Tin 14/4: Lừa đảo lấy tiền rồi xin lỗi, trả "vốn lẫn lãi" cho người mẹ có con mang trọng bệnh; tình tiết khó tin vụ nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp cướp giật tiền
GĐXH - Sau khi lừa lấy 32 triệu đồng của người mẹ có con gái đang mang trọng bệnh, đối tượng lừa đảo đã gọi điện xin lỗi, trả lại số tiền đã chiếm đoạt, thậm chí trả dư 3 triệu đồng; lợi dụng sơ hở của nhân viên cây xăng, Thảo đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Lừa đảo lấy tiền rồi xin lỗi, trả "vốn lẫn lãi" cho người mẹ có con mang trọng bệnh

Cháu bé 9 tuổi con gái chị Nga bị bệnh nặng, phải đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị
Ngày 13/4, chị Phạm Thị Nga (trú tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã đưa con gái 9 tuổi tới Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục chữa trị.
Chị Phạm Thị Nga là trường hợp hy hữu khi bị một đốt tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền chữa bệnh của con, sau đó lại gọi điện thoại cho chị để xin lỗi rồi trả lại tiền.
Theo chị Phạm Thị Nga, tối 9/4, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là quản trị viên một trang mạng xã hội có đông đảo thành viên của huyện Đăk Hà. Người này kể rằng biết con gái chị Nga bị bệnh nặng, gia đình đang cần gấp một khoản tiền để điều trị bệnh cho con. Do đó, một lãnh đạo huyện Đăk Hà có vận động hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng và yêu cầu chị cung cấp các thông tin cá nhân để chuyển tiền.
Các thông tin cá nhân đối tượng yêu cầu cung cấp gồm: Thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin ứng dụng thanh toán trực tuyến, thông tin mã giao dịch điện tử….
Thậm chí, đối tượng này đã sử dụng Zalo có đăng tải nhiều hoạt động từ thiện để kết bạn với chị Nga nhằm tạo sự tin tưởng. Sau khi chị Nga làm theo các yêu cầu thì toàn bộ số tiền hơn 32 triệu đồng trong tài khoản bị chuyển sang ứng dụng mua sắm trực tuyến của người khác. Số điện thoại của đối tượng lừa đảo ngay sau đó cũng không thể liên lạc được.
Điều bất ngờ là sau khi chị Nga trình báo vụ việc tới cơ quan công an, các phương tiện thông tin đăng tải vụ việc thì tới tối 11/4, đối tượng lừa đảo đã gọi điện xin lỗi, chuyển lại cho chị 35 triệu đồng (nhiều hơn 3 triệu so với số tiền bị chiếm đoạt).
Khi nhận được điện thoại, chị Phạm Thị Nga đã báo với chính quyền địa phương và lực lượng công an để hỗ trợ xác minh. Đến ngày 13/4, Đội Cảnh sát Điều tra về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Đăk Hà xác nhận số tiền đã được chuyển trả cho người bị hại.
Được biết, con gái 9 tuổi của chị Nga bị hở van tim và liệt tiểu cầu. Trong quá trình bé điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhiều người đã giúp đỡ, hiến máu để chữa trị. Trong số này, ông Trịnh Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Mòn, cũng đã hiến máu để giúp cháu bé chữa trị.
Nhiều tình tiết khó tin vụ nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp cướp giật tiền của nhân viên cây xăng

Đối tượng Thảo tại cơ quan công an
Sau khi bị tạm giữ hình sự, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại tổ 1, phường Tân Phong, TP. Lai Châu) khai nhận, do túng thiếu tiền trang trải cuộc sống, trong những lần đi đổ xăng thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở nên Thảo nảy sinh ý định cướp giật tài sản.
Chiều 10/4, Thảo điều khiển xe máy hạng sang đã tháo biển số, đeo khẩu trang rồi đi ra cây xăng số 2 tại phường Đông Phong vờ mua 10.000 đồng tiền xăng. Khi trả tiền Thảo đã đưa tờ 100.000 đồng, lợi dụng sơ hở của nhân viên cây xăng, Thảo đã cướp giật tập tiền rồi tháo chạy. Tuy nhiên nhân viên cây xăng đã hô hoán và giật lại được tài sản.
Sau khi chạy thoát về nhà, Thảo đã cởi bộ quần áo mặc khi gây án, cạy tấm thạch cao trần nhà để cất giấu.
Không lâu sau khi gây án, Thảo đã bị Công an TP Lai Châu phát hiện, tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Xôn xao clip 15 giây ghi lại cảnh nữ sinh ép bạn quỳ và ra tay "dạy dỗ"

