Tin 14/6: Thêm 10 đối tượng bị bắt trong vụ dùng súng tấn công ở Đắk Lắk; diễn biến mới vụ 2 'phó chánh' vào nhà nghỉ với nhau nhiều lần
GĐXH - Các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại xã, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng; Nữ Phó chánh văn phòng Sở vào nhà nghỉ với chồng người khác đã chính thức bị kỷ luật cảnh cáo.
Tin 13/6: Diễn biến đợt mưa lớn dài ngày ở miền Bắc; "sa bẫy" của cô gái xinh đẹp trên mạng, người đàn ông nhận cái kết đắngThêm diễn biến vụ 2 'phó chánh' vào nhà nghỉ với nhau nhiều lần

Thanh tra tỉnh Hậu Giang - nơi ông Thêm giữ chức Phó Chánh thanh tra. Ảnh: E.X
Ngày 13/6, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang Lê Quốc Việt đã ký quyết định kỷ luật công chức đối với bà P.T.H.D., Phó Chánh văn phòng Sở này với hình thức cảnh cáo. Quyết định kỷ luật bà D. có hiệu lực 12 tháng từ ngày ký ban hành.
Đối với ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh thanh tra tỉnh, UB Kiểm tra tỉnh Hậu Giang đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật ông này theo quy định của điều lệ Đảng.
Ông Thêm và bà D. bị cáo buộc nhiều lần vào nhà nghỉ, dù cả hai đã gia đình.
Theo diễn biến vụ việc, bà N.T.M.L (vợ ông Thêm) gửi đơn tố giác bà D. có "quan hệ bất chính không hối cải và tái phạm nhiều lần với chồng bà".
Bà N.T.M.L. tố giác nữ Phó chánh Văn phòng Sở TN&MT Hậu Giang tới 5 nội dung. Qua xác minh và báo cáo giải trình của bà D., Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang xác định có 2 nội dung tố giác là có cơ sở.
Theo tố giác, bà N.T.M.L. cho rằng, phát hiện chồng và bà D. lén lút qua lại, gửi nội dung tin nhắn phản cảm và hình ảnh ghi lại những hành động thân mật với nhau.
Tuy nhiên, bà N.T.M.L. không cung cấp được cho đoàn kiểm tra các tin nhắn và hình ảnh đó. Còn theo báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, có nội dung bà D. và ông Thêm có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và nhiều lần cùng nhau đến nhà nghỉ để ôm, hôn thân mật. Do đó, nội dung tố cáo là có cơ sở.
Ngày 18/2, bà N.T.M.L. bắt gặp chồng và bà D. ở chung phòng tại một nhà nghỉ ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang là đúng sự thật, nhưng không có hình ảnh hai người quan hệ bất chính. Bà D. không thừa nhận có quan hệ bất chính với ông Thêm. Tuy nhiên, qua xác minh, việc bà D. và ông Thêm hẹn gặp nhau và bị bà L. bắt gặp ở cùng phòng tại nhà nghỉ, và "hai người có gặp nhau nhiều lần tại nhà nghỉ nên việc tố cáo bà D. và ông Thêm đã lén lút qua lại là có cơ sở".
Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho rằng, "chưa đủ căn cứ kết luận giữa bà D. và ông Thêm có quan hệ bất chính". Tuy nhiên, bà D. có dấu hiệu vi phạm nên Đảng ủy Sở đã quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà này.
Từ đó, ra kết luận nữ Phó chánh Văn phòng không gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Mặc dù bà D. đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với người khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức.
Đối với ông Tăng Minh Thêm, tại kỳ họp lần thứ 25 UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Phó Chánh Thanh tra tỉnh.
Theo thông báo của UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Thêm "đã có vợ, có con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay video clip phát tán trên mạng xã hội.
UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang nêu rõ, điều này dẫn đến đơn tố cáo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.
Theo UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Tăng Minh Thêm với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhưng chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.
"Bí mật" 21 năm của người phụ nữ có tên Phạm Thị Nga

Phạm Thị Nở bị di lý về Huế
Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 13-6 xác nhận đã bắt giữ Phạm Thị Nở (SN 1973; trú tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM) sau 21 năm gây án và bị truy nã.
Trước đó, ngày 31-5-2000, khi vào chợ Đông Ba (TP Huế) giả vờ mua hàng rồi phối hợp với nhau lấy trộm 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị, Nở cùng 2 đối tượng bị công an phát hiện bắt giữ.
Tháng 10-2000, TAND TP Huế tuyên phạt Nở 6 năm tù giam. Tuy nhiên, Nở bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi nhiều nơi ở khác nhau, không chấp hành bản án của tòa.
Tháng 4-2002, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã đối với Nở. Sau một thời gian dài truy nã, mới đây, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ Nở tại đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP HCM và di lý về Huế để thi hành án.
Được biết, sau khi bỏ đi khỏi địa phương, Nở sinh sống nhiều nơi và lấy tên gọi là Phạm Thị Nga nhằm che dấu nhân thân lai lịch, trốn tránh truy nã, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Nghi vấn 2 người nước ngoài bôi bẩn metro 1 ở TP.HCM

