Tin 11/5: "Trở về từ cõi chết", người phụ nữ tìm ân nhân cứu cả nhà 5 người; trăn dài hơn 2m chui vào chuồng nuốt con bê 2 tháng tuổi
GĐXH - Cháu bé 5 tuổi bị trượt chân rớt xuống nước, 4 người thân lần lượt lao xuống cứu nhưng không biết bơi đã bị nước cuốn, may mắn 5 người đã được một "người hùng" cứu sống; Cá thể trăn vào trang trại của người dân đã nuốt một con bê khoảng 2 tháng tuổi rồi bị mắc kẹt lại tại chuồng.
Tin 10/5: Hôm nay tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái vụ "dì ghẻ" hành hạ bé 8 tuổi đến chết; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cườngVụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tới tử vong: Giữ nguyên tội danh và mức án với Nguyễn Kim Trung Thái

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên sơ thẩm
Sáng 10/5, Toà phúc thẩm cho rằng không có căn cứ xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với người tình, Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi đánh bé V.A tử vong.
TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ gia đình bé V.A. HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù về các tội Hành hạ người khác; Che giấu tội phạm.
Trước đó, vào ngày 28/4/2023 đã diễn ra phiên phúc thẩm xét xử vụ bé gái V.A, 8 tuổi, bị cha ruột và người tình của cha ruột bạo hành tới tử vong. Đánh giá vụ án phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tòa tuyên án vào sáng 10/5/2023. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang sẽ không trích xuất vào ngày này.
Diễn tiến của phiên phúc thẩm cho thấy, sau khi bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo này.
TAND Cấp cao tại TPHCM đã xem xét kháng cáo của luật sư phía bị hại về việc không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.
Luật sư cũng cho rằng mức hình phạt 8 năm tù mà tòa tuyên đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái.
Tuy nhiên, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TPHCM cho rằng nguyên nhân cái chết của bé V.A. là do phù phổi cấp, sốc chấn thương; thời điểm bé V.A. bị đánh gây tử vong, Thái không có mặt... Theo Viện kiểm sát, các tổn thương trước ngày 12/12/2021 không gây ra cái chết của cháu V.A. "Trích xuất camera và điện thoại của bị cáo Thái vào ngày 12/12/2021 thể hiện bị cáo Thái không tham gia hành hạ cháu V.A. và đã can ngăn bị cáo Trang đánh cháu", đại diện Viện kiểm sát đưa ra quan điểm.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa bác kháng cáo của phía bị hại vì không có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm tội Giết người.
Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bị cáo biết việc Trang đánh bé V.A., bị cáo có can ngăn. Thái cho rằng sự việc xảy ra hơn 1 năm nay, nên không nhớ rõ cụ thể. "Bị cáo dằn vặt rất nhiều. Đây là ký ức rất đáng sợ đối với bị cáo", Thái nói.
Xử sơ thẩm hồi 25/11/2022, TAND TPHCM tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là Tử hình.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù. HĐXX phúc thẩm đã giữ nguyên mức án này đối với Nguyễn Kim Trung Thái.
"Trở về từ cõi chết", người phụ nữ tìm ân nhân cứu cả nhà 5 người

Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc - Công an huyện Nam Giang tặng quà cho anh Hội
Ngày 10-5, thiếu tá Trần Văn Thanh - Đội trưởng Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc - Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - cho biết đang tham mưu cho Trưởng Công an huyện làm thủ tục đề xuất Chủ tịch UBND huyện Nam Giang khen thưởng cho anh Lê Văn Hội (36 tuổi; trú thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) vì có hành động dũng cảm cứu nhiều người đuối nước.
Trước đó, chiều 3-5, gia đình chị Lê Thị Hương (41 tuổi, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) đến chơi, tắm tại suối Công Đoàn (xã Mà Cooi, huyện Đông Giang) thì không may đứa con trai 5 tuổi của chị bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu.
Thấy vậy, lần lượt 4 người gồm người dì ruột của chị Hương, vợ chồng chị cùng người cậu lao xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả 5 người cùng bị chìm. Phát hiện sự việc, anh Hội nhanh chóng lao xuống dòng nước sâu cứu vớt, đưa tất cả 5 người trong gia đình chị Hương lên bờ an toàn.
Sau khi được cứu, do quá mệt và hoảng loạn, gia đình chị Hương không kịp hỏi thăm, gửi lời cảm ơn ân nhân. Sau khi hoàn hồn, vợ chồng chị Hương muốn tìm người đã cứu giúp gia đình mình nhưng anh Hội đã rời đi.
Sau đó, chị Hương tìm hiểu thông tin, hỏi han bạn bè, tìm trên Facebook thì mới biết được người cứu cả gia đình mình chính là anh Hội. Gia đình chị Hương sau đó đã tìm đến nhà cảm ơn anh.
Chị Hương cũng đã viết thư cảm ơn anh Hội, đồng thời gửi đến Công an huyện Nam Giang. Chị gọi anh Hội là "người hùng" và xin các cơ quan ban ngành biểu dương tấm gương dũng cảm của anh. "Tôi và gia đình rất may mắn khi gặp được ân nhân. Tôi thật sự biết ơn và xin các ban ngành biểu dương anh Hội, một tấm gương sáng, một hành động dũng cảm" – chị Hương viết trong thư.
Người phụ nữ nghe lời công an "rởm" bị lừa hơn 2 tỷ đồng

Người dân tuyệt đối không cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hay truy cập các đường link lạ, tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Ảnh minh họa
Chiều 10/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) cho biết, theo đơn trình báo của bà N.T.N. (quận Ba Đình), vào ngày 20/4, bà đang đi làm thì nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an phường kiểm tra thông tin cá nhân.
Sau đó, "cán bộ công an" này nói, căn cước công dân của bà N. bị đối tượng xấu giả danh để vay số tiền 1 tỷ đồng tại ngân hàng. Khi đó, bà đã nhiều lần phủ nhận chuyện này.
Kẻ giả danh lại tiếp tục gọi điện thoại "tấn công" và khẳng định bà N. có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia, cần xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền của đồng bọn.
Bị gọi dồn dập, lại hoang mang, sợ hãi vì nghĩ có kẻ xấu lợi dụng nên khi được yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản của "công an" để "điều tra", bị hại đã làm theo.
Toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ mà nạn nhân tiết kiệm được gửi tại các ngân hàng đã rút hết và chuyển đi. Khi biết bị lừa, bà N. đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận điều tra.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, cập nhật thông tin tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm. Người dân tuyệt đối không cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hay truy cập các đường link lạ, tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc trời vừa tối

Bé sơ sinh bị bỏ rơi nặng 3,2 kg
Ngày 10-5, UBND xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Theo đó, bé trai được đặt trong bao đựng gạo màu xanh được người dân phát hiện vào chiều tối 9-5 ở nhà vệ sinh thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn. Cháu bé nặng khoảng 3,2 kg.
Nhận tin báo, Công an xã Bắc Sơn đã tới hiện trường, đưa bé đến Trạm y tế xã chăm sóc. Hiện sức khoẻ cháu bé ổn định.
UBND xã Bắc Sơn thông báo, ai là bố, mẹ và người thân cháu bé đến làm thủ tục nhận về nuôi. Trong 7 ngày ra thông báo nếu không có người thân đến nhận, UBND xã sẽ làm thủ tục chuyển trẻ tới cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.
Trăn dài hơn 2m chui vào chuồng nuốt con bê 2 tháng tuổi ở Hà Tĩnh

