Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 11/6: Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa mới kéo dài; thông tin mới vụ ghen tuông đâm vợ, đốt nhà "tình địch" rồi lao xe máy xuống sông tự tử

Chủ nhật, 07:39 11/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Thời tiết Hà Nội vài ngày tới, nắng nóng oi bức trong khoảng 2 ngày với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ, sau đó, ngày 13-14/6, vào đợt mưa mới, mức nhiệt giảm 4-5 độ; người vợ bị đâm trong vụ chồng ghen tuông mang xăng tới đốt nhà "tình địch" rồi lao xe máy xuống sông tự tử đã tử vong.

Tin 10/6: Xác định nguyên nhân người phụ nữ bị nhân tình nhỏ hơn nhiều tuổi đánh dã man tại quán ăn; Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin về nghi vấn nữ sinh THCS bị quấy rốiTin 10/6: Xác định nguyên nhân người phụ nữ bị nhân tình nhỏ hơn nhiều tuổi đánh dã man tại quán ăn; Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin về nghi vấn nữ sinh THCS bị quấy rối

GĐXH - Nguyên nhân khiến người phụ nữ bị nhân tình nhỏ hơn 5 tuổi đánh dã man tại một quán ăn ở Cà Mau gây xôn xao mạng xã hội đã được xác định; Liên quan đến hình ảnh người đàn ông ôm ấp, sàm sỡ, quấy rối nữ sinh tại phòng học, Sở GD&ĐT TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ.

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa mới kéo dài

Tin 11/6: Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa mới kéo dài - Ảnh 2.

Mưa lớn khả năng gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, thấp.


Ngày 10/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau trận mưa giông đêm 8/6, thời tiết tại thủ đô Hà Nội bắt đầu tạnh ráo và cảm giác oi nóng quay trở lại.

Dự báo từ ngày 10-11/6, tại thủ đô Hà Nội ban ngày có nắng, trời khá oi bức, một số nơi có thể có nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Từ khoảng đêm 12/6, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có thể bước vào một đợt mưa mới. Đợt mưa có thể kéo dài tới 14/6.

Ông Lâm nhận định, trong đợt mưa này, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày từ 13-14 giảm khoảng 4-5 độ so với các ngày từ 11-12/6, ở mức 30-32 độ C.

Thông tin mới vụ ghen tuông đâm vợ, đốt nhà "tình địch" rồi lao xe máy xuống sông tự tử

Tin 11/6: Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa mới kéo dài; thông tin mới vụ ghen tuông đâm vợ, đốt nhà "tình địch" rồi lao xe máy xuống sông tự tử - Ảnh 3.

Người dân tập trung tại nơi ông S. lao xe máy xuống sông tự tử


Sáng 10-6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết bệnh nhân N.T.L. (SN 1990), người phụ nữ bị chồng dùng dao đâm vào tối 8-6 đã tử vong do vết thương quá nặng. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng.

Trước đó, sau 1 ngày tìm kiếm, chiều 9-6, lực lượng công an và người dân đã tìm thấy thi thể chồng bà L. là L.Đ.S. (SN 1978, nghi phạm gây ra vụ án mạng) ở sông Đào.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 8-6, ông L.Đ.S. (45 tuổi, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) khi đi uống rượu về nhà đã xảy ra cãi nhau với vợ là bà N.T.L..

Trong lúc cãi vã, ông S. cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà L. bị thương nặng. Người nhà can ngăn và đưa bà L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Do vết thương quá nặng, bà L. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi đâm vợ, ông S. tiếp tục lấy 1 can xăng đi sang nhà ông L.Đ.Đ. (47 tuổi, hàng xóm) rồi đổ xăng ra nền nhà, phòng khách và châm lửa đốt.

Gây án xong, ông S. về nhà lấy xe máy đi đến kênh Đào (gần cầu Bara Đô Lương), đoạn thuộc địa phận xã Tràng Sơn, rồi lao cả xe và người xuống tự tử.

Toàn bộ sự việc ông S. mang xăng sang đốt nhà hàng xóm rồi về nhà lấy xe máy chạy ra kênh Đào gần đó tự tử được camera an ninh ghi lại.

Theo một số thông tin, nguyên nhân ban đầu được cho là do ông S. nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng với ông Đ. nên ghen tuông, gây ra vụ việc trên.

Nghi vấn xuất hiện 2 con hổ ở Sơn La

Tin 11/6: Mưa lớn tạm chấm dứt, khi nào miền Bắc hết khô hạn? - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là dấu chân hổ được người dân chụp lại (Ảnh: Vì Biên).

Sáng 10/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xác nhận, sáng 9/6, UBND xã Chiềng Hắc nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện 2 cá thể nghi là hổ tại khu vực rừng thuộc bản Pú Phang 1, bản Tát Ngoãng.

"Chính quyền đã thông báo tới kiểm lâm huyện Mộc Châu và ra văn bản chỉ đạo ban quản lý các bản và khu vực lân cận tuyên truyền người dân không được di chuyển, qua lại, xua đuổi, sử dụng vũ khí, tác động đến 2 cá thể hổ", bà Hường nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Chiềng Hắc, chính quyền xã cũng tuyên truyền người dân di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn, tránh bị hổ gây thiệt hại.

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu cho hay vẫn chưa nắm được thông tin này, và sẽ cho kiểm tra ngay.

Thông tin mới vụ cháy nhà tại "phố Tây" Nha Trang

Tin 11/6: Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa mới kéo dài; thông tin mới vụ ghen tuông đâm vợ, đốt nhà "tình địch" rồi lao xe máy xuống sông tự tử - Ảnh 5.