Qua xác minh ban đầu, ông S hành nghề vẽ tranh graffiti (vẽ tranh lên tường), 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 3/5, ông S đã xuất cảnh đi Singapore
Công an TPHCM vừa có công văn gửi UBND TPHCM về kết quả điều tra vụ đoàn tàu số 3, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bẩn tại depot Long Bình ở TP Thủ Đức.
Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường, rà soát camera, cơ quan chức năng xác định 2 người nước ngoài nghi vấn là ông I.S (30 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Belarus) và một người khác chưa rõ lai lịch.
Hiện nay, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an địa phương tiếp tục xác minh, truy tìm người đi cùng với ông S để mời về làm việc; hướng dẫn 3 nhà thầu chính là Liên danh Sumitomo, Hitachi, Thái Sơn đang thi công tại depot bổ sung thêm hệ thống chiếu sáng, camera...
Công an TPHCM đã yêu cầu công an TP Thủ Đức giao Công an phường Long Bình (TP Thủ Đức) tăng cường tuần tra khu vực dân cư xung quanh depot; vận động người dân tố giác nếu phát hiện trường hợp xịt sơn, vẽ bẩn lên tường, toa tàu, gầm cầu.
Trước đó vào rạng sáng 30/4, một đoàn tàu của tuyến metro số 1 bị vẽ bẩn trên thân tàu. Hồi tháng 6/2022, hai đoàn tàu thuộc tuyến metro này cũng đã bị bôi bẩn bằng hình vẽ graffiti trên thân và đầu tàu.
Không có vụ việc "đi tắm sông 7, về thì 3, còn 4 mất tích"

Thông tin sai sự thật đang lan truyền trên TikTok (Ảnh: TTXVN phát - Ảnh chụp từ màn hình)Sáng 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng.
Ngày 12/6, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại vụ việc cứu hộ đuối nước, trong clip có dòng chữ "Thêm 1 vụ ở Tam Nông, Đồng Tháp. Đi tắm sông 7, về thì 3, còn 4 mất tích" khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều người tỏ ra hoang mang khi xem nội dung thông tin này. Clip thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ dù đăng tải chưa lâu.
Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Châu Văn Bo khẳng định, nội dung clip đăng tải là không đúng sự thật. Trên địa bàn huyện Tam Nông không có chuyện 4 người mất tích khi tắm sông. Hình ảnh trong clip là của vụ "tai nạn chết người do đuối nước" xảy ra vào ngày 18/5/2023 làm một người tử vong.
Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 18/5/2023, em L.P.Q.A (sinh năm 2005, ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông) cùng với nhóm bạn tắm sông tại khu vực cầu Kênh Đường Gạo 1 (thuộc thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông). Cả nhóm cùng nhau nhảy cầu, trong quá trình nhảy từ trên lan can cầu xuống kênh, em L.P.Q.A sau khi tiếp mặt nước thì không thấy nổi lên. Sau đó, nhóm bạn đã lặn tìm kiếm nhưng không phát hiện nên hô hoán để người dân và công an đến ứng cứu.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Tràm Chim tổ chức huy động lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Đến 17 giờ 50 phút, ngày 18/5/2023, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Qua xác minh, nhận định khi em L.P.Q.A nhảy từ trên cao xuống bị tức nước nên ngất xỉu, chìm xuống dẫn đến ngạt nước, tử vong.
Lãnh đạo Công an huyện Tam Nông cho hay, đơn vị đã nắm vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận nói trên; đồng thời sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan truy tìm chủ tài khoản đăng tải clip này, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Đã bắt giữ 39 đối tượng

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối. (Ảnh: Phan Anh Dũng/
Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời, Công an Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc.
Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 684/QĐ/TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 4 liệt sỹ thuộc Bộ Công an, hai liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk là những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh ngày 11/6/2023 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, ngày 12/6, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên tinh thần gia đình các nạn nhân. Tại các nơi thăm, viếng, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm, hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, động viên hai cán bộ, chiến sỹ Công an xã bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Cùng ngày 12/6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 cán bộ, chiến sỹ Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các Công an xã hy sinh.
Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho các Công an xã hy sinh.
Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho gia đình 4 đồng chí đã hy sinh.
Thai phụ sinh con nặng gần 4kg trên taxi

