Tin 8/2: Thông tin mới về chi phí cứu nạn, cứu hộ bé trai lọt trụ bê tông; nữ văn thư lén bán phế liệu 60 thùng hồ sơ
GĐXH - Quá trình cứu nạn, cứu hộ bé trai lọt vào trụ bê-tông đã thuê mướn nhiều máy móc, phương tiện nên nhà thầu đã đứng ra chịu trách nhiệm thương lượng trả hết chi phí đó; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ văn thư để phục vụ công tác điều tra.
Tin 7/2: Vay 165 triệu, phải trả nợ 5 tỉ đồng, 1 phụ nữ cầu cứu công an; thực hư chiếc xe bán tải bấm được biển đẹp 45678 tăng gấp đôi giá trịNữ văn thư lén bán phế liệu 60 thùng hồ sơ bị đình chỉ công tác

Kho lưu trữ hồ sơ của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Ảnh: CTV)
Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ văn thư L.T.L (SN 1989) để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, đơn vị này đã trình báo công an về việc mất trộm tài liệu tại kho lưu trữ ở trụ sở cũ số 45 Hạc Thành, TP Thanh Hóa.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người lấy hồ sơ, tài liệu là cán bộ văn thư Lê Thùy Linh của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.
Theo đó, Linh đã lấy đi 60 thùng hồ sơ và bán cho người thu mua phế liệu với giá 9 triệu đồng. Đây là những hồ sơ, tài liệu của nhiều năm trước. Số hồ sơ này đã được công an thu hồi.
Hiện, cơ quan công an đang xem xét hành vi vi phạm của L.T.L theo Điều 342, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 về "Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông: Nhà thầu đã trả hết chi phí cứu nạn, cứu hộ

Quá trình giải cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông phải huy động rất nhiều máy móc, phương tiên từ xa đến.
Trưa 7-2, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, cho biết việc bé trai lọt vào trụ bê-tông xảy ra rất hy hữu, nhà thầu cũng có thiện chí và quyết tâm cứu nạn, cứu hộ cháu bé ngay khi xảy ra sự việc. Do đó, tiền thuê mướn máy móc và các khoản liên quan đã được nhà thầu liên hệ chi trả. Tuy nhiên, chi phí này bao nhiêu thì các bên liên quan vẫn chưa tổng kết.
"Đây là việc ngoài ý muốn, rất hy hữu và nhà thầu chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi thấy được quyết tâm và thiện chí của nhà thầu trong việc cứu nạn, cứu hộ cháu bé. Còn việc xác định lỗi thuộc về bên nào thì cơ quan chức năng sẽ có kết luận" – ông Bảo nói.
Quá trình giải cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông phải huy động rất nhiều máy móc, phương tiên từ xa đến.
Hiện công trình tại cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vẫn được tiến hành, nhưng có điều chỉnh lại phương án trình các cấp phê duyệt.
3 người miền Tây trúng 14 tờ vé số độc đắc, lĩnh 24 tỷ đồng

