Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 18/5: El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục khắp cả nước; danh tính bất ngờ của 2 người tắm ở hồ Hoàn Kiếm

Thứ năm, 06:41 18/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Dự báo hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm tới; Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác định sự việc 2 người tắm ở hồ Hoàn Kiếm là có thật và xảy ra vào khoảng 5h ngày 16/5.

Tin 17/5: Nhà hàng đăng Facebook tìm 8 du khách ăn hải sản "quên" trả tiền; khi nào miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm?Tin 17/5: Nhà hàng đăng Facebook tìm 8 du khách ăn hải sản 'quên' trả tiền; khi nào miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm?

GĐXH - Nhân viên nhà hàng hải sản Bốn Bao (ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã đăng Facebook tìm 8 du khách ăn hải sản "quên" trả tiền; Cơ quan khí tượng dự báo khoảng đêm 23/5 khả năng xuất hiện mưa dông ở miền Bắc.

El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục khắp cả nước

Tin 18/5: El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục khắp cả nước; danh tính bất ngờ của 2 người tắm ở hồ Gươm - Ảnh 2.

Nắng nóng sẽ nhiều và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất. Ảnh: Bảo Khánh


Ngày 17/5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đưa ra những cảnh báo mới nhất về tác động của El Nino đến diễn biến thời tiết, khí hậu.

"Sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây mưa lũ lớn, ENSO hiện đang chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70-80%", ông Khiêm thông tin.

Theo ông Khiêm, trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường; nắng nóng sẽ nhiều và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất.

Bão có thể không nhiều nhưng tập trung vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.

"Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25 đến 50%. Vì thế nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ, hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023.

Đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ dễ hình dung nhất về tác động của El Nino đã gây ra các đợt hạn mặn kỷ lục vào năm 2015/2016 và 2019/2020", ông Khiêm cho hay.

Để ứng phó với El Nino, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo tác động của El Nino, thông tin cho các Bộ, ngành, địa phương có phương án ứng phó.

Những việc cần làm trước mắt và lâu dài đối với các Bộ ngành, địa phương đã được Thủ tướng yêu cầu trong công điện gần đây.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện ứng phó cụ thể, trong đó tăng giám sát và tăng cường tần suất bản tin chuyên đề về hiện tượng El Nino, dự báo lượng mưa và nguồn nước trên các lưu vực sông.

Cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo nguồn nước phục Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.

Với khả năng cao xuất hiện của El Nino, cần rà soát đánh giá nhu cầu dùng nước cho sản xuất và sinh hoạt để có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, đặc biệt là đối với vụ hè thu ở Bắc Trung Bộ, Trung Bộ, hay các khu có hoạt động phát triển du lịch lớn trong những tháng mùa khô 2023 .

Hệ thống hồ chứa cũng cần xem xét có điều chỉnh kế hoạch vận hành, sản xuẩ để ứng phó với nguy cơ thâm hụt lượng mưa.

Bên cạnh ứng phó với tình hình thiếu nước, khô hạn do El Nino, cũng không được mất cảnh giác với khả năng xảy ra mưa lũ bất thường.

Xác minh danh tính 2 người tắm ở hồ Hoàn Kiếm

Liên quan clip 2 người cởi đồ tắm ở hồ Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác định sự việc là có thật và xảy ra vào khoảng 5h ngày 16/5.

Theo đó, nhân vật chính trong clip là 2 nam thanh niên sinh năm 2001 và 2006, quê huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Họ là nhân viên quán ăn ở phường Hàng Bông.

Sau khi hết ca làm đêm, 2 người này ra gần đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để chơi. Sau đó, họ trùm khăn đen lên đầu và ngâm mình xuống hồ Hoàn Kiếm.

Sau khi người đi đường can ngăn, 2 nam thanh niên đã lên bờ và trở về nơi làm việc. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ và mời họ lên làm việc để xử lý.

Cứu bé trai 13 tuổi mắc kẹt dưới gầm xe container

Tin 18/5: Xác minh clip 2 người cởi đồ và tắm ở hồ Gươm; cứu bé trai 13 tuổi mắc kẹt dưới gầm xe container - Ảnh 2.

