Tin 26/5: Nắng nóng gay gắt sắp quay lại miền Bắc; diễn biến nóng vụ thi thể người phụ nữ nghi bị phi tang
GĐXH - Sau ít ngày mưa mát, từ ngày 29/5 - 2/6, nắng nóng cục bộ sẽ quay lại miền Bắc; Phát hiện 1 túi màu đỏ được bọc trong túi nylon có 2 tay, 2 chân bị cháy, đang trong thời kỳ phân hủy nên Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy tìm nạn nhân.
Tin 25/5: Kinh hãi ổ rắn bò lổm ngổm trong điều hòa nhà dân; đình chỉ công tác cô giáo tát bé trai 2 tuổi 31 cái trong bữa ăn trưaNắng nóng gay gắt sắp quay lại miền Bắc
Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết từ đêm 26/5 đến 3/6, nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung có mưa dông. Cụ thể, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 26-27/5; Đà Nẵng đến Phú Yên từ 26-29/5.
Ngoài ra, các khu vực khác từ đêm 26-29/5, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Từ khoảng ngày 29/5-02/6, miền Bắc có nắng nóng cục bộ. Từ 02-04/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.
Diễn biến nóng vụ người phụ nữ nghi bị phi tang

Hiện trường đang được cơ quan chức năng phong tỏa
Trưa 25/5, đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết kết quả khám nghiệm ban đầu vụ phát hiện đôi bàn chân người bị cháy sém tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên).
Qua khám nghiệm tại khu vực hiện trường, cơ quan công an cho kết quả ban đầu về vụ việc. Cụ thể, thi thể người trong bãi đất trống tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trên bãi đất trống phát hiện 1 túi màu đỏ được bọc trong túi nilon màu đen (bị cháy phía trên) có 2 tay, 2 chân bị nhiệt hóa một phần, đang trong thời kỳ phân hủy.
Đặc điểm nhận dạng, tay phải nạn nhân có xương cánh tay dài 21 cm; Tay trái xương cánh tay dài 17 cm, trên hai bàn tay có gắn móng giả; Hai chân bị nhiệt hóa, xương chân dài 35cm. Nhận định nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 30-35 tuổi. Chiều cao nạn nhân khoảng 1,55 m-1,59 m.
Bước đầu cơ quan chức năng nhận định thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng từ ngày 14/5/2023. Các phần của tử thi được đặt trong một túi không xác định được nhãn hiệu, đặc điểm riêng.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, truy tìm người có liên quan.
Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy tìm nạn nhân sau khi phát hiện một phần thi thể tại bãi đất trống ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, vào ngày 24/5.
Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền phối hợp truy tìm. Khi phát hiện người có đặc điểm thông tin nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Dương.
11 học sinh tiểu học ở Kon Tum phải vào viện sau liên hoan cuối năm học

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nơi 11 học sinh phải vào viện sau liên hoan chia tay cuối năm học.
Chiều 25/5, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết 11 học sinh tiểu học phải vào viện sau liên hoan chia tay cuối năm học. Hiện sức khỏe các học sinh đã ổn định.
Trước đó vào lúc 10h sáng ngày 25/5, Trung tâm y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tiếp nhận 11 học sinh lớp 2A2, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thị trấn Đăk Hà.
Thời điểm thầy cô và phụ huynh đưa các cháu tới Trung tâm y tế huyện, đa số các cháu có biểu hiện đau bụng, nôn ói. người mệt mỏi... Sau khi được khám, chăm sóc, điều trị... sức khoẻ các cháu dần ổn định và 7 cháu được xuất viện ngay trong buổi sáng. Với 4 cháu có biểu hiện nặng được các bác sỹ tiếp tục điều trị và đến 5 giờ chiều cùng ngày sức khoẻ đã ổn định trở lại.
Thông tin ban đầu được biết, trước khi được đưa tới Trung tâm y tế huyện, 11 cháu học sinh có tham gia liên hoan chia tay cuối năm học, được cô giáo và phụ huynh tổ chức tại lớp học trong trường.
Trong bữa liên hoan có một số đồ uống, món ăn mua sẵn như: Cơm cuộn chiên, cá viên chiên, trà sữa... Ngay sau khi 11 học sinh tiểu học phải vào viện, cơ quan chức năng huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc./.
Trung tá CSGT hy sinh khi bắt tội phạm ma túy được cấp bằng Tổ quốc ghi công

Đồng đội tiễn biệt trung tá CSGT Nguyễn Xuân Hào hy sinh khi làm nhiệm vụ
Sáng 25/5, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Long An cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, quê xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa).
Trung tá CSGT huyện Đức Hòa Nguyễn Xuân Hào hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.
Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Khi thấy ô tô bán tải BKS 49C-296.01 chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng TP.HCM có biểu hiện nghi vấn, CSGT ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành.
Lái xe bán tải đã tông thẳng vào nhóm cảnh sát, trong đó có thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994, ngụ Quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ Quận 12, TP.HCM) khiến cả 3 người này tử vong.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với tài xế Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây) để điều tra, làm rõ tội giết người.
Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự một số đối tượng liên quan hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bộ Công an cũng quyết định thăng hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với cán bộ CSGT Nguyễn Xuân Hào.
Tìm người nhặt ví bên trong có khoảng 200 triệu đồng ở quán cà phê tại Thủ Đức

