỏe & Đời sống tuyển dụng nhân sự năm 2025
Thời sự - 2 giờ trướcĐể phục vụ mục tiêu phát triển nội dung trong giai đoạn mới, Báo Sức khỏe & Đời sống (Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế) tuyển dụng nhiều nhân sự:
Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sang tháng 10 âm lịch 2025 này dự báo con giáp Sửu sẽ có những biến đổi mọi mặt. Bạn nên tham khảo điều dưới đây để thu hút vận khí tốt, vượt qua những khó khăn để thích nghi mọi hoàn cảnh.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.
Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Những người sinh vào các ngày sinh Âm lịch may mắn này thường có cuộc đời rực rỡ, càng trưởng thành càng thịnh vượng, hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công và phúc khí tràn đầy.
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.
Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là cách đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID bạn đọc có thể tham khảo để quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Giáo dục - 7 giờ trướcTrường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo từ 28–30/11, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng có thể mưa to diện rộng, trong khi đường đi của bão số 15 khá phức tạp; Theo dự kiến, từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ hoặc khu vực, sau đó triển khai theo từng giai đoạn ở các xã, phường khác.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.