Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh; bà ngoại 50 tuổi bất ngờ phát hiện mang thai tự nhiên

Thứ sáu, 06:43 21/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Mohamach Da Pha, là đồng phạm của Phan Công Khanh trong vụ lừa đảo, cầm cố siêu xe của khách hàng; Sản phụ đặc biệt này quê ở Sơn La, đã có 2 con gái và đã lên chức bà ngoại được gần 2 năm nay.

Tin 20/7: Biển Đông có thể hứng thêm bão trong tuần tới, miền Bắc còn mưa to; người phụ nữ sốc khi biết thai trong bụng là con chồng, không phải con mìnhTin 20/7: Biển Đông có thể hứng thêm bão trong tuần tới, miền Bắc còn mưa to; người phụ nữ sốc khi biết thai trong bụng là con chồng, không phải con mình

GĐXH - Biển Đông có thể hứng thêm một cơn bão hình thành từ dải hội tụ nhiệt đới, khả năng cao là cơn bão số 2 trong những ngày cuối tháng 7; Nhận kết quả xét nghiệm ADN, chị L sốc khi đứa trẻ trong bụng chị là con của người chồng, không phải con mình.

Bắt thêm 1 đồng phạm của Phan Công Khanh vụ lừa, cầm cố siêu xe

Tin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh;  - Ảnh 2.

Mohamach Da Pha và chiếc siêu xe. Ảnh: CA

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Mohamach Da Pha là cộng tác viên trong Showroom K Supper, tức Công ty TNHH K Supper (chuyên kinh soanh siêu xe tại Việt Nam) do Phan Công Khanh (tự Khanh Super, SN 1994, quê Bến Tre, ngụ Quận 7) làm giám đốc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Công Khanh cũng về hành vi nói trên.

Cơ quan CSĐT xác định, Phan Công Khanh là chủ mưu vụ lừa đảo siêu xe của chị L.N.T.H. (ngụ TP Thủ Đức) rồi mang đi cầm cố. Mohamach Da Pha là cộng tác viên trong Showroom K Supper, có biết rõ về hành vi lừa đảo của Khanh nhưng đã giúp sức tích cực.

Đến nay, Công an TP.HCM đã thu giữ siêu xe có liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo nói trên và thu giữ thêm 1 số siêu xe của Phan Công Khanh.

Như đã thông tin, chị L.N.T.H. (ngụ TP Thủ Đức) có mua 1 xe McLaren BKS 51F – 821xx vào giữa tháng 4/2023, trị giá 10 tỷ đồng. Thông qua quan hệ xã hội, chị H. biết và nhờ Phan Công Khanh bán xe trên nên có ký gửi xe tại Showroom K Supper (số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) nhưng không giao giấy tờ xe.

Ngày 23/5, Khanh cần tiền trả nợ, chuộc lại xe ô tô hiệu Mercedes G63 đã cầm cố trước đó nên đã nói dối với chị H. đưa giấy tờ xe McLaren để khách mua xem xe.

Thực chất không có khách mua xe nào đến showroom để xem xe. Khanh làm như vậy với mục đích là để lấy được bản chính giấy tờ xe McLaren BKS 51F – 821xx thì mới cầm cố xe được để vay tiền.

11h trưa 23/5, chị H. đến showroom K Supper đưa các bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe và đăng kiểm xe ô tô 51F – 821xx cho Khanh.

Sau đó, Khanh đưa xe McLaren cùng toàn bộ giấy tờ cho nhân viên Mohamach Da Pha đem xe đi cầm cố cho Đặng Minh H. (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) để lấy 2 tỷ đồng.

Sau đó, chị H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với xe BKS 51F – 821xx nhưng Khanh không trả lời. Khi chị H. đến tận showroom K Supper mới biết việc Khanh đang thiếu nợ rất nhiều người và đã đem xe ô tô 51F – 821xx của chị đi cầm cố cho người khác.

Vì thế chị H. đã có đơn tố cáo Phan Công Khanh đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trong vụ này, đối với Đặng Minh H. có hành vi nhận cầm xe ô tô 51F – 821xx không chính chủ sở hữu từ Mohamach Da Pha.

H. khai do quen biết với Mohamach Da Pha nên nhận cầm xe. H. không biết xe ô tô 51F – 821xx mà Mohamach Da Pha, Phan Công Khanh có là do phạm tội. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bà ngoại 50 tuổi bất ngờ phát hiện mang thai tự nhiên

Tin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh;  - Ảnh 3.

