Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 24/3: Chân dung golfer bị cáo buộc cầm đầu vụ đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn; được trả tự do, 4 nữ tiếp viên có được bay lại không?

Thứ sáu, 06:47 24/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Trước khi bị bắt giữ, ông T.A.L từng tham gia nhiều giải golf có giải thưởng lớn như ô tô Mercedes hay hồ bơi trị giá 30.000 USD...; Cục Hàng không Việt Nam cho hay, mặc dù được lực lượng chức năng trả tự do, tuy nhiên 4 tiếp viên vẫn bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Tin 23/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; lý do 4 tiếp viên Vietnam Airlines được trả tự doTin 23/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; lý do 4 tiếp viên Vietnam Airlines được trả tự do

GĐXH - Sau đợt nắng nóng đang diễn ra, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu đột ngột, trời mưa dông; Cơ quan điều tra xác định 4 tiếp viên Vietnam Airlines không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy, do vậy không đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Người vợ trẻ hiến tạng chồng chết não hồi sinh nhiều cuộc đời

Tin 24/3: Diễn biến nóng vụ golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn;  - Ảnh 2.

Bệnh nhân suy tạng được hồi sinh cuộc sống sau ca ghép tạng

Sáng 23-3, Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) đã thông tin về ca lấy ghép mô, tạng thứ 100 từ người hiến chết não.

GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết ngày 7-3 vừa qua, tập thể thầy thuốc bệnh viện đã thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100, đánh dấu một bước tiến mới của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế nói chung. Đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện hơn 1.500 ca ghép tạng, đứng đầu cả nước.

"Việc hiến, tặng mô, tạng là sự sẻ chia sự sống nhằm mục đích kéo dài sự sống cho những người bị suy tạng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của người hiến, tặng mô, tạng giúp nối dài sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như đã tắt hết hy vọng với cuộc đời. Với tinh thần nhân ái, sẻ chia, nhiều người đã hiến tạng để góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh kém may mắn đang chờ nguồn tạng hiến" - GS Giang khẳng định.

Thông tin về ca ghép tạng từ người hiến chết não, PGS-TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức, cho biết sáng 6-3, Đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức nhận được thông tin từ Phòng khám cấp cứu về một trường hợp bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Đó là bệnh nhân nam Đ.M.K., 32 tuổi, trú tại Bắc Giang.

"Chúng tôi đã nhanh chóng có cuộc gặp mặt và chia sẻ kịp thời với vợ và anh trai ruột của bệnh nhân. Anh Đ.M.K. bị tai nạn giao thông xe máy tự ngã vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 6-3, bệnh nhân được cấp cứu vào Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, glassgow 4 điểm. Sau khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhân, vợ và anh trai bệnh nhân rất sốc. Khi đề cập đến việc hiến, mô tạng sau khi chết não, gia đình anh Đ.M.K. đã bàn bạc và đồng ý hiến mô, tạng. Vợ anh Đ.M.K. là người đặt bút ký vào đơn tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng của chồng để hồi sinh những cuộc đời mới" - PGS Nghĩa chia sẻ.

Sau 1 ngày điều trị và hồi sức tích cực, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức tìm cơ hội sống cuối cùng cho anh Đ.M.T. nhưng kỳ tích đã không đến với gia đình.

Hội đồng đánh giá chết não được thành lập, 3 lần test chết não, kết quả đều dương tính. Hội đồng và Ban giám đốc Bệnh viện công bố anh Đ.M.K. đã chết não. Mọi quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành.

Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo ca ghép với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn. Anh K. được đưa lên phòng mổ và trước khi tiến hành lấy mô, tạng, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế có buổi lễ mặc niệm, cảm ơn bệnh nhân đã hiến mô, tạng của mình để cứu chữa những bệnh nhân khác.

PGS Nghĩa cho biết cuộc đại phẫu được tiến hành vào chiều 7-3. Mô, tạng hiến bao gồm: Tim, gan, 2 thận, 4 mạch máu, 14 gân, 2 sụn. Cùng lúc đó, bệnh nhân nhận cũng đang được chuẩn bị để tiến hành ghép tạng. Tất cả những diễn biến trong khi phẫu thuật đều được thực hiện đúng theo quy trình.