Nữ sinh ép bạn quỳ và ra tay "dạy dỗ" (ảnh cắt từ clip)
Mới đây, đoạn clip khoảng 15 giây được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình. Trong clip, một nữ sinh mặc áo trắng, quần tối màu, đeo khăn quàng sau màn "tra khảo" thì đã tát liên tục vào mặt một bạn nữ khác và mang theo ba lô phía sau đang quỳ dưới nền gạch.
Nạn nhân chỉ biết quỳ chịu trận mà không dám phản kháng. Sau khi tát 7 cái, nữ sinh này còn "hổ báo" khi lớn tiếng đuổi bạn "cút" ra khỏi phòng học.
Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, sự việc xảy ra tại Trường THCS số 1 Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Học sinh bị đánh là T.H.B.N. (lớp 6D) và người đánh bạn là N.H.A.H. (lớp 7A) - đều học tại Trường THCS số 1 Bắc Lý.
Ông Hồ Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP Đồng Hới - cho biết đã nắm được sự việc và có chỉ đạo Trường THCS số 1 Bắc Lý kiểm tra, báo cáo và xử lý theo quy định.
Bé trai ở TP.HCM thương tích khắp nơi: Người mẹ thừa nhận đánh con

Bé K. bị thương tích khắp thân thể và người mẹ đã thừa nhận có đánh con. Ảnh: Người dân cung cấp
Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang làm việc đối với cha mẹ của bé trai trong vụ nghi bị bạo hành vừa được phát hiện ở địa phương.
Bước đầu, lực lượng công an kiểm tra nhanh, xác định cả bố và mẹ bé trai âm tính với ma túy. Tuy nhiên, qua làm việc, người mẹ đã thừa nhận có đánh con.
Trước đó, tối 12 và ngày 13/4, cơ quan công an đã đưa cặp vợ chồng nói trên về nơi trọ ở đường Thới Tam, Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn để kiểm tra hiện trường.
Bé trai bị bạo hành được xác định rõ là H.K. (2 tuổi). Cơ quan công an đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa cháu K. đi giám định thương tích và làm rõ các tình tiết khác để có căn cứ xử lý.
Như đã thông tin, sáng 12/4, cha mẹ đã đưa K. đến gửi cho người cô ruột tên T, ở đường Tam Đông 20, cách nhà trọ của họ vài trăm mét.
Sau đó, chị T. và người dân xung quanh phát hiện cháu K. bị bỏng khá nặng trên vùng mặt. Vùng lưng của K. có nhiều thương tích khác, thậm chí tay phải còn bị gãy, nên trình báo cơ quan công an.
Khi vào cuộc, cơ quan công an đã đưa cháu K. đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và truy tìm cha mẹ để làm rõ.
Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì uống thuốc quá liều