Bé trai được bác sĩ Đạo trao cho bố. Ảnh: BSCC

Trao đổi với Vietnamnet chiều 19/7, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết ông vừa mổ lấy thai, đón thành công bé trai 3,6kg là con của cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi.

Sản phụ đặc biệt này quê ở Sơn La. Vợ chồng chị đã có 2 con gái, họ cũng đã lên chức ông bà ngoại được gần 2 năm nay.

Cách đây vài tháng, khi đi khám sức khỏe định kỳ, chị ngỡ ngàng khi bác sĩ nói chị đã mang thai 18 tuần. Trước đó, khi thấy chu kỳ không đến như bình thường, chị cho rằng bản thân đã mãn kinh nên không để ý. Nghe tin chị mang thai tự nhiên ở tuổi 50 mà không hề hay biết, nhiều người xung quanh rất ngạc nhiên.

Để giữ thai, cặp vợ chồng ngoài 50 này đã phải trải qua nhiều khó khăn về sức khỏe, tinh thần, đặc biệt những tuần cuối thai kỳ… nhưng họ đã kiên trì vượt qua. Sau mổ đẻ ngày 19/7, sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo cho biết ông từng khám, đỡ đẻ thành công cho các sản phụ 47-48 tuổi, mang thai tự nhiên nhưng trên 50 thì rất hiếm. "Phụ nữ mang thai tự nhiên ở tuổi ngoài 50 rất hiếm. Bởi thời điểm này, buồng trứng đã suy giảm rất nhiều, trứng gần như không còn để mang thai", bác sĩ Đạo chia sẻ với VietNamNet.

Theo ông, độ tuổi cùng với chất lượng trứng kém khiến thai nhi đối diện nguy cơ dị tật cao, quá trình mang thai khó khăn dễ gây sảy thai, thai lưu, đẻ non, nhẹ cân, thai chậm tăng trưởng...

Tại Khoa Sản bệnh, nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn khi mẹ đã 50 tuổi, buộc phải quyết định đình chỉ thai nghén vì lý do thai dị tật; do sức khỏe của mẹ. Ngoài ra, nhiều người không vượt qua được tâm lý e ngại vì mang thai khi đã lên chức bà nội, bà ngoại.

Các bác sĩ cho hay khi mãn kinh, phụ nữ không thể mang thai. Tuy nhiên, giai đoạn 3-5 năm trước thời kỳ này, họ thường trải qua giai đoạn tiền mãn kinh với nhiều rối loạn về thể chất, nội tiết, tâm sinh lý.

Cơ quan sinh dục của phụ nữ có sự thay đổi như ngực teo nhỏ và chảy xệ, teo, khô vùng âm hộ, âm đạo hay các dấu hiệu bốc hỏa, đổ mồ hôi… Đặc biệt, phụ nữ giai đoạn này có sự thay đổi về chu kỳ và tính chất của kinh nguyệt. Chu kỳ bị rối loạn, vòng kinh thay đổi, ít dần, kéo dài và thưa dần, có thể bị rong kinh hoặc cường kinh…

Giai đoạn này phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai, vì thế phụ nữ tuyệt đối không chủ quan với thời kỳ "sẩm tối" này, vẫn cần thực hiện các biện pháp tránh thai phù hợp. Trường hợp có biểu hiện mất kinh, trễ kinh, nên thử thai và đi khám bác sĩ chuyên sản phụ khoa.

Cách đây 3 tháng, Bệnh viện 354 Hà Nội cũng đỡ đẻ thành công cho người phụ nữ 51 tuổi quê Bắc Kạn, đã có cháu nội. Thai phụ này vì thấy bất thường trong bụng, cảm giác có "động đậy", đi khám thì phát hiện thai đã ở tuần thứ 22.

Ở Việt Nam, năm 2017, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội công bố lần đầu tiên ở Việt Nam có người phụ nữ sinh con tuổi 60. Năm 2021, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa giúp người phụ nữ 61 tuổi ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) làm mẹ, chồng bà năm đó 68 tuổi. Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng đón thành công bé gái 3,1kg là con của cặp vợ chồng vợ 60 tuổi, chồng 63 tuổi. Cả 3 trường hợp đều có con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

Bé trai bong tróc toàn bộ da mặt và da đầu do tắm lá điều trị viêm da cơ địa

Tin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh; - Ảnh 4.

Bệnh nhi lúc mới nhập viện điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: Bệnh viện Da liễu Trung ương)

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một trường hợp Viêm da cơ địa - Viêm da dầu nặng ở trẻ nhũ nhi sau điều trị nhiều nơi, chăm sóc không đúng cách và tắm nhiều loại lá.

