Tin 18/12: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả 'khủng'; tài xế say xỉn gây tai nạn ở Đà Nẵng vừa mãn hạn tù
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an Quận 8 (TP.HCM) vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc tây giả quy mô lớn, bắt giữ nhiều nghi phạm; Tài xế xe bán tải đâm 3 người đi xe máy tử vong ở Đà Nẵng được xác định say xỉn với nồng độ cồn trong hơi thở vượt nhiều lần ngưỡng cho phép và mới mãn hạn tù.
Thủ tướng yêu cầu thanh toán đủ lương, thưởng Tết cho người lao động
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Công điện nêu rõ, để bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chỉ đạo, phối hợp với các địa phương chủ động, thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất, kinh doanh, về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp.
Bộ LĐ-TB&XH kịp thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực, hiệu quả quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo, cùng nhau khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động có giải pháp cơ cấu lại lao động, phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra, đặc biệt trong dịp Tết.

Thủ tướng yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.
Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và các cấp chính quyền địa phương, cơ sở tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nắm tình hình lao động, việc làm, lương, thưởng, đời sống người lao động, việc đi lại của người lao động trong dịp Tết để có các phương án cơ cấu lại lực lượng lao động những nơi thừa, thiếu cục bộ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn...
Triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả "khủng" với gần 20.000 sản phẩm
Ngày 17/12, Đại tá Lê Văn Bích - Trưởng Công an Quận 8 (TP. HCM) cho biết, Công an Quận 8 đã phát hiện một nhóm người tổ chức sản xuất thuốc chữa bệnh giả, đang mở rộng điều tra vụ việc.
Quá trình theo dõi, trưa 13/12, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Quận 8 đã ập vào một bãi xe trên đường Cao Lỗ (phường 4, Quận 8), bắt quả tang 4 đối tượng đang sản xuất thuốc giả. Nhóm 4 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Xuân Cường (SN 1976), Ao Vạn Hạnh (SN 1997), Trương Phong Hào (SN 1998), Trương Thùy Trinh (SN 1973, cùng trú Quận 8).
Qua làm việc, nhóm này thừa nhận sản xuất thuốc giả là thuốc tây chữa bệnh đem bán ra thị trường để kiếm lợi. Nhóm này sản xuất thuốc giả sau đó mang bỏ "mối" cho các đại lý kinh doanh thuốc để tuồn vào các cửa hàng, chợ thuốc ở TP. HCM.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 8.500 hộp thuốc giả mang nhãn hiệu Terpin - Codein, Decotyl, Asmascort, Glotal. Đây là các loại thuốc kháng sinh, trị ho, hen suyễn, giảm đau.

Các đối tượng Nguyễn Xuân Cường, Huỳnh Nhật Khoa, Ao Vạn Hạnh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an.
Điều tra mở rộng, ngày 14/12, công an tiếp tục bắt giữ Huỳnh Nhật Khoa (SN 1998, trú Quận 10) ở căn nhà trên đường Tô Hiến Thành gần chợ thuốc tây ở Quận 10. Khám xét căn nhà này, công an thu gần 9.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu các loại như: Gold 500, Celecod 200, Cephalexin 500, Terpin Codein viên nang, Terpin Codein viên nén, Ciproxacin 500, Decotyl, Asmacort, Cepha Pharmacy 500, Cefadroxil 500, amoxicillin 500. Trong số này có nhiều loại thuốc đặc trị và thuốc kháng sinh liều cao chỉ bán theo đơn chỉ định của bác sĩ.
Cùng lúc, công an ập vào căn nhà ở đường Tô Hiến Thành gần chợ thuốc tây Quận 10 bắt giữ Phạm Quốc Quyền (SN 1979, trú Quận 10). Khám xét nơi này, công an thu giữ gần 1.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu Metronidazol, Asmacort. Đây là hai loại thuốc trị nấm và hen suyễn.
Khai báo với cơ quan công an, cả Khoa và Quyền đều thừa nhận mua thuốc giả của nhóm Cường để bán lại cho các cửa hàng thuốc tây, chợ thuốc ở TP. HCM.