Đã có 6 người được các chiến sĩ cứu ra ngoài thành công


Chiều 10-6, UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác minh được danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày tại căn nhà 53/6 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Các nạn nhân gồm: ông Vũ Ngọc Tài (SN 1956) và hai người cháu nội là Vũ Minh Quỳnh A. (SN 2014), Vũ Minh Cát A. (SN 2017), cùng trú ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Hiện trường vụ cháy là căn nhà có kết cấu 3 tầng chính và 1 tầng lửng được xây dựng trên diện tích hơn 90m2. Cách đây vài tháng, ông Bùi Văn Trường (SN 1986, trú ở xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đến thuê lại căn nhà này và đưa người khác để sinh sống.

Tầng trệt căn nhà được sử dụng gần 25m2 để làm nơi kinh doanh hàng tạp hóa, hai tầng trên làm nơi lưu trú.

Vụ cháy khởi phát từ tầng trệt căn nhà vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 10-6. Khi đó căn nhà có 11 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Nha Trang điều động 4 xe chữa cháy, cứu nạn. Theo người dân tham gia ứng cứu, khi đám cháy bùng lên có nhiều người mắc kẹt bên trong nhưng không ai phá được cửa phía dưới.

Một đôi vợ chồng leo lên nóc nhà rồi qua mái tôn kế bên thoát khỏi đám cháy. Sau khi lực lược chức năng điều động hơn 30 cán bộ chiến sĩ đã cứu được 6 người. Tuy nhiên, đáng buồn là 3 ông cháu không may mắn, đã tử vong.

Đã xác định được một loại độc tố chết người do ăn nấm

BS.CK2 Vũ Hiệp Phát, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, cho hay vừa tiếp nhận bé T. từ Đồng Nai chuyển lên (nạn nhân trong vụ ngộ độc ăn nấm mọc từ xác ve sầu cùng mẹ mới đây), đang được các bác sĩ theo dõi sát, điều trị cực.

Thông tin từ người nhà, bé T. mang nấm mọc từ xác ve sầu phía sau rẫy vào cùng mẹ chế biến ăn (T. ăn 5 cái, mẹ của T. ăn 2 cái). Khoảng 1 giờ sau, cả hai mẹ con đau bụng quặn từng cơn, chóng mặt, nôn ói ra thức ăn cũ và được đưa đến bệnh viện địa phương.

Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện tuyến dưới, T. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng còn hôn mê, rối loạn nhịp tim nặng và tổn thương gan, thận. Được khẩn cứu khẩn cứu, điều trị tích cực, hiện bé T. cải thiện dần, đang thở oxy, truyền dịch. Nấm gây trúng độc được xác định là chứa độc tố yrommitrin.

Thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc nấm vì ăn phải nấm ký sinh trên xác ve sầu. Đây là thời điểm hoạt động của ve sầu kết hợp những cơn mưa lớn, là điều kiện cho nấm độc gyrommitrin ký sinh trên thân ve đâm chồi, phát triển.

"Nhiều người lầm tưởng với các loại nấm thông thường hay như "đông trùng hạ thảo" nên mang về chế biến thành thực phẩm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Bên cạnh đó, ngộ độc gyrommitrin hiện chưa có thuốc đặc trị, cần tránh sử dụng các loại nấm hình thù lạ, chưa thông dụng trên thị trường để đảm bảo an toàn"- BS Phát khuyến cáo.

2 thầy giáo biện lý do đi khám bệnh để sang Hàn Quốc tìm việc làm

Tin 11/6: Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa mới kéo dài; thông tin mới vụ ghen tuông đâm vợ, đốt nhà "tình địch" rồi lao xe máy xuống sông tự tử - Ảnh 5.

Trường THCS Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).


Thông tin từ UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, 2 giáo viên Trần Đăng Giang (SN 1978, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Kỳ Khang) và Hồ Văn Thuận (SN 1978, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Kỳ Phú) vừa bị kỷ luật buộc thôi việc do tự ý nghỉ việc để sang Hàn Quốc tìm công việc mới.

Trước đó, lấy lý do nghỉ việc đi khám bệnh, 2 giáo viên đã không đến trường trong nhiều tháng liền. Sau khi Ban giám hiệu nhà trường liên hệ mới được người nhà thông tin là 2 giáo viên đã sang Hàn Quốc để tìm việc. BGH Trường THCS Kỳ Khang và Trường THCS Kỳ Phú đã báo cáo sự việc đến UBND huyện.

"Thầy Giang tự ý bỏ việc 3 tháng. Nhà trường đã thông báo 3 lần nhưng không đến làm việc, nên chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên. Sau khi có hướng dẫn, nhà trường đã ban hành kỷ luật buộc thôi việc", ông Nguyễn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Khang thông tin.

Đại diện 2 trường cũng cho biết, việc tự ý nghỉ dạy của 2 giáo viên này làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của nhà trường.

Trước đó, UBND huyện Kỳ Anh cũng đã ban hành kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy Lê Văn Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Thầy Quỳnh cũng bị xác định vi phạm kỷ luật, tự ý bỏ việc để sang Hàn Quốc tìm công việc không được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Đây là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, quy định, quy chế cơ quan, đơn vị, làm ảnh hưởng không tốt đến phụ huynh, học sinh và ngành Giáo dục.

Ông Quỳnh cũng vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định tại Khoản 2 Điều 16 và Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 112 năm 2020 của Chính phủ.

Từ 01-08-2023 tăng phí sát hạch bằng lái xe

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 31 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 6 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 17 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 22 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top