Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 28/3: Diễn biến mới vụ xách hơn 11 kg ma túy về nước; miền Bắc còn mưa lạnh đến khi nào?

Thứ ba, 06:46 28/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Tiếp viên B.T.P.T. là người cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp. Bốn nữ đồng nghiệp sau đó đã nhận hàng (chứa ma túy) và chia nhau đưa về Việt Nam; Từ 30/3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần.

Tin 27/3: Lời khai ban đầu của gã cha dượng và mẹ ruột bé 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy đá; tạm giữ 6 xe Jeep tham gia rước dâu rầm rộ ở Thái NguyênTin 27/3: Lời khai ban đầu của gã cha dượng và mẹ ruột bé 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy đá; tạm giữ 6 xe Jeep tham gia rước dâu rầm rộ ở Thái Nguyên

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, cả mẹ đẻ và gã cha dượng đều khai vụ việc chỉ là đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé; 6 xe Jeep trong đoàn rước dâu ở Thái nguyên có dấu hiệu bị đục số khung, số máy nhưng chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan nên bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Tiếp viên thứ 5 liên quan vụ xách hơn 11 kg ma túy về nước

Tin 28/3: Diễn biến mới vụ xách hơn 11 kg ma túy về nước; miền Bắc còn mưa lạnh đến khi nào? - Ảnh 2.

Tiếp viên B.T.P.T. được xác định là người cung cấp số điện thoại để 4 nữ đồng nghiệp tại Pháp nhận hàng và đưa về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP.HCM.

Theo nguồn tin của Zing, vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang lô hàng chứa hơn 11 kg ma túy về Việt Nam còn liên quan một nữ tiếp viên khác của hãng. Người này cũng bị tạm giữ ngay sau khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc.

Cụ thể, vào tối 16/3, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất đã triệu tập và tạm giữ tiếp viên B.T.P.T. do xác định tiếp viên này đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam.

Cả 5 nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Sau đó, cơ quan điều tra tại TP.HCM cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên, cả 5 người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu.

Cùng với việc thả 5 tiếp viên, Công an TP.HCM vẫn đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến vụ án.

Sau vụ việc, Vietnam Airlines đã yêu cầu tổ tiếp viên phục vụ chuyến bay tường trình và báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm tiếp viên này đều bị đình chỉ công tác.

Cục Hàng không đã ban hành chỉ thị 1480, trong đó khẳng định: "Vụ việc đã gây sự chú ý rất lớn của công luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu quốc gia và cho thấy tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn an ninh hàng không nếu không được chấn chỉnh kịp thời".

Nhà chức trách Hàng không yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc.

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá: Kiểm tra nơi ở của mẹ ruột và người tình

Tin 28/3: Diễn biến mới nhất vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá; miền Bắc còn mưa lạnh đến khi nào? - Ảnh 2.

Công an đưa mẹ bé trai và người tình đến căn nhà ở huyện Hóc Môn để kiểm tra.

Ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành, nghi bị ép hút ma túy.

Hai người trong clip liên quan đang được công an lấy lời khai, làm rõ là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ ruột bé trai) và Lê Văn Bậm (44 tuổi, chồng hờ của Nguyên).

Trưa cùng ngày, công an đã đưa hai người này cùng bé trai trở lại căn nhà, nơi họ từng sinh sống ở trong hẻm trên đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận, từ đầu hẻm có lực lượng chức năng túc trực, cấm người lạ ra vào và cấm quay phim, chụp hình. Gần 30 phút kiểm tra, công an đưa những người này rời đi.

Một số người dân cho biết, cả 3 người từng sinh sống tại đây và khá khép kín với hàng xóm xung quanh.

Trước đó, tối 24/3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai 3 tuổi bị một người đàn ông xăm kín người hành hạ, nghi ép hút ma túy đá.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Bậm và Nguyên là người xuất hiện trong clip nên truy tìm. Chiều 26/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai và đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Bậm và Nguyên khai là đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé trai.

Trong khi đó, anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, cha của bé trai) trình báo với công an rằng, năm 2018, anh và chị Nguyên kết hôn, có với nhau hai người con. Bé gái tên A.N. (5 tuổi), bé trai tên A.T. (3 tuổi).

Năm 2021, do mâu thuẫn, chị Nguyên đưa hai đứa con ra ngoài ở rồi sống chung với Bậm. Tháng 12/2022, anh T. biết chị Nguyên có sử dụng ma túy nên đón con gái về nuôi, còn con trai do chị Nguyên chăm sóc.

