Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 30/8: Thông tin mới về bão Saola giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông; nhân viên nhà sách bị tố lục soát, khám người bé trai học lớp 5

Thứ tư, 06:46 30/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Saola đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines); Khi phát hiện con trai đang học lớp 5 có dấu hiệu bị nhân viên nhà sách lục soát khắp người và cặp sách, gia đình làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Tin 29/8: Cô gái Hà Nội cảm giác da đầu "bùng cháy" khi tẩy tóc; vì sao phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được thi Miss Grand Vietnam 2023?Tin 29/8: Cô gái Hà Nội cảm giác da đầu 'bùng cháy' khi tẩy tóc; vì sao phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được thi Miss Grand Vietnam 2023?

GĐXH - Đang hào hứng tẩy tóc sau lễ tốt nghiệp đại học để có diện mạo mới, cô gái ở Hà Nội bỗng cảm giác đỉnh đầu như "bùng cháy", bỏng rát; Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam đã thông báo thể lệ tham gia, thí sinh PTTM vẫn được ghi danh cạnh tranh vương miện.

Xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở TP.HCM: 2 cô gái 16 và 19 tuổi

Tin  30/8: Biển Đông có thể hứng bão dịp nghỉ lễ 2/9; có được đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy

Ngày 29/8, Công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà cho thuê trong hẻm trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, TP.HCM.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, danh tính được xác định là N.T.N.M (16 tuổi) và N.H.M (19 tuổi). Nguyên nhân ban đầu được xác định 2 nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Trước đó, vụ cháy xảy ra lúc gần 7h cùng ngày. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát lớn trong căn nhà khiến nhiều người hàng xóm hoảng hốt hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, lửa quá lớn khiến việc dập lửa bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CHCN Công an TP.HCM (PC07) đã điều động lực lượng PCCC Quận 5 gồm (3 xe cùng 14 cán bộ, chiến sĩ) đến nơi triển khai lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy.

Đến 7h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi vào hiện trường cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 nạn nhân.

Bão Saola giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông, xuất hiện thêm bão Haikui

Tin  30/8: Thông tin mới về bão Saola giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông; nhân viên nhà sách bị tố lục soát, khám người bé trai học lớp 5 - Ảnh 3.

Trong ngày 31/8, bão Saola được dự báo sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão Saola ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Dự báo đến 13 giờ ngày 30/8, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, vị trí cơn bão tại 20,5N-121,2E, cường độ bão mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Đông kinh tuyến 118,5E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 31/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, di chuyển vào Biển Đông. Vị trí bão tại 21,5N-118,6E, cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; phía Đông kinh tuyến 115,5E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 1/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, vị trí bão tại 22,0N-116,5E, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Đông kinh tuyến 113,0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ có khả năng yếu dần.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 29/8 gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm ngày 30/8 mạnh lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật trên cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3 - 5 m.

Trong khi đó, theo nhận định từ các chuyên gia khí tượng, cùng thời gian này bão Haikui cũng mới hình thành, cách bão Saola khoảng 1500km về phía Đông. Tương tác của hai cơn bão sẽ khiến quỹ đạo của bão Saola còn phức tạp và khó lường.

Do vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, cần theo dõi liên tục các bản tin dự báo để cập nhật diễn biến mới nhất của bão Sao La.

Nhân viên nhà sách bị tố lục soát, khám người bé trai học lớp 5

Tin  30/8: Thông tin mới về bão Saola giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông; nhân viên nhà sách bị tố lục soát, khám người bé trai học lớp 5 - Ảnh 4.

Gia đình bé trai học lớp 5 phản ánh vụ việc trên mạng xã hội.

Chiều 29-8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đà Lạt tiếp nhận, làm rõ thông tin một nam sinh lớp 5 bị lục soát trong lúc vào nhà sách trên địa bàn phường 8, TP Đà Lạt.

Cùng ngày, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Lạt cũng có văn bản gửi UBND phường 8 đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc; xử lý hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định (nếu có vi phạm). Bên cạnh đó, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 19-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Theo thông tin gia đình bé trai cung cấp đến cơ quan chức năng, trưa 28-8, phụ huynh đón nam sinh lớp 5 tan học và đến nhà sách trên. Tại đây, bé trai xin tiền phụ huynh để vào nhà sách mua đồ còn phụ huynh dừng xe bên ngoài.