Theo PGS Nghĩa, đây là ca hiến - ghép đa mô, tạng thứ 100 của Bệnh viện Việt Đức, cũng là ca hiến được nhiều mô, tạng nhất từ trước đến nay. Anh Đ.M.K. cũng là trường hợp người cho chết não hiến tạng thứ 9 tại Bắc Giang. Bắc Giang hiện đang đứng đầu cả nước về số người hiến tạng sau khi chết não tại Việt Nam.

Diễn biến cực bất ngờ vụ nữ sinh bị cô giáo cắt tóc trên bục giảng

Tin 24/3: Chân dung golfer bị cáo buộc cầm đầu vụ đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn; được trả tự do, 4 nữ tiếp viên có được bay lại không? - Ảnh 3.

Hai cô trò ôm nhau xin lỗi trên lớp.

Chiều ngày 23/3, thông tin với với báo chí, một đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: "Sáng cùng ngày (sáng nay), nhà trường, phụ huynh và học sinh đã có buổi làm việc. Tại buổi làm việc, cô trò đều nhận ra lỗi sai, cùng xin lỗi nhau, gia đình học sinh cũng đã bỏ qua cho cô giáo. Hiện tại, tâm lý cô trò đều ổn định, chuẩn bị quay trở lại dạy và học bình thường,…".

Theo đại diện Sở này, cô giáo cũng nhận thức được hành vi nóng nảy bộc phát chưa đúng với ứng xử văn hóa, hai cô trò ôm nhau trên lớp và chia sẻ với cả lớp. Hiện Sở này cũng đang làm báo cáo cụ thể với UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

Về việc xử lý, đại diện Sở cho hay: "Đối chiếu theo nội quy nhà trường nguyên tắc ứng xử của cô giáo, Hội đồng Sư phạm nhà trường họp sẽ xem xét để đối chiếu, cần nghiêm khắc phê bình sẽ nghiêm khắc phê bình.

Trong trường hợp phải kỷ luật cô giáo sẽ nghiên cứu kỹ. Đến giờ phút này, cả phụ huynh, học sinh đều mong muốn sự việc khép lại để các cháu có tâm lý ổn định quay trở lại trường học".

Về sự việc này, Sở đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục họp Hội đồng Sư phạm rút kinh nghiệm để sự việc không còn tái diễn, đồng thời có chỉ đạo trong toàn ngành sau sự việc.Diễn biến cực bất ngờ vụ nữ sinh bị cô giáo cắt tóc trên bục giảng.

Dù được trả tự do, 4 nữ tiếp viên sẽ không được bay lại

Tin 24/3: Chân dung golfer bị cáo buộc cầm đầu vụ đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn; được trả tự do, 4 nữ tiếp viên có được bay lại không? - Ảnh 4.

Số lượng ma tuý được cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: Hải quan TP.HCM)

Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, ở VNA bất cứ ai vi phạm quy định, nội quy đều phải bị xử lý.

"Mức độ xử lý dựa trên kiểm điểm, xác minh, làm rõ chứ không quy chụp hoặc theo dư luận. Việc đi làm hay không, lúc nào đi làm thì phải có kết quả kiểm điểm, xác minh, làm rõ", đại diện truyền thông VNA thông tin với VietNamNet.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc đình chỉ 4 nữ tiếp viên VNA theo thông tư của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù.

Quan điểm chỉ đạo của Cục Hàng không là "kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và không có vùng cấm" trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua đường hàng không.

Đối với 4 tiếp viên, mặc dù lực lượng chức năng trả tự do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, tuy nhiên, các tiếp viên này vẫn sẽ bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Cụ thể, tại Điều 6 của Thông tư 46/2013 quy định: Không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa.

Trước đó, vào chiều 22/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép chất ma tuý" để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Chân dung golfer bị cáo buộc cầm đầu vụ đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Tin 24/3: Diễn biến nóng vụ golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn;  - Ảnh 3.