Bác sĩ Đỗ Châu Việt thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Bác sĩ Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Hồi sức Nhiễm – COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho biết tại đây vừa tiếp nhận điều trị bé trai N.M.T (8 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị rối loạn đông máu, suy gan… vì uống quá liều thuốc paracetamol.
Theo đó, bệnh nhi được bệnh viện tỉnh chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, rối loạn đông máu, suy gan, men gan tăng cao 9.500 UI/L (bình thường 30-400UI/L). Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết, trước khi nhập viện bé T. sốt nên bà ngoại mua thuốc cho cháu uống nhưng không được hướng dẫn sử dụng. Thấy bé vẫn còn sốt nên cứ cách mỗi tiếng bà lại pha thêm thuốc paracetamol sử dụng luân phiên dạng viên, dạng gói và loại đặt hậu môn. Sau khoảng 2 ngày, bệnh nhi rơi vào nguy kịch vì hôn mê, suy hô hấp… Gia đình đưa em đến bệnh viện tỉnh và được chuyển lên TP HCM.
Tại bệnh viện, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp kết hợp truyền thuốc đối kháng (NAC), huyết tương tươi đông lạnh để điều chỉnh rối loạn đông máu và các biện pháp hỗ trợ khác. Sau 48 giờ, bé tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu và chức năng gan bắt đầu ổn định. Hiện sau 1 tuần điều trị bé đã hồi phục.
Bác sĩ Việt nhấn mạnh, khi trẻ mắc bệnh và sốt từ 24 đến 48 giờ không hạ, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Các bác sĩ sẽ khám để tìm nguyên nhân và có phương pháp điều trị. Bên cạnh đó, thuốc hạ sốt có mục đích hạ nhiệt, phụ huynh không nên nóng vội tăng liều liều gấp đôi gấp ba. Nếu quá liều, trẻ có thể suy gan, nguy kịch.
Xe Land Cruiser trôi dưới sông, tài xế tử vong

Chiếc xe ngập dưới nước sông Đáy. Ảnh: Q.A.
Khoảng 5h ngày 13/4, người dân đi qua bến phà Tam Tòa (xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Toyota Land Cruiser nằm bên bờ sông. Một nửa chiếc xe ngập dưới nước sông Đáy.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng công an đã có mặt tại hiện trường để trục vớt phương tiện. Khi mở cửa ôtô, cảnh sát phát hiện ông T.T.D. (sinh năm 1978, ở Đồng Hới, Quảng Bình) tử vong trong xe.
"Nạn nhân chính là tài xế ôtô 7. Qua kiểm tra trong xe chỉ có một người, ngoài ra còn có chiếc iPhone 14 và căn cước công dân mang tên ông này. Lực lượng chức năng đã mở điện thoại và liên hệ một số người trong cuộc gọi gần nhất của nạn nhân để báo tin", ông Tống Xuân Chúc, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, nói.
Ông Chúc cũng cho hay theo trích xuất camera, chiếc xe gặp sự cố vào khoảng 1h cùng ngày. Lúc này, đò không hoạt động qua bến. Sáng sớm cùng ngày, nước sông rút đã lộ ra chiếc ôtô nên người dân phát hiện ra.
"Cơ quan chức năng đã trục vớt phương tiện đưa về trụ sở Công an huyện Nghĩa Hưng. Còn thi thể tài xế được đưa về bệnh viện huyện", lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trung nói thêm.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Gia Lai, lò than sập đè cùng lúc 4 người
Ngày 13-4, một lãnh đạo Huyện uỷ Chư Prông, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập lò than khiến 4 người bị thương.
Trước đó, vào chiều 12-4, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến lò than tại làng Grang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bị sập.
Vụ tai nạn đã làm 4 người đang lao động thời vụ tại lò than thị thương gồm: Cao Văn Linh; Phan Thị Mỹ Hoang, Trần Ngọc Phương và Nguyễn Tấn Tâm (cùng trú thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông). Các nạn nhân sau đó đã được đưa tới cơ sở y tế chữa trị.
Ông Trần Văn Duân, Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, cho biết lò than bị sập đã được cấp phép hoạt động. Vụ sập lò than đã được xã này báo cáo UBND huyện.
Lý giải hiện tượng vì sao một số đàn ông ốm nghén khi vợ mang thai

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 7 giờ trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15
Xã hội - 11 giờ trướcDự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện
Xã hội - 15 giờ trướcTàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo
Xã hội - 15 giờ trướcBan Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta
Xã hội - 15 giờ trướcTại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn
Xã hội - 19 giờ trướcGĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)
Xã hội - 19 giờ trướcTối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?
Xã hội - 19 giờ trướcHàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sựGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.