Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 30/3: Xót xa 2 đứa trẻ mồ côi cha sau cú tông của tài xế taxi; miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng ngắn ngày

Thứ năm, 06:50 30/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai nhưng phía trước 2 cậu con trai của Vũ Trung Dũng là chặng đường trưởng thành dài, thiếu vắng bóng người cha; Dự kiến đêm 3/4, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh khá mạnh, gây mưa dông sau khi trải qua ngày nắng nóng lên tới 35 độ C.

Tin 29/3: Thực hư hình ảnh Vy Oanh có mặt theo giấy triệu tập của Công an TP.HCM; diễn biến mới vụ cô gái 18 tuổi bị lôi ra khỏi ô tô, lột quần áo giữa phốTin 29/3: Thực hư hình ảnh Vy Oanh có mặt theo giấy triệu tập của Công an TP.HCM; diễn biến mới vụ cô gái 18 tuổi bị lôi ra khỏi ô tô, lột quần áo giữa phố

GĐXH - Luật sư của Vy Oanh đã trả lời về hình ảnh nữ ca sĩ có mặt trước văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; Thông qua trình báo của bị hại, Công an phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xác định được nhóm hành hung, lột quần áo cô gái 18 tuổi giữa phố.

Người phụ nữ đi xe đạp bị cảnh sát giao thông phạt vi phạm nồng độ cồn

Tin 30/3: Diễn biến mới vụ tài xế tông chết nhân viên bảo vệ; miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng ngắn ngày - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với bà L.T.N. Ảnh: CACC.

Thông tin từ Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết trong sáng nay (29/3), lực lượng CSGT Công an huyện đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, sáng cùng ngày, CSGT huyện làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên đường 20/11 (thị trấn Yên Châu). Qua 60 lượt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, trường hợp bà L.T.N. (SN 1976, trú tại Sơn La) điều khiển xe đạp bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,073 mg/L khí thở.

Trình bày với lực lượng CSGT, bà L.T.N. cho biết gia đình làm nghề nấu rượu nên trước khi giao hàng cho khách bà N. thường uống thử kiểm tra nồng độ rượu.

Người phụ nữ này cũng cho rằng đi xe đạp thì sẽ không bị cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Công an huyện Yên Châu đã giải thích và lập biên bản xử phạt bà N. với số tiền 80.000-100.000 đồng và tạm giữ xe đạp đến 7 ngày.

Trước đó, vào lúc 1h29 ngày 13/3, tại Km119, Quốc lộ 18, TP Hạ Long Quảng Ninh, chị N.T.H. (trú tại Quảng Ninh) bị Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,469 mg/L khí thở. Với lỗi vi phạm này, chị H. bị xử phạt 35 triệu đồng, tạm giữ ô tô 10 ngày và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tương tự, khoảng 21h ngày 19/3, tại Km114+600, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra ôtô BKS 14A-196.67, phát hiện lái xe N.T.L. (trú tại Quảng Ninh) trong hơi thở có nồng độ cồn 0,535 mg/L khí thở.

Khi bị xử lý, cả chị H. và chị L. đều cho rằng vào khung giờ khuya, từ 22h đêm trở đi, lực lượng chức năng không còn làm việc nên vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện về nhà.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc tăng cao mức xử phạt vi phạm về nồng độ cồn cả về hình phạt tiền và hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền "đã uống rượu bia thì không lái xe" có tác dụng tích cực, thay đổi nhận thức người tham gia giao thông, số lượng trường hợp vi phạm về nồng độ cồn giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tài xế chấp hành mang tính chất chống đối. Nếu lực lượng CSGT làm việc liên tục, gắt gao thì các tài xế chấp hành nghiêm túc, nhưng nếu không có CSGT hoặc vào các khung giờ đêm muộn, sáng sớm… thì họ lập tức vi phạm.

Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống miền Bắc

Tin 30/3: Khỉ hoang gây náo loạn khu dân cư ở Hà Nội; miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng ngắn ngày - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ ngày 30.3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ khoảng 1 - 2 độ C, dao động từ 19 - 25 độ C. Từ ngày 1/4, người dân sẽ cảm thấy khá oi bức khi nhiệt độ trong ngày vượt mốc 30 độ C.

Sang ngày 2, 3/4, miền Bắc có nắng nóng cục bộ. Đỉnh điểm là ngày 3/4, nắng nóng khá gay gắt sẽ diễn ra ở miền Bắc với nền nhiệt lên tới 35 độ C. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng dự báo, tới ngày 4/4, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống gây mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nền nhiệt giảm mạnh.

