Tin 16/2: Như thế nào thì bị coi là vi phạm nồng độ cồn?; Trung tá cứu hỏa kể về thời khắc cứu nam thanh niên định nhảy lầu từ tầng 8 ở Hà Nội
GĐXH - Người dân cũng không cần quá lo lắng bởi nếu thực sự sử dụng thức ăn hay thuốc có nồng độ cồn sẽ không bị xử lý vi phạm hành chính khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Việc tiếp cận thanh niên có ý định nhảy từ tầng 8 chung cư xuống đất khá khó khăn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải chuẩn bị nhiều phương án đề phòng tính huống xấu xảy ra.
Tin 15/2: Diễn biến mới nhất vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam; khi nào không khí lạnh suy yếu, miền Bắc quay lại nồm ẩm?Như thế nào thì bị coi là vi phạm nồng độ cồn?

Chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT đường bộ số 7 (Hà Nội) tại ngã ba Tố Hữu- Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Văn Huế
Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020 quy định: cấm "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn còn bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, rất nhiều địa phương đã tích cực triển khai việc kiểm soát, đo nồng độ cồn và đóng góp tích cực vào nỗ lực giảm tình trạng tai nạn giao thông do việc uống rượu, bia.
Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh một số tình huống bất cập khi có những trường hợp không uống rượu, bia mà máy đo vẫn hiển thị thông số nồng độ cồn. Hoặc có trường hợp người tham gia giao thông uống rượu bia từ những ngày trước những vẫn có nồng độ cồn, cụ thể như trường hợp của anh Lê Mạnh Hà trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 21.1 (tức 30 Tết) anh Hà bị kiểm tra nồng độ cồn, máy đo hiển thị ở mức 0,0068 miligam/1lít khí thở - mức rất nhỏ. Theo anh Hà, trước đó 2 ngày anh có uống chút rượu, có thể do cơ thể bài tiết chậm nên khi đo khí thở vẫn còn.
Trên một số diễn đàn, nhiều ý kiến cũng cho rằng có trường hợp ngậm cồn y tế hoặc thuốc giảm đau điều trị đau răng, khi thổi vẫn lên nồng độ cồn. Những trường hợp này thường bức xúc, không phục kết quả đo nhưng cũng không biết làm thế nào chứng minh mình không uống rượu, bia.
Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối, khi xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn căn cứ vào các biểu hiện của người vi phạm như tình trạng tâm lý, diễn biến hành vi, lời nói, cử chỉ, sắc mặt và qua hơi thở khi nói chuyện để có căn cứ xử lý vi phạm. Nếu trường hợp chưa rõ ràng qua hơi thở có nồng độ cồn thì có thể yêu cầu cảnh sát giao thông đưa đi xét nghiệm máu tại cơ sở y tế gần nhất để có kết quả chính xác.
Theo Luật sư Hùng, người dân khi tham gia giao thông cũng không cần quá lo lắng bởi nếu thực sự sử dụng thức ăn hay thuốc có nồng độ cồn, sẽ không bị xử lý vi phạm hành chính khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cảnh sát giao thông sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để không xử phạt oan người không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.
Ngoài xét nghiệm máu, nếu không sử dụng rượu, bia, người dân nên dừng xe, uống nước lọc, súc miệng, ngồi chờ một lúc kiểm tra lại. Sau đó, có thể đề nghị cán bộ cảnh sát giao thông căn cứ kết quả kiểm tra, xét nghiệm lại để làm cơ sở đánh giá mình có vi phạm nồng độ cồn hay không.
Trung tá cứu hỏa kể phút cứu thanh niên định nhảy lầu từ tầng 8 ở Hà Nội