Một lúc sau, bé trai trở ra, khóc kể mình bị nhân viên nhà sách cho rằng lấy cắp đồ. Bé nói rằng mình không lấy gì nhưng nhân viên bán hàng bảo im đi rồi lục soát trên người và cặp sách của bé. Khi không phát hiện đồ vật nghi bị lấy cắp thì những người này mới cho bé trai ra khỏi nhà sách.

Cũng theo văn bản của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Lạt, khi về nhà, bé trai khóc, không muốn đi học, tỏ ra rất sợ vì bị lục soát ngay trước mặt bạn bè và nhiều người. Do vậy, đơn vị này yêu cầu sớm làm rõ vụ việc.

Trong ngày xảy ra vụ việc, gia đình bức xúc đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì nhận được nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng mạng, cho rằng hành vi nêu trên là xâm hại đến cơ thể và nhân phẩm của trẻ em.

Trao đổi với phóng viên, phụ huynh của bé trai cho biết khi phát hiện con khóc đã đưa bé trở vào nhà sách để làm rõ vụ việc nhưng bé không chịu đi vì đang sợ. Phụ huynh yêu cầu giải thích vụ việc rõ ràng thì phía nhà sách bảo đã xin lỗi bé rồi và kêu gia đình đưa bé rời đi.

"Con kể có 2 người gồm 1 nam, 1 nữ kiểm tra lục soát mình. Trong khi người nam kiểm tra nhẹ nhàng thì người nữ kiểm tra khắp người con tôi" - vị phụ huynh bức xúc.

Theo phụ huynh, quy định pháp luật yêu cầu đối với trẻ em, muốn kiểm tra hay làm gì phải có phụ huynh hoặc người giám hộ chứng kiến và đồng ý mới được thực hiện. Do vậy, gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng TP Đà Lạt đề nghị làm rõ và xử lý vụ việc này.

Bộ Công an yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9

Tin  30/8: Thông tin mới về bão Saola giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông; nhân viên nhà sách bị tố lục soát, khám người bé trai học lớp 5 - Ảnh 5.

CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn vào dịp nghỉ lễ

Ngày 29/8, Bộ Công an có công điện gửi Cục CSGT và Công an các địa phương về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Theo đó, Cục CSGT và Công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt. Nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và TP.HCM; các điểm du lịch...

Phối hợp với đơn vị chức năng của ngành GTVT tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng thông. Tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các "điểm đen" về tai nạn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ bằng những hành động thiết thực, góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả, khó khăn trong quá trình di chuyển.

Kiên trì vận động nhân dân thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô".

Tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để triển khai thực hiện "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường. Nắm bắt tình hình tại các cổng trường học, việc chấp hành của học sinh, sinh viên đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh cho học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học, với các hình thức phù hợp như: đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội của các cơ sở giáo dục, báo cáo trực tiếp tại các chương trình ngoại khóa, chương trình học, tuyên truyền tại khu vực cổng trường cho phụ huynh học sinh, gửi tin nhắn qua zalo, các ứng dụng mạng xã hội...

Phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường học để xử lý nghiêm học sinh, sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết.

Chữa hôi nách ở spa, bé gái bị hoại tử hai nách nghiêm trọng

Tin  30/8: Biển Đông có thể hứng bão dịp nghỉ lễ 2/9; có được đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn? - Ảnh 4.

Vùng nách bé gái hoại tử sau khi đốt laser tuyến mồ hôi chữa hôi nách ở spa

Bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé gái 12 tuổi (ở Hưng Yên) bị bỏng, hoại tử nghiêm trọng cả 2 bên nách sau khi đốt điện chữa hôi nách tại một spa ở địa phương.

Cách đây ít ngày, bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng 2 nách bị sưng đỏ, có nhiều dịch tiết màu đen và chảy dịch mủ.

