Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 30/6: Sự thật vụ nam sinh "mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi" ở Hà Nội; diễn biến mới vụ nữ phó chánh văn phòng sở đi nhà nghỉ với người có vợ

Thứ sáu, 06:45 30/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Nam sinh trong câu chuyện trễ 30 phút thi môn Toán, đi 2 chuyến xe buýt đến điểm thi thì ngất xỉu do nhịn đói, nhà hoàn cảnh khó khăn khi bố bị thần kinh, mẹ đã mất đã lên tiếng chia sẻ thực hư vụ việc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản trả lời liên quan vụ "nữ phó chánh văn phòng ở chung phòng nhà nghỉ với chồng của người khác".

Tin 29/6: Diễn biến mới vụ 'bắn nhầm' dê của người dân; nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài bao lâu?Tin 29/6: Diễn biến mới vụ "bắn nhầm" dê của người dân; nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

GĐXH - Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là phù hợp với quy định của pháp luật; Theo dự báo, từ ngày 1 - 6/7, khu vực miền Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng.

Sự thật vụ nam sinh "mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi Toán" ở Hà Nội

Tin 30/6: Sự thật vụ nam sinh "mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi Toán" ở Hà Nội; diễn biến mới vụ nữ Phó chánh văn phòng Sở đi nhà nghỉ với người có vợ  - Ảnh 2.

Thông tin về nam sinh được chia sẻ trên mạng xã hội

Liên quan đến bài đăng lan truyền trên mạng xã hội về một nam sinh có hoàn cảnh khó khăn (mẹ mất, bố bị bệnh thần kinh) đến điểm thi muộn 30 phút vì ngất xỉu trên xe buýt khi di chuyển đến điểm thi môn Toán. Danh tính nam sinh trong câu chuyện chưa rõ thực hư này là Nguyễn Anh Đức ở Hà Nội.

Trao đổi với PV, nam sinh Nguyễn Anh Đức cho biết, chiều 28/6 em không được thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 do đến muộn nhưng nhiều thông tin chia sẻ trên mạng xã hội không chính xác.

Chiều 28/6, Nguyễn Anh Đức dự thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Khoảng gần 15h, Đức được xe ôm công nghệ đưa đến cổng điểm thi, tuy nhiên đã muộn gần 30 phút kể từ giờ làm bài. Lúc này, nam sinh bật khóc và được nhiều phụ huynh xung quanh động viên, an ủi.

Tối 28/6, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh một thí sinh tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 Trường THPT Chu Văn An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) do bị ngất trên xe buýt đã không kịp đến được điểm thi và không được thi môn toán.

Nội dung bài đăng chia sẻ: "Chiều 28/6, tại điểm thi THPT Chu Văn An thí sinh Nguyễn Anh Đức được xe ôm công nghệ đưa đến lúc 15 giờ, muộn 30 phút so với giờ làm bài thi môn toán. Thấy cổng đã đóng và không thể vào, nam sinh bối rối rồi bật khóc rồi ngất xỉu. Theo tài khoản Thủy Bê (người đưa Đức đến trạm y tế) chia sẻ, trong buổi thi toán chiều nay, em Đức vì lý do sức khỏe (nhịn đói, ngất xỉu) nên em đã không kịp giờ vào thi".

Cùng với đó, bài viết về gia cảnh em Đức khiến nhiều người không khỏi xót xa: "Nhà em Đức ở H.Gia Lâm (Hà Nội), để đến được điểm thi tại THPT Chu Văn An, em phải đi 2 chặng xe buýt. Theo quy chế thi, đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các em sẽ không được dự thi buổi đó. Đồng nghĩa với việc năm sau thí sinh phải thi lại. Được biết, bố em mắc bệnh thần kinh, mẹ em đã mất''.

Nguyễn Anh Đức xác nhận chiều ngày 28/6, do đến muộn, em đã không được tham dự thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

"Hôm nay em đến muộn là do lúc trưa ngủ quên ở nhà, không hiểu sao em có hẹn báo thức nhưng đến giờ đi nó lại không kêu. Khi tỉnh dậy, em bàng hoàng và hốt hoảng, không nhớ lúc đó là mấy giờ, em chỉ nhớ lúc đến cổng điểm thi là 14 giờ 40, đã quá giờ được vào phòng thi" - Nguyễn Anh Đức nói.

Thời điểm đó, nam sinh bị sốc, vì quá lo lắng cho tâm lý và sức khỏe nên em được tình nguyện viên và người dân đưa vào trạm y tế gần điểm thi.

Về hoàn cảnh gia đình, Đức cho hay thông tin đang được lan truyền là không chính xác. "Bố em bị bệnh thần kinh thật nhưng em không mất mẹ, mẹ em vẫn đang sống ở quê", Đức nói.