Hình ảnh người dân trúng số độc đắc được đăng lên mạng xã hội (Ảnh: CTV).
Mạng xã hội đang lan truyền rầm rộ hình ảnh người cầm 14 tờ vé số trúng giải độc đắc của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, có dãy số 654868 mở thưởng ngày 5/2.
Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều người chia sẻ, bình luận chúc mừng, xin vía may mắn nhưng cũng có tài khoản bày tỏ sự hoài nghi về sự thật của những tấm ảnh trên.
Sáng 7/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Lâm Minh Đạo - Tổng Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang - xác nhận công ty vừa chi trả gần 24 tỷ đồng cho 3 khách hàng trúng thưởng 14 vé đặc biệt.
Theo ông Đạo, khách hàng trúng thưởng đúng vào ngày rằm tháng giêng, tức ngày 5/2.
"Việc khách hàng trúng thưởng là hết sức bình thường. Tỷ lệ tiêu thụ vé số cao nên gần như kỳ nào mở cũng có người trúng", ông Đạo nói thêm.
Anh Đặng Hoàng Thanh, chủ đại lý vé số Thanh Trang ở TP Trà Vinh, cho biết, anh bán online cho 3 khách hàng ở một huyện của Trà Vinh gồm 2 nữ, 1 nam. Trong đó một khách mua 3 vé, một khách mua 5 vé và một khách mua 6 vé.
"Tôi chụp hình vé số đăng lên mạng, khách chốt mua, chuyển tiền nhưng đại lý vẫn giữ vé, khi trúng khách mới đến trực tiếp nhận thưởng. Trừ thuế và hoa hồng cho đại lý là 208 triệu mỗi vé, mỗi tờ vé số trúng độc đắc, khách được lĩnh gần 1,8 tỷ đồng", anh Thanh cho biết.
Cũng theo lời anh Thanh, ngay sau khi mở thưởng, 21h ngày 5/2, hai khách nữ đã đến trực tiếp nhận thưởng. Vị khách nam là tài xế hôm đó đang chở khách đi Lâm Đồng nên 2h sáng mới về đến nơi để lĩnh thưởng.
"Vì khách nhận tiền mặt quá lớn, đại lý đã phải nhờ công ty mang tiền đến hỗ trợ trả thưởng trong đêm", anh Thanh thông tin.
Quyền đội trưởng Chi cục Thuế "mất tích" hơn một tháng

Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc - nơi bà Hương công tác (Ảnh: BN).
Chiều 7/2, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, liên quan đến trường hợp "mất tích" của bà Cù Thị Mai Hương - Quyền Đội trưởng kiểm tra thuế, Chi cục Thuế Hồng Lĩnh - Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị đã 3 lần gửi thông báo cho gia đình về việc yêu cầu người này đến cơ quan để trình diện nhưng không nhận được hồi âm.
"Sau khi bà Hương xin nghỉ phép, đơn vị không liên hệ được với bà Hương. Đơn vị đang làm quy trình để xử lý kỷ luật, xóa tên khỏi ngành, vì bà này bỏ nhiệm sở", lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
Trước đó, bà Cù Thị Mai Hương (trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xin nghỉ phép 10 ngày (14-23/12/2022). Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép, bà Hương không quay trở lại nhiệm sở.
Chi cục Thuế Hồng Lĩnh - Can Lộc đã gửi 2 thông báo cho bà Hương và gia đình, cũng như các tổ chức, đơn vị liên quan về việc nữ cán bộ này không đến cơ quan làm việc từ ngày 26/12/2022 đến nay.
Đầu tháng 1/2023, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp đã ban hành các quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Cù Thị Mai Hương. Bà Hương là người có liên quan đến vụ "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" mà Tòa án thị xã Hồng Lĩnh đang thụ lý.
Vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế tông nứt hộp sọ CSGT

CSGT ngã ra đường sau cú tông của tài xế. Ảnh: N.T.
Tối 6/2, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại Km 39+900, quốc lộ 4E, thuộc tổ 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Cảnh sát sau đó phát hiện môtô biển số 24P5-2859 do một người đàn ông điều khiển, phía sau chở một người khác đi hướng phường Bình Minh - phường Kim Tân. Lúc này, ông Quách Văn Trường, Đội phó Đội CSGT đường bộ ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
Cảnh sát cho hay nam tài xế xe máy sau đó không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga tông thẳng vào ông Đội phó Đội CSGT.
Nam cảnh sát sau đó bị hất văng, ngã xuống lòng đường. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông Trường bị đa chấn thương, nứt hộp sọ và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.
Tài xế K.T.T. (sinh năm 1994) và người ngồi sau là V.Q.V. (sinh năm 1993, cùng ở thành phố Lào Cai), bị cảnh sát tạm giữ sau đó. Cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy có nồng độ cồn ở mức 0,303 mg/l khí thở.
Mẹ bị thủng tử cung 15cm, em bé sắp sinh lọt ra ổ bụng nguy kịch

