Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 9/5: Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa mát cả tuần; thông tin bất ngờ về kẻ định hiếp dâm chủ quán thời trang

Thứ ba, 06:50 09/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Đón không khí lạnh cuối mùa, thời tiết miền Bắc chuyển mát kèm mưa dông suốt tuần; Đối tượng Phan Văn Cương nhiều lần gây mất an ninh trật tự, thậm chí đã nhiều lần đánh chính bố đẻ của mình.

Tin sáng 8/5: Diễn biến mới vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi kiện đòi 2,4 tỷ đồng; thông tin bất ngờ vụ đỉa trong bình nước uống nguyên temTin sáng 8/5: Diễn biến mới vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi kiện đòi 2,4 tỷ đồng; thông tin bất ngờ vụ đỉa trong bình nước uống nguyên tem

GĐXH - Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 2,4 tỷ đồng sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tới; Hiện bình nước bên trong có đỉa đã bất ngờ "biến mất" trước khi cơ quan chức năng vào cuộc.

Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa mát cả tuần

Tin 9/5: Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa mát cả tuần - Ảnh 2.

Hà Nội mưa dông, thời tiết chuyển mát cả tuần

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, ngày 9/5, thời tiết Hà Nội chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Tây thành phố 21-23 độ C, khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam 22-24 độ C. 

 Sau đó, do tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp nên từ chiều tối 10 đến ngày 14/5, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông; thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 28 độ C.

Từ ngày 15/5, rãnh áp thấp đầy dần lên, Hà Nội mưa vài nơi vào đêm, nắng về trưa và chiều.

Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều tối nay đến ngày 8-5, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi cao hơn 60mm/24 giờ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, miền Bắc và miền Trung trong tuần liên tục mưa dông, thời tiết dịu mát. Cơ quan này cũng đánh giá đợt nắng nóng gay gắt diện rộng vừa qua có khả năng mạnh nhất trong tháng 5/2023. Tuy nhiên, mưa dông sau nắng nóng thường gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, vì vậy, người dân cần lưu ý biện pháp phòng tránh.

Nhân thân kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang

Tin 9/5: Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa mát cả tuần; thông tin bất ngờ về kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang - Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm khống chế nạn nhân trong quán thời trang được camera ghi lại. Ảnh cắt từ camera

Liên quan đến vụ việc nữ chủ quán thời trang ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bị kẻ lạ dùng dao uy hiếp, khống chế đòi hiếp dâm trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương).

Sáng ngày 8/5, lãnh đạo xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đối tượng Phan Văn Cương có biểu hiện tâm thần, tuy nhiên vẫn chưa có giấy tờ liên quan chứng minh mất hành vi kiểm soát năng lực.

"Đối tượng Phan Văn Cương lao động tự do, không nghề nghiệp ổn định và có vấn đề về thần kinh, tuy nhiên đối tượng chưa có giấy tờ liên quan để chứng minh. Trước đó, đối tượng cũng đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự, thậm chí đã nhiều lần đánh chính bố đẻ của mình. Chúng tôi đang xác minh thêm thông tin, củng cố hồ sơ và làm rõ thêm nhân thân của người này." - vị lãnh đạo xã nói.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) nghi phạm Phan Văn Cương (SN 1992) điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên hướng về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

Đến khoảng 23h35 cùng ngày, nghi phạm Phan Văn Cương đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ quán thời trang đang thử đồ. Thấy vậy, nghi phạm Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, nghi phạm Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm xông vào trong cửa hàng và đến vị trí chị H. đang đứng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H. đã giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn, lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H. giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Thấy vậy nghi phạm Cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.

Lời xin lỗi của người dùng can nước mắm lừa tiền bé trai ở TP.HCM

Tin 9/5: Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa mát cả tuần; thông tin bất ngờ về kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang - Ảnh 4.

