Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 21/3: Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân; diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua

Thứ ba, 06:40 21/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Thầy lang chữa được bách bệnh dù phi lý nhưng nhiều người dân vẫn cả tin và đến chữa bệnh; Các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc, đặc biệt là những trường hợp nặng và đã ghi nhận những tín hiệu khả quan.

Tìm ra nguồn gốc cá chép muối ủ chua khiến 10 người ngộ độc; chu kỳ kiểm định xe gia đình sẽ kéo dài thêm 6 tháng, miễn đăng kiểm lần đầuTìm ra nguồn gốc cá chép muối ủ chua khiến 10 người ngộ độc; chu kỳ kiểm định xe gia đình sẽ kéo dài thêm 6 tháng, miễn đăng kiểm lần đầu

GĐXH - Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết bước đầu đã tìm được nguồn gốc món cá chép muối ủ chua khiến 10 người ngộ độc; Theo Cục Đăng kiểm, xe gia đình, xe không kinh doanh vận tải sản xuất dưới 7 năm sẽ được miễn đăng kiểm lần đầu.

Xác minh clip người đàn ông đánh đập, tát liên tiếp vào mặt bé trai

Tin 21/3: Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân; diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua - Ảnh 2.

Người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt, đầu bé trai

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ bé trai bị người lớn hành hung tại thôn Bạch Thanh.

Theo lãnh đạo xã Hoà Thạch, ngày 11/3, cháu N.D.K. (14 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với bạn khi cùng chơi đá bóng. Sau đó, người nhà của bé trai kia đến tìm gặp K. để "nói chuyện". Lãnh đạo địa phương cho biết thêm, K. mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người đàn ông tìm gặp một bé trai. Vừa giáp mặt, người này tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Cậu bé chỉ biết ôm mặt né trận đòn của người đàn ông. Thậm chí, khi cậu bé bị đánh ngã lăn ra đất, người đàn ông tiếp tục đạp vào bụng đứa trẻ.

Được một số người can ngăn, cậu bé vội vàng bỏ chạy nhưng người đàn ông không chịu buông tha mà cầm dép đuổi theo để tiếp tục hành hung.

Công an truy tìm cặp đôi đi xe SH "làm xiếc'' tại khúc cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân

Tin 21/3: Công an truy tìm cặp đôi đi xe SH "làm xiếc'' tại khúc cua nguy hiểm đèo Hải Vân;  - Ảnh 2.

Cặp đôi lái xe SH biển số đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc và liên tục biểu diễn những trò nguy hiểm trên đèo Hải Vân khiến người dân bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 20/3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đang khẩn trương phối hợp với Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xác minh, truy tìm cặp đôi nam, nữ điều khiển xe SH "làm xiếc", đi xe giật lùi tại khúc cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân khiến dư luận bức xúc.

Trước đó vào chiều muộn 19/3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip 30 giây ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi phía sau cô gái trên chiếc xe SH biển số Thừa Thiên - Huế chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe.

Trên đoạn cua nguy hiểm; cặp đôi nam, nữ này không chỉ điều khiển xe chạy mà còn trình diễn chạy xe giật lùi ngay trên đoạn đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi đoạn clip xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn có đến 61,7K lượt xem và 1,2K bình luận. Hầu hết, các ý kiến bình luận đã tỏ ra rất bức xúc trước việc đôi nam nữ này xem thường Luật giao thông đường bộ và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra cặp đôi "làm xiếc" trên đèo.

Theo clip ghi lại, phương tiện mà cặp nam nữ sử dụng để "làm xiếc" là xe SH, màu trắng, biển kiểm soát được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc.

Trong cùng thời điểm này, cũng xuất hiện một đoạn clip nam thanh niên điều khiển xe SH, cả 2 chân đều đưa về bên phía phải, trong đó chân phải đưa ra phía ngoài đường, chân trái gác lên vị trí đặt chân phải dành cho người ngồi sau. Trong khi nam thanh niên này đang "làm xiếc" với xe SH thì có giọng một cô gái không ngớt lời khen ngợi, rằng: "Idol, Idol, Idol…". Sự việc gây bức xúc cho người tham gia giao thông và dư luận.

Hiện, cơ quan Công an huyện Phú Lộc đang khẩn trương tra cứu hồ sơ để tìm ra chủ nhân của xe SH trong clip và xác minh làm rõ nam, nữ thanh niên điều khiển xe như trong clip ghi lại. Cơ quan Công an khẳng định, hành vi này là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua ở Quảng Nam

Tin 21/3: Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân; diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua - Ảnh 3.

Bệnh nhân ngộ độc được các bác sĩ cứu chữa

Ngày 20/3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ê kíp bác sĩ của bệnh viện đang tiếp tục hỗ trợ tích cực cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam trong điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum do ăn món cá chép muối chua.

Botulinum là độc tố cực mạnh. Nhiều bệnh nhân trong vụ ngộ độc đã rơi vào tình trạng tổn thương làm mất đi sự "chỉ huy" của các dây thần kinh, đặc biệt là thần kinh vận động khiến các cơ bị liệt.