Diễn biến mới vụ tài xế tông chết nhân viên bảo vệ

Tin 30/3: Xót xa 2 đứa trẻ mồ côi cha sau cú tông của tài xế taxi; miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng ngắn ngày - Ảnh 4.

Người thân thất thần bên ban thờ Vũ Trung Dũng. Ảnh: Hồng Quang.

Sáng 29/3, đại diện Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ tài xế taxi tông tử vong nhân viên bảo vệ trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17h ngày 28/3, Công an thị trấn Trâu Quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R1.02, khu đô thị Vinhomes Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông.

Qua xác minh sơ bộ, cảnh sát xác định lái xe Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9 (thuộc nội khu đô thị Vinhomes Ocean Park). Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng (sinh năm 1997, bảo vệ Vinhomes Ocean Park) sử dụng khóa bánh xe về việc đỗ sai quy định.

Sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này, Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó.

Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với ô tô Mercedes GLC 300 và ôtô Hyundai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe. Cảnh sát cho biết Trịnh Bá Trọng có kết quả xác minh nồng độ cồn là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).

Anh Vũ Trung Dũng tử vong để lại người vợ trẻ và 2 con thơ, trong đó có cậu con trai mới sinh chưa đầy 3 tháng tuổi.

Sáng 29/3, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

Lý Hải phản hồi thông tin bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Tin 30/3: Xót xa 2 đứa trẻ mồ côi cha sau cú tông của tài xế taxi; miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng ngắn ngày - Ảnh 5.

Đại diện của Lý Hải khẳng định từ trước đến nay, nam đạo diễn không chơi bài bạc.

Trao đổi với Zing, đại diện của Lý Hải khẳng định đạo diễn không liên quan đến vụ việc bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

"Chúng tôi không liên quan đến vụ việc. Anh Lý Hải vẫn đang làm hậu kỳ cho phim và mới quay OST cho phim xong. Gần nhất, Minh Hà có livestream cảnh cô và Lý Hải đang trong phòng thu âm ca khúc Bạn ơi - OST của phim. Từ trước đến nay, anh Lý Hải chưa bao giờ chơi cờ bạc kể cả trong các dịp lễ, Tết", người này khẳng định.

Trước đó, vào ngày 22/3, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 22 cá nhân có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker tại Vĩnh Phúc.

Theo trung tướng Trần Ngọc Hà, nhiều cá nhân trong số 22 người trên là chủ doanh nghiệp, họ đến Vĩnh Phúc để chuẩn bị tham gia một giải golf. Cơ quan công an đang phân loại để điều tra làm rõ vai trò những người liên quan.

Tuy nhiên, sau đó, trên mạng xã hội, một số tài khoản mạng lan truyền thông tin nghệ sĩ Lý Hải là một trong số những người bị bắt tại vụ đánh bạc ở Vĩnh Phúc.

Đôi vợ chồng chết bất thường trong xe ô tô bán tải

Trưa 29-3, một lãnh đạo UBND xã Dực Yên, huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp điều tra nguyên nhân khiến cặp vợ chồng tử vong trên xe ô tô bán tải mang BKS tại TP Hải Phòng.

Theo đó, khoảng gần 8 giờ sáng 29-3, người dân địa phương phát hiện một đôi nam nữ có biểu hiện bất thường trong chiếc xe bán tải mang BKS TP Hải Phòng tại sân vận động thuộc thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đầm Hà cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định 2 nạn nhân tử vong trên xe bán tải là vợ chồng. Người chồng tên Th. (SN 1991) và vợ là Ng. (SN 1989). Cặp vợ chồng đã có 2 con nhỏ, hiện đang sinh sống ở xã Dực Yên, huyện Đầm Hà nhưng kinh doanh cửa hàng máy tính ở thị trấn Đầm Hà.

Được biết, trước đó người thân nạn nhân đã đăng tin tìm người sau khi thấy thư tuyệt mệnh tại nhà riêng của đôi vợ chồng này.

Chưa xác định nguyên nhân gây ngộ độc ở trường Tiểu học Kim Giang

Tin 30/3: Diễn biến mới vụ tài xế tông chết nhân viên bảo vệ; miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng ngắn ngày - Ảnh 4.

Bác sĩ Nam thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhi. Ảnh: P.T

Ngày 29/3, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết còn 5 học sinh của trường Tiểu học Kim Giang đang điều trị, theo dõi. Các bệnh nhi này có chỉ số xét nghiệm bạch cầu tăng, kèm theo tiêu chảy nên cần tiếp tục được theo dõi thêm tại viện.

