Tin 10/2: Bộ Công an cử 24 cán bộ sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ thảm họa động đất; diễn biến mới vụ người phụ nữ cầm dao đe dọa hàng xóm ở chung cư Hà Nội
GĐXH - Chiều 9/2, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ và cung cấp hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa động đất; Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở địa phương và đơn vị quản lý tòa nhà giải quyết sự việc 1 người phụ nữ cầm dao dọa hàng xóm ở chung cư.
Tin 9/2: Người phụ nữ 21 tuổi sinh con trai nặng 5,4kg; công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau phán "đúng nhận, sai cãi"Bộ Công an cử 24 cán bộ sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ thảm họa động đất

Các thành viên đoàn công tác chuẩn bị hành trang lên đường thực hiện cứu trợ.
Chiều 9/2, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ và cung cấp hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa động đất.
Theo đó, Bộ Công an đã cử đoàn cán bộ, chiến sĩ gồm 24 thành viên sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân của thảm họa động đất. Trong đêm nay (9/2), đoàn cán bộ sẽ lên đường bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác cứu hộ, cứu nạn.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua thảm kịch gây thiệt hại lớn về người và tài sản do động đất và hàng trăm rung chấn.
"Đây là thảm họa khủng khiếp nhất kể từ năm 1939, tính đến nay, số người chết đã lên đến 16.000 người, hàng chục nghìn căn nhà bị phá huỷ, ước tính hơn 13 triệu người tại khu vực bị ảnh hưởng", Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.
Theo Đại tướng Tô Lâm, xuất phát từ mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, Bộ Công an Việt Nam cử đoàn sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa.
"Việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn ở khu vực và trên thế giới", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.
Diễn biến mới vụ người phụ nữ cầm dao đe dọa hàng xóm ở chung cư Hà Nội

Hình ảnh người phụ nữ cầm dao dọa hàng xóm. (Ảnh cắt từ clip).
Chiều 9/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở địa phương và đơn vị quản lý tòa nhà giải quyết sự việc chị P.T.H.Y (26 tuổi) cầm dao dọa hàng xóm chung cư ở phường Phúc Đồng.
Theo cơ quan công an, cư dân thuộc chung cư Khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên phản ánh, người phụ nữ thường xuyên chửi bới, dọa giết và có những hành động bất thường.
Cư dân thường thấy chị này la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới hàng xóm, nghi bị hãm hại. Người phụ nữ từng cầm 2 con dao đi dọc hành lang, từng chĩa dao đe dọa hàng xóm...
Còn theo tường trình của đơn vị quản lý tòa nhà, chị P.T.H.Y chuyển về sinh sống tại toà nhà từ 5/1/2022 ở căn hộ ở tầng 9 cùng người mẹ đang bị tai biến, sức khoẻ rất yếu. Chị Y. thường xuyên có hành vi mất kiểm soát cá nhân, gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cư dân.
Ngày 24/1, chị Y. sử dụng chảo đập vào cửa 2 căn hộ hàng xóm. Sau khi nhận được thông tin, Ban quản lý tòa nhà đã phối hợp cùng Công an phường lên căn hộ làm việc nhưng chị Y. không hợp tác, đóng cửa chửi bới, lăng mạ, thách thức.
Tới ngày 31/1, chị Y. đập cửa căn hộ đối diện và có hành vi cầm dao đi dọc hành lang, đồng thời đe dọa những người gây ồn ào.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị quản lý tòa nhà đã báo cáo với Công an phường, đề nghị có phương án phối hợp để xử lý, đồng thời bố trí 1 chốt bảo vệ tại hành lang tầng 9 để túc trực trong thời gian phối hợp với Công an phường xử lý. Đơn vị quản lý tòa nhà chính thức có đơn trình báo gửi UBND, Công an phường Phúc Đồng về sự việc này.
Tối 6/2, đại diện UBND phường Phúc Đồng và Công an phường đã tới căn hộ làm việc cùng chị Y., tuy nhiên chị này từ chối, không cho vào bên trong căn hộ.
Để giải quyết sự việc, ngày 7/2, các ban ngành đoàn thể của quận Long Biên (Công an, Lao động Thương binh & Xã hội, Y tế…), UBND và Công an phường Phúc Đồng… đã đưa chị Y. đi khám bệnh tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội. Đồng thời cắt cử cán bộ y tế phường, tổ dân phố, hàng xóm túc trực chăm sóc mẹ chị Y. tại căn hộ chờ người thân đến. Ngày 8/2, người thân đã đưa mẹ chị Y. về quê chăm sóc.
Hai cháu bé chết đuối thương tâm dưới hồ cá koi nhà hàng xóm
23h ngày 8/2, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) Triệu Văn Nghĩa xác nhận vụ việc trên xảy ra tại tổ 3, khu 7 thuộc địa bàn phường.
Cụ thể, vào 17h30 cùng ngày, hai cháu N. và K. (cùng 4 tuổi) rủ nhau đi chơi trong xóm. Do lâu không thấy con về, gia đình 2 cháu bé đi tìm, thậm chí đăng cả thông tin lên Facebook nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ.
Đến 19h, anh Cao Văn Lệ (SN 1994, hàng xóm) phát hiện 2 cháu bé nổi trên mặt hồ cá koi của gia đình. Ngay lập tức, anh Lệ đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do ngạt nước lâu nên cả 2 cháu đã tử vong.
Chính quyền TP Hạ Long, UBND phường Cao Xanh và các đoàn thể đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc động viên, hỗ trợ kinh phí gia đình 2 cháu lo hậu sự.
Cấp cứu tắc ruột do món ăn truyền thống ngày Tết