Sân golf Đầm Vạc, nơi dự kiến diễn ra giải đấu. Ảnh: F.B.

Trong vụ 22 người bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang tổ chức đánh bạc, đánh bạc ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng bước đầu cáo buộc ông T.A.L (47 tuổi, Giám đốc một công ty ở TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đây là nhóm hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia vụ sát phạt trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương. Vật chứng thu giữ là hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các cá nhân thống nhất sử dụng điểm phỉnh để đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng) cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Trước khi bị bắt giữ, ông Linh và một số cá nhân liên quan đến Vĩnh Phúc để tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023 (chưa được cấp phép) do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

Trên báo chí hoặc các trang thông tin tổng hợp về golf ở Việt Nam, ông L không ít lần được nhắc đến hoặc vinh danh là golfer "xuất sắc", "gương mặt nổi bật" hay "người chơi dày dặn kinh nghiệm". Ông L là một trong 2 đội phó của tuyển miền Nam, nhiều lần góp mặt trong các giải golf khu vực miền Nam.

Năm 2016, ông L nằm trong số 5 tay golf có thành tích xuất sắc nhất trong 100 golf thủ tham gia vòng loại phía Nam giải vô địch Golf thế giới tại Bình Dương. Dịp đó, giải thưởng lớn nhất của chương trình là một thẻ tín dụng có 1 tỷ đồng trong tài khoản cùng ôtô trị giá 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, trước khi bị bắt quả tang cùng 21 người khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Vĩnh Phúc, ông từng tham gia nhiều giải golf phần thưởng lớn như ôtô Mercedes, hồ bơi 30.000 USD hay 300 triệu đồng.

Trong giới chơi golf ở Việt Nam, ông L cũng là cái tên được nhiều người biết đến với tư cách đội trưởng tuyển golf G76. Ông ta có lần xuất hiện tại một hệ thống giải thi đấu được quảng cáo là danh giá thế giới dành cho các golf thủ không chuyên đến từ nhiều quốc gia.

Rạng sáng 21/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn Dic Star ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Hôm đó, công an bắt giữ quả tang ông Linh cùng 21 cá nhân khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.

Sáng 23/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết giải đấu nêu trên tạm thời bị hoãn do chưa đủ điều kiện tổ chức. Phía Hiệp hội Golf Việt Nam cũng đã ra thông báo tạm hoãn tổ chức giải đấu VGA Union Cup 2023.

Trước đó, Sở Văn hóa Vĩnh Phúc cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi Hiệp hội Golf Việt Nam thông báo về việc sân golf Đầm Vạc không đủ điều kiện để tổ chức giải đấu trên.

Hà Nội sẽ khôi phục lại tàu du lịch trên hồ Tây

Từ ngày 22/3, UBND TP Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây, nêu 12 loại hình dịch vụ được phép hoạt động là kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ (không lưu trú qua đêm); vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy (kết hợp các công ty lữ hành du lịch quốc tế và nội địa trong khu vực); dịch vụ bơi thuyền (gồm chèo thuyền sup thuyền kayak, thuyền peritxia, chèo thuyền rồng, thuyền truyền thống); hoạt động thuyền lướt ván, thuyền buồm; bơi lặn.

TP Hà Nội muốn hồ Tây phát triển nhiều dịch vụ du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thể thao; biểu diễn nhạc nước; khinh khí cầu; bay dù lượn; kinh doanh sân tập golf nước trên hồ.

Thay vì 8 đơn vị cùng quản lý khai thác hồ Tây như thời gian qua, dự thảo quy định quận Tây Hồ là đầu mối quản lý, phối hợp với các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ. Việc sử dụng không gian mặt hồ phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch và vui chơi giải trí phải được UBND quận Tây Hồ cấp phép.

Theo dự thảo, khu vực hồ Tây sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy. Tàu thuyền hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ ở đây do quận Tây Hồ quản lý.

Năm 2017, TP Hà Nội yêu cầu tháo dỡ công trình nhà nổi, di dời du thuyền ở khu vực hồ Tây nhưng đến nay việc này vẫn chưa hoàn tất.

