Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 27/11: Bỏng 1/3 cơ thể do nồi nước sôi gần 20 lít dội vào người; chồng gục ngã bên thi thể vợ bầu và 2 con nhỏ bị xe tải cán tử vong

Chủ nhật, 06:48 27/11/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Trượt chân ngã khi bê nồi nước sôi, nam bệnh nhân 65 tuổi bị nước dội vào người gây bỏng nặng 1/3 cơ thể; chứng kiến cảnh vợ trẻ cùng các con thơ tử vong thương tâm dưới bánh xe tải, chồng nạn nhân gục xuống, ôm mặt khóc thảm thiết khiến những người có mặt ai cũng chạnh lòng.

Tin 26/11: Gọi vào đường dây cấp cứu 115 để... quấy rối, trêu đùa, báo động giả; bé 19 tháng tuổi suy hô hấp nguy kịch do mảnh hạt lạc rơi vào phế quảnTin 26/11: Gọi vào đường dây cấp cứu 115 để... quấy rối, trêu đùa, báo động giả; bé 19 tháng tuổi suy hô hấp nguy kịch do mảnh hạt lạc rơi vào phế quản

GiadinhNet - Đây là thực trạng mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang gặp phải khi bị các đối tượng gọi điện quấy rối vào số điện thoại cấp cứu 115; Tiến hành hội chẩn chuyên khoa với kíp nội soi, các bác sĩ quyết định chỉ định nội soi khí phế quản và gắp thành công dị vật là mảnh hạt lạc ra cho bệnh nhi.

Nhiều học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng trước cổng trường

Tin 27/11: Bỏng 1/3 cơ thể do nồi nước sôi gần 20 lít dội vào người; chồng gục ngã bên thi thể vợ bầu và 2 con nhỏ bị xe tải cán tử vong - Ảnh 2.

Một em học sinh đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh


Ngày 26-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận thêm 2 học sinh bị ói, sốt cao, đau bụng. Đến nay, 11 em có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nghi ăn sushi cơm cuộn trước cổng trường học đã nhập viện điều trị.

Những học sinh trên thuộc các trường tiểu học Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Tôn Thất Tùng (TP Tây Ninh), có trường hợp đang học trường mầm non. Trong đó, một trường hợp chuyển nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Theo gia đình, hầu hết các em đều được cha mẹ mua thức ăn sáng là sushi cơm cuộn được bày bán trước cổng trường. Sau khi ăn khoảng 30 phút, các học sinh này có biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói và được đưa đến Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế TP Tây Ninh điều trị.

Đến sáng nay, sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu, truyền dịch kịp thời, các em đều có biểu hiện tốt, chuyển biến tích cực, được chuyển lên Khoa Nội Nhi tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Nữ sinh tử vong sau trò đùa giấu giày của bạn

Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chiều 23/11.

Trao đổi với VietNamNet ngày 26/11, ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, cho biết nữ sinh P.V.K.A. (sinh năm 2006, học sinh lớp 11) trong giờ ra chơi đã giấu giày của bạn trên mái che đường ra nhà vệ sinh.

Sau đó, nữ sinh K.A. xin phép lớp trưởng ra ngoài để lấy giày trả cho bạn. Tuy nhiên, khi trèo qua lan can của hành lang tầng 2, em K.A. đã không may bị ngã xuống.

"Sau khi đùa bằng việc giấu giày của bạn, vào lớp thấy bạn đi lò cò, em K.A. ngại quá nên xin phép ra ngoài đi lấy giày trả cho bạn, rồi sự việc đáng tiếc xảy ra", ông Lập nói.

Ngay sau đó, nhà trường và các giáo viên đã đưa K.A. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi.

"Hôm đó, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp đã túc trực cả đêm ở bệnh viện. Tôi có gọi điện nói nhà trường đưa em K.A. lên bệnh viện ở Hà Nội, nhà trường cũng đã chịu trách nhiệm chi trả viện phí. Tuy nhiên, bác sĩ nói tình trạng em khi đó chảy máu não nên việc chuyển đi là không thể", ông Lập nói.

Chồng gục ngã bên thi thể vợ bầu và 2 con nhỏ bị xe tải cán tử vong

Tin 27/11: Bỏng 1/3 cơ thể do nồi nước sôi gần 20 lít dội vào người; chồng gục ngã bên thi thể vợ bầu và 2 con nhỏ bị xe tải cán tử vong - Ảnh 3.