Nam sinh cho biết thêm, sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ nhưng sự thật không phải như mọi người xem trên mạng.

Nam sinh nhận thức được lỗi của bản thân, tự chịu trách nhiệm và chấp nhận năm sau thi lại.

Hậu Giang trả lời vụ nữ phó chánh văn phòng sở vào nhà nghỉ với chồng người khác

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản trả lời đơn đề nghị của bà N.T.M.L. liên quan đến việc bà P.T.H.D. (Phó chánh Văn phòng Sở TN&MT Hậu Giang) nhiều lần đi nhà nghỉ với ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh thanh tra tỉnh. Bà L. là vợ của ông Thêm.

Trước đó, bà L. gửi đơn đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà D. vì cho rằng sự việc xảy ra ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình.

Sau khi xem xét đơn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đánh giá, hành vi của bà D. đã vi phạm "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị".

Vì vậy, Đảng ủy Sở TN&MT đã thực hiện quy trình xử lý vi phạm đối với bà D. theo thẩm quyền.

"Căn cứ nội dung, tính chất, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ... đã biểu quyết xử lý kỷ luật bà D. bằng hình thức cảnh cáo theo quy định", Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang nêu.

Theo diễn biến vụ việc, bà N.T.M.L. (vợ ông Thêm) gửi đơn tố giác bà D. có "quan hệ bất chính không hối cải và tái phạm nhiều lần với chồng bà".

Bà N.T.M.L. tố giác nữ Phó chánh Văn phòng Sở TN&MT Hậu Giang tới 5 nội dung. Qua xác minh và báo cáo giải trình của bà D., Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang xác định có 2 nội dung tố giác là có cơ sở.

Theo tố giác, bà N.T.M.L. cho rằng, phát hiện chồng và bà D. lén lút qua lại, gửi nội dung tin nhắn phản cảm và hình ảnh ghi lại những hành động thân mật với nhau.

Tuy nhiên, bà N.T.M.L. không cung cấp được cho đoàn kiểm tra các tin nhắn và hình ảnh đó. Còn theo báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, có nội dung bà D. và ông Thêm có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và nhiều lần cùng nhau đến nhà nghỉ để ôm, hôn thân mật. Do đó, nội dung tố cáo là có cơ sở.

Ngày 18/2, bà N.T.M.L. bắt gặp chồng và bà D. ở chung phòng tại một nhà nghỉ ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang là đúng sự thật, nhưng không có hình ảnh hai người quan hệ bất chính. Bà D. không thừa nhận có quan hệ bất chính với ông Thêm. Tuy nhiên, qua xác minh, việc bà D. và ông Thêm hẹn gặp nhau và bị bà L. bắt gặp ở cùng phòng tại nhà nghỉ, và "hai người có gặp nhau nhiều lần tại nhà nghỉ nên việc tố cáo bà D. và ông Thêm đã lén lút qua lại là có cơ sở".

Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho rằng, "chưa đủ căn cứ kết luận giữa bà D. và ông Thêm có quan hệ bất chính". Tuy nhiên, bà D. có dấu hiệu vi phạm nên Đảng ủy Sở đã quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà này.

Từ đó, ra kết luận nữ Phó chánh Văn phòng không gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Mặc dù bà D. đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với người khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức.

Đối với ông Tăng Minh Thêm, tại kỳ họp lần thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Phó chánh Thanh tra tỉnh.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Thêm "đã có vợ, có con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay video clip phát tán trên mạng xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang nêu rõ, điều này dẫn đến đơn tố cáo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Tăng Minh Thêm với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhưng chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Hàng trăm con vịt "đại náo" cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tin 30/6: Sự thật vụ nam sinh "mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi" ở Hà Nội; diễn biến mới vụ nữ Phó chánh văn phòng Sở đi nhà nghỉ với người có vợ - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện phải dừng lại hoặc né tránh đàn vịt

Sáng 29/6, nhiều phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Tiền Giang) đã gặp một phen dở khóc dở cười khi hàng trăm con vịt đồng bất ngờ tràn ra kín đường cao tốc.

Trước tình cảnh này, nhiều phương tiện đã phải phanh gấp và dừng trên đường để né tránh.

Theo đó, sự việc xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng đi từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Trong lúc xe đang đi qua đoạn Km63, đoạn thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện một đàn vịt hàng trăm con từ ven đường bất ngờ lao ra giữa đường cao tốc. Đàn vịt kéo ra càng lúc càng đông và chạy lao nhao trên đường.

Không lâu sau đó thì có một nam thanh niên từ bên trong đường cao tốc nhanh chóng leo qua dải ta-luy rồi chạy ra giữa đường và xua tay để lùa đàn vịt vào bên trong.

