Tin 17/1: Chủ nhân linh vật mèo nhận mưa lời khen ở Quảng Trị lên tiếng; nữ chủ nhân bấm được biển ngũ quý 2, chiếc Hyundai i10 lên giá 1 tỷ đồng
GĐXH - Bức tượng linh vật mèo ở Quảng Trị đang được chú ý và nhận được nhiều khen ngợi của người dân và cộng đồng mạng; Chủ nhân chiếc Hyundai i10 BKS 76A-222.22 cho biết có người đã liên hệ hỏi mua lại chiếc xe với giá 1 tỷ đồng.
Tin 16/1: Miền Bắc rét đậm rét hại; nhiều nơi thưởng Tết hàng trăm triệu; giảm thấp nhất chậm, huỷ chuyến bay TếtBị quả bóng đá trúng ngực, bé trai ngừng tuần hoàn gần 1 giờ

Bệnh nhân bình phục trong ngày xuất viện
Ngày 16-1, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau gần 1 tháng điều trị tích cực, bé trai P.T.M., 12 tuổi, ở Tuyên Quang, được cứu sống một cách ngoạn mục đã được xuất viện.
Anh Phạm Minh C. (bố của bệnh nhi) cho biết M. là một bé trai khỏe mạnh, chiều ngày 20-12-2022, M. làm thủ môn, chơi đá bóng với các bạn cùng trường. Khi thấy quả bóng sút ra từ chân một anh học lớp 9 với lực đá rất mạnh, M. vội dùng tay che mặt và đầu, không may quả bóng lại đập vào giữa ngực. Ngay lập tức, M, bị ngã gục xuống đất.
Sau tình huống đó, các bạn tưởng M. đùa nên phải mất một khoảng thời gian không thấy M. đứng dậy các bạn mới gọi cô giáo đang họp gần sân bóng và đưa em vào phòng bảo vệ để sơ cứu.
May mắn, vào thời điểm đó một người lái xe vận chuyển cấp cứu đang trên đường về đúng gần đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Sau 3 phút, anh này đã có mặt và kịp thời ép tim cho M. theo mỗi chu kỳ 15 lần ép tim và thổi ngạt 2 lần, đồng thời chuyển tới bệnh viện huyện cách nơi xảy ra vụ việc trong vòng 5 phút.
Bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu Trung tâm y tế huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trong tình trạng không bắt được mạch và không có mạch trên điện tim, đồng tử giãn, nhưng ngay lập tức được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, đặt nội khí quản và tiếp tục ép tim, bóp bóng, sử dụng adrenalin theo đúng phác đồ.
Khoảng 20 - 30 phút sau mới thấy được những nhịp tim rời rạc. Sau gần 1 giờ đồng hồ cấp cứu liên tục, bệnh nhân M. hồng trở lại, mạch rõ hơn và tiếp tục được các bác sĩ duy trì thuốc trợ tim, hỗ trợ hô hấp và chuyển lên tuyến trên.
Tại khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trai M. được chẩn đoán suy đa tạng sau ngừng tuần hoàn kéo dài. Bệnh nhi tiếp tục được hỗ trợ tích cực chức năng các cơ quan bằng thở máy, sử dụng các thuốc trợ tim mạch, lọc máu liên tục, áp dụng liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động, giữ thân nhiệt trong trạng thái 34 độ C trong vòng 48 giờ để bảo vệ não...
Các bác sĩ các chuyên khoa tim mạch, thần kinh hội chẩn và tiến hành các thăm dò chuyên sâu để tìm các căn nguyên khác gây ngừng tim, tuy nhiên chưa phát hiện được các bệnh lý thực thể.
Đề xuất cấp căn cước công dân gắn chip cho trẻ dưới 6 tuổi

Công dân có quyền sử dụng thẻ căn cước công dân của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp (Ảnh: Bộ Công an)
Dự thảo luật căn cước công dân (sửa đổi) gồm 7 chương 45 điều, quy định về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Bên cạnh đó, dự thảo luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Tuy nhiên, việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc như quy định.
Dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung theo hướng quy định tách riêng trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật.
Theo đó, đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi. Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh.
Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân theo quy định. Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ em đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.
Ngoài ra, dự thảo luật quy định chuyển tiếp theo hướng chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.
Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định các thủ tục về đính chính, thay đổi thông tin liên quan đến chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ nêu trên.
Chủ nhân linh vật mèo nhận mưa lời khen ở Quảng Trị lên tiếng

Từng chi tiết của bức tượng linh vật mèo được anh Tâm chế tác tinh xảo, giống y như mèo thật
Những ngày qua, tượng linh vật mèo đặt tại Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng và những người trực tiếp đến xem. Ít ai biết, nghệ nhân làm nên bức tượng trên năm nay chỉ mới 32 tuổi, đó là anh Đinh Văn Tâm (ngụ thôn An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong).
Anh Tâm có 15 năm gắn bó với nghề điêu khắc. Không học qua trường lớp, anh Tâm vừa làm, vừa học và cùng bạn nghề đi khắp đó đây nhận công trình để làm.
Khoảng 10 ngày trước, khi nhận được "đặt hàng" chế tác linh vật mèo chào Xuân 2023 của UBND thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) với giá 31 triệu đồng, anh Tâm dồn hết tâm sức để hoàn thành công việc.
Theo anh Tâm, mèo là con vật gần gũi với cuộc sống của người dân nông thôn, bản thân anh cũng rất yêu quý con vật này. "Sau khi nhận lời làm tượng linh vật mèo, vì thời gian quá gấp, sợ không kịp tiến độ nên tôi và nhóm thợ làm cùng phải tăng ca, làm thêm vào ban đêm" - anh Tâm kể.
Nữ chủ nhân bấm được biển ngũ quý 2, chiếc Hyundai i10 lên giá 1 tỷ đồng