Các khối bã thức ăn chủ yếu là măng khô gây tắc ruột bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân N.V.V. (57 tuổi, ở Hà Nội) bị tắc ruột do bã thức ăn.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều lần. Sau khi thăm khám, bệnh nhân có chẩn đoán bị tắc ruột và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Các bác sĩ đã lấy ra được 5 khối bã thức ăn trong lòng ruột non, khối to nhất có kích thước khoảng 6x3 cm, khối nhỏ nhất kích thước khoảng 4x2 cm. Khối bã chủ yếu là măng khô không tiêu hóa được, dẫn đến vón cục lại trong dạ dày rồi di chuyển xuống ruột non, gây tắc. Đây là món ăn được các gia đình dùng nhiều trong dịp Tết cổ truyền vừa qua.
3 học sinh tạo hiện trường giả tự tử, hàng trăm người tá hỏa tìm kiếm

3 học sinh tạo hiện trường giả tự tử khiến hàng trăm người tìm kiếm - Ảnh T.T
Sáng 9/2, lãnh đạo UBND xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, hiện trường để lại đôi dép cùng bức thư ở cầu chợ Cầu trên địa bàn là trò đùa của 3 em học sinh.
Trước đó, chiều 8/2, người dân đi qua khu vực cầu chợ Cầu phát hiện đôi dép cùng tờ giấy để lại trên thành cầu. Tờ giấy này ghi "Con xin lỗi cha mẹ" và ký tên H.V.C.D.
Nghi có người nhảy cầu, người dân tá hỏa báo ngay cho cơ quan chức năng, tìm kiếm các khu vực xung quanh và chụp ảnh sự việc đưa lên mạng xã hội.
Nhận được thông tin, công an xã Hưng Trung nhanh chóng đến hiện trường, xác minh sự việc. Bố mẹ em H.V.C.D (SN 2010, trú xã Hưng Trung) cũng có mặt tại hiện trường và lo lắng có chuyện xấu xảy ra với con mình nên tìm kiếm khu vực dưới chân cầu.
Qua kiểm tra hiện trường cũng như địa hình, công an xã nhận thấy không có dấu hiệu của một vụ tự tử, đồng thời trích xuất camera cửa hàng, nhà người dân bên cầu để kiểm tra.
Kết quả trích xuất camera cho thấy không có người nhảy cầu tự tử mà đây là trò nghịch dại của 3 em học sinh.
Theo trích xuất camera, lúc 14h15 chiều 8/2, H.V.C.D và 2 học sinh khác đi trên 2 xe đạp điện đến khu vực cầu chợ Cầu.
Tại đây, một trong 3 em học sinh nhảy xuống xe, đến giữa cầu và để lại đôi dép cùng tờ giấy trên thành cầu, 2 học sinh còn lại ngồi trên xe đạp chờ rồi cả 3 quay xe bỏ đi.
Từ những thông tin có được, lực lượng Công an xã Hưng Trung cùng người thân 3 em học sinh tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.
Cả 3 học sinh này cùng phụ huynh sau đó được mời đến trụ sở công an để làm rõ nội dung, động cơ vụ việc. Em H.V.C.D cho biết, các em xem trên mạng xã hội nên làm theo.
Công an xã Hưng Trung nhắc nhở các em không tái diễn các trò đùa vô bổ, đồng thời khuyến cáo phụ huynh quản lý con em mình sát hơn.
6 con voi nhà chính thức chấm dứt cõng khách