Cá thể trăn đất bị mắc kẹt tại chuồng gà của trang trại nhà chị Thủy.
Sáng 10-5, tin từ UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), cho hay đơn vị này vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh vận động chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân) giao nộp một cá thể trăn đất nặng 40kg (thuộc nhóm IIB, động vật nguy cấp, quý hiếm).
Trước đó, vào chiều hôm 9-5, trong lúc đi ra trang trại của gia đình, chị Thủy tá hỏa khi phát hiện một cá thể trăn đang mắc kẹt tại chuồng gà.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, cá thể trăn vào trang trại của gia đình chị Thủy đã nuốt một con bê khoảng 2 tháng tuổi rồi bị mắc kẹt lại tại chuồng.
Sau khi tiếp nhận, chính quyền xã Kỳ Xuân đã phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh bàn giao cá thể trăn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi và chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Được biết, từ đầu năm đến nay Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành tái thả hơn 160 cá thể động vật nguy cấp quý hiếm. Việc tái thả động vật hoang góp phần rất lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị của hệ sinh thái rừng nơi được công nhận là Vườn di sản ASEAN.
Trăn đất có tên khoa học Python Molurus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn đã được phát hiện ở Việt Nam với chiều dài trung bình 4-6m, dài nhất 8m, trọng lượng hơn 100kg. Loài vật này đang nằm trong tình trạng báo động nguy cấp với số lượng đang ngày một giảm mạnh, cần nhiều biện pháp bảo vệ để bảo tồn và duy trì.
Thông tin mới vụ 76 trẻ mầm non ăn sữa chua tự ủ phải đi cấp cứu
Trưa 10-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết tất cả trẻ mầm non cấp cứu, điều trị tại bệnh viện do nghi ngộ độc thực phẩm sức khỏe đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.
Theo bác sĩ bệnh viện, các trẻ được đưa đến bệnh viện đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, một số trường hợp sốt, biểu hiện mất nước. Bệnh viện Đa khoa Đô Lương đã huy động 50 y, bác sĩ, điều dưỡng với trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, tổ chức cấp cứu điều trị tích cực cho trẻ.
Liên quan đến vụ việc trên, theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, tất cả các em nghi bị ngộ độc thực phẩm tại huyện Đô Lương đều ăn món sữa chua do nhà trường tự ủ vào bữa ăn giữa chiều 9-5.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã lấy 5 mẫu gồm: 1 mẫu sữa chua (mẫu thực phẩm) và 4 mẫu bệnh phẩm gửi Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để xác định nguyên nhân.
Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An khuyến cáo các địa phương, trường học cần tăng cường đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú; giám sát yếu tố nguy cơ ngộ độc để phát hiện sớm, triển khai kịp thời biện pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm trong trường học.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào chiều tối ngày 9-5, sau khi đi học ở trường về, nhiều học sinh của Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương có biểu hiện đau bụng, nôn mửa.
Ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết có 76 cháu được đưa tới các cơ sở y tế cấp cứu sau khi ăn sữa chua tự ủ tại trường.
Hút thuốc lào từ năm 9 tuổi, bệnh nhân cấp cứu vì suy tim

Các bác sĩ can thiệp đặt stent cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Ảnh: BVCC.
Ngày 9/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa can thiệp đặt stent động mạch vành cho 2 bệnh nhân cùng tổn thương nặng 3 thân động mạch vành.
Bệnh nhân thứ nhất là nam giới, 59 tuổi, có tiền sử hút thuốc lào 50 năm. Người này vào viện cấp cứu vì mệt, khó thở và được chẩn đoán suy tim. Bệnh nhân được chụp mạch vành qua da chẩn đoán cho hình ảnh tổn thương 3 thân động mạch vành.
Ông được tiến hành can thiệp 1 stent. Hiện, sau can thiệp, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển về Khoa Tim mạch theo dõi tiếp. Các bác sĩ cho biết một tháng sau, người bệnh tiếp tục làm can thiệp CTO động mạch vành cảnh phải.
Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 84 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II nhiều năm. Bệnh nhân vào viện vì đau ngực. Kết quả điện tim cho hình ảnh tổn thương nặng 3 thân động mạch vành.
Các bác sĩ đã đặt 1 stent động mạch vành phải. Hiện dòng chảy tái thông tốt, bệnh nhân ổn định, đã chuyển về Khoa Tim mạch theo dõi và điều trị tiếp. Bệnh nhân này còn nhánh LAD (Nhánh động mạch liên thất trước) hẹp 90% dự kiến sẽ can thiệp sau 1 tháng nếu sức khỏe ổn định.
Các bác sĩ của Khoa Tim mạch - Trung tâm Tim mạch điện quang can thiệp khuyến cáo, bệnh lý mạch vành nguy hiểm nhưng cơ hội cứu sống người bệnh bằng các phương pháp can thiệp tim mạch hiện đại rất lớn. Người có biểu hiện đau tức ngực, mệt mỏi, cần được đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch thăm khám sớm để kịp thời điều trị.
Trà hoa cúc và những tác dụng thần kỳ mà không phải ai cũng biết
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.
Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.
Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.
Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.
Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.
Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sựGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.