Cháu bé được giải cứu và đưa đi bệnh viện.

Lúc 0h14 ngày 16/5, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an TP Hải Phòng) nhận được tin cần cứu nạn. Vụ việc xảy ra tại số 657 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 đã cử xe và lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Nạn nhân là nam với nửa người và 2 chân cùng xe máy mắc kẹt tại phần đầu xe container mang BKS 15C-157.90.

Cảnh sát đã động viên nạn nhân bình tĩnh, phối hợp nghe theo chỉ dẫn. Lực lượng cứu hộ dùng thiết bị chuyên dụng nhấc một phần đầu xe container lên, khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài và đi cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Thành L. (13 tuổi, ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). L. bị thương ở chân và tay, đang được các bác sỹ chữa trị.

Chủ nhà 4 tầng bị cháy tại Hà Nội: 'Bình tĩnh đã cứu sống cả gia đình tôi'

Tin 18/5: Diễn biến bất ngờ vụ clip 2 người tắm ở hồ Gươm; cứu bé trai 13 tuổi mắc kẹt dưới gầm xe container - Ảnh 3.

4 người trong gia đình đã trèo sang nhà hàng xóm thoát nạn (Ảnh: CACC)

6 giờ sau vụ cháy ngôi nhà 4 tầng tại ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), cả gia đình chị Phùng Thị Minh Tâm (40 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Tâm kể lại, khoảng 5h sáng cùng ngày, con trai chị đang ngủ ở tầng 3 phát hiện có cháy nên đã thông báo cho cả gia đình.

"Chồng tôi bảo đi xuống nhà kiểm tra nhưng lúc đó khói bốc lên rất nhiều, ngạt thở đành phải quay lại", chị Tâm nói.

Lúc này, chồng chị Tâm lấy khăn che mũi, miệng để không hít phải khói độc và nhanh chóng đưa một cháu nhỏ ra ngoài ban công. Một cháu bé đang ngủ cũng được chị Tâm đánh thức và sơ tán ra ngoài ban công để tránh khói độc.

3 mẹ con chị Tâm đứng ngoài ban công, còn chồng chị vào đưa bà ra ngoài tầng 2. Khi ở ngoài ban công, mọi người hô hoán có cháy nên hàng xóm chạy đến mang thang tới và hỗ trợ chữa cháy.

"3 mẹ con tôi thấy cháy to quá nên trèo sang ban công tầng 3 nhà bên cạnh và đập cửa hô lớn 'cho chị đi nhờ, nhà chị cháy rồi'. Lúc trèo qua tôi cũng sợ lắm, nhưng phải thật cố gắng bình tĩnh. Mẹ bước sang rồi thì các con lần lượt qua.

Khi xuống rất lo sợ, của cải mất rồi, không thể cứu được nhưng may mắn người mình vẫn an toàn là hạnh phúc rồi", chị Tâm chia sẻ.

Anh Đào Nguyên Quang (40 tuổi) cho biết, điều cứu sống cả gia đình anh là giữ được bình tĩnh.

"Từ khi phát hiện ra cháy đến lúc lửa bùng to chỉ khoảng 10 - 15 phút, nếu không bình tĩnh để xử lý tình huống thì không thể thoát nổi. Tôi đã được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy ở UBND phường được vài buổi nên nắm được là phải dùng khăn ướt bịt mặt để tìm lối thoát", anh Quang nói.

Anh Quang cũng cho rằng, gia đình anh không lắp lồng sắt "chuồng cọp" ở bên ngoài nên có lối để thoát nạn.

"Mình tưởng tượng căn nhà bị cháy như một cái lò lớn, khói và lửa bị om ở bên trong. Nếu như không có ban công để thoát ra ngoài và leo sang nhà hàng xóm thì chỉ 2 - 3 phút sau là ngạt thở", anh Quang phân tích.

Trước đó, lúc 5h sáng cùng ngày, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình đã điều động 2 xe chữa cháy phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát xác định, trong căn nhà có 5 người, trong đó, có 4 người đã trèo qua lan can của nhà kế bên để thoát nạn. Một người lớn tuổi được Công an phường Vĩnh Phúc cùng người dân hỗ trợ thoát nạn bằng thang dây.

