Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 18/7: Những điểm ở Hà Nội có khả năng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1; diễn biến vụ gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địch

Thứ ba, 06:51 18/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Theo dự báo, ngày và đêm 18/7, bão số 1 đổ bộ sẽ gây mưa lớn tại Hà Nội với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; Gã chồng cũ lái ô tô hất tung vợ cũ và tình địch lên không trung rồi tiếp tục truy đuổi.

Tin 17/7: Dừng bán vé đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội; miền Bắc có thể hứng cơn bão mạnh nhất trong vài năm gần đâyTin 17/7: Dừng bán vé đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội; miền Bắc có thể hứng cơn bão mạnh nhất trong vài năm gần đây

GĐXH - Trước tình trạng phe vé, chợ đen tràn lan trên mạng xã hội, đơn vị bán vé hai đêm concert BlackPink tại Việt Nam thông báo ngừng bán; Bão số 1 có thể là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Bắc trong vài năm gần đây.

Những điểm có khả năng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1

Tin 18/7: Những điểm ở Hà Nội có khả năng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1; diễn biến vụ gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địch - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo nhận định từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 1 (bão TALIM), từ nay đến 19/7, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Hà Nội dự báo đỉnh điểm của mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 18/7. Trong hai ngày 19-20/7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc Hà Nội từ 180-280mm, có nơi trên 300mm. Các huyện phía Tây và phía Nam thành phố, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Cùng với mưa lớn, Hà Nội sẽ có gió giật mạnh trong ngày 18/7. Từ gần sáng ngày 18/7, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã lên các phương án bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với các trận mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa từ 100mm/giờ trở lên, gây quá tải cho hệ thống thoát nước thì dự kiến trên địa bàn Hà Nội xuất hiện thêm 19 điểm, khu vực úng ngập cục bộ như phố Tông Đản, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân…

Với các trận mưa có lượng mưa 50-70mm/giờ, dự kiến có 11 điểm/khu vực úng ngập gồm các phố Nguyễn Khuyến, Hoa Bằng, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, Cao Bá Quát, Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho), Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy), Nguyễn Chính, Ngọc Lâm, Đại lộ Thăng Long...

Còn với các trận mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa đến 100mm/giờ trở lên, gây quá tải cho hệ thống thoát nước, dự kiến trên địa bàn TP. Hà Nội xuất hiện thêm 19 điểm, khu vực úng ngập cục bộ gồm các phố Tông Đản, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, ngã ba Cầu Giấy - Dịch Vọng, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ, Trần Bình, Kẻ Vẽ, Ecohome3, Khu đô thị Resco, phố Đỗ Đức Dục, đường Nguyễn Xiển, Cổ Linh - Đàm Quang Trung, Quốc lộ 3 đoạn qua xã Mai Lâm (huyện Đông Anh) và đường 23B đoạn qua thôn Cổ Điển (huyện Đông Anh)...

Như vậy, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn TP Hà Nội với cường độ mưa được dự báo từ 180 - 300mm, nhiều khu vực cá khả năng xảy ra ngập úng.

Dự báo tình hình mưa lũ ở miền Bắc

Tin 18/7: Gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địch; dự báo tình hình mưa lũ ở miền Bắc - Ảnh 2.

Hà Nội có thể chìm trong mưa dông, gió giật mạnh trong ngày và đêm 18/7

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim, Hà Nội bắt đầu có mưa, sau đó có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo đỉnh điểm của mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 18/7. Trong hai ngày 19-20/7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc Hà Nội từ 180-280mm, có nơi trên 300mm. Các huyện phía Tây và phía Nam thành phố, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Cùng với mưa lớn, Hà Nội sẽ có gió giật mạnh trong ngày 18/7. Từ gần sáng ngày 18/7, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa bão có thể gây ngập úng diện rộng ở Hà Nội. Gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, cây xanh đổ gãy.

Ngày 19/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địch

Tin 18/7: Gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địch; dự báo tình hình mưa lũ ở miền Bắc - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc.

Trưa 17/7, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết: Đơn vị đang điều tra vụ việc liên quan đến người đàn ông dùng ô tô đâm vào 1 đôi nam nữ đi xe máy ngược chiều vì ghen. Tài xế đi xe máy bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào khoảng 10h hôm qua, tại khu vực ngã tư Đông Tạ, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo.

Thời điểm trên, anh Phạm Văn Thế (SN 1983, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển ô tô BKS: 35A.XXX với tốc độ khá nhanh. Tới ngã tư Đông Tạ, anh Thế đâm trực diện vào 1 xe máy đi ngược chiều.

