Tin 19/1: Tiến độ mới nhất việc cứu hộ bé trai lọt xuống trụ bê tông; xe khách đâm 3 người tử vong ở Hòa Bình hết hạn đăng kiểm
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến trong ngày 19/1 sẽ đưa thi thể bé trai lên; Công an huyện Mai Châu (Hoà Bình) sáng cho biết, xe khách gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương trên QL6 đã hết đăng kiểm từ ngày 14/1.
Tin 18/1: Sự thật clip bé gái thổi bật lửa thay bánh sinh nhật; doanh nghiệp lên tiếng về việc cắt thưởng do không like, share bài của giám đốcDự kiến sáng 19/1 đưa thi thể bé trai lọt trụ bê tông lên

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để đưa thi thể bé trai lên.
Sáng 18/1, trả lời VTC News, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất.
"Chậm nhất trong ngày mai (19/1) sẽ đưa thi thể bé trai lên", ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.
Trước đó, chiều 17/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông.
Do chiều dài cọc lớn nên lực lượng chức năng phải cắt mối nối 1 và đưa đốt 1 lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn 2 để tránh cọc bị đổ nghiêng.
Giải cứu thành công người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m

Giếng có độ sâu 25m, nơi ông Y Son Ađrơng rơi xuống
Vào khoảng 9h sáng 18/1, Công an xã Dray Bhăng (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) nhận được tin báo của anh Vũ Thái Hòa (40 tuổi) về việc có 1 chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu khoảng 3 ngày nay không có người tới nhận.
Ngay sau đó, Công an xã Dray Bhăng phối hợp với Công an huyện Cư Kuin đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh.
Đến khoảng 10h20, lực lượng Công an phát hiện cách vị trí chiếc xe máy khoảng 30m có một giếng đào, sâu khoảng 25m. Dưới giếng có tiếng người kêu cứu vọng lên.
Ngay lập tức Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cử 20 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn.
Đến khoảng 10h45, lực lượng chức năng đã đưa thành công nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe.
Nạn nhân sau đó được xác định là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin. Ông Y Son Ađrơng cho biết, cách đây 4 ngày, trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên đã rơi xuống giếng. Nhiều lần ông Y Son Ađrơng cố leo lên nhưng bất thành.
Tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội dịp Tết Quý Mão

Tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Ngày 17/1, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19 giờ ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng). Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
3 trẻ hóc hạt lạc phải nhập viện cấp cứu

Hình ảnh hạt lạc mắc trong phế quản và được gắp ra ngoài sau khi phá thành nhiều mảnh nhỏ- Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngày 17-1, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trong 3 ngày liên tiếp, bệnh viện đã tiếp nhận 3 trẻ từ 17 - 21 tháng tuổi bị hóc hạt lạc, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp. Theo các bác sĩ, đây là tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ vào dịp Tết
Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất là bé trai N.M.K. (17 tháng tuổi, ở Bắc Ninh). Bé được bố cho ăn lạc rang, sau đó bị sặc và tím tái, thiếu ôxy với hội chứng xâm nhập rất rõ. Ngay lúc ấy, bé được đưa đi sơ cứu ở Trung tâm y tế huyện và được đặt nội khí quản chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Sau khi thực hiện thăm khám, bác sĩ Khoa khám và thăm dò hô hấp thuộc Trung tâm hô hấp, tiến hành nội soi phế quản phát hiện 1/2 hạt lạc tại khí quản, chiếm gần hết khẩu kính đường thở.
Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để phá hạt lạc thành nhiều mảnh nhỏ và lấy được hết dị vật ra ngoài, trong khi bình thường các ca gắp dị vật thường chỉ mất vài phút.
Tiếp đó, trường hợp bé gái N.N.M.C. (21 tháng tuổi, ở Nam Định) được mẹ cho ăn kẹo lạc khi đang đi xe máy, sau đó con bị sặc, ho, khó thở, tím tái.
Gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, được đặt nội khí quản và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện sức khỏe trẻ ổn định và dần hồi phục.
Phức tạp nhất là bệnh nhi N.P.M. (21 tháng tuổi, ở Bắc Giang), bị mắc dị vật hạt lạc hơn một tuần qua ở phế quản gốc bên phải, gây viêm và tổ chức sùi che lấp dị vật, khiến việc tiếp cận lấy dị vật rất khó khăn. Bệnh nhi phải điều trị nội khoa để giảm viêm nhiễm trước khi nội soi gắp dị vật.
Mẹ bệnh nhi cho biết trước đó, con có ăn 3,4 hạt lạc, sau đó bị hóc, gia đình có móc họng lấy ra được 1 ít nên nghĩ là đã hết. Mấy ngày sau bé vẫn chơi bình thường, nhưng ăn uống ít đi, ho nhiều, mỗi khi khóc sẽ khó thở. Sau đó trẻ sốt cao 39, 40 độ không hạ, gia đình có đưa con đi phòng khám rồi đi bệnh viện huyện điều trị nhưng không đỡ nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Vụ xe khách tông 3 người tử vong: Ô tô đã hết hạn đăng kiểm

Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h20 sáng nay tại Km130+500, QL6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.
Thời điểm trên xe khách BKS 26F của nhà xe Thanh Sang, do tài xế Nguyễn Đình L. (42 tuổi, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.
Xe đang di chuyển hướng Hà Nội - Sơn La, đến vị trí trên mất phanh đâm vào tường, lốp lật nghiêng va chạm với 2 xe máy. 4 người đi xe máy gặp nạn cùng trú tại xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đang trên đường về quê ăn Tết.
Sau đó, ô tô khách tiếp tục di chuyển đến Km130+ 950m QL6 đâm va vào giàn phòng vệ lốp cao su bên phải và xe máy đi cùng chiều rồi lật đổ nghiêng sang bên trái. Hậu quả, 3 người tử vong, 1 người gãy xương sườn.
Theo lời khai ban đầu của lái xe, do xe ô tô khách mất phanh dẫn đến mất kiểm soát. Cơ chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và nồng độ cồn lái xe, kết quả âm tính.
Đề nghị không đốt đồ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo

Người dân Thủ đô dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp tại Phủ Tây Hồ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về nội dung tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo.
Công văn nêu, trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn nhận được sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc gìn giữ và nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở khu dân cư, góp phần thực hiện tốt các chính sách về văn hóa, tôn giáo.
Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, các giá trị đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; lan tỏa giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của cộng đồng có tín ngưỡng.
"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, không đốt đồ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc", văn bản nêu rõ.
Bộ cũng mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội theo quy định của Nghị định số 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng với sự phối hợp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng bào phật tử và Nhân dân cả nước sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội lành mạnh, an toàn, tiết kiệm để vui Xuân, đón Tết.
Một người phụ nữ ở Gia Lai "hồi sinh" kỳ diệu

Các y, bác sĩ thăm khám bệnh nhân.
Bệnh nhân Võ Thị Th. (SN 1954; ngụ tại tỉnh Gia Lai) đã được Bệnh viện Trung ương Huế cho xuất viện ngày 17-1 sau khi được điều trị vỡ giả phình động mạch gan do áp-xe gan.
Bà Th. nhập viện vào cuối tháng 12-2022 với tình trạng sốt cao, đau hạ sườn phải. Kết quả CT Scan bụng cho thấy hình ảnh áp-xe gan và khối giả phình động mạch ở gan phải.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân hết sốt, không còn đau hạ sườn phải. Tuy nhiên, đến ngày thứ 10, bệnh nhân đại tiện phân đen, xét nghiệm máu hồng cầu giảm nặng.
Bệnh nhân được truyền hồng cầu khối, cho nội soi dạ dày, chỉ phát hiện viêm xước nhẹ.
Ngày thứ 15, bệnh nhân đột ngột xuất hiện choáng mất máu với mạch nhanh, huyết áp hạ, niêm mạc mắt nhạt màu, tiếp tục đại tiện phân đen, xét nghiệm máu có hồng cầu giảm nặng trở lại.
Kết quả chụp CT Scan bụng lại, nội soi kiểm tra tính chất mật chảy qua bóng Vater khẳng định được bệnh nhân bị vỡ giả phình động mạch gan nên được hồi sức tích cực, can thiệp nút động mạch gan chọn lọc qua da cấp cứu thành công.
Trong 48 giờ sau đó, bệnh nhân không còn tình trạng chảy máu và đã đại tiện phân vàng.
Kỳ lạ làng nghề cứ đến Tết là ấm no
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hội - 2 ngày trướcGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.