Cơ quan chức năng nhận định, đám cháy xuất phát từ khu vực bếp tầng một của căn nhà. Đến 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng kiểm tra.

Hiện Công an quận Ba Đình đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau bữa cơm, 3 người đàn ông suýt chết vì trong rượu có độc tố

Tin 18/5: Diễn biến bất ngờ vụ clip 2 người tắm ở hồ Gươm; cứu bé trai 13 tuổi mắc kẹt dưới gầm xe container - Ảnh 4.

Quả và rễ củ cây thương lục. Nguồn: Sở Y tế Lào Cai

Cuối tháng 4, gia đình ông T.K.P, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tổ chức ăn uống cho 11 người ăn. Bữa cỗ gồm 8 món chính: Thịt ngan, thịt gà, thịt lợn, giò lợn, rau ngót, tiết canh ngan, rượu ngâm củ cây thương lục và rượu trắng.

Trong bữa ăn, có 3 người uống rượu ngâm củ thương lục do gia đình tự trồng và ngâm. Sau khi uống vài chén nhỏ, 3 người đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài, mắt mờ nên được đưa vào viện cấp cứu. May mắn, không có trường hợp tử vong.

Trung tâm Y tế Bảo Thắng lấy mẫu thực phẩm, rượu, từ bữa ăn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Ngày 17/5, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết kết quả mẫu kiểm nghiệm cho thấy mẫu rượu ngâm củ thương lục và mẫu củ thương lục do đều phát hiện độc tố Phytolaccatoxin.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, thương lục là loại cây thảo sống lâu năm. Cây có chiều cao trung bình khoảng 1,5m. Thân cây hình trụ nhẵn, không có lông, ít phân nhánh có màu xanh lục hoặc pha đỏ tím. Lá to, mọc so le với phiến lá hình trứng tròn, có cuống.

Rễ củ thương lục mập, có nét giống củ nhân sâm nên dễ nhầm lẫn. Quả mọng, có màu đỏ tím. Trong Đông y, cây thương lục có thể dùng làm thuốc chữa một số bệnh nhưng phải dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Phytolaccatoxin là chất độc có trong tất cả các bộ phận của cây, khi ăn phải lượng nhiều sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê và có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Để không bị ngộ độc do độc tố tự nhiên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại động, thực vật lạ; không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc đông y khi chưa có hướng dẫn của thầy thuốc; rượu ngâm (rượu thuốc) không nên uống nhiều.

Khi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm xảy ra, cần lưu giữ và bảo quản toàn bộ thức ăn đã ăn để phục vụ điều tra, tuyệt đối không sử dụng khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng. Bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc cần được đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Lý do Đồng Nai tạm dừng các kỳ thi sát hạch lái ôtô

Tin 18/5: Diễn biến bất ngờ vụ clip 2 người tắm ở hồ Gươm; cứu bé trai 13 tuổi mắc kẹt dưới gầm xe container - Ảnh 5.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã dừng hoạt động sát hạch.

Theo Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai Dương Văn Đông, việc tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái ôtô trên nhằm thực hiện theo Chỉ thị số 05/ CT-BGTVT ngày 8/4/2023 của Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và ý kiến chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, rà soát dữ liệu DAT.

Trước đó, ngày 15/5, Sở GTVT Đồng Nai có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch lái ôtô đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, tại TP Biên Hòa) để rà soát tính pháp lý trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe của trung tâm này sau khi ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc trung tâm này bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi "giả mạo trong công tác".

Vào ngày 15/5, Cục Đường bộ Việt Nam cũng tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05 về việc tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam), hiện cả nước có 371 cơ sở đào tạo, 154 trung tâm sát hạch lái xe ô tô. Bên cạnh những mặt làm được, công tác đào tạo, sát hạch lái xe còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, sai sót, tiềm ẩn một số nguy cơ vi phạm, tiêu cực.

Cần làm gì khi huyết áp không ổn định hậu COVID-19

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 9 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 13 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 16 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 18 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top