Nhân vật trong clip đến gia đình nạn nhân xin lỗi và mong được bỏ qua (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T.T.H. cho biết, chiều 7/5, người đàn ông trong clip đã đến nhà chị ở khu dân cư Hưng Phú (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) để nói lời xin lỗi.

Nói chuyện với gia đình chị H., người đàn ông trần tình do nhầm lẫn nên xin lỗi, trả lại tiền và xin lại can nước mắm. Người này cũng mong gia đình chị H. bỏ qua mọi chuyện, nếu không công an sẽ mời ông lên làm việc.

"Trời ơi, hôm qua chú đưa lộn chứ không phải là chú đi lừa. Nếu lừa sao chú dám ghé đây…", người đàn ông giải thích.

Gia đình chị H. đã đồng ý bỏ qua chuyện và mong ông lão không nên lặp lại những hành động như vậy.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 6/5, một người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe máy mang theo can nước mắm 5 lít đến tiệm tạp hóa ở khu dân cư Hưng Phú. Tại đây, người này tiếp cận bé trai 13 tuổi (con chủ tiệm tạp hóa) rồi liên tục hỏi những câu như: "Mẹ ngủ hay đi đâu? Mẹ bán tạp hóa đúng không? Mẹ tên gì? Con tên gì? Có ai ở nhà không? Kêu mẹ ra lấy đồ"... nhằm để thăm dò.

Sau khi nắm được thông tin, người đàn ông vờ lấy điện thoại nói to: "À cô H., tôi đang đứng trước cửa nè. Đang ngủ hả? Nhìn qua camera thấy hả? Đưa cho thằng T. đúng không? Rồi tiền sao, nói thằng con trai đưa hả?...

Nghe người đàn ông gọi điện, bé trai tin tưởng đưa 650.000 đồng rồi nhận can nước mắm.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành vi của người đàn ông nói trên. Có nhiều người chia sẻ từng là nạn nhân của người này.

Bé trai ở Long An tử vong khi ngã vào xô nước cao 50cm

Sáng 8/5, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết nạn nhân là bé N.T.H (2020) ngụ tại Bến Lức, Long An.

Khai thác từ gia đình ghi nhận, trong đợt nghỉ lễ vừa qua, bé được chị mua cho một chiếc súng nước. Người lớn lấy chiếc xô cao 50cm đựng một ít nước bên trong để bé chơi. Một lúc sau, người thân phát hiện bé ngã chúi đầu vào xô, tím tái, bất động.

Ngay lập tức, trẻ được kéo ra, lau khô, xốc nước, hơ lửa cho ấm. Cha mẹ bị đuổi ra ngoài không cho gần con theo quan niệm dân gian.

Khoảng 15 phút sau, bé được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng tím tái, mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản và chuyển ngay lên TP.HCM.

Trẻ nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vào tối ngày 3/5. Trẻ vẫn mê sâu, thang đo hôn mê Glasgow 3 điểm (bình thường 15 điểm), được bóp bóng, thở máy, đồng tử giãn 4mm, mất phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, chống sốc, dùng thuốc vận mạch, trợ tim, nỗ lực điều trị suốt 3 ngày. Tuy nhiên, trẻ không qua khỏi.

Bác sĩ Phương cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ có thể xảy ra tại hồ bơi, ao hồ và ngay cả trong nhà với các vật dụng như xô, chậu. Trẻ đuối nước ngưng tim ngưng phổi cần được hồi sức tim phổi ngay tại hiện trường. Nếu tình trạng thiếu oxy não kéo dài quá 4 phút, trẻ sẽ bị di chứng não nặng nề. Nếu kéo dài quá 10 phút, trẻ có thể nguy kịch đến tính mạng.

Bác sĩ Phương cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không làm những động tác sơ cứu thừa như xốc nước, hơ lửa hoặc bắt cha mẹ không được ở cạnh khi con đuối nước, ngạt nước. Những hành động này khiến trẻ mất cơ hội được cứu sống kịp thời, đối mặt với nguy cơ di chứng não và tử vong do thiếu oxy.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Bình Chánