Tin 28/1: Công an vào cuộc vụ tung tin du khách mắc kẹt ở Tràng An tới nửa đêm; nghệ sĩ Xuân Bắc chính thức lên tiếng sau khi gây xôn xao dư luận
GĐXH - Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình đang vào cuộc xác minh các trường hợp tung tin trên mạng xã hội về việc du khách mắc kẹt trên sông lúc nửa đêm do tắc đò; nghệ sĩ Xuân Bắc chân thành xin lỗi vì để khán giả hiểu nhầm và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ.
Tin sáng 27/1: Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc gây rét đậm; cửa ngõ Hà Nội kẹt cứng ngày cuối nghỉ TếtNghệ sĩ Xuân Bắc: "Câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả, tôi chân thành xin lỗi"

Bài viết gây tranh cãi của Xuân Bắc hiện vẫn được nam nghệ sĩ giữ nguyên trên trang cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với Văn Hóa chiều 27/1, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, câu chuyện mà nghệ sĩ viết trên status của mình chỉ là câu chuyện cá nhân và không hề có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả - những người mà nghệ sĩ Xuân Bắc luôn trân trọng và biết ơn. "Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ", nghệ sĩ Xuân Bắc nói.
Trước đó, ngày mùng 2 Tết, NSƯT Xuân Bắc đã đăng tải một bài viết trên trang facebook cá nhân mang tựa đề Cái tát của mẹ, kể chuyện một người mẹ Tết nào cũng hì hục gói bánh chưng trong khi con trai bà, người đã đón hơn 50 cái Tết, "gói bánh (chưng) rất ngu" nhưng năm nào cũng chê bánh mẹ gói.
Cuối cùng anh ta nhận cái tát của mẹ rồi nghe giáo huấn điều hay lẽ phải, giải thích những nỗi cơ cực vượt khó của người mẹ để cho gia đình có một nồi bánh chưng ngày Tết giữ truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc.
Xuân Bắc kết thúc "truyện ngụ ngôn" bằng câu "Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo Quân trên VTV3". Câu chuyện của Xuân Bắc khiến một số bạn đọc suy diễn rằng, anh đang ví người mẹ gói bánh chưng là ê-kíp làm Táo Quân, còn người con trai hỗn láo "ăn cháo đá bát", chê bánh chưng mẹ mình gói chính là những người chê bai chương trình này.
Trao đổi với Văn Hóa trưa ngày 27/1, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, Xuân Bắc tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2023, câu chuyện Cái tát của mẹ được đưa ra đúng vào thời điểm vừa kết thúc chương trình, trong câu cuối của câu chuyện có nhắc đến chương trình này mặc dù câu cuối là câu ngoại đề, không liên quan tới câu chuyện nhưng cũng rất dễ bị liên tưởng.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, câu chuyện là những phát ngôn mang tính cá nhân của Xuân Bắc. "Tuy nhiên ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có một cách ứng xử cẩn trọng để tránh những tranh cãi trái chiều trong dư luận, làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của mình", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Bộ VHTTDL luôn quan tâm, khuyến cáo các nghệ sĩ ứng xử đúng mực. Chính vì thế, từ năm 2021, Bộ đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Quy tắc cũng đã nhấn mạnh: "Trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây mâu thuẫn, tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp...
Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật; Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả...".
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng cho rằng, dư luận cũng nên thông cảm với nghệ sĩ, họ cũng chỉ là một mắt xích trong ê kíp sản xuất của mỗi chương trình nghệ thuật... Nghệ sĩ chưa phải là những thành phần sáng tạo mang tính quyết định và định hướng ý tưởng của chương trình, họ là người thực hiện trên thực tế các chi tiết của một kịch bản với sự sáng tạo riêng cùng tập thể để đưa kịch bản tới khán giả.
Nghệ sĩ luôn luôn chờ mong sự ủng hộ, góp ý của khán giả để hoàn thiện và đánh giá đúng công lao sáng tạo của họ trên sân khấu. Bản thân nghệ sĩ cũng phải cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả để phục vụ khán giả ngày càng tốt hơn.
Về vụ việc này, Bộ VHTTDL giải quyết trên tinh thần khách quan, thận trọng. Bộ sẽ xem xét xử lý nếu nghệ sĩ Xuân Bắc vi phạm. Các cơ quan chức năng của Bộ cũng đã làm việc với nghệ sĩ Xuân Bắc, đồng thời đề nghị Xuân Bắc giải thích rõ hơn những phát ngôn trước đó của mình trước công chúng và dư luận.
"Là người của công chúng, hơn nữa đang đảm đương vai trò quản lý nhà nước nên cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cần có sự điều chỉnh và rút kinh nghiệm để có những phát ngôn rõ ràng, tránh gây hiểu lầm; đồng thời tự chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Hai mẹ con nguy kịch vì chồng mê tín không cho vợ đẻ ngày cuối năm

Bác sĩ Thành siêu âm cho thai phụ. Ảnh: BSCC
Bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngày 27/1 cho hay, bệnh nhân quê Thanh Hóa. Khi vào viện, ngoài dấu hiệu bị nhiễm trùng, sốt cao rét run, chị còn có nhịp tim tăng rất cao, tử cung đau đớn.
Ối đã cạn từ trước khi vào viện nên tính mạng của sản phụ và sức khỏe thai nhi bị đe dọa.
Ê-kíp của bác sĩ Thành ngay lập tức phẫu thuật bắt con, giữ an toàn cho hai mẹ con. Ca mổ may mắn thành công. Tuy nhiên, em bé chào đời bị rối loạn nhịp thở, thở nhanh, nhiễm trùng sơ sinh nên phải nằm điều trị tại viện. Sản phụ do bị nhiễm trùng phải điều trị kháng sinh một tuần sau đó. Hết Tết, hai mẹ con ổn định, ra viện.
Sản phụ cho hay, chồng chị là người rất mê tín, luôn cho rằng sinh con nên tránh những ngày "năm cùng tháng tận" không may mắn, khó nuôi. Hơn nữa, nếu sinh vào cuối năm, con lại phải "chịu" thêm một tuổi của năm cũ nên động viên vợ cố chờ, qua Giao thừa, đúng giờ đẹp ngày đẹp của năm mới hẵng sinh con cho may mắn.
Vì thế, dù ngày dự sinh của vợ vào giáp Tết, thậm chí chiều 29 Tết vợ anh vỡ ối nhưng anh vẫn kiên quyết không đưa vợ đến viện. Chị phải nằm "treo chân" tại nhà, bất động để tránh sinh sớm. Đến lúc xung quanh rộn ràng lời chúc mừng năm mới khi vừa qua khoảnh khắc giao thừa, anh mới vội đưa vợ đến viện.
Khi vợ được đẩy thẳng vào phòng mổ cấp cứu, còn anh nghe lời phân tích của nhân viên y tế về tình hình nguy kịch của vợ và nguy cơ của em bé, anh mới thấy ân hận.
Vì "giờ đẹp, ngày đẹp", nhiều gia đình cố xin bác sĩ cho sinh sớm hoặc trì hoãn cho qua ngày mùng 1 hay ngày rằm, nhất là các gia đình lựa chọn sinh mổ.
Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho hay ông và đồng nghiệp gặp không ít thai phụ dù có những dấu hiệu nặng như tiền sản giật, nguy cơ mất mạng, mất con, vẫn cố xin trì hoãn chờ qua mùng 1 (Âm lịch) mới phẫu thuật.
Công an vào cuộc vụ tung tin du khách mắc kẹt ở Tràng An tới nửa đêm

Một trong những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: V.C.
Liên quan vụ nhiều trang mạng xã hội đưa tin du khách bị kẹt trên thuyền lúc nửa đêm ở Khu du lịch Tràng An (Ninh Bình), trao đổi với Zing ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết cơ quan này đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc để xác minh, xử lý người đăng tải thông tin thất thiệt này.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định những thông tin trên được tung lên mạng xã hội từ tối 26/1, sau đó lan truyền nhanh trên các nền tảng này.
"Các ngành đã vào cuộc để xác minh trường hợp đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook. Bước đầu chúng tôi đã rà soát được một số tài khoản cá nhân nhưng đa phần là nick ảo", Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói và cho biết cơ quan chức năng sẽ rà soát cả các fanpage trên nền tảng này.
Ông Mạnh cũng đồng thời khẳng định thông tin du khách bị mắc kẹt cả đêm do tắc thuyền trên sông ở Khu du lịch Tràng An là sai sự thật, luồng tuyến ở đây phân chia đường ra, đường vào riêng. Do đông khách tham quan, thuyền có thể di chuyển chậm chứ không thể tắc nghẽn. Khoảng 19h ngày 26/1, 3 thuyền cuối đã về bến.
Triệu tập người đàn ông chửi bới tại chốt đo nồng độ cồn