Do vụ việc diễn ra khá bất ngờ khiến hàng loạt phương tiện các loại khác đang lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải giảm tốc độ và dừng hẳn phương tiện trên đường để né tránh để chờ đàn vịt được lùa hết vào trong.

Ăn nhiều mít, người phụ nữ bị tắc ruột phải nhập viện

Tin 30/6: Sự thật vụ nam sinh "mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi" ở Hà Nội; diễn biến mới vụ nữ Phó chánh văn phòng Sở đi nhà nghỉ với người có vợ - Ảnh 4.

Kết quả chụp hình ảnh Cắt lớp vi tính (CT-Scan) phát hiện đoạn ruột phình to chứa nhiều bã thức ăn. (Ảnh: BVCC)

Ngày 29/6, ThS.BS Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận người phụ nữ 40 tuổi (trú tại Việt Trì, Phú Thọ) bị tắc ruột do ăn mít.

Người này có tiền sử ung thư dạ dày, từng điều trị hóa chất một đợt rồi từ chối điều trị, chuyển sang chế độ thực dưỡng và gần đây ăn mít mật với số lượng nhiều.

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau quặn, bụng chướng, buồn nôn. Qua thăm khám kết quả chụp CT ổ bụng xác định chẩn đoán tắc ruột do bã thức ăn, nghi do ăn mít.

Bệnh nhân được chỉ định đặt sonde dạ dày, truyền dịch, dinh dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch, sử dụng thuốc giúp mềm thức ăn, dễ dàng tiêu hóa kết hợp giảm đau. Đến chiều cùng ngày, sau thời gian theo dõi thấy tình trạng không có tiến triển, thức ăn cứng không vượt qua đoạn ruột bị tắc, các bác sĩ hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bác sĩ Tùng chia sẻ, khối thức ăn khiến đoạn ruột bị tắc đóng đặc, chặn lưu thông đường tiêu hóa. Sau gần 2 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy hoàn toàn bã thức ăn, tạo lại sự lưu thông của đường tiêu hóa.

Đáng lưu ý, bệnh nhân này từng phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư dạ dày 2 năm trước. Do đó, khả năng co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày không hiệu quả, khi ăn nhiều thực phẩm có chất xơ như mít, măng… đã tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa, kết quả là bã thức ăn bị đẩy xuống ruột non gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định và được hồi phúc điện giải, dùng kháng sinh, tập ăn lại bằng đường miệng với thức ăn, dinh dưỡng dạng lỏng và đặc dần lên trong 7 ngày tiếp theo.

Theo bác sĩ, những người dễ bị tắc ruột do bã thức ăn là người cao tuổi (sức nhai kém), người đã phẫu thuật vùng bụng (như cắt dạ dày…) hoặc có nhu động ruột, khả năng tiêu hóa kém,…

ThS.BS Trần Thanh Tùng chia sẻ thêm, tắc ruột do bã thức ăn nếu không được phát hiện và để lâu quá 24 tiếng đồng hồ, nạn nhân có thể bị vỡ ruột, hoại tử mô ruột, vùng nhiễm trùng lan rộng ra các bộ phận khác, gây ra sốc nhiễm trùng, nhiễm độc diễn tiến nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân nên sử dụng thức ăn được nấu chín, ninh nhừ, cần nhai kỹ và tránh ăn quá nhanh, hạn chế sử dụng thức ăn khó tiêu, thức ăn giàu chất xơ với lượng quá nhiều cùng một lúc, đặc biệt là khi bụng đói, uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước/ngày, tập thể dục đều đặn để giúp ruột được kích thích, dễ dàng co bóp và lưu thông tốt…

Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất tích trong vụ sạt lở ở Đà Lạt

Tin 30/6: Sự thật vụ nam sinh "mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi Toán" ở Hà Nội; diễn biến mới vụ nữ Phó chánh văn phòng Sở đi nhà nghỉ với người có vợ  - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở ở Đà Lạt. Ảnh: N.X.

Sáng 29/6, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Đà Lạt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và nhiều lực lượng khác cùng phương tiện cơ giới khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở trên đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10. Chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm người mất tích.

Hiện trường sạt lở rộng khoảng 3.000m2, độ sâu 3-5m. Lực lượng cứu hộ khoanh vùng, thu hẹp phạm vi, tập trung đào bới. Tuy nhiên, hiện trường khá phức tạp. Căn nhà bị đổ sập với khối lượng đất đá đổ lớn, địa hình yếu cùng với đất nhão khiến việc tìm người gặp khó khăn.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh cùng các lãnh đạo của tỉnh và thành phố cũng tới hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhiều lực lượng cùng phương tiện được huy động khẩn trương cứu nạn nhân.