Theo lời mẹ của trẻ kể lại, bé trai 8 tháng tuổi đã khởi phát bệnh từ khi 1 tháng tuổi với biểu hiện là xuất hiện các dát đỏ, sẩn, mụn nước ở 2 má, thân mình. Dù đã từng đi khám tại bệnh viện Da liễu trung ương và được chẩn đoán viêm da cơ địa, dùng thuốc bôi, dưỡng ẩm, tổn thương đã đỡ. Tuy nhiên, sau khi ra viện, trẻ không được duy trì dưỡng ẩm thường xuyên khiến tổn thương nặng dần.

Bệnh nhi sau đó đã đi khám nhiều nơi như BV tư nhân Trung Quốc (Campuchia) cũng như một số bệnh viện khác ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng tổn thương đỡ ít. Sau đó ở nhà có tắm nhiều loại lá khác nhau khiến tổn thương nặng hơn, dát đỏ, khô da nhiều, lan rộng tay chân thân mình kèm mảng vảy dày, vảy tiết, nứt da vùng đầu.

Sau khi điều trị 4 ngày tại Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu trung ương, các tổn thương khô, không chảy dịch để lại dát thâm, các mảng vảy dày vùng da đầu đã bong.

Theo các bác sĩ tại Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương), viêm da cơ địa còn gọi là bệnh chàm thể tạng (eczema) là một bệnh viêm da tái phát, mãn tính, chủ yếu gặp ở trẻ em và có liên quan tới cơ địa dị ứng. Bình thường da có một lớp màng bảo vệ, giúp ngăn nước trong da không bị bốc hơi và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Tuy nhiên, ở người viêm da cơ địa, lớp màng bảo vệ bị tổn thương, da bị khô, mất nước, các vi khuẩn bên ngoài xâm nhập và làm xuất hiện các nốt mẩn đỏ, mụn nước ngứa ngáy trên da. Bệnh viêm da cơ địa thường xuất hiện khá sớm, có tới 60% trẻ viêm da cơ địa phát bệnh trong năm đầu đời, 30% trong 5 năm đầu và chỉ có 10% phát bệnh sau 5 tuổi.

Thông thường, 90% bệnh ổn định sau 2 tuổi, 10% chuyển thành viêm da cơ địa ở trẻ lớn. Tuy nhiên, một số trường hợp viêm da cơ địa tái đi tái lại nhiều lần cho tới khi trưởng thành gây nhiều bất tiện và ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

Đồng thời, viêm da dầu là bệnh lý da liễu phổ biến ở mọi lứa tuổi, viêm da dầu xảy ra ở trẻ sơ sinh trong độ tuổi từ 3 tuần đến 12 tháng. Nó đã được báo cáo ở khoảng 10 phần trăm trẻ sơ sinh dưới một tháng tuổi.

Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất khi được ba tháng tuổi (khoảng 70 phần trăm) và giảm dần trong những tháng tiếp theo, ảnh hưởng đến khoảng 7 phần trăm trẻ em từ một đến hai tuổi. Vùng da mắc bệnh thường là vùng da có tuyến dầu hoạt động mạnh, nơi có lông và nhiều kẽ da. Dù không nguy hiểm nhưng viêm da tiết bã ở trẻ ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ và gây khó chịu cho trẻ, nên điều trị sớm để tránh bệnh kéo dài và nặng hơn.

Hai bệnh lý này có thể đồng mắc ở trẻ, thường không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách thì có thể dẫn đến các biến chứng cho trẻ như:

- Bội nhiễm vi khuẩn, chốc hóa

- Nhiễm virus như eczema herpeticum, eczema Coxsackie

- Để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ

- Ngứa nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân

Việc điều trị viêm da cơ địa cho trẻ nên được sự tư vấn điều trị của bác sĩ chuyên khoa Da liễu. Việc điều trị thuốc tại chỗ cũng như chăm sóc cho trẻ đóng vai trò chính trong viêm da cơ địa và không nên dùng các phương pháp dân gian như tắm lá, bôi thuốc lá cho trẻ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi nghi bị viêm da cơ địa cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị đúng, kịp thời, tránh để bệnh gây ra biến chứng. Người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân không nên tự chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị sẽ làm cho bệnh nặng hơn, thậm chí biến chứng.

Hành khách được hoàn vé nếu máy bay trễ 5 giờ

Tin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh; bà ngoại 50 tuổi bất ngờ phát hiện mang thai tự nhiên - Ảnh 5.