Các bệnh nhân đã may mắn khi được Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng bệnh viện địa phương chẩn đoán sớm. Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy có sẵn loại thuốc hiếm Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) dùng giải ngộ độc tố Clostridium Botulinum và nhiều chuyên gia đã có kinh nghiệm trong điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm độc tố này từ vụ ăn pate Minh Chay năm 2020.

Sau khi được điều trị tích cực bằng nhiều giải pháp khác nhau, ngoài một trường hợp đã tử vong, các bệnh nhân khác đang có dấu hiệu bình phục tương đối khả quan.

Cụ thể, tính đến hết ngày 19/3, bệnh nhân H.V.Đ (57 tuổi, ngụ tại Phước Kim, Phước Sơn, Quảng Nam) đã có nhịp tự thở, gọi hỏi có đáp ứng và thực hiện được y lệnh của bác sĩ tuy nhiên còn chậm.

Trước đó vào ngày 18/3, bệnh nhân này đã rơi vào tình trạng nguy kịch với biểu hiện lơ mơ, tiếp xúc kém, liệt hoàn toàn, phải thở máy, không có nhịp tự thở. Được truyền thuốc hiếm BAT để kháng độc lúc 20 giờ đến 21 giờ cùng ngày, sau 20 giờ truyền thuốc, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân đang từng bước cải thiện.

Các bác sĩ nhận định, đến thời điểm hiện tại đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân H.T.T (37 tuổi, ngụ Phước Chánh, Phước Sơn, Quảng Nam). Ngày 18/3, bệnh nhân này trong tình trạng yếu tứ chi, suy hô hấp, thở máy. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có biểu hiện rối loạn nhịp tim chậm, phải đặt máy tạo nhịp. Bệnh nhân cũng đã được truyền BAT và một ngày sau sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Sức cơ bình phục, tri giác tỉnh táo với tiên lượng điều trị khả quan.

Trường hợp nặng thứ ba là bệnh nhân H.V.Đ (26 tuổi, ngụ Phước Kim, Phước Sơn, Quảng Nam. Ngày 18/3, bệnh nhân trong tình trạng lừ đừ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi, suy hô hấp, phải thở máy. Bệnh nhân đã được truyền BAT tối 18/3. Một ngày sau, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thực hiện y lệnh chính xác, nhanh, sức cơ và hô hấp bình phục tốt. Đây là ca bệnh có tiến triển rất khả quan đang được chủ động cai máy thở.

Bên cạnh đó, các bác sĩ đang theo dõi 2 bệnh nhân khác là H.T.M (24 tuổi) và H.T.C (12 tuổi), cùng ngụ tại Phước Sơn, Quảng Nam. Các bác sĩ đánh giá, đây là 2 trường hợp ngộ độc Botulinum mức độ nhẹ, không có chỉ định truyền thuốc giải độc. Hiện nay, cả hai bệnh nhân tỉnh, sức khỏe bình phục, sinh hiệu ổn. Sức cơ tứ chi gần trở về bình thường, không khó thở, không nuốt khó.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang hỗ trợ điều trị bệnh nhân ngộ độc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam nhận định, cả 3 bệnh nhân ngộ độc Botulinum mức độ nặng đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc BAT. Với tiên lượng điều trị tương đối khả quan, các bệnh nhân sẽ từng bước cai máy thở.

Mang hơn 8kg cây thuốc phiện đi đầu thú khi đồng bọn bị bắt

Tin 21/3: Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân; diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua - Ảnh 4.

Đối tượng Bùi Văn Thướng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Sáng 20/3, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Nghĩa (SN 1988) và Bùi Văn Thướng (SN 1990), cùng trú tại Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 6/3, tại cổng trường Đại học FPT, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý, Công an huyện Thạch Thất phối hợp Đồn Công an khu Công nghệ cao Hoà Lạc phát hiện, bắt giữ Bùi Văn Nghĩa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gần 5kg quả và thân cây thuốc phiện. Đến 15h30 cùng ngày, Bùi Văn Thướng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi mua bán ma túy cùng Bùi Văn Nghĩa.

Tại cơ quan công an, Thướng tự nguyện giao nộp 1 thùng carton chứa hơn 8kg quả và thân cây thuốc phiện.

Ngang nhiên rao bán biển số xe giả trên "chợ mạng"

Tin 21/3: Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân; diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua - Ảnh 5.

Nhiều chủ tài khoản ngang nhiên rao bán biển số xe giả trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Tìm kiếm từ khóa "biển số xe giá rẻ" trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kết quả lập tức trả về hàng trăm kết quả, đáng chú ý có nhiều hội nhóm thu hút hơn 9.000 thành viên tham gia. Những hội nhóm này thường là những hội nhóm kín, chỉ đăng bài quảng cáo trên facebook, còn khi ngỏ ý muốn giao dịch sẽ được hướng dẫn trao đổi qua Zalo để đảm bảo độ tin cậy, tăng độ uy tín và an toàn cho cả người mua và người bán.