Cháu bé chào đời an toàn dù chui ra ổ bụng mẹ trong một thời gian dài (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Thai phụ H.A.N. (41 tuổi, quê Long An), nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) vào tuần thai thứ 32. Khai thác bệnh sử, chị N. đang mang thai lần 2. Khi thai được 12 tuần, chị đã có triệu chứng đau bụng nhưng đi khám ở địa phương không phát hiện bất thường. Đến trưa ngày 4/2, tình trạng đau bụng nặng khiến chị phải nhập viện cấp cứu.
Tại Bệnh viện Hùng Vương, sau khi siêu âm, các bác sĩ xác định thai nhi vẫn nằm trong bọc ối. Nhưng điều đặc biệt là bọc ối không nằm trong tử cung mà lại nằm ngoài ổ bụng, nghi do vỡ tử cung.
Bác sĩ Lương Bạch Lan, trưởng tua trực cho biết, sau khi chẩn đoán hình ảnh và ghi nhận có tim thai, bệnh nhân lập tức được đẩy ngay đến phòng mổ để thực hiện ca phẫu thuật tối khẩn cứu cả mẹ lẫn con.
"Tình hình rất nguy cấp. Khi mổ chúng tôi phát hiện vết thủng ở đáy tử cung dài 15cm. Đây cũng là vị trí bọc ối chứa thai nhi chui ra ổ bụng" - bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, người trực tiếp tham gia kíp mổ nói.
Theo bác sĩ Nghiêm, thai phụ được xác định mắc bệnh lý nhau cài răng lược, là nguyên nhân khiến tử cung bị thủng. Đáng chú ý, bọc ối chứa thai có thể đã thoát vị nhiều tuần trước khi phát hiện. May mắn là dây rốn vẫn bám chặt vào nhau thai, giúp bé duy trì dinh dưỡng dù đã nằm ngoài tử cung.
Vì nhau cài răng lược gây bám dính phức tạp nên bệnh nhân mất gần 4 lít máu. Các bác sĩ phải bơm bù máu, huyết tương trong suốt quá trình phẫu thuật. Hậu phẫu 3 ngày, sức khỏe của mẹ ổn định và đang tiếp tục được dinh dưỡng, theo dõi tình trạng vết thương. Riêng bé gái nặng 2,2kg sau khi chào đời được chăm sóc đặc biệt, đến nay đã được đưa đến gặp bố mẹ.
PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đây là trường hợp rất hiếm, cả mẹ và con đều có nguy cơ gặp nguy hiểm. Trước tình huống như vậy, vai trò của chẩn đoán hình ảnh khi bệnh nhân đến cấp cứu là rất quan trọng, giúp đưa ra những quyết định điều trị kịp thời.
Phát hiện bộ xương người trong khu đất trị giá 1.200 tỷ ở Thanh Hóa

Hiện trường nơi phát hiện sự việc. Ảnh CTV
Có bộ xương người trong mặt bằng Khu đô thị Đông Hương (MB 3241), TP Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Thông tin từ UBND phường Đông Hải, TP Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy hết, còn lại bộ hài cốt.
Vị trí phát hiện là ở bụi cây, bên trong mặt bằng Khu đô thị Đông Hương (MB 3241).
Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y.
Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, chết cách đây khoảng 3 tháng. Bên cạnh bộ hài cốt có phát hiện mấy gói ma túy và hơn 200.000 đồng.
Hiện bộ hài cốt đã được giao cho công ty môi trường chôn cất, đồng thời chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân.
Được biết, qua nhiều vòng đấu, liên danh công ty ADI trúng đấu giá mặt bằng 3241 với số tiền 1.215 tỷ đồng.
Mê mẩn sắc trắng hoa mận bung nở trắng xóa núi rừng Tây Bắc
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.
Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.
Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...
Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết
Thời sự - 1 ngày trướcLịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.
Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.