Khách hàng có thể được hoàn tiền vé nếu chuyến bay bị trễ quá 5 giờ. (Ảnh: Hoàng Hà)

Nếu chuyến bay bị chậm từ 2 giờ trở lên, hành khách được chuyển sang chuyến bay khác. Trong trường hợp chậm từ 5 giờ trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho khách.

Đây là những điểm đáng chú ý tại Thông tư số 19/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không do Bộ GTVT vừa ban hành.

Thông tư mới quy định rõ nghĩa vụ của người vận chuyển hàng không (hãng hàng không) đối với hành khách trong những trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm.

Theo đó, thông tư nêu rõ chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn trên 15 phút so với thời gian kế hoạch trong lịch bay.

Trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có nghĩa vụ cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách; Xin lỗi hành khách và bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại, cũng như chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không theo quy định.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, cần chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Đồng thời miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách.

Với chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên, trường hợp hành khách không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.

Đối với chuyến bay chậm kéo dài, khi hành khách có yêu cầu, hãng hàng không phải thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định.

Thông tư cũng nêu rõ, chuyến bay bị hủy được định nghĩa là việc không thực hiện một chuyến bay mà lịch bay để đặt chỗ, bán vé đã được công bố trên hệ thống của hãng trong vòng 24 giờ trước thời gian khởi hành dự kiến.

Trường hợp chuyến bay bị hủy mà hành khách không được thông báo trước thì hãng hàng không phải có trách nhiệm tương tự với những chuyến bay bị chậm. Ngoài ra còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác.

Cụ thể, bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định.

Trong phạm vi cung cấp dịch vụ, hãng hàng không phải chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Đồng thời miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách.

Nếu hành khách từ chối áp dụng điều trên, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách.

Trường hợp hành khách từ chối các phương thức trên, hãng hàng không có thể thực hiện nghĩa vụ khác theo thoả thuận với hành khách.

Đối với chuyến bay khởi hành sớm (chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế sớm hơn 15 phút so với thời gian khởi hành theo kế hoạch trong lịch bay căn cứ).

Trường hợp do lỗi của hãng hàng không khiến hành khách không nhận được thông báo thay đổi lịch hoặc khách hàng không đồng ý với việc thay đổi thời gian khởi hành sớm thì hãng hàng không phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tương tự như khi chuyến bay bị hủy.

Cùng đó, việc hoàn vé cho hành khách cũng được áp dụng theo những trường hợp riêng. Theo đó, miễn trừ điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé (nếu có).

Với vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé mà hành khách đã trả..

Nguyên nhân khiến con voi nặng hơn 2 tấn chết trong rừng

Tin 21/7: Diễn biến nóng vụ Phan Công Khanh; - Ảnh 5.

Xác con voi nặng khoảng 2 tấn được phát hiện chết trong rừng

Ngày 19/7, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn đã có văn bản thông tin về kết quả điều tra xác minh xác voi rừng được phát hiện 1 ngày trước tại khu vực tiểu khu 33 thuộc địa phận xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo đó, sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành tiếp cận khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, con voi này bị chết do già yếu.

Cá thể voi được xác định là voi cái, tuổi đời 35 - 40 năm tuổi; cao 2,2m, chiều dài thân 3,1m. Trọng lượng con voi được ước lượng nặng khoảng hơn 2 tấn.

Quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành không xác định có tác động từ ngoại lực. Con voi được nhận định đã chết khoảng 15 - 20 ngày trước khi được phát hiện.

Kiểm tra khu vực xung quanh hiện trường rộng khoảng 2.000m2, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều dấu chân và phân voi. Người dân địa phương và chủ rừng cho biết, những năm gần đây họ thấy có xuất hiện 1 đàn khoảng 3-4 con voi.

Đặc biệt, đầu năm 2019, tại khu vực Khe Cò (xã Sơn Hồng), voi đã quật chết 1 người dân khi đi chăn thả gia súc trong rừng. Từ đó đến nay voi không xuất hiện tấn công người.

Về phương án xử lý xác voi, ngành chức năng đang đưa ra 3 phương án gồm: bàn giao xác cho các cơ sở nghiên cứu khoa học; bàn giao cho các vườn quốc gia để làm mẫu vật trưng bày; tiêu hủy tại chỗ bằng cách chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên hiện chưa có phương án xử lý cuối cùng.

Tin bão mới nhất, bão số 1 vừa tan, khả năng Biển Đông sắp hứng chịu thêm bão số 2

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 5 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top