Nam thanh niên nhảy xuống khi thấy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận.
Sáng 15/2, Trung tá Phạm Thanh Tâm, Đội phó Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) trao đổi với PV VietNamNet sau cuộc giải cứu nam thanh niên người Hàn Quốc có ý định nhảy từ tầng 8 chung cư xuống đất.
"Dù nhiều lần đi ngăn chặn người có ý định nhảy tự tử từ tầng cao xuống đất, nhưng tôi và anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn có tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Bởi lúc đó, nạn nhân có tâm lý bất ổn, không kiểm soát được hành vi của mình, chỉ một sai sót nhỏ sẽ xảy ra sự cố đáng tiếc", Trung tá Phạm Thanh Tâm nói.
Với trường hợp xảy ra tại chung cư CT8 Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) hồi tối 14/2, nam thanh niên K.G.N. (SN 1994, quốc tịch Hàn Quốc) có biểu hiện bị kích động mạnh, đã bước ra ngoài lan can của ban công tầng 8 và có ý định nhảy xuống.
"Khi đến hiện trường, chúng tôi nhanh chóng phối hợp với các đơn vị khác, chạy đua với thời gian để triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ. Nhiều mũi tiến công cùng lúc để đảm bảo an toàn cho nam thanh niên", Trung tá Phạm Thanh Tâm nói.
Có 2 đệm hơi được bơm lên ở sân chung cư để giảm chấn thương cho nạn nhân nếu tình huống xấu xảy ra. Một tổ cán bộ, chiến sĩ khác thông qua phiên dịch viên liên tục nói chuyện, trấn tĩnh nạn nhân.
"Khó khăn xuất hiện khi chúng tôi có ý định tiếp cận nạn nhân từ bên trong nhà nhưng cửa của căn hộ là cửa khóa từ không thể mở. Khi mở được thì lo lắng nạn nhân bị kích động và nhảy xuống", Đội phó Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 kể lại.
Lực lượng cứu hộ phải chuyển phương án sang sử dụng xe thang loại 32m để tiếp cận nạn nhân, nhưng vì bên dưới đã dành diện tích lớn để triển khai đệm hơi, nên xe thang không thể vào sát. Đồng thời, quá trình tiếp cận phải từ từ để không làm kích động nạn nhân, đảm bảo an toàn cho chính cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn cứu hộ.
"Khi đưa được giỏ thang cứu nạn vào gần, thanh niên này lập tức nhảy xuống, rất may trúng giỏ thang. Người phiên dịch viên đã phối hợp rất tốt cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để khống chế nạn nhân", Trung tá Tâm đánh giá.
Thậm chí ở bên trong giỏ thang cứu nạn, thanh niên này vùng vẫy rất khỏe, cán bộ cứu nạn phải ghì chặt và nhanh chóng điều khiển thang xuống đất an toàn.
Trung tá Phạm Thanh Tâm cho biết, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi giỏ thang cứu nạn tiếp đất.
Sau khi đưa được người này xuống đất, đơn vị cứu nạn cứu hộ bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) tiếp tục xử lý theo quy định.
Vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc: Bắt giam tài xế do không cứu người

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X
Ngày 15/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".
Theo công an, rạng sáng 2/2, gia đình ông Lê Văn Nhanh (quê Tiền Giang) thuê ô tô 16 chỗ để đưa cháu gái về nhà chồng ở tỉnh Đồng Nai. Khi đó, trên xe có 12 người (11 khách và tài xế).
Ô tô 16 chỗ chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương (địa phận huyện Châu Thành) xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Mai Văn Khởi cầm lái, đang chạy phía trước.
Sau tai nạn, tài xế Khởi xuống xe thấy đầu ô tô 16 chỗ hư hỏng, người trên xe bị thương nặng. Tài xế Khởi bị cáo buộc không cứu giúp nạn nhân, không trình báo cơ quan công an mà lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong.
Tại hiện trường, đầu chiếc ô tô 16 chỗ bẹp dúm, bể nát.
Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Khởi chạy xe đầu kéo chở hàng từ Vĩnh Long đi TP.HCM để giao ở cảng Cát Lái.
Lúc di chuyển trên đường, tài xế Khởi phát hiện xe bị hư ống dẫn hơi thắng (làm phanh xe giảm tác dụng) nên cho chạy chậm dưới 35km/h. Lúc vào cao tốc Trung Lương - TP.HCM, tài xế Khởi cho xe chạy ở làn sát dải phân cách thì xảy ra vụ tai nạn.
Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa trắng dạo phố ở TPHCM ngày Tình nhân