Công an kiểm tra các thùng thuốc giả.
Đến ngày 16/12, Công an Quận 8 bất ngờ ập vào căn nhà ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Đặng Văn Hóa (SN 1982, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng này đang có hành vi sản xuất thuốc giả. Khám xét căn nhà, công an thu 2.706 hộp thuốc chữa bệnh có nhãn hiệu Ciproxacin 500 và Augbactam. Đây là hai loại thuốc kháng sinh đặc trị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn đường hô hấp.
Đại tá Lê Văn Bích - Trưởng Công an Quận 8 cho biết, đến nay công an đã bắt giữ 7 đối tượng và kiểm đếm được khoảng 20.000 hộp thuốc nhãn hiệu các loại được sản xuất giả. Ước tính số thuốc tây giả được thu giữ trị giá hàng tỷ đồng.
"Các nghi phạm sản xuất thuốc giả, trong đó có các loại thuốc kháng sinh rồi đem bán tại các nhà thuốc, chợ thuốc lớn ở TP. HCM gây nguy hiểm cho người dân sử dụng. Đơn vị đang phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ số thuốc đang thu giữ, để có cơ sở xử lý nghiêm các nghi phạm…", Đại tá Lê Văn Bích cho biết.
Vụ đâm xe khiến 3 người tử vong tại Đà Nẵng: Tài xế có nồng độ cồn kịch khung, mới mãn hạn tù
Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp người điều khiển ô tô bán tải BKS 43C-256.30 trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn làm 3 người đi xe máy tử vong vào chiều tối 16/12. Người này là Trương Vạn Nhật (SN 1995, trú tại thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Việc bắt giữ Trương Vạn Nhật được thực hiện vào rạng sáng 17/12.
Tại thời điểm gây tai nạn, Trương Vạn Nhật có nồng cồn trong hơi thở là 1.288mg/L, vượt nhiều lần ngưỡng cho phép đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thông tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng cho biết, Trương Vạn Nhật vừa mãn hạn tù về tội "Cố ý gây thương tích" vào tháng 9/2021.

Trương Vạn Nhật tại trụ sở công an.
Như tin đã đưa, khoảng 17h30 chiều 16/12, ô tô bán tải BKS 43C-256.30 do Trương Vạn Nhật điều khiển lưu thông trên đường Quảng Nam đoạn qua phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) đã đâm vào 2 xe máy BKS 36B5-354.93 và 43C1-346.31 đi cùng chiều khiến cả 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.
Các nạn nhân của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do Trương Vạn Nhật gây ra gồm: V.T.H.S. (SN 1997, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), N.T.K. (SN 1974) và vợ là L.T.T.N. (SN 1978, đều trú quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an toàn bay đêm dịp Tết Quý Mão 2023
Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết Quý Mão 2023. Theo đó, Cục Hàng không giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị căn cứ lịch bay đã được cấp phép xây dựng phương án nhân sự dự phòng phục vụ hành khách đi lại dịp cao điểm sắp tới.
Cục cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị khi triển khai việc phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm. Đồng thời, các cảng cần phối hợp chặt chẽ với hãng bay để bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến.
Trong trường hợp có các chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, các hãng bay cần khẩn trương thông báo cho các cảng hàng không, sân bay và các đơn vị có liên quan để xem xét điều chỉnh kịp thời công tác phục vụ khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp cao điểm Tết Quý Mão 2023, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác từ 950 đến 990 chuyến/ngày trên các đường bay nội địa.
Vợ chủ thầu xây dựng bị đâm tử vong sau khi nhóm thợ đến đòi tiền công

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VOV)
Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang truy xét các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến vợ chủ thầu xây dựng tử vong. Vụ án mạng xảy ra khoảng 20h tối ngày 16/12 tại con hẻm nhỏ trên đường Cây Me (thuộc khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, TP Thuận An). Nạn nhân là bà N.T.H. (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Bà N.T.H. là vợ của chủ thầu xây dựng, chuyên nhận san lấp mặt bằng.
Thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày, một nhóm người kéo đến nhà chủ thầu đề nghị trả tiền công. Chủ thầu phân trần chưa nhận được tiền từ chủ đầu tư nên hẹn lại ngày thanh toán. Trong quá trình nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.
Thấy chồng bị đánh, bà N.T.H. chạy ra can ngăn thì bị đâm trúng. Người dân biết sự việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà H. đã tử vong.
Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi của Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đó Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.
Tin sáng 8/2: Thuế TP Hà Nội thông báo nóng về thay đổi trọng yếu về tiền sử dụng đất và thuê đất; Xuất hiện thủ đoạn mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả phụ huynh đặc biệt chú ý
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thuế TP Hà Nội thông tin về những thay đổi trọng yếu mà người dân cần nắm rõ về tiền sử dụng đất và thuê đất quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP; Cơ quan công an phát cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân, yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước cho trẻ em nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàng
Thời sự - 1 ngày trướcViệc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.
Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi
Thời sự - 1 ngày trướcQuá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng
Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp, thời tiết cả nước biến động mạnh khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rét đậm, có nơi rét hại dưới 3 độ C.
Lào Cai: Ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Bảo Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”.
Chuyên gia chỉ nguyên nhân cốt lõi khiến Sa Pa hầu như hết tuyết
Thời sự - 1 ngày trướcChuyên gia chỉ nguyên nhân các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Sa Pa xu hướng đến nhanh nhưng cũng rút đi nhanh hơn, khiến hầu như hết tuyết.
Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Miền Bắc có nơi nắng với nhiệt độ cao nhất hơn 30°C, từ trưa chiều đón không khí lạnh mạnh, đến tối tăng cường mạnh hơn.
Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026; Thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?
Thời sựGĐXH - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026; Thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư.
