Tin 15/12: Thông tin mới vụ phó giám đốc chi nhánh ngân hàng bỗng dưng "mất tích"; vì sao Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày?

| Thời sự

GiadinhNet - Cơ quan công an cho biết đang tạm giữ xe ô tô của phó giám đốc chi nhánh ngân hàng "mất tích" nhiều ngày để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ 19 - 26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Tin 14/12: Xác minh thông tin 'Ngủ qua đêm tại nhà người yêu không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng'; Phó Giám đốc ngân hàng bất ngờ mất tích sau vụ va chạm giao thôngTin 14/12: Xác minh thông tin "Ngủ qua đêm tại nhà người yêu không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng"; Phó Giám đốc ngân hàng bất ngờ mất tích sau vụ va chạm giao thông

GiadinhNet - Ngày 12/12, trên mạng xã hội rầm rộ những bài viết với thông tin: 'Ngủ qua đêm tại nhà người yêu mà không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng', thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng, đặc biệt là giới trẻ; cơ quan công an đang tổ chức tìm kiếm một Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng tại Đắk Lắk mất tích từ ngày 28/11 đến nay.

Hà Nội: Dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày

Tin 15/12: Vì sao Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày; thông tin mới vụ Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng bỗng dưng 'mất tích' - Ảnh 2.

`Ảnh minh họa

Chiều 13/12, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này đã trình kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán lên UBND TP Hà Nội và đang chờ được phê duyệt.

Theo đó, dự kiến học sinh trên toàn thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ 19- 26/1/2023 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Như vậy, học sinh Hà Nội dự kiến sẽ được nghỉ Tết sớm hơn 1 ngày so với lịch nghỉ của công chức, viên chức. Và so với Tết Nhâm Dần 2022, học sinh Hà Nội cũng nghỉ đúng 8 ngày nhưng so với học sinh nhiều địa phương khác thì thời gian nghỉ Tết này khá ít.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sở dĩ đơn vị này đưa ra lịch dự kiến trên đây là để phù hợp với cha mẹ học sinh và đảm bảo quyền lợi cho các em.

"Thứ nhất, nếu cấp tiểu học, mầm non, nếu lịch nghỉ quá dài ngày, các em sẽ quên kiến thức và có tâm lý ngại đến lớp. Đối với học sinh cấp THCS và cấp THPT, nếu nghỉ quá nhiều, các em dễ sa đà nếu không có sự quản lý của thầy cô và nhà trường. Chưa kể, việc nghỉ Tết kéo dài hơn nhiều ngày so với lịch công tác của bố mẹ, các gia đình có con nhỏ sẽ rất khó khăn khi phải tìm phương án trông giữ trẻ", đại diện này nói.

Thông tin mới vụ phó giám đốc chi nhánh ngân hàng bỗng dưng 'mất tích'

Tin 15/12: Vì sao Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày; thông tin mới vụ Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng bỗng dưng 'mất tích' - Ảnh 3.

Ông D. bỗng dưng “mất tích” sau vụ va chạm giao thông. Ảnh CTV

Ngày 14/12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ xe ô tô của ông T.V.D. (45 tuổi) - phó giám đốc chi nhánh 1 ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, đêm 27/11, ông D. lái xe ô tô riêng đến TP Buôn Ma Thuột để gặp gỡ, liên hoan cùng bạn bè. Tối cùng ngày, ông D. lái xe ra về thì xảy ra va chạm với 1 xe ô tô khách trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột).

Nhận được thông tin, Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường để xử lý theo quy định; đồng thời tạm giữ phương tiện và yêu cầu ông D. đến Bệnh viện Đại học Y dược TP Buôn Ma Thuột để test ma túy và nồng độ cồn thì ông D. chấp hành.

Tại bệnh viện, ông D. được lấy máu để test nồng độ cồn, kết quả có vi phạm nồng độ cồn.

Thế nhưng, khi cơ quan chức năng yêu cầu ông D. lấy mẫu nước tiểu để test ma túy thì người này bỏ đi đâu không rõ. Từ đó đến nay, ông D. vẫn chưa đến công an để phối hợp làm rõ về vụ tai nạn.