Bác sĩ Nam cho biết hiện nay chưa khẳng định được nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể này. Qua khai thác, học sinh ăn cơm do nhà trường nấu mang đi như cánh gà chiên, cơm rang, khoai tây chiên, canh chua. Ông nghi ngờ có liên quan tới thức ăn nên các bác sĩ đã mời chuyên gia liên quan để đánh giá nguyên nhân.

"Có thể trẻ bị ngộ độc do độc tố hoặc vi khuẩn trong thức ăn hoặc vi khuẩn xâm nhập trong quá trình vận chuyển. Để có kết quả chính xác do vi khuẩn, độc tố nào, cần thời gian vì hiện tại các mẫu vẫn đang xét nghiệm, chưa có kết quả", ông Nam thông tin.

Trước đó, theo bác sĩ này, khoảng 16h ngày 28/3, 10 học sinh được đưa vào cấp cứu với tình trạng nôn nhiều, đau bụng, sốt có biểu hiện về rối loạn tuần hoàn. Các bác sĩ đã tiếp nhận xử trí ngay. Sau đó, nhiều học sinh khác cùng trường cũng được đưa tới cấp cứu với biểu hiện tương tự. Đến 20h30 ngày 28/4, có 38 bệnh nhi đều là học sinh khối 1, 2 của trường Tiểu học Kim Giang.

Ngay khi tiếp nhận các học sinh, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo Trung tâm Nhi khoa phối hợp với các phòng ban, huy động nhân viên hỗ trợ. Các y bác sĩ được tăng cường rất nhiều vì cùng lúc phải cấp cứu cho 38 học sinh.

Đến 12h đêm, 10 cháu được cha mẹ xin ra viện về nhà theo dõi. Tới 10h sáng 29/3, các bác sĩ đã thăm khám và cho nhiều bệnh nhi ra viện.

Cập nhật tới 12h trưa 29/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết đã có 58 trên tổng số 73 học sinh trường Tiểu học Kim Giang được xuất viện. 15 trẻ còn phải theo dõi tại viện, sức khỏe đều ổn định. Trong đó, 5 trẻ ở Bệnh viện Bạch Mai; 2 trẻ ở Bệnh viện Xây dựng; 7 trẻ ở Bệnh viện Đống Đa.

Khỉ hoang gây náo loạn khu dân cư ở Hà Nội

Tin 30/3: Khỉ hoang gây náo loạn khu dân cư ở Hà Nội; miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng ngắn ngày - Ảnh 3.

Hai con khỉ hoang xuất hiện trên phường Tân Mai. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Người dân sống tại phố Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện hai con khỉ hoang phá phách cả ngày lẫn đêm.

Ông Ngô Xuân Tình (Tổ trưởng Tổ dân phố số 12, phường Tân Mai, Q.Hoàng Mai) cho biết, hiện nay trên địa bàn xuất hiện hai con khỉ, vào nhà phá phách đồ của người dân cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, đến nay, hai con khỉ hoang này vẫn chưa cắn bất cứ ai.

"Hai con khỉ này đã xuất hiện trên địa bàn phường một thời gian dài, hiện nay chúng tôi đã báo cáo bên chính quyền. Sau khi bị khỉ vào nhà phá đồ, một số người dân đề xuất tự bắt nhưng tôi khuyên để chính quyền xử lý, vì đây là động vật hoang dã", ông Tình cho biết.

Chị Nguyễn Thị Trang cho biết, hai con khỉ này hay vào nhà các hộ dân tìm thức ăn, thậm chí chúng bẻ cây cối và đập phá các vật dụng trong nhà. Có hôm tôi giật mình khi thấy khỉ ngồi trên bàn thờ đang ăn bánh kẹo...

Một lãnh đạo phường Tân Mai cho biết, hiện chính quyền đã nhận được trình báo của người dân về việc có hai con khỉ xuất hiện ở khu dân cư nhiều tháng nay, nhưng chưa có cách nào để bắt chúng.

Cụ thể, hai con khỉ xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán, một con nặng khoảng 6 - 7 kg, con còn lại khoảng 8 - 9 kg. Chính quyền đã đề xuất với Vườn thú Hà Nội và Công ty công viên cây xanh Hà Nội nhưng chưa có phương án xử lý.

"Từ nhà dân đến các ngôi chùa ở phường đều có dấu chân của hai con khỉ. Chúng leo lên ban thờ lấy hoa quả ăn rồi vứt vỏ tung tóe khiến người dân lo lắng. Khi không có thức ăn thì chúng phá phách nhà dân, đánh với vật nuôi trong nhà", lãnh đạo phường Tân Mai cho hay.

Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm ngay trong tháng 3

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 12 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Top