Đến sáng 13/6, cả 2 mẹ con chị sức khỏe ổn định, xuất viện. Ảnh: BVCC8
Sáng 13/6, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết vừa cấp cứu một sản phụ đẻ rơi con trên xe ô tô. Sản phụ là chị N.T.V, 35 tuổi, trú tại Hưng Yên, cách bệnh viện 50km, mang thai 39 tuần. Ngay khi thai vừa sổ ra ngoài, cũng là lúc xe taxi đến kịp cửa khoa Cấp cứu bệnh viện.
Mẹ con sản phụ đến viện trong tình trạng thai đã sổ, chưa cắt rốn, bé hồng hào khóc tốt, rau chưa bong, âm đạo ra huyết. Ngay lập tức, bác sĩ và hộ sinh khẩn cấp đẩy xe ra đưa 2 mẹ con vào cấp cứu.
Bé gái cân nặng khoảng 3,8 kg. Tại khoa Sản, bé được thăm khám làm lại rốn, mặc áo tã theo dõi sơ sinh, được chuyển khoa Sơ sinh theo dõi. Sản phụ được cấp cứu, đỡ rau, truyền dịch, khâu phục hồi rách tầng sinh môn.
Chị V. sinh con lần 4, quản lý thai tại phòng khám tư nhân ở quê, không khám thai tại viện. Đến sáng 13/6, cả 2 mẹ con chị sức khỏe ổn định, xuất viện.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Thủy, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết thời gian chuyển dạ sinh con lần đầu của sản phụ trung bình kéo dài từ 6 đến 12 giờ. Ở lần sinh thứ sau, thời gian chuyển dạ nhanh hơn bởi âm đạo đã co giãn tốt hơn. Vì vậy, sản phụ cùng gia đình không được chủ quan. Bà bầu cần khám thai định kỳ. Đến ngày tháng dự sinh và có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, sinh nở an toàn.
Đàn voi hơn 10 con ra bìa rừng tìm thức ăn ở Đồng Nai

Đàn voi hơn 10 con xuất hiện ở bìa rừng. (Ảnh chụp màn hình)
Tối 12/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện đàn voi rừng khoảng trên 10 con xuất hiện tại khu vực đồi Đá Trắng (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán).
Theo clip ghi lại vào ngày 11/6, đàn voi rừng trên đã kéo nhau ra bìa rừng, tới khu vực hàng rào điện gần nhà dân để tìm thức ăn. Khi phát hiện con người, đàn voi nhanh chóng quay lại và di chuyển đi nơi khác.
Tại Đồng Nai, voi thường xuyên xuất hiện ở khu vực nương rẫy của người dân, phá hoại hoa màu, cây ăn trái khiến xung đột giữa người và voi thêm căng thẳng.
Nhằm ngăn chặn xung đột giữa người và voi, năm 2017, tỉnh Đồng Nai chi 85 tỷ đồng xây hàng rào điện dài 50km tại các xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) và xã Thanh Sơn (huyện Định Quán).
Hiện đàn voi ở Đồng Nai có khoảng 20 con, sống chủ yếu ở Vườn Quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú), Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) và khu vực đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (huyện Định Quán) quản lý.
Chậm nhất 4-7, Hà Nội sẽ công bố kết quả thi lớp 10 THPT công lập
Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến loạt bãi tập kết rác đốt lộ thiên gây ô nhiễm tại xã Vũ Dương (Ninh Bình), lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ có biện pháp xử lý ban đầu và chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.
Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.
Tin sáng 18/4: Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc vụ cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm vào tay; một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.
Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhiều dự án mở rộng, xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai tại Hà Nội, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị và đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đô thị.
Hà Nội: Phạt 200 triệu đồng chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ công trình gây bụi ở 65 Cẩm Hội
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/4, UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Nghệ An: Xóa sổ dãy ki-ốt từng là 'phố đèn đỏ' ven biển Hòn Câu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hơn 140 ki-ốt ven biển Hòn Câu (xã Hải Châu, Nghệ An) đang được tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu nhằm trả lại không gian biển thông thoáng. Khu vực từng bị gắn mác "phố đèn đỏ" nay được chỉnh trang, chuẩn bị đón dòng khách du lịch tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hôm nay thời tiết miền Bắc trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng do nhiều nơi có mưa dông mạnh. Dự báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2026, vào chiều 15/4.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, dự báo các tâm điểm mưa lớn
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc chuyển mưa dông dễ kèm theo các hiện tượng dông lốc, sấm sét và mưa đá nguy hiểm. Nguy cơ cao nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa rất to lượng trên 100mm.
Tin sáng 16/4: Cục CSGT lên tiếng về thông tin nâng mức phạt Nghị định 168; Những ai không phải xác thực thuê bao di động?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cục CSGT khẳng định, thông tin về việc nâng mức phạt Nghị định 168 chưa chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận; Từ ngày 15/4, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều cần xác thực lại.
Tin sáng 15/4: Từ hôm nay, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết thúc đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 năm
Thời sựGĐXH - Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cơ quan khí tượng nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện.