Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình: Thí sinh có bị đuổi học và cấm thi?

GiadinhNet - Sau khi cơ quan công an có kết luận về số bài thi bị thay đổi điểm số, nhiều ý kiến tranh luận có nên xử lý các thí sinh ngoài “trả” điểm thật còn phải cấm thi vào các năm sau?

Liên quan tới vụ việc tiêu cực điểm thi tại Hội đồng thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) - cho biết, kết quả chấm thẩm định xác định điểm thi của 64 thí sinh, trong đó 63 người năm 2018 và một năm 2017 thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm đã công bố. Có 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Cá biệt, có thí sinh được tăng 26,45 điểm ba môn.

Theo Bộ GD&ĐT, quy chế kỳ thi cũng đã nêu rõ, điểm chấm thẩm định là chính thức và sử dụng thay thế cho điểm thi THPT quốc gia công bố vào tháng 7/2018. Kết quả này được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển cao đẳng, đại học.

Hiện Sở GD&ĐT Hòa Bình đang rà soát để “trả” điểm chính thức cho các thí sinh, sau đó sẽ gửi danh sách tới các trường ĐH, CĐ nơi có thí sinh trúng tuyển để đối chiếu, cập nhật lại điểm chính thức. Như vậy, với những thí sinh không đủ điểm xét tuyển đầu vào sẽ phải thôi học. Các trường ĐH cũng đang chờ điểm thật của các thí sinh ở Hòa Bình được cập nhật lên hệ thống tuyển sinh, để trường sàng lọc, từ đó có hướng xử lý với những thí sinh gian lận điểm.

Sở GD&ĐT Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc gian lận điểm thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sở GD&ĐT Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc gian lận điểm thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sau khi xác định được bài thi của 56 thí sinh có điểm thi được nâng lên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, nếu đối chiếu với Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2018, những trường hợp gian lận điểm thi nếu phát hiện vi phạm cũng sẽ bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo.

Tuy nhiên, đó là trong trường hợp xác định được rõ thí sinh trực tiếp tham gia vào quá trình “chạy điểm”, hay gian lận khác. Vì thế, việc xử lý những vi phạm, nếu vi phạm quy chế thi chắc chắn phải hủy kết quả. Nhưng cũng cần xác định rõ từng trường hợp cụ thể để có những xử lý phù hợp.

Theo một số nhà quản lý giáo dục, thực tế sẽ có trường hợp việc can thiệp điểm thi khởi nguồn từ phía phụ huynh, nhiều thí sinh không hề biết. Do vậy cần phải xác định rõ và xử lý tới từng trường hợp cụ thể. Không vì chuyện gian lận, hay vì việc này mà nhiều thí sinh khác bị tước cơ hội trúng tuyển vì bị “chiếm chỗ” mà đổ lỗi lên các thí sinh đó nếu như các em đó không tham gia, không biết.

Chia sẻ ý kiến về việc xử lý các thí sinh được nâng điểm trúng tuyển vào đại học, PGS. Nguyễn Phong Điền (Trưởng phòng đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng: “Nếu thí sinh sau khi trừ điểm vẫn đủ để đỗ đại học vẫn tiếp tục được theo học. Không nên để các em phải gánh chịu hậu quả. Bởi đây là vi phạm của người lớn, các em chỉ hưởng lợi, chứ không trực tiếp làm điều đó”.

Tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình: Nhiều thí sinh “bỗng dưng” trượt đại học? Tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình: Nhiều thí sinh “bỗng dưng” trượt đại học?

GiadinhNet - Sau khi hoàn tất kết luận điều tra vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình, hủy bỏ điểm “giả” và trở về với điểm thật, nhiều thí sinh Hòa Bình sẽ bị trượt đại học, trong đó có các trường hàng đầu.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top