Ngày 22/3, anh T. hỏi chị Nguyên để mượn điện thoại về bán hàng trên mạng xã hội và được đồng ý.

Sau đó, anh T. phát hiện các đoạn clip anh Bậm và chị Nguyên cho con trai sử dụng vật bình "đập đá" nên tải về. Tối ngày 24/3, anh T. đăng thông tin, hình ảnh lên trang Facebook cá nhân.

Anh T. cho rằng, các clip này được quay từ nhiều tháng trước vì trong video có xuất hiện con gái và do thấy Facebook của chị Nguyên ghi địa chỉ ở huyện Hóc Môn nên nghĩ sự việc diễn ra tại đây.

Vụ việc đang được công an xác minh, điều tra, xử lý.

Hé lộ nguyên nhân 6 xe Jeep tham gia rước dâu bị tạm giữ

Tin 28/3: Hé lộ nguyên nhân 6 xe Jeep tham gia rước dâu bị tạm giữ; miền Bắc còn mưa lạnh đến khi nào? - Ảnh 2.

Đoàn xe tham gia rước dâu ở TP Thái Nguyên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã giao Công an thành phố điều tra, xử lý 6 xe Jeep tham gia rước dâu trên địa bàn, trong đó có nguyên nhân về đăng kiểm hết hạn, dấu hiệu đục số khung.

Ngày 27/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Công an TP Thái Nguyên đang tạm giữ 6 xe nêu trên do vi phạm về hành chính, như đăng kiểm hết hạn...".

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang làm rõ một số vi phạm khác, cụ thể trong số 6 xe Jeep nêu trên, có dấu hiệu về đục số khung, số máy.

Trước đó, vào ngày 11-12/3, nhiều xe Jeep các loại tham gia đoàn rước dâu ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Đoàn xe chạy qua nhiều tuyến phố và dừng lại điểm cuối là nơi tổ chức lễ cưới.

Trong số các xe Jeep tham gia đoàn rước dâu, cơ quan chức năng tạm giữ 6 xe.

Sau đó, lãnh đạo Đội CSGT - Công an TP Thái Nguyên thông tin: "Đã có 7 chủ phương tiện làm việc với công an. Những trường hợp còn lại tiếp tục được liên hệ để xác minh. Các ô tô này chủ yếu có nguồn gốc ở địa phương khác".

Những mẫu xe Jeep tại Việt Nam thường có tuổi đời từ khá cao. Đồng thời linh kiện thay thế cho dòng xe này được đánh giá là khó kiếm, do vậy, việc đảm bảo an toàn phương tiện được khuyến cáo cần chú trọng.

Miền Bắc còn mưa lạnh đến khi nào?

Tin 28/3: Hé lộ nguyên nhân 6 xe Jeep tham gia rước dâu bị tạm giữ; miền Bắc còn mưa lạnh đến khi nào? - Ảnh 3.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn mưa lạnh hết tháng 3. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày 27/3, do ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Bắc trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong đó miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 19-21 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm mai (28/3) và 29/3, một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung. Do đó, từ nay cho đến 29/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ 30/3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, từ ngày 1-5/4, nền nhiệt tăng nhanh, có nắng nóng cục bộ với mức 34-36 độ. Từ ngày 28/3 -5/4, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng...

Cứu sống bé gái 9 tuổi bị ngộ độc thuốc điều trị bệnh tâm thần

Tin 28/3: Khai trừ nhà tu hành tự nhận là trụ trì chùa Cô Sơn vì tàng trữ ma túy - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Bệnh nhi L.T.T. (9 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, phản ứng chậm, có những cơn cổ cứng, mắt nhìn ngươc, run và cứng hai tay, người ưỡn cong.

Gia đình cho biết trước đó khoảng 17 giờ, khi đang chơi ở nhà, bệnh nhi vô tình uống nhầm cốc sữa có pha thuốc điều trị bệnh tâm thần của bố. Đây là lọ thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt của bố và thường được cất trong tủ của gia đình.

Thuốc có tên là Haloperidol, một loại thuốc an thần kinh, dùng quá liều có thể gây ngộ độc nếu uống quá liều với các triệu chứng loạn thần, đặc biệt có thể gây tử vong đối với trẻ em.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhi uống than hoạt tính, tích cực truyền dịch, dùng thuốc lợi tiểu và thuốc đối kháng Haloperidol.