6 con voi ở Buôn Đôn chính thức ngừng cõng khách du lịch
Sáng 9-2, Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk) cho biết về việc chấm dứt hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn.
Trải qua hàng trăm năm, Buôn Đôn luôn được nhắc đến như miền đất huyền thoại về những vị "vua săn voi", nơi nổi tiếng với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Qua bao nhiêu năm tháng lao động miệt mài cùng con người, đến nay, những chú voi Buôn Đôn đã hoàn thành "sứ mệnh" với người dân Tây Nguyên.
Thay vì phải nhìn thấy hình ảnh những chú voi lên rừng kéo gỗ, săn bắt cùng người dân như trước đây hay cõng du khách trên lưng lội sông ngắm cảnh như gần đây, đã đến lúc voi Tây Nguyên nói chung và voi Buôn Đôn nói riêng cần phải được nghỉ ngơi, vui chơi cùng du khách, cùng tham gia các hoạt động lễ hội... mà không phải lao động vất vả, nặng nhọc.
Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện thừa nhận trong thời gian qua, tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn đã xảy ra một số vụ việc không mong muốn liên quan đến voi nhà. Sau khi sự cố xảy ra, ngay lập tức ban giám đốc đã họp bàn và kết hợp làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời và triệt để.
Với ý nghĩa ấy, Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn chính thức thông tin tới du khách rằng sẽ chấm dứt hoàn toàn dịch vụ du lịch cưỡi voi kể từ ngày 10-2. Thay thế vào đó sẽ là bộ sản phẩm du lịch mới đậm nét văn hóa địa phương gắn liền với hệ sinh thái độc đáo Làng Đảo Buôn Đôn và liên kết cộng đồng cùng phát triển...
Người phụ nữ suýt mất mạng vì dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Các vết thương trên cơ thể bệnh nhân đang dần hồi phục. Ảnh CTV
Bệnh nhân N.T.H. (49 tuổi), ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, nhập viện vào ngày 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão) trong tình trạng mệt mỏi, tiếp xúc kém, sốt cao liên tục, loét, chảy máu vùng miệng, loét bộ phận sinh dục, đỏ da toàn thân, trớt da đến 80% diện tích cơ thể.
Khai thác tiền sử, bệnh nhân chia sẻ bản thân bị đau khớp và đã tự dùng thuốc nam truyền miệng (không rõ nguồn gốc) để điều trị các triệu chứng trên.
Sau khi làm các xét nghiệm cơ bản, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị dị ứng thuốc thể hoại tử thượng bì nhiễm độc (hội chứng Lyell) nghi ngờ do dùng thuốc lá không rõ nguồn gốc, kèm theo đái tháo đường type 2 chẩn đoán lần đầu.
Tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất nặng, các bác sĩ khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đã điều trị tích cực bằng thuốc điều hòa miễn dịch, truyền dịch, cân bằng điện giải, kháng sinh…
Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân H. đã dần trở về giới hạn bình thường, các mảng tổn thương đã lên da non, đường máu ở mức ổn định.
Lý giải hiện tượng nồm ẩm dưới góc độ vật lý
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?
Thời sự - 14 phút trướcGĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.