Chồng nạn nhân ngã gục khóc khi nhìn thấy thi thể vợ cùng các con nhỏ


Đến 11h trưa 26/11, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người phụ nữ trẻ đang mang bầu cùng 2 con nhỏ tử vong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng nay, chị Ngô Thị Minh H. (33 tuổi, trú phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT-Huế) điều khiển xe máy BKS 75G1 – 304.19 chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) về nhà ngoại trên phường Xuân Phú (TP Huế) để ăn giỗ.

Khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao Võ Nguyên Giáp (khu An Cựu City), xe máy của chị H. xảy ra va quệt với xe tải chở đất BKS 75H – 005.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. cùng 2 con nhỏ bị cuốn vào gầm xe tải, cả 3 mẹ con tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi. Tại hiện trường, cháu bé cũng không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế phối hợp Công an TP Huế nhanh chóng đến hiện trường, khoanh vùng bảo vệ và điều tra vụ việc.

Chứng kiến cảnh vợ trẻ cùng các con thơ tử vong thương tâm dưới bánh xe tải, chồng nạn nhân cùng người thân ngã khuỵu, gào khóc thảm thiết khiến những người có mặt ai cũng chạnh lòng.

Bỏng 1/3 cơ thể do nồi nước sôi gần 20 lít dội vào người

Bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn kích thích, bỏng toàn bộ thân trước, vùng hàm mặt, hai cánh tay, vai, đùi trái do khoảng 20 lít nước sôi dội vào người.

Sau tai nạn, bệnh nhân đã tự dội nước mát lên người và mua thuốc xịt bỏng không rõ loại.

Tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hùng Vương (Phú Thọ), các bác sĩ đã tập trung hồi sức, cấp cứu, tạo đường truyền bù dịch, giảm đau, chống sốc, xử trí băng vết bỏng. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng nước sôi độ II, III diện tích thương tổn 30% cơ thể.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện.

Qua trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo: Bỏng là tai nạn thường gặp trong đời sống và trong công việc có thể đe dọa đến tính mạng, để lại nhiều di chứng. Người dân cần trang bị những kiến thức cơ bản sơ cứu khi bị bỏng.

Khi bị bỏng, trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, không tự ý điều trị tại nhà.

Triệu Quân Sự lĩnh thêm án tù vì vượt ngục lần thứ 4

Ngày 25/11, Tòa án quân sự Quân khu 4 mở phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Quân Sự (31 tuổi, quê ở xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên) về tội trốn khỏi nơi giam giữ và tội trộm cắp tài sản.

Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Trại giam quân sự khu vực miền Bắc (đóng ở xã Thành Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa), nơi Triệu Quân Sự đang thi hành án chung thân.

16 học sinh ở Tiền Giang nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh, uống sữa

Tin 27/11: 16 học sinh ở Tiền Giang nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh, uống sữa;  - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Dũng, Trưởng Phòng giáo dục TP Mỹ Tho thăm hỏi học sinh bị ngộ độc tại bệnh viện. Ảnh: Đ.T.

Khoảng 15h ngày 25/11, 16 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường 7, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… sau khi được ăn bánh, dưa hấu và uống sữa.

Các em được ban giám hiệu nhà trường đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Tại bệnh viện, các em được bác sĩ cho truyền dịch, điều trị triệu chứng.

Đến 18h, 10 em sức khỏe đã ổn định, xuất viện về nhà. 6 học sinh còn lại đang được bác sĩ theo dõi.

Ông Lê Văn Dũng, Trưởng Phòng giáo dục TP Mỹ Tho, cho biết vào cuối buổi chiều, các em học sinh lớp 3/1 đến lớp 3/3 được ăn bánh, dưa hấu và uống sữa hộp. Sau khi uống sữa thì có 16 các em bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy…

Ông Phan Minh Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi, cho biết hơn 650 học của trường đều uống lô sữa này, trước khi cho học sinh uống thì trường đã kiểm tra sữa còn hạn sử dụng.

Tuy nhiên có một số em uống vào thấy sữa bị chua nên không uống. Hiện cơ quan chức năng lấy mẫu thức ăn và sữa để điều tra nguyên nhân.

Một số loại sữa hạt đơn giản, dễ làm giúp người gầy tăng cân

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 21 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top