Bất ngờ phát hiện kim khâu nằm trong phổi bé trai 4 tuổi

Tin 15/12: Bất ngờ phát hiện kim khâu nằm trong phổi bé trai 4 tuổi;  - Ảnh 2.

Chiếc kim được nội soi lấy ra từ phổi bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 13/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa điều trị một bệnh nhi có dị vật ở nhu mô phổi. Đó là bé P.T. (4 tuổi) nhập viện ở tuyến dưới vì ngã gãy xương đòn trái. Khi bác sĩ chụp X-quang kiểm tra cho T. phát hiện trong lồng ngực phổi trái của bé có dị vật. Sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây, bé được thăm khám và tiếp tục được chụp CT, ghi nhận dị vật hình dạng kim may áo quần, nằm trong nhu mô phổi trái, xuyên từ thùy dưới lên thùy trên. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Do vị trí của dị vật không rõ ràng và nằm sâu trong nhu mô phổi, trẻ sẽ phải chịu đường mổ lớn nếu phẫu thuật mở lồng ngực tìm dị vật. Ê-kíp đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực và tìm thấy chiếc kim nằm sâu trong nhu mô phổi, đã bị rỉ sét. Hiện sức khỏe của bé ổn định.

Theo bác sĩ Vũ Trường Nhân, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, kim khâu để lâu có thể gây áp-xe, nhiễm trùng phổi, hoặc đâm xuyên vào động, tĩnh mạch 

"Đây là trường hợp tai nạn sinh hoạt hy hữu, phụ huynh hết sức cẩn thận tránh để con trẻ tiếp xúc các đồ vật thiếu an toàn, làm tiếp diễn các sự cố tương tự", bác sĩ Nhân nói.

Người mẹ vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà ở Hưng Yên qua đời

Tin 15/12: Bất ngờ phát hiện kim khâu nằm trong phổi bé trai 4 tuổi;  - Ảnh 3.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh An

Ngày 14/12, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, bà Vũ Thị Đ. (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà) đã tử vong vào đêm 13/12 sau hơn 40 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Theo lãnh đạo xã Trung Hoà, thi thể người mẹ được đưa đi hoả táng sau đó chuyển về nhà lo hậu sự.

Anh Đỗ Văn Điển (con trai bà Đ.) cho biết, mẹ anh đã thực hiện vài lần phẫu thuật ghép da, sức khoẻ yếu, chi phí điều trị rất tốn kém.

Trước đó, 2 người con gái trong vụ việc gồm Đỗ Thị Định (SN 1982) và Đỗ Thị Điểm (SN 1988) đã tử vong do thương tích quá nặng.

Làm rõ vụ người cụt chân gây va chạm giao thông

Tin 15/12: Vì sao Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày; thông tin mới vụ Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng bỗng dưng 'mất tích' - Ảnh 7.

Ảnh cắt từ clip

Ngày 12/12, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một vụ tai nạn giao thông tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Một người đàn ông lớn tuổi, cụt 1 chân đã điều khiển ô tô va chạm với 1 xe ô tô khác, không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường vụ va chạm, nhiều người đã bao vây, yêu cầu người đàn ông xuống xe nhưng người này đã cố thủ, khóa trái cửa, kéo kín rèm trên xe khiến nhiều người la ó, bức xúc.

Sau một lúc bị những người vây quanh ô tô gây áp lực, người đàn ông mở cửa ghế lái bước ra, tay chống nạng thay cho chân bên phải đã bị cụt.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiếc ô tô gây tai nạn thuộc sở hữu của ông N.V.C. (68 tuổi, ở TP Bắc Ninh). Ông N.V.C cũng chính là người lái xe gây tai nạn.

Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh khẳng định, người đàn ông cụt chân trong clip liên quan đến va chạm giao thông trên địa bàn chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô.

Miền Bắc đón đợt rét kỷ lục

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.