Tiếp vụ hàng nghìn trẻ mầm non “khát sữa” vì chờ… hội thảo: Các trường mệt mỏi vì bị chào mời, “gửi gắm”

| Xã hội

GiadinhNet - Sau thông tin “dừng” sữa học đường ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, Hiệu trưởng các trường mầm non mệt mỏi vì bị các hãng sữa chào mời quấy rầy, thậm chí có cả những lời “gửi gắm”. Để xử lý vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, huyện sẽ lập đoàn kiểm tại các trường mầm non để chấn chỉnh, làm rõ vụ việc.

 

Trường Mầm non Thủy Sơn vẫn cho trẻ uống sữa dù có công văn chỉ đạo “tạm dừng”. Ảnh: ML
Trường Mầm non Thủy Sơn vẫn cho trẻ uống sữa dù có công văn chỉ đạo “tạm dừng”. Ảnh: ML

 

Liên tục bị quấy rầy nếu không đổi hãng sữa

Chiều ngày 7/10, tại Trường mầm non Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, bà Phạm Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cách đây gần 2 tháng, trường có nhận được công văn chỉ đạo của Trưởng phòng GD&ĐT thông báo về việc tạm dừng sữa trong khối trường mầm non để chờ tổ chức hội thảo. Sau đó, sẽ quyết định chọn lựa hãng sữa nào phù hợp, có nguồn gốc và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, tôi vẫn cho học sinh uống vì hãng sữa nhà trường lựa chọn uy tín, có tên tuổi và đủ giấy tờ pháp lý...”.

Cũng theo bà Tuyết, Trường mầm non Thủy Sơn hiện có 370 trẻ từ độ tuổi 24 tháng đến 5 tuổi thì 100% trẻ đều tham gia uống sữa tại trường. Theo đó, mỗi cháu được uống hơn 100ml sữa bột pha mỗi ngày. Tiền uống sữa được tính cùng với tiền bữa ăn là 15.000 đồng/ngày. Đã gần 3 năm nay, trường chỉ dùng sữa này vì thấy yên tâm về chất lượng, giá thành sản phẩm. Để minh chứng cho sự lựa chọn của mình là chuẩn, bà Tuyết xuất trình cho phóng viên bộ hồ sơ về sữa học đường của trường mình với bản thỏa thuận cung cấp sữa (không phải hợp đồng mua bán) bao gồm bảng giá, đơn đặt hàng…

Về nội dung công văn chỉ đạo tạm dừng uống sữa trong hệ thống trường mầm non của huyện, một số Hiệu trưởng khối mầm non được hỏi bày tỏ ái ngại: “Kể từ lúc có công văn chỉ đạo tạm dừng sữa trong khối mầm non huyện, trường tôi nhận được nhiều lời mời chào bán sản phẩm của nhiều hãng sữa khác nhau theo những lời “gửi gắm”… Nhưng phần do các cháu đã quen sữa cũ, phần Phòng GD&ĐT chưa tổ chức hội thảo nên nhà trường đều từ chối. Đến này, đã qua khai giảng gần 2 tháng nhưng nhiều trường vẫn chưa triển khai được việc mua sữa cho các cháu uống”.

Một Hiệu trưởng (xin được giấu tên) cũng chia sẻ: “Việc để trẻ quen với sữa mới không phải dễ nên không thể thích đổi thì đổi, thích bỏ thì bỏ. Trong khi đó, hãng sữa (trường tôi) đang dùng rất ổn, đảm bảo cả về tiêu chuẩn lẫn giá thành. Nếu không đổi thì suốt ngày bị quấy rầy. Cuối cùng vì áp lực quan hệ, tôi đành phải chọn thêm hãng sữa nữa cho hài hòa cả 2 bên”(?)

Nghi vấn cạnh tranh không lành mạnh?!

 

Các cháu ở trường Mầm non Thủy Sơn.
Các cháu ở trường Mầm non Thủy Sơn.

 

Việc Trưởng phòng GD&ĐT huyện gửi công văn tạm dừng sữa đến các trường mầm non trên địa bàn làm phát sinh nghi vấn có hay không “sự tiếp tay” của cơ quan chức năng đối với hãng sữa? Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Bùi Thế Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên hoàn toàn bác bỏ nghi vấn trên.

Ông Hiệp tỏ ra khá bức xúc: “Cô đi thực tế các trường thì thấy, không phải trường nào cũng cho dừng sữa. Sau khi có công văn chỉ đạo tạm dừng sữa, một thời gian sau, tôi đã triệu tập cuộc họp với các Hiệu trưởng về việc tự lựa chọn hãng sữa cho trường, miễn sao phải đầy đủ tính pháp lý, chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và giá cả phù hợp. Tôi không biết mấy cái tên hãng sữa linh tinh đó đâu. Tôi dặn các cô ấy (Hiệu trưởng - PV), hãng sữa nào nổi tiếng, có tên tuổi thì dùng”.

Không giấu nổi sự thất vọng, một nhà phân phối sữa trên địa bàn huyện Thủy Nguyên cho hay: “Hãng sữa của em đã bị mất thị phần ở huyện Thủy Nguyên”. Nhiều nguồn tin cũng như dư luận cho hay, việc “gửi gắm” hãng sữa vào kênh giáo dục mầm non của huyện Thủy Nguyên là có cơ sở?!. Chính sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhãn sữa đã dẫn đến tình trạng lộn xộn, bất ổn của hoạt động sữa học đường trong các trường mầm non. Thậm chí, có những trường chấp nhận mua sữa khác giá cao hơn giá sữa mà trường đang dùng.

Trước những nan giải xung quanh vấn đề sữa học đường bị dừng trên địa bàn huyện, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết “Huyện sẽ lập đoàn kiểm tại các trường mầm non để chấn chỉnh, làm rõ vụ việc”.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.