Tiết lộ về đối tượng dùng búa đánh tử vong người đàn ông đi xe máy

| Pháp luật

GiadinhNet – Ít ngày trước khi xảy ra vụ việc đối tượng Đặng Văn Hoà (SN 1986, trú tại cụm 1, xã Vân Nam) đã hành hung bố đẻ của mình.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Đặng Văn Hoà (SN 1986, trú tại cụm 1, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) dùng gậy sắt và búa đánh tử vong ông N.T.S (SN 1953, trú tại cụm 3 xã Vân Nam) khi đang di chuyển trên đường xảy ra vào khoảng 16h chiều 9/10, một lãnh đạo UBND xã Vân Nam cho biết, ít ngày trước khi xảy ra vụ án, đối tượng Hoà từng hành hung bố đẻ của mình khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Tiết lộ về đối tượng dùng búa đánh tử vong người đàn ông đi xe máy - Ảnh 2.

Đối tượng Hoà bị cơ quan công an bắt giữ sau khi gây án.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Hoà là người có thần kinh không bình thường.

Có mặt tại hiện trường sau khi vụ án xảy ra, một lãnh đạo công an xã Vân Nam cho biết, ông S bị đối tượng Hoà dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu dẫn đến vỡ hộp sọ và tử vong.

Hoà có vợ và 1 người con. Ở địa phương Hoà cùng vợ làm nghề buôn bán, hàng ngày Hoà vẫn cùng vợ đi chợ buôn đồ.

Về thông tin đối tượng có khả năng mắc bệnh tâm thần vị lãnh đạo công an xã này cho biết, mới nghe qua thông tin người nhà đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần, tuy nhiên về hồ sơ quản lý bệnh xã chưa nắm bắt được.

"Theo hồ sơ quản lý chúng tôi chưa nắm bắt được, còn việc đưa đi khám thần kinh nếu có là gia đình tự đưa đi. Theo hàng xóm của đối tượng cho biết thì đối tượng có biểu hiện hơi hấp hấp, đối tượng vẫn đi chợ buôn bán hoa quả…", vị lãnh đạo công an xã nói.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.