Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 25/11: "Dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết tiếp tục hầu tòa; xử phạt "quái xế" lái xe bằng chân, livestream trên TikTok

Thứ sáu, 06:44 25/11/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Hôm nay, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang - "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết; Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế có hành vi điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi, không có gương chiếu hậu bên trái, không đội mũ bảo hiểm, dùng chân điều khiển xe.

Tin 24/11: Sẽ có cabin điện tử học lái xe trong tháng 11; công an thông tin vụ ô tô lao thẳng vào 2 cô gái ở cây xăngTin 24/11: Sẽ có cabin điện tử học lái xe trong tháng 11; công an thông tin vụ ô tô lao thẳng vào 2 cô gái ở cây xăng

GiadinhNet - Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các địa phương hướng dẫn các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục để có thể trang bị cabin học lái xe ô tô ngay khi hoàn thiện sản phẩm; Liên quan vụ tài xế ô tô tông vào 2 phụ nữ tại cây xăng khiến một người tử vong và nạn nhân khác bị thương, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin bước đầu về sự việc.

Xin lùi quy định 'thuê nhà trên 20 m2 mới được thường trú ở Hà Nội'

Tin 25/11: Xin lùi quy định 'thuê nhà trên 20 m2 mới được thường trú ở Hà Nội'; 'Quái xế' lái xe bằng chân, livestream trên TikTok vì 'không sợ CSGT' - Ảnh 2.

UBND Hà Nội lùi thời gian ban hành quy định thuê nhà 20 m2 trở lên mới được đăng ký thường trú. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tối 23/11, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn ký văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị lùi thời gian trình và ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ theo trình tự thời gian quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các tiến độ cho dự thảo trên không đảm bảo để trình HĐND Hà Nội vào kỳ họp cuối năm (diễn ra ngày 5-9/12).

Do đó, UBND Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét lùi thời gian ban hành dự thảo Nghị quyết này để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản, bao gồm các công đoạn: thời gian hồ sơ đề nghị xây dựng, thời hạn đăng tải, thẩm định, trình thẩm...

Cùng ngày, theo thông tin từ Văn phòng HĐND Hà Nội, dự thảo Nghị quyết trên sẽ được rà soát lại. Các quy định liên quan sẽ chưa được xem xét thông qua trong kỳ họp HĐND cuối năm nay.

Cứu sống bé trai sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng suy hô hấp kèm xuất huyết tiêu hóa

Tin 25/11: Xin lùi quy định 'thuê nhà trên 20 m2 mới được thường trú ở Hà Nội'; 'Quái xế' lái xe bằng chân, livestream trên TikTok vì 'không sợ CSGT' - Ảnh 3.

Bệnh nhi được theo dõi, điều trị tích cực (Ảnh: BVCC)

Khai thác tiền sử bệnh ghi nhận, bệnh nhi sốt 4 ngày, nhức đầu, đau cơ. Ngày thứ 4, bệnh nhi hết sốt, đau bụng, lừ đừ, tay chân lạnh nên được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng mạch khó bắt, huyết áp khó đo, tỷ lệ hồng cầu trong thể tích máu toàn phần (Hct) 52%, tiểu cầu 12.000/microL.

Bệnh nhi được truyền dịch chống sốc theo phác đồ, tuy nhiên tình trạng không cải thiện, nôn ra máu, tiêu phân đen nên được hội chẩn chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh).

Tại đây, bệnh nhi còn biểu hiện sốc, Hct 16%, khó thở, thở co kéo. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày 4 tái sốc, sốc kéo dài, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa nặng, dư cân/béo phì.

Bệnh nhi tiếp tục được truyền dịch chống sốc, huyết áp động mạch xâm lấn, hỗ trợ thở CPAP, sau đó đặt nội khí quản giúp thở, đo áp lực bàng quang, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc.

Mặc dù tình trạng huyết động có cải thiện nhưng bệnh nhi tiếp tục đi tiêu phân đen, Hct 18-22% mặc dù đã truyền 2.500ml hồng cầu lắng, 900ml huyết tương tươi đông lạnh, 20 đơn vị kết tủa lạnh, 12 đơn vị tiểu cầu đậm đặc.

Bệnh nhi được hội chẩn đã chuyên khoa, quyết định nội soi đường tiêu hóa trên cấp cứu, ghi nhận phình vị niêm mạc viêm xuất huyết, thân vị niêm mạc viêm xuất huyết, hang môn vị viêm mạc viêm xuất huyết, hành tá tràng có 1 ổ loét kích thước 7x8mm, rỉ máu thành dòng.

Các bác sĩ tiến hành bơm rửa dạ dày và cầm máu cho bệnh nhi. Sau thủ thuật kiểm tra thấy ổ loét không rỉ máu thêm.