Có mặt tại các điểm sạt lở, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trước mắt phải cứu người, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả. Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ giấy phép xây dựng của những công trình ở khu vực xảy ra sạt lở. Trường hợp có vi phạm để xảy ra sự việc thì xử lý nghiêm.

Trước đó, rạng sáng 29/6, sau trận mưa kéo dài khiến nhiều nơi ở TP Đà Lạt bị sạt lở. Bờ taluy của công trình đang xây trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, cao chừng 30m, bất ngờ đổ rồi kéo theo nhiều khối đất đá ập xuống 3 căn nhà dưới thung lũng. 7 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 5 người ra ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện, 2 người sức khỏe ổn định, 3 trường hợp khác đang theo dõi tại bệnh viện. Ngoài ra, 2 người còn lại bị vùi lấp do sạt lở, gồm bà N.T.V. (45 tuổi) và ông P.K. (47 tuổi) khi đang ngủ trong công trình. Ngoài trường hợp này, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều căn nhà khác ở các phường cũng bị ảnh hưởng, vỡ tường…

Mua xe ô tô từ 1/7 sẽ được giảm giá cực mạnh nhờ thay đổi này

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/ 2023 đến hết ngày 31/12/2023. Từ ngày 1/1/2024 mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần này có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quyết sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp các doanh nghiệp ô tô trong nước bớt được gánh nặng về chi phí, qua đó tập trung hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô.

Trước đó, theo tờ trình, Bộ Tài chính đánh giá việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ có tác động tích cực đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước và kinh tế xã hội.

Theo báo cáo của VAMA, cùng Hyundai Thành Công và VinFast cho thấy, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường tháng 5/2023 chỉ đạt 27.297 xe, giảm 11,4% so với tháng liền kề trước đó và giảm sâu đến 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm nay, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường đạt 132.119 xe, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý là sự suy giảm sức mua ô tô diễn ra ngay trong bối cảnh các hãng xe dồn sức giảm giá, khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng suốt từ đầu năm đến nay.

Với việc được giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ, thị trường ô tô trong nước được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong giai đoạn nửa cuối năm 2023.

Sở Y tế TP HCM lên tiếng sau vụ tử vong khi nâng ngực ở Quận 10

Ngày 29-6, Sở Y tế TP HCM cho biết đơn vị mới nhận được báo cáo nhanh từ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh về một trường hợp tử vong liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ trái phép.

Theo đó, bệnh nhân (27 tuổi, ngụ Cà Mau) đến TP HCM thực hiện thẩm mỹ nâng ngực tại khách sạn DONA (783 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10). Sau khi tiêm dung dịch nâng ngực, cô gái rơi vào tình trạng tím tái, sùi bọt mép, mạch và huyết áp bằng 0 rồi tử vong sau đó. Hiện vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Quận 10 thụ lý điều tra.

Sở Y tế nhận định thẩm mỹ chui trên địa bàn TP không phải là vấn đề mới nhưng đã trở thành một hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Điều đáng lo ngại khi hoạt động thẩm mỹ chui đang có xu hướng chuyển vào các cơ sở có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước như khách sạn, nhà trọ…

"Xã hội đang lên án và phẫn nộ với các hành vi trái pháp luật khi đã có những người không có chứng chỉ hành nghề lén lút thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không phải y tế. Thậm chí, trong khách sạn, nhà trọ và đã gây ra những tai biến, tử vong cho người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ" – thông tin từ Sở Y tế nhấn mạnh.

Sở Y tế cho biết thanh tra sở và phòng y tế các quận, huyện đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không phép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng về phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định; tăng cường hoạt động truyền thông, tăng cường nhận thức cho người dân về rủi ro của phẫu thuật thẩm mỹ chui, trá hình.

Ngoài ra, ngành y tế cũng tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong các hoạt động thông tin, nhận thức, ngăn ngừa và phát hiện sớm các hoạt động thẩm mỹ không phép trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường quản lý tại các khách sạn, khu dân cư… nhằm phát hiện kịp thời những hiện tượng liên quan hoạt động thẩm mỹ không phép.

Rau ngải cứu và những tác dụng bất ngờ đối với phụ nữ

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Thời sự - 2 giờ trước

Bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông liền nhảy lên thùng xe tải của CSGT rồi châm lửa đốt khiến 4 xe máy bị thiêu rụi.

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Thời sự - 4 giờ trước

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Do đó, đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng cả vào giờ cao điểm.

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ thi thể nữ “khô” trên ghế sofa, lực lượng chức năng thông tin thêm một số tình tiết quan trọng; Bị “chặt chém” 3 quả dứa 500.000 đồng tại phố cổ Hà Nội, nữ du khách nước ngoài có phản ứng khá gay gắt, bực tức.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 15 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 20 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 1 ngày trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Top