Camera an ninh trong quán ghi nhận bé gái chừng 10 tuổi nhặt ví tiền của khách để quên mang về bàn của mình. Ảnh: Cắt từ clip
Hiện Công an TP.Thủ Đức đang tìm những người có liên quan đến vụ nhặt ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng xảy ra tại quán cà phê ở số 13 đường Khổng Tử, khu phố 4, phường Bình Thọ.
Người trình báo bị mất tài sản là bà Vương Thị Hồng N. (44 tuổi, ngụ tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức). Theo bà Nhung, trong ví có chứa 1 CMND tên Vương Thị Hồng N., 2 chỉ vàng 9999 PNJ, khoảng 7.000 Euro, 100 Đô la Úc, 500 USD và 2,8 triệu đồng.
Từ trình báo của bà Nhung, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra và đến nay đang tìm những người liên quan.
20h30 tối 1/4, bà Nhung đi uống cà phê với một số người bạn tại bàn B12 quán cà phê Koiland. Hơn 1 giờ sau, bà Nhung ra về nhưng để quên ví trên ghế ngồi. Lúc sau, bà Nhung quay lại tìm nhưng không thấy ví.
Camera an ninh ghi nhận, lúc 22h có 1 bé gái mặc quần thun ngắn màu hồng, áo thun ngắn tay màu trắng, tay áo màu hồng… chơi trong quán đã nhặt ví của bà Nhung từ bàn của bà mang về bàn mình. Bé gái này ngồi bàn B11 ngay bên cạnh, cùng với người đàn ông mặc áo thun ngắn tay màu trắng, quần kaki lửng màu vàng và 1 bé gái khoảng 5 tuổi mặc quần áo thun ngắn tay màu vàng.
Công an TP Thủ Đức đề nghị bé gái nhặt ví cùng người đàn ông đi chung, nhanh chóng đến Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức làm việc.
Sức khỏe nạn nhân trong vụ sập giàn giáo công trình trung tâm Đà Nẵng

Giàn giáo tại công trình xây dựng dự án Toà nhà tập đoàn Polyco bị sập trong quá trình đổ bê tông
Ngày 25/5, trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho 3 bệnh nhân nhập viện trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng ở đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu).
Theo vị này, trong số các nạn nhân nhập viện có một người bị thương nặng đang hôn mê và thở máy.
"Trong 3 bệnh nhân có 1 ca nguy kịch, đó là bệnh nhân Lê Văn Hiệp quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Người này nhập viện trong tình trạng gãy xương đầu, chấn thương ngực, tràn khí phổi, gãy xương sườn, chấn thương cột sống cổ. Hiện đang hôn mê và thở máy. Hai trường hợp còn lại cũng đang được các bác sĩ theo dõi", lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng thông tin.
Trước đó VietNamNet đưa tin, hơn 2h ngày 25/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng nhận thông tin tại công trình xây dựng dự án Toà nhà tập đoàn Polyco ở số 34-36 đường 2 Tháng 9 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) xảy ra vụ sập giàn giáo trong quá trình đổ bê tông.
Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương.
Tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ sử dụng máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thuỷ lực để tiến hành cắt cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân tử vong ra ngoài.
UBND quận Hải Châu cho biết, vụ sập giàn giáo xảy ra ở vị trí tầng 2 mặt tiền công trình. Công trình trên có giấy phép xây dựng ngày 16/6/2020 do UBND quận Hải Châu cấp, gia hạn lần 1 ngày 28/5/2021, gia hạn lần 2 ngày 30/5/2022 với quy mô 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, tum, mái đúc.
Chó nuôi cắn thủng bụng bé 4 tuổi ở An Giang

Vết thương do chó cắn trên người bé B.. Ảnh: PV
Ngày 24/5, bác sĩ Trần Phước Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang cho biết, bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhi 4 tuổi bị chó cắn thủng bụng.
Trước đó, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Đ.H.B. (4 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 22/5 trong tình trạng có vết thủng ở bụng kích thước 2 x 2 cm, lòi ruột non ra ngoài; vùng đỉnh đầu bị chấn thương.
Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, giảm đau, theo dõi sát sinh hiệu, đắp gạc ấm lên phần ruột; đồng thời chụp X-quang não, siêu âm và tiến hành phẫu thuật để cấp cứu bệnh nhi.
Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi tiến triển rất tốt. Hiện cháu B. đang nằm ở khoa Ngoại nhi, dự kiến khoảng 1 tuần nữa được xuất viện.
Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc chơi đùa với chị ruột, cháu B. chạy gần con chó của gia đình nuôi, bất ngờ bị chó cắn vào người và lôi ngược ra phía sau, khiến bé bị chấn thương nặng.
Bé sơ sinh phải khâu 21 mũi trên đầu vì sai lầm nghiêm trọng của người nhà
Bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu ngày 15/5. Vùng da đầu của trẻ bị lóc diện rộng.
Theo gia đình kể lại, trẻ đẻ đường dưới, tại nhà, do bác dâu tự đỡ. Sau đẻ thấy vùng đầu trẻ có một khối bùng nhùng, có màng dính nên bác dâu đã dùng dao cắt bỏ.
Cắt màng dính xong, thấy vùng đầu trẻ chảy nhiều máu, gia đình xác định là người nhà cắt vào da đầu trẻ nên đã đưa trẻ đi viện.
Phẫu thuật cấp cứu bé, bác sĩ khâu 21 mũi vết thương vùng đầu. Sau phẫu thuật, bé được chuyển về phòng sơ sinh của khoa Nhi điều trị. Qua 7 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, vết thương vùng đầu ổn định đã được cắt chỉ. Trẻ được ra viện.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sinh con tại nhà mà không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Quá trình sinh nở có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và con như nhiễm trùng; băng huyết; xuất huyết sau sinh ở mẹ; uốn ván rốn; ngạt sau sinh ở con… Các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám định kỳ, chăm sóc trước sinh, đảm bảo quá trình sinh nở an toàn.
Đừng vứt râu sau khi ăn ngô, bạn sẽ tiếc vì công dụng không ngờ
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 19 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.