Hồ Tây rộng hơn 527 ha, chu vi xung quanh hồ khoảng 19 km. Đến nay hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây cơ bản được hoàn thiện đồng bộ từ taluy mái kè với đường dạo, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh. Quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng.

Đánh học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

Tin 24/3: Đánh học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng;  - Ảnh 2.

Hoạt động của trung tâm diễn ra bình thường. Ảnh: Đức Phương/TTXVN.

Ngày 22/3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với một giáo viên có hành động không chuẩn mực đối với học sinh tại trung tâm. Hiện, mọi hoạt động của trung tâm diễn ra bình thường.

Trước đó, tối 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một học sinh khoảng 4 tuổi của trung tâm bị giáo viên tát trong quá trình rèn luyện kỹ năng cho trẻ.

Đoạn video sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và để lại nhiều lời bình luận gay gắt, gây xôn xao dư luận.

Chiều 22/3, đại diện quản lý Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình thừa nhận những hình ảnh trong video được người nhà của học sinh quay lại khi trích xuất camera lớp học.

Đồng thời, người đại diện này cho biết sự việc diễn ra từ 8h5 đến 9h20 ngày 20/3, trong ca học, cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh rèn luyện kỹ năng cho học sinh Nguyễn Ngọc Nguyên V. (sinh năm 2019), là học sinh can thiệp theo giờ tại trung tâm. Cô Hạnh đã có những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Bà Bùi Thị Thu, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình, cho biết sau khi sự việc xảy ra, trung tâm đã họp toàn bộ cán bộ, giáo viên để kiểm điểm trách nhiệm và yêu cầu cô Hạnh viết bản tường trình.

Ban lãnh đạo trung tâm cùng cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh đã tới xin lỗi gia đình học sinh và nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc như trên.

Sáng 22/3, trung tâm đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh vì vi phạm nội quy trung tâm.

Ông Đinh Quốc Trường, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tới trụ sở trung tâm để nắm tình hình cụ thể và chỉ đạo trung tâm họp toàn bộ giáo viên, rà soát, kiểm điểm, chấn chỉnh đạo đức nghề nghiệp của giáo viên.

Đồng thời, đoàn yêu cầu trung tâm rà soát lại toàn bộ công việc, quy trình giáo dục, đào tạo trẻ, tránh để tình trạng đáng tiếc như trên xảy ra.

Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình có trụ sở chính tại phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động từ năm 2020, được sở hỗ trợ, giám sát hoạt động vì đây là mô hình giáo dục tương đối đặc biệt cho các đối tượng trẻ và học sinh có những khiếm khuyết, thiệt thòi.

Hai người đàn ông nguy kịch sau khi mổ lợn, ăn tiết canh

Tin 24/3: Chân dung golfer bị cáo buộc cầm đầu vụ đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn; được trả tự do, 4 nữ tiếp viên có được bay lại không? - Ảnh 7.

Hầu hết ca bệnh có liên quan giết mổ, ăn tiết canh hoặc đồ ăn từ thịt lợn chưa nấu chín... Ảnh: Vietnam Food.

Bệnh nhân thứ nhất là ông H.V.E. (73 tuổi, trú tại Duy Tiên, Hà Nam) được hàng xóm cho một con lợn khoảng 50 kg bị ốm vào ngày 6/3. Một mình ông đã giết mổ con lợn đó và nấu ăn. Sau một ngày, ông E. xuất hiện đau đầu, buồn nôn, sốt cao và mê hoảng.

Người bệnh được gia đình đưa vào Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên), chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết/suy đa tạng. Do diễn biến nặng, ông E. được chuyển lên Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 8/3.

Tại đây, bệnh nhân được cấp cứu, hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh liều cao và chăm sóc toàn diện. Với biểu hiện lâm sàng, kết quả xét nghiệm và yếu tố dịch tễ, bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do liên cầu lợn.