Cảnh sát giao thông lập biên bản để xử phạt ông Dư Nguyễn Thành N.
Ngày 15/2, Phòng CSGT Đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội Tuần tra dẫn đoàn vừa xử lý trường hợp người đàn ông cưỡi ngựa trắng di chuyển trên đường phố TPHCM.
Theo đó, vào lúc 18h20 ngày 14/2, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Đường bộ đường sắt gồm Đại úy Phạm Thanh Tùng và Đại úy Phù Tấn Phát đã phát hiện một người đàn ông cưỡi ngựa chạy trên đường Hai Bà Trưng.
Tại thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Hai Bà Trưng đông, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực này. Do đó, Tổ Tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh yêu cầu người đàn ông cưỡi ngựa nhanh chóng dừng lại và cho ngựa di chuyển lên lề đường.
Tại Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định, người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.
Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Tổ Tuần tra kiểm soát đã tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với người đàn ông cưỡi ngựa tên Dư Nguyễn Thành N. (23 tuổi) về các hành vi vi phạm: phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người dẫn dắt súc vật đi vào phần đường của xe cơ giới (Điểm d, Khoản 1, Điều 10), phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người dẫn dắt súc vật không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật (Điểm c, Khoản 1, Điều 10).
Đồng thời, Tổ Tuần tra kiểm soát cũng giữ con ngựa lại và yêu cầu ông Dư Nguyễn Thành N. phải có phương tiện để đưa con ngựa về, không được tiếp tục cưỡi ngựa di chuyển vào phần đường của xe cơ giới.
Qua những lời giải thích, tuyên truyền của Tổ Tuần tra kiểm soát, ông Dư Nguyễn Thành N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình có thể dẫn đến mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác và hứa sẽ không tái phạm.
Hình ảnh người đàn ông mặc áo hãng xe công nghệ, cưỡi ngựa trắng di chuyển trên đường phố TPHCM này đã được chia sẻ trên nhiều hội nhóm với nhiều lời bàn tán "dịch vụ cho ngày 14/2 dành cho cô nàng mơ bạch mã hoàng tử. Tuy nhiên, đại diện hãng này cho biết đây không phải một chiến dịch hay một hoạt động của hãng.
Quét vân tay, nhận diện khuôn mặt hành khách lên máy bay trong năm 2023
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học (nhận diện vân tay, mống mắt, khuôn mặt...) khi công dân làm thủ tục đi tàu bay.
Theo đó, nhằm góp phần tham gia tích cực bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay đi đối với hành khách, tăng độ chính xác, đồng thời tăng cường ngăn chặn, phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) ban hành kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay.
Theo kế hoạch, trong năm 2023 Cục HKVN chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không Quốc tế Vân đồn và các cơ quan, đơn vị ngành hàng không, các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành (nếu có).
Trước mắt, ngay trong quý I/2023, Cục Hàng không sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay và báo cáo Bộ Giao thông vận tải sơ bộ kết quả thí điểm. Từ đó, Cục sẽ đề xuất phương án giải quyết.
Quý II/2023, Cục Hàng không sẽ tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất yêu cầu và quy định, định hướng khi triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay.
Trong quá trình thực hiện, Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an; thường xuyên đánh giá, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, báo cáo và đề xuất kịp thời để giải quyết.
Người đàn ông đăng clip sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trên TikTok

Lực lượng chức năng làm việc với trường hợp vi phạm T.M.T. (Ảnh: Công an cung cấp).
Ngày 14/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản TikTok có tên "T.T.010280" có hành vi đăng tải, phát tán một video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật, liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tại thời điểm ông mang quân hàm Đại tá - Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Sau khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là T.M.T. (47 tuổi, ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).
Tại cơ quan công an, T.M.T. đã thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải, phát tán một video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.
Qua đấu tranh mở rộng, cảnh sát còn phát hiện tài khoản trên còn đăng tải một số bài viết, có nội dung thiếu kiểm chứng liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Câu chuyện cảm động đằng sau ngày lễ tình nhân Valentine
Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh 2 ngày, sau đó có sự thay đổi thời tiết khi lại đón không khí lạnh
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng mạnh vào buổi trưa, mức nhiệt cao nhất 23-26 độ. Dự báo khoảng ngày 15/1, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu tràn về, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ so với hôm trước.
Tin sáng 14/1: Người dân có sổ trắng, sổ xanh được cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định mới; Ngày nghỉ lễ 24/11 năm nay rơi vào thứ mấy?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Cục Quản lý đất đai cho biết, theo Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội sổ trắng, sổ xanh được cấp trong giai đoạn 1993-1997 vẫn có giá trị tương đương với sổ đỏ hiện nay...
Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong
Thời sự - 13 giờ trướcCông an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một phụ nữ và em nhỏ tử vong.
Hà Nội: Cấm xe tải, xe khách trên nhiều tuyến phố huyết mạch dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công an TP Hà Nội vừa công bố phương án phân luồng từ xa và cấm đường trên diện rộng.
Làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH – Tỉnh Thanh Hóa đồng ý gia hạn Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư và UBND phường Nam Sầm Sơn làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra chậm trễ.
Người dân miền Bắc và Hà Nội đón tin vui thời tiết sau những ngày rét lạnh thấu xương
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày lạnh buốt do ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc tăng dần, ban ngày trời nắng mạnh, ấm áp.
Tin sáng 13/1: Triệu hồi sản phẩm đồ hộp Hạ Long không đảm bảo an toàn; Dự báo thời tiết trong 1 tháng tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có văn bản đề nghị Sở NN&MT TP Hải Phòng báo cáo thông tin liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ 1 tháng tới.
Hà Nội: Dự án đường 'đắt nhất hành tinh' dần thành hình, dự kiến thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến mốc thời gian ấn định, hiện tại, không khí thi công tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP Hà Nội) đang diễn ra hết sức khẩn trương. Mục tiêu cao nhất là thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội tiếp tục rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ tiếp tục có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ mức nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội từ 11-13 độ.
Tin sáng 12/1: 10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm', 7 năm cúi mặt xuống đất; nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động từ hôm nay
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã phẫu thuật và điều trị thành công cho nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm; Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng tạm dừng hoạt động từ hôm nay (12/1).
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội tiếp tục rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ tiếp tục có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ mức nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội từ 11-13 độ.