Chủ nhân chiếc xe cho biết đã có người liên hệ hỏi mua lại chiếc xe với giá 1 tỷ đồng.
Mấy ngày qua, chị Trần Thị Ry (34 tuổi, TP Quảng Ngãi) được nhiều người chúc mừng vì bấm được biển số 76A-222.222 cho chiếc ô tô Hyundai i10 mới mua.
Trước đó, chiều 13/1, chị Ry đến Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục cấp biển số cho chiếc ô tô vừa mua. Khi chị Ry bấm được biển ngũ quý 2, chị vỡ òa sung sướng; cả phòng đều bất ngờ, ùa lên chúc mừng chị.
Chị Ry cho biết, giá để lăn bánh chiếc ô tô Hyundai i10 trên là 500 triệu đồng.
Theo chị Ry, sau khi chiếc xe của chị có biển ngũ quý 2, nhiều người đã đến chụp ảnh chiếc xe đăng lên mạng xã hội và thu được lượt tương tác rất lớn.
Ngay sau khi chị đưa xe về, có người đã liên hệ hỏi mua lại chiếc xe với giá 1 tỷ đồng nhưng chị Ry chưa đồng ý bán.
Truy nã đặc biệt cụ bà 73 tuổi vay 19 tỉ đồng rồi bỏ trốn
Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã bị can Dương Thị Thanh (73 tuổi, quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, trú huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.
Từ tháng 6 đến tháng 11-2021, bị can Dương Thị Thanh đã thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Sau khi mượn số tiền gần 19 tỉ đồng, bà Thanh rời khỏi nơi cư trú.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Dương Thị Thanh và con trai là Lê Văn Bảy (SN 1993, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) – là người liên quan đến vụ việc.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của bị can Dương Thị Thanh thì đến cơ quan công an trình báo sự việc và được hướng dẫn.
Phát hiện 5 con voi rừng ở Quảng Nam

Đàn voi được người dân địa phương phát hiện.
Trưa 16/1, ông Mai Văn Dưỡng, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam, cho biết trong lúc đi nương rẫy, người dân phát hiện đàn voi rừng gồm 5 cá thể voi tại lâm phận khu bảo tồn này.
Người dân đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh đàn voi di chuyển. Theo nội dung clip, đàn voi khá mập mạp, không có dấu hiệu hung dữ, phá hoại nông sản, không xảy ra xung đột với người dân.
"Đặc tính của voi là di chuyển tìm kiếm thức ăn theo chu kỳ, theo vùng, di chuyển theo đường cũ và do nguồn thức ăn trong lâm phận đảm bảo hơn trước nên đàn voi tương đối mập mạp, khỏe mạnh", ông Dưỡng nói.
Trước đây, vùng hoạt động của voi ít, một số khu vực trong lâm phận vùng giáp với Phước Sơn có xảy ra khai thác vàng, người dân ra vào liên tục và chăn thả gia súc nên tác động đến voi. Thời gian gần đây, tình trạng khai thác vàng giảm đáng kể, lâm phận bảo vệ nghiêm ngặt nên vùng an toàn của voi được mở rộng, thức ăn đảm bảo.
Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ một số trang thiết bị xua đuổi voi; trang bị hệ thống điện mặt trời, khi voi ra khỏi lâm phận điện sẽ tự thắp sáng; triển khai trồng một số cây bồ kết, tạo hàng rào hành lang an toàn ngăn cản voi ra ngoài.
Gặp lại chủ nhân của Huy chương Vàng toán học quốc tế 2022
Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.
Cao Bằng: Một cuộc kiểm tra bất ngờ, gần 12 tấn chân gà đông lạnh bị phát hiện
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển gần 12 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc tại xã Hạ Lang.
Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Nhất Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I
Thời sự - 10 giờ trướcĐúng 9h00 sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.
Sáng nay trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I
Thời sự - 12 giờ trước9h sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Việt Xô diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I. Sự kiện được phát sóng trực tuyến trên Báo Điện tử Sức khoẻ & Đời sống và các nền tảng mạng xã hội của Báo.
Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Mức nhiệt dao động từ 14-17 độ.
Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc từ đêm 24/12; Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026...
Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá': Không gian điều trị trong lành giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thời sự - 13 giờ trướcTham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, các bệnh viện muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến người dân, vì một môi trường sống trong lành, an toàn cho tất cả mọi người.
Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 24/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngành đường sắt vừa có văn bản đề nghị công an địa phương xử lý một lái xe ô tô chở rác điều khiển xe vi phạm tại đường ngang qua đường sắt có cảnh báo tự động
Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho người lao động tại Nghệ An dự kiến có sự chênh lệch lớn, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, trong khi thấp nhất chỉ khoảng 200.000 đồng.
Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về kết thúc chuỗi ngày ấm nóng. Nhiệt độ giảm sâu phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ.
Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?
Thời sựGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc từ đêm 24/12; Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026...