Công an xác định, người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Văn Tr. (SN 1987), người ngồi sau là Phạm Thị Ph. (SN 1989), cùng trú tại An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Chị Ph. là vợ cũ của anh Thế.

Công an huyện Vĩnh Bảo cho hay, khi anh Thế lái xe đâm vào xe máy đã hất tung chị Ph. lên không trung. Nạn nhân may mắn không bị thương.

Anh Nguyễn Văn Tr. (bạn trai chị Ph.) bị ngã ra đường. Thấy tình địch đứng dậy, anh Thế đã rồ ga đâm xe tiếp. Anh Tr. tránh được.

Đối tượng dừng ô tô, xuống xe đánh anh Tr. Nhiều người đi đường đã tìm cách can ngăn.

Sau khi ra tay, anh Thế để mặc nạn nhân bị thương ở lại cùng vợ cũ và lái xe bỏ đi.

Chị Ph. và anh Tr. được đưa vào bệnh viện, chiếc xe máy liên quan đến vụ việc vẫn để lại hiện trường.

"Hai nạn nhân trên không đến cơ quan công an để trình báo. Đơn vị nắm được nguồn tin qua quần chúng nên lập tức cử tổ công tác xuống hiện trường để điều tra. Công an đưa xe máy của nạn nhân về trụ sở, lấy lời khai các nhân chứng. Chị Ph. và Thế đã từng là vợ chồng, có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, theo lời gia đình thì hai người đã ra toà ly hôn. Anh Tr. là bạn trai mới của chị Ph.", lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo thông tin.

Được biết, anh Tr. bị thương ở vùng mặt, đang điều trị tại BV Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng. Chị Ph. không có thương tích. Về phía đối tượng Thế, cơ quan công an đang triệu tập để lấy lời khai để điều tra.

Điều tra vụ con riêng của vợ bị cha dượng đốt bộ phận sinh dục

Trưa 17/7, lãnh đạo UBND thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) xác nhận, Công an thị xã đang điều tra làm rõ vụ bé trai 14 tuổi bị cha dượng hành hạ.

Theo báo cáo của Công an phường Tịnh Biên (thị xã Tịnh Biên), sáng 15/7, đơn vị này nhận được thông tin em T.K.T. (SN 2009, trú khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên) bị cha dượng là T.T.H. (SN 1997) hành hạ dẫn đến thương tích.

Công an phường Tịnh Biên đã phối hợp với các đoàn thể, UBND phường và Ban khóm Xuân Hòa tiến hành làm việc với em T. Trong quá trình làm việc, lúc đầu em T. khai nhận những vết thương trên người và ở bộ phận sinh dục do trong lúc làm tiếp nước đá với cha dượng bị nước ăn.

Tuy nhiên, sau khi được động viên, giải thích, em T. đã thừa nhận những vết thương nói trên là do cha dượng gây ra.

Sau đó, Công an phường Tịnh Biên mời T.T.H. đến làm việc. Qua làm việc, T.T.H. khai nhận, cách đây khoảng 1 tháng có đánh và nhấn đầu em T. vào thùng nước. Trong lúc nhấn đầu T. vào thùng nước, thì thùng nước bị bể, làm em T. bị thương phần trước ngực, gây nên vết sẹo.

Đáng nói hơn, cách đây khoảng 15 ngày, T.T.H. đã dùng bật lửa đốt vào bộ phận sinh dục của em T. gây thương tích. Ngoài ra, ngày 10/7, T.T.H. đã dùng cây đánh vào lưng của em T.

Công an thị xã Tịnh Biên đang tiến hành giám định thương tích đối với cháu T. để làm cơ sở xử lý T.T.H. theo quy định pháp luật.

Vụ 7 du khách TP.HCM đuối nước khi tắm biển ở Phan Thiết: 1 người tử vong

Tin 18/7: Gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địch; dự báo tình hình mưa lũ ở miền Bắc - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, nhiều du khách bị đuối nước khi đi du lịch Bình Thuận

Liên quan đến vụ 7 du khách từ TPHCM bị đuối nước khi đang tắm biển ở TP Phan Thiết, sáng 17/7, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết 1 trong 2 nạn nhân bị nặng nhất là bà Đ.T.L.H đã tử vong và được người thân đưa về nhà lo hậu sự. Trường hợp còn lại là ông V.T.H vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó vào lúc 16h ngày 15/7, tại bãi biển gần một resort ở phường Phú Hài (TP Phan Thiết), nhóm du khách từ TPHCM xuống tắm biển thì có 7 người bất ngờ bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bờ biển phối hợp với các cá nhân kinh doanh dịch vụ ca nô nước đang chạy ven bờ đã khẩn trương cứu vớt, đưa 7 người bị nạn vào bờ. 5 người được sơ cứu kịp thời nên thoát chết. 2 nạn nhân còn lại là bà Đ.T.L.P (28 tuổi) và ông V.T.H (29 tuổi) cùng ngụ tại TPHCM nguy kịch, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu, hai nạn nhân nói trên nhập viện trong tình trạng mạch bằng 0, huyết áp bằng 0. Cả 2 nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, bà Đ.T.LH đã tử vong và được người thân đưa về nhà để lo hậu sự, còn ông V.T.H vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước tình trạng gần đây, du khách tắm biển liên tục bị đuối nước, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố ven biển trên địa bàn đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển.

Theo đó, các địa phương phải tăng cường tổ chức tuyên truyền đến các xã, thị trấn, nhất là chủ các khu du lịch, khách sạn ven biển hỗ trợ, hướng dẫn khách tham quan du lịch và nhân dân biết về tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, nhằm đảm bảo an toàn khi tắm biển.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển, theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển, báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu.

Trào lưu flex có gì hot mà gây sốt với giới trẻ?

Tin 18/7: Trào lưu flex có gì hot mà gây sốt với giới trẻ? - Ảnh 2.

Theo từ điển Oxford, "flex" được hiểu là uốn cong (cái gì đó). Nhưng theo từ lóng trong tiếng Anh, "flex" mang nghĩa khoe khoang quá mức, gây khó chịu. Được biết, cụm từ "flex" đã được sử dụng từ lâu, chủ yếu để châm biếm, mỉa mai những người hay khoe khoang quá độ khiến người khác khó chịu. Tuy nhiên, gần đây, giới trẻ đã biến tấu theo phong cách mới mẻ, khoe khoang theo kiểu tích cực, hài hước. Điển hình đó là những bài viết khoe khoang trong nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" đang có số lượng người tham gia tăng chóng mặt, hiện gần đạt 1 triệu thành viên.

Hiện tại, nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" của bạn trẻ đã thu hút gần 1 triệu người tham gia với các chủ đề như khoe bảng điểm IELTS, khoe học bổng, khoe được lên báo, khoe được đi đu idol, khoe bảng thành tích khủng, khoe một "rổ" huy chương...

Nhìn ở góc độ tích cực, trào lưu này sẽ tạo động lực cho nhiều bạn trẻ phấn đấu, học tập, rèn luyện để được như "con nhà người ta". Tuy nhiên, flex quá đà cũng có thể để lại những áp lực vô hình cho các bạn học sinh, sinh viên đang trong giai đoạn đầu phấn đấu, học tập.

Chủ nhà tử vong sau khi bị chó cào xước da

Tin 18/7: Trào lưu flex có gì hot mà gây sốt với giới trẻ? - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiêu hủy chó dại

Ngày 17-7, theo báo cáo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi bị bệnh dại. Đó là ông T.V.P, 36 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Bước đầu xác định, gia đình ông P. có nuôi một con chó chưa được tiêm vắc xin phòng dại.

Cuối tháng 12-2022, con chó cào xước da ở vị trí cổ tay trái ông P., không gây chảy máu nên ông P. không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Vài ngày sau đó, con chó cắn vợ và 2 con nhỏ của ông P. Cả 3 đã đến trung tâm y tế huyện Trảng Bom để tiêm phòng dại. Con chó sau đó bị tiêu hủy.

Tới tháng 7, ông P. có các biểu hiện bệnh như chán ăn, nôn ói, đau cơ, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tức ngực khó thở… phải nhập viện cấp cứu. Đến 14-7, nạn nhân đã tử vong.

Theo kết quả xác minh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, đối diện nhà ông P. đã từng ghi nhận ổ dịch chó dại cách thời điểm ông P. bị cào khoảng 11 ngày. Hằng ngày, chó nhà ông P. vẫn được thả rông không rọ mõm, có tiếp xúc với các con chó khác trong khu vực.

Đến hiện tại, đây là trường hợp thứ 2 của ổ dịch chó dại truyền bệnh cho người trên địa bàn xã Sông Trầu và là ổ dịch thứ 3 trên địa bàn huyện Trảng Bom tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Cơ nào ‘mạnh nhất’ trong cơ thể con người

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 23 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top