Cảnh sát dùng biện pháp đưa người đàn ông ra khỏi chốt kiểm soát.
Chiều 27/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) đã triệu tập ông N.Đ.N. (sinh năm 1963, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Tại trụ sở công an, ông N.Đ.N. khai nhận ngày hôm đó đã sử dụng rượu bia và trong tình trạng say xỉn. Khi thấy tài xế N.T.T. bị xử phạt nên ông N. bức xúc, lao về phía chốt kiểm soát. Người đàn ông này cũng cho rằng không có ý định xúc phạm cá nhân cụ thể nào phía trong chốt 141.
Người đàn ông Singapore tử vong ở Hậu Giang là do tự đốt
Ngày 27-1, Công an tỉnh Hậu Giang đã có thông tin chính thức vụ người đàn ông quốc tịch Singapore tử vong trên địa bàn huyện Vị Thủy.
Theo đó, vào khoảng 13 giờ chiều 22-1 (nhằm ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023), tại nhà bà N.T.T ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy xảy ra một vụ chết người liên quan đến người nước ngoài.
Khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu nạn, cạy phá cửa phòng thì phát hiện ông S.L.A.S (54 tuổi; quốc tịch Singapore) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nhưng đã tử vong sau đó.
Kết quả điều tra, xác minh cho thấy do mâu thuẫn gia đình nên ông S. tự đổ xăng lên người, sau đó khóa cửa phòng lại rồi châm lửa đốt. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt khí CO. Từ kết quả trên, Công an tỉnh Hậu Giang khẳng định đây là một vụ tự tử.
Thi thể ông S. hiện đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo nguyện vọng.
Công sở ở Hà Nội làm việc nghiêm túc trong ngày đầu tiên sau nghỉ Tết
Sáng 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các công sở tại Hà Nội đã trở lại làm việc bình thường, thực hiện đúng kỷ luật, kỷ cương hành chính.
8h, tại bộ phận một cửa phường Nguyễn Trãi, các vị trí đều đầy đủ công chức, sẵn sàng đón tiếp người dân và xử lý thủ tục. Trong sáng nay, chỉ có một số người đến làm thủ tục công chứng và đều được giải quyết nhanh chóng.
Lãnh đạo phường cho biết, trong ngày đầu làm việc, công chức phường đều có mặt đầy đủ, không có người xin nghỉ hay vắng mặt. Nhiều năm phường yêu cầu toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc giờ giấc, bắt tay ngay vào làm việc.
Tại các công sở của Hà Nội trong ngày hôm nay, số người đến làm thủ tục không nhiều nhưng các bộ phận đều bố trí đủ nhân lực trực xử lý. TP Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm.
Hóa vàng mùng 6 Tết gây cháy nhà ở Hà Nội

Cảnh sát điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường (Ảnh: Phạm Dũng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do chủ nhà hóa vàng tại tầng tum của căn nhà. Khi chủ nhà rời đi không dập tàn dẫn tới hỏa hoạn.
Theo PC07, địa điểm xảy ra cháy không phải là quán kinh doanh karaoke. Nơi đây từng cho thuê làm quán hát nhưng đã dừng hoạt động từ lâu.
"Vụ việc không gây thiệt hại về người", vị đại diện PC07 thông tin.
Patrik Le Giang - thủ môn Việt kiều mới gia nhập VLeague là ai
Tết Bính Ngọ 2026, học sinh có nơi được nghỉ tới 14 ngày
Xã hội - 7 giờ trướcĐến thời điểm này, hàng loạt địa phương đã chính thức công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bình Ngọ của học sinh, với số ngày nghỉ có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 9 đến 14 ngày, tùy địa phương.
Hai nữ hộ sinh Nghệ An đỡ đẻ trên tàu SE4, cứu mẹ con sản phụ sinh non
Xã hội - 11 giờ trướcTrên chuyến tàu SE4 đêm 10/1, một sản phụ sinh non khi tàu đang chạy. Trong điều kiện không có thiết bị y tế, hai nữ hộ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trực tiếp đỡ đẻ ngay trên toa tàu, giúp mẹ tròn con vuông.
Nhiều tỉnh thành miền Bắc ô nhiễm không khí ở mức 'rất xấu'
Xã hội - 11 giờ trướcSáng nay (11/1), 7 trạm đo ở nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ cho thấy chất lượng không khí rất xấu, mức độ ô nhiễm đã mở rộng thay vì chỉ tập trung ở Hà Nội như hôm qua.
Phá cửa trong biển lửa, CSGT cứu 11 người thoát 'lưỡi hái tử thần' lúc rạng sáng
Xã hội - 11 giờ trướcGiữa đêm khuya, hai căn nhà ở phường Hoàng Mai (Nghệ An) chìm trong khói lửa, 6 cán bộ CSGT đang tuần tra dùng gỗ phá cửa sắt, mở lối sống cho 11 người mắc kẹt bên trong.
Quy định mới về xếp lương công chức: Đóng BHXH bao lâu được tính bậc lương?
Xã hội - 12 giờ trướcBộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc xếp lương và cách xác định bậc, hệ số lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác, đóng BHXH bắt buộc.
Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Tối 10/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời khống chế một vụ hỏa hoạn lớn tại một kho xưởng ở xã Đan Phượng, bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng lân cận.
Quảng Ninh: Xác minh thông tin nuôi dưỡng trẻ em chưa phù hợp ở chùa Cẩm La
Xã hội - 13 giờ trướcTỉnh Quảng Ninh đề nghị chính quyền phường Phong Cốc và Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một số em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc) chưa phù hợp để hướng dẫn, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
UBTVQH xem xét quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên
Xã hội - 13 giờ trướcDự kiến, ngày 12/1, tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Phiên họp thứ 53 (tháng 1/2026) của UBTVQH. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên.
Dự báo thời tiết hôm nay 11/1: Miền Bắc rét đậm, vùng núi đề phòng băng giá
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 11-1, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối.
Giá vàng hôm nay 11/1: Tiếp tục duy trì đà tăng
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Giá vàng hôm nay 11/1, tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với phiên trước đó. Với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 11/1: Tiếp tục duy trì đà tăng
Xã hộiGĐXH - Giá vàng hôm nay 11/1, tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với phiên trước đó. Với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.