Bệnh nhân thứ 2 là Đ.V.K. (41 tuổi, ở Hưng Yên) bị viêm màng não mủ do liên cầu lợn sau 9 ngày ăn tiết canh ngan. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân ăn tiết canh ngan mua ở chợ. Sau một ngày, người này xuất hiện sốt không rõ nhiệt độ kèm đau đầu, mệt nhiều.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Hưng Yên, điều trị giảm đau. Đến ngày 13/3, bệnh nhân xuất hiện đau đầu nhiều, vật vã, kích thích nên đã được đưa đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Với kinh nghiệm lâm sàng và kết quả cấy dịch não tủy ra liên cầu lợn Streptococcus suis, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não do liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh ngan.

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, cho biết liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ lợn sang người. Hầu hết ca bệnh liên quan việc giết mổ, ăn tiết canh hoặc đồ ăn từ thịt lợn chưa nấu chín… Một số nhà hàng hiện nay dùng tiết lợn pha vào tiết ngan, vịt, dê để bán ở các cửa hàng.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân không ăn tiết canh, giết mổ lợn vẫn mắc bệnh do ăn thịt lợn nhiễm bệnh chế biến còn sống, tiếp xúc với vật nuôi nhiễm bệnh qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến thực phẩm.

Người nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn bao gồm 3 thể: Nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Thời gian ủ bệnh của liên cầu khuẩn lợn trên người là từ vài tiếng đến 4-5 ngày, tùy cơ địa mỗi người.

Khi nhiễm liên cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt nóng, sốt lạnh, buồn nôn, nôn, có thể tiêu chảy... khiến nhiều người lầm tưởng với các rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thông thường.

Trường hợp nặng, người bệnh có biểu hiện ù tai, điếc, cứng gáy, tri giác lơ mơ, mê hoảng, xuất hiện các ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu. Bệnh nhân có thể sốc nhiễm trùng và tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Mỗi năm, đơn vị này tiếp nhận và điều trị hàng chục ca nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do liên cầu lợn nhập viện trong tình trạng nặng, tỷ lệ tử vong lên tới 20-30%. Nếu bệnh nhân được cứu sống, tỷ lệ di chứng cũng rất cao, phổ biến là điếc không hồi phục.

Top 10 địa điểm du lịch trong nước được quan tâm nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ 30-4 - 1-5

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 200 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 50 triệu đồng/người.

Miền Bắc đón bao nhiêu đợt gió mùa Đông Bắc từ nay đến cuối tháng 4?

Miền Bắc đón bao nhiêu đợt gió mùa Đông Bắc từ nay đến cuối tháng 4?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thông thường tháng 4 và thậm chí là tháng 5 vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu. Nhiệt độ chỉ giảm nhẹ và thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá…

Hà Nội sắp khởi công ‘cầu vô cực’ hơn 16.000 tỷ đồng nối hai bờ sông Hồng

Hà Nội sắp khởi công ‘cầu vô cực’ hơn 16.000 tỷ đồng nối hai bờ sông Hồng

Thời sự - 10 giờ trước

Cầu Trần Hưng Đạo nối trung tâm Hà Nội với quận Long Biên có kết cấu vòm, hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại 6 nhịp tạo ra hình tượng vô cực dự kiến được thi công trong giai đoạn 2025 - 2027.

Tin sáng 23/4: Tin mới nhất vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái; Hoa hậu Thùy Tiên đại diện thanh niên Việt đối thoại với Tổng thư ký ASEAN

Tin sáng 23/4: Tin mới nhất vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái; Hoa hậu Thùy Tiên đại diện thanh niên Việt đối thoại với Tổng thư ký ASEAN

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ba nạn nhân bị chấn thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được điều trị kịp thời, hiện sức khỏe ổn định; Hoa hậu Thuỳ Tiên đại diện cho thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi Đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN và Thanh niên ASEAN.

Tin mới nhất về sức khỏe 3 nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Tin mới nhất về sức khỏe 3 nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, 3 nạn nhân bị chấn thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được sơ cấp cứu, điều trị kịp thời, hiện sức khỏe ổn định.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong tại Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong tại Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được xác định do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn.

Tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong

Tai nạn lao động tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở Nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã xảy ra sự cố khiến nhiều người thương vong.

Top