Những đối tượng này thường sử dụng các tài khoản facebook nặc danh để đăng bài quảng cáo, nên rất khó để tra cứu hoặc tìm hiểu được các thông tin về người bán. Nội dung những bài đăng xoay quanh việc mua bán "biển số xe đẹp", "biển số xe giá rẻ" thậm chí nhiều đối tượng còn nhận "làm biển số xe theo yêu cầu" bất chấp hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật.

Không khó để liên hệ với các số điện thoại được cung cấp từ những bài đăng nhận "làm biển số xe giá rẻ", "làm biển số xe theo yêu cầu" …Liên hệ với một số điện thoại được cung cấp dưới phần bài đăng, chủ tài khoản này nhận mình có hỗ trợ làm biển số xe máy và biển số xe ô tô và xe máy theo yêu cầu. Thậm chí, theo những bài đăng quảng cáo, những người này nhận làm giả cả "biển xanh" – loại biển vốn được cấp cho loại xe của các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chính trị, quân sự, an ninh, công an, đặc biệt là các phương tiện của các cơ quan tình báo, quân đội, cảnh sát, cảnh vệ, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Những biển số xe này được chia làm 2 loại, có vân và không vân. Biển có vân sẽ đắt và thẩm mỹ hơn biển không có vân. Theo đó biển xe máy không có vân sẽ có giá 250.000 đồng, biển có vân có giá 300.000 đồng và biển xe oto sẽ đắt hơn 100.000 đồng với mỗi loại so với xe máy.

Những chủ tài khoản này khi rao bán các biển số xe theo yêu cầu thường kèm theo những lời đảm bảo như: "đúng như biển xịn luôn em…", "khó trùng lắm, trùng làm sao được…" hoặc "không nhận ra được đâu em ơi…" nhằm tăng độ uy tín cho sản phẩm "biển giả". Nhưng lại không ai đảm bảo cho những chiếc biển giả như vậy có bị phát hiện khi lưu thông trên đường hay không.

Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân

Tin 21/3: Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân; diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua - Ảnh 6.

Đau cột sống và chân phải, bà Xoan được hàng xóm chỉ cho chỗ thầy lang có thể chữa bách bệnh. Lần nào đến khám, bà Xoan cũng được cho thuốc mang về là những túi bột màu vàng để pha với nước và có mùi thơm kiểu ngũ vị hương.

''Ông ấy bảo bao nhiêu bác sĩ rất giỏi mà còn phải về đây chữa bệnh của tôi vì không biết bệnh của mình. Ông ấy còn dọa không chữa thì chết đến nơi rồi'', một bệnh nhân nói.

Đến chữa bệnh, không cần phải nói bệnh, chỉ cần ngồi vào ghế, người được gọi là thầy lang sẽ bấm vài huyệt ở chân, dùng một dụng cụ có đầu bằng sắt đặt bên trong vỏ bút dạ để ấn vào chân rồi phán bệnh. Ai cũng ủ vài chục bệnh trong người.

Chính quyền xã Thanh Lâm cho biết, cơ sở khám bệnh này có từ tháng 7/2022. Đến tháng 8, lực lượng chức năng đã lập đoàn kiểm tra nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ dừng như vậy.

Mọi loại bệnh đều được cho thuốc theo ký tự, thuốc số 1 hoặc thuốc số 2. Mở ra thì chỉ thấy khác nhau ở tấm giấy nhỏ ghi bằng tay hoặc đánh máy về liều lượng sử dụng. Mỗi ngày vẫn có hàng chục người đến đây chữa bệnh rồi nhận thuốc về uống.

Công an tỉnh An Giang đồng loạt kiểm tra 20 cơ sở F88

Tin 21/3: Sự thật về thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân; diễn biến mới nhất vụ ngộ độc do ăn cá chép muối chua - Ảnh 8.

Công an tỉnh An Giang thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh của Công ty F88.

Ngày 20/3, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 (F88) trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có tại 20 cơ sở kinh doanh của F88. Trong đó, 2 cơ sở là trụ sở chính tại số 447A/23 - đường Trần Hưng Đạo (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) và số 414 - Quốc lộ 91 (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú).

Theo đó, lực lượng đã tiến hành kiểm tra hành chính việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Sau khi làm việc, công an đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) và biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Nam sẽ đón chào công dân thứ 100 triệu vào trung tuần tháng 4 năm 2023

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 1 ngày trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) vừa xảy ra mưa đá cục bộ kèm theo đông lốc mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng chục hecta hoa màu của người dân hư hỏng. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - TP Hà Nội mới đây đã triển khai thí điểm gửi xe không dùng tiền mặt tại 7 điểm trông giữ xe ở quận Hoàn Kiếm. Mặc dù đã hạn chế được việc sử dụng tiền mặt, minh bạch về giá cả, tuy nhiên hình thức thanh toán "thông minh" này vẫn còn những tồn tại nhất định.

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe tải bất ngờ mất lái, va vào dải phân cách và 2 xe máy khiến 2 người bị thương.

Top