Sau 24 giờ, tình trạng cải thiện rõ rệt, cháu bé tỉnh táo hơn, các cơn co cứng toàn thân giảm dần, bắt đầu đi lại và ăn uống bình thường. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi hồi phục hoàn toàn và được cho ra viện.

Đây là một trong rất nhiều trường hợp ngộ độc thuốc mà Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thường gặp.

Để tránh những tai nạn nguy hiểm như trường hợp kể trên, các bác sĩ khuyến cáo: Gia đình nên để thuốc ngoài tầm với của trẻ, tốt nhất nên có tủ thuốc riêng, khóa cẩn thận tránh việc trẻ có thể lấy và uống, không nên trộn thuốc vào sữa hoặc thức ăn tránh trẻ ăn uống nhầm, hoặc sử dụng ngay sau khi pha. Không nên cho con uống thuốc không rõ nguồn gốc hoặc không có nhãn mác rõ ràng. Cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế nếu thấy có các biểu hiện bất thường.

Khai trừ nhà tu hành tự nhận là trụ trì chùa Cô Sơn vì tàng trữ ma túy

Tin 28/3: Khai trừ nhà tu hành tự nhận là trụ trì chùa Cô Sơn vì tàng trữ ma túy - Ảnh 2.

Nhà tu hành Thích Bản Tịnh (ảnh nhỏ) và chùa Cô Sơn (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Tối 26/3, Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng - cho biết Thành hội Phật giáo Hải Phòng vừa quyết định kỷ luật khai trừ tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức, ra khỏi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Nhà tu hành Thích Bản Tịnh (41 tuổi, quê quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, thường trú tại quận Tân Bình, TP.HCM), xuất gia tu học tại chùa An Biên (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), đăng ký tạm trú tại chùa Cô Sơn (huyện Tiên Lãng).

Nhà tu hành Thích Bản Tịnh bị kỷ luật, khai trừ do đã vi phạm giới luật phật chế và pháp luật Nhà nước, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của giáo hội. Mọi giấy tờ giáo hội đã cấp cho tỳ kheo Thích Bản Tịnh thể danh Nguyễn Thành Đức từ năm 2013 đến nay đều bị thu hồi và hủy bỏ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng yêu cầu Văn phòng Ban Trị sự thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Lê Chân, trụ trì chùa An Biên chịu trách nhiệm thu hồi pháp phục tu sĩ, chứng điệp thụ giới, chứng nhận tăng ni và các giấy tờ có liên quan đến tư cách tăng ni của ông Nguyễn Thành Đức.

Kể từ khi bị khai trừ, tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức, không còn là tu sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng, mọi hoạt động ở đâu, xảy ra vụ việc gì không liên can đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức (SN 1982, tạm trú xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) để điều tra về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nguyễn Thành Đức bị cảnh sát bắt quả tang khi tàng trữ trái phép 0,1476 g Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là nhà tu hành, đang là trụ trì chùa Cô Sơn, địa chỉ tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), thuộc sự quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng.

Ngay sau khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã có công văn đề nghị Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP Hải Phòng - và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng xác minh thông tin nhà sư nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Đừng vội chê Huấn luyện viên Philippe Troussier với hai trận thua đậm liên tiếp

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững

Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý

Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Báo Sức khỏe & Đời sống tuyển dụng nhân sự năm 2025

Báo Sức khỏe & Đời sống tuyển dụng nhân sự năm 2025

Thời sự - 5 giờ trước

Để phục vụ mục tiêu phát triển nội dung trong giai đoạn mới, Báo Sức khỏe & Đời sống (Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế) tuyển dụng nhiều nhân sự:

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo từ 28–30/11, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng có thể mưa to diện rộng, trong khi đường đi của bão số 15 khá phức tạp; Theo dự kiến, từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ hoặc khu vực, sau đó triển khai theo từng giai đoạn ở các xã, phường khác.

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Thời sự - 19 giờ trước

Những con người bình thường bỗng trở thành “anh hùng” khi lao mình vào dòng nước, cứu lấy cả trăm mạng người

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Thời sự - 21 giờ trước

Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…"

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 15. Khu vực Nam Trung Bộ khả năng có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tại một khu đất xung quanh cỏ mọc um tùm trên đường Thị Cấm thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội, một nhà xưởng tạm được dựng lên làm sân pickleball, hoạt động đông người mỗi tối. Công trình lợp tôn, dựng khung sắt mỏng, điện câu kéo tạm… khiến người dân lo ngại nguy cơ cháy nổ và sập đổ khi mưa, gió lớn hoặc giông bão.

Top