Người nhà bé gái cho biết sau khi bé dậy thì, cơ thể ra nhiều mồ hôi và có mùi khó chịu, nhất là ở vùng nách. Sau khi xem quảng cáo ở một spa điều trị hôi nách hiệu quả, gia đình đã đưa bé gái đến để điều trị bằng cách đốt laser tuyến mồ hôi.

Ít ngày sau khi được "chữa bệnh", bé gái xuất hiện tình trạng chảy dịch, máu mủ, dần dần tổn thương hoại tử lan rộng toàn bộ vùng nách, đóng vảy đen nhìn đáng sợ nên đã đưa con đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.

"Bệnh nhân được xác định bị bỏng vùng nách nghiêm trọng sau khi điều trị hôi nách. Người nhà cũng đưa ảnh máy đốt điện đến cho chúng tôi xem. Đó là máy đốt điện, người ta dùng các đầu kim để đốt vào các tuyến mồ hôi ở nách. Cách điều trị như vậy là sai phương pháp. Việc đốt cháy các tuyến mồ hôi như vậy sẽ không làm giảm mồ hôi nách mà còn xảy ra nhiều biến chứng, trong đó biến chứng như của bé gái gặp phải"- bác sĩ Quân chia sẻ.

Theo bác sĩ Quân, để điều trị cho bệnh nhi, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ tổ chức hoại tử, điều trị chống nhiễm trùng. Hiện các vết thương đã khô se, tình trạng nhiễm trùng đã được khống chế. Tuy nhiên vết thương bị mất da rất lớn, khó liền lại. Tới đây, các bác sĩ sẽ phải lấy da từ vùng cơ thể khác để ghép vào hai nách cho bệnh nhi.

Bác sĩ Quân cũng cho biết vết bỏng và nhiễm trùng ở nách sẽ gây hiệu quả rất nghiêm trọng. Những trường hợp không được điều trị ngay có thể dẫn đến vết hoại tử lan rộng, nguy hiểm cho sức khỏe. Thậm chí, sẹo lớn có thể gây co kéo, khiến việc vận động nách hay cánh tay sẽ bị hạn chế.

Ngay cả bé gái đã được điều trị tích cực nhưng vẫn có nguy cơ để lại sẹo ở vùng nách, tương lai có thể bị co kéo. Ngoài ra, vùng lấy da để vá lên nách cũng sẽ để lại vết sẹo cho trẻ.

Bác sĩ Quân cho biết bệnh viện thường xuyên gặp các trường hợp biến chứng sau khi điều trị chữa hôi nách, giảm tiết mồ hôi nách sai phương pháp ở spa, cơ sở làm đẹp không được cấp phép.

Nhiều trường hợp nhập viện hai nách bị nhiễm trùng, hoại tử sau khi đốt laser ở các spa. Ngoài ra, một số trường hợp phẫu thuật hoặc hút nội soi sai cách cũng bị biến chứng chảy máu dẫn đến tụ máu, tụ dịch và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Xác minh thông tin cô gái bị đánh hội đồng ở Đà Lạt

Tin  30/8: Biển Đông có thể hứng bão dịp nghỉ lễ 2/9; có được đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn? - Ảnh 5.

Hình ảnh cô gái, nghi là nữ sinh bị đánh hội đồng.

Sáng 29-8, tại hội nghị giao ban cung cấp thông tin cho báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết sở đang phối hợp với Công an tỉnh làm rõ thông tin đoạn clip về một cô gái, nghi là nữ sinh bị đánh hội đồng dã man.

"Trong đoạn clip thì nạn nhân không mặc đồng phục của trường nào, do đó sở đang phối hợp để làm rõ vụ việc này" - ông Huỳnh Quang Long, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về một đoạn clip dài 47 giây ghi lại hình ảnh nạn nhân nêu trên bị nhóm 5 cô gái khác đánh hội đồng.

Nạn nhân bị nhóm này liên tục dùng mũ bảo hiểm, chân, tay đánh liên tiếp. Khi nạn nhân ngã và nằm xuống đường vẫn bị nhóm này dùng chân đạp thẳng vào đầu, mặt. Điện thoại của nạn nhân cũng bị đập vỡ.

Phổi của bạn đang có vấn đề nếu gặp những dấu hiệu sau

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 6 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 11 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 15 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 21 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top