Bệnh nhi tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp thở máy, truyền thuốc giảm xuất tiết dạ dày, không cần truyền máu thêm, Hct 35-37%. Kết quả sau gần một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, cai máy thở, tỉnh táo.

'Quái xế' lái xe bằng chân, livestream trên TikTok vì 'không sợ CSGT'

Tin 25/11: 'Quái xế' lái xe bằng chân, livestream trên TikTok vì 'không sợ CSGT';  - Ảnh 2.

Hình ảnh được 2 nam thanh niên phát trên Tiktok. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 23/11, Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế xe máy N.T.H. (sinh năm 2007) và người ngồi sau là N.T.D. (sinh năm 2008, cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Cảnh sát xác định N.T.H. có hành vi điều khiển môtô khi chưa đủ tuổi, không có gương chiếu hậu bên trái, không đội mũ bảo hiểm, dùng chân điều khiển xe. Còn N.T.D. bị xử phạt lỗi người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, tối 18/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên không mũ bảo hiểm, lái xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ - đen với tốc độ cao trên đường gom đại lộ Thăng Long.

Đồng thời, tài xế chiếc xe còn dùng chân lái xe suốt đoạn đường dài, trong khi người ngồi phía sau quay biển kiểm soát của xe nhằm minh chứng rằng "không sợ CSGT".

Qua xác minh, CSGT xác định biển số 29V7-624.66 mà hai thanh niên trên đưa lên trong đoạn video là của một phương tiện khác. Chiếc Honda màu đỏ - đen trong đoạn video có biển số thật là 29X5-077.91.

Làm việc với công an, H. thừa nhận chính là thanh niên trong video trên với hành vi dùng chân điều khiển xe máy. Hình ảnh vi phạm được N.T.D. ghi lại bằng điện thoại sau đó phát trực tiếp lên TikTok cá nhân nhằm câu view.

Hôm nay, "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết tiếp tục hầu toà

Tin 25/11: Xin lùi quy định 'thuê nhà trên 20 m2 mới được thường trú ở Hà Nội'; "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết tiếp tục hầu toà - Ảnh 5.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Ngày 25/11, sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Chủ tọa là Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Toà Gia đình và người chưa thành niên. HĐXX sẽ gồm 5 thành viên, ngoài Chủ toạ còn có 1 nữ thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân.

HĐXX triệu tập các giám định viên, 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và 5 người làm chứng.

TAND TP.HCM trước đó đã yêu cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại N.T.V.A. đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021.

Nước thải có màu xanh bất thường ở Đồng Nai

Tin 25/11: Xin lùi quy định 'thuê nhà trên 20 m2 mới được thường trú ở Hà Nội'; "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết tiếp tục hầu toà - Ảnh 6.

Khu vực cống xả có nước màu xanh (Ảnh CTV)

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết đã chỉ đạo các phòng chức năng xác minh, kiểm tra môi trường nước tại khu vực suối Bưng Môn (xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Trước đó, sau trận mưa lớn vào chiều 22/11, người dân tại khu vực ấp Bưng Môn phát hiện cống thoát nước từ Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn xả ra suối Bưng Môn nước có màu xanh dương bất thường như phẩm màu, nên đã báo chính quyền địa phương đến kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, thu nhận mẫu nước, UBND xã Long An đã báo cáo UBND huyện Long Thành tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Phạt 8,6 tỉ đồng các cơ sở kinh doanh vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Tin 25/11: Xin lùi quy định 'thuê nhà trên 20 m2 mới được thường trú ở Hà Nội'; "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết tiếp tục hầu toà - Ảnh 7.

Công an huyện Thường Xuân kiểm tra công tác PCCC-CNCH trên địa bàn

Ngày 24-11, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau 1 tháng ra quân tổng rà soát, kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính trên 8,6 tỉ đồng đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, trong 1 tháng ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với 19.340 cơ sở thuộc diện quản lý, qua đó phát hiện 1.448 hành vi vi phạm quy định về đảm bảo an toàn PCCC. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 8,6 tỉ đồng.

Ngoài phạt tiền, các cơ quan chức năng cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 96 cơ sở; đình chỉ hoạt động 8 cơ sở, do vi phạm nghiêm trọng các quy định về đảm bảo an toàn PCCC.

Thực hiện kế hoạch đề ra, trong thời gian từ 15-10 đến 15-12, các đơn vị của Công an Thanh Hóa sẽ tổ chức kiểm tra 33.934 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC-CNCH.

Đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC-CNCH lần này là một chiến dịch đặc biệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC-CNCH, bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe, tải sản của nhân dân.

Tất cả các tồn tại, vi phạm về PCCC-CNCH phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ yếu tố chủ quan.

Các loại trà thảo mộc giúp giảm đầy hơi, chướng bụng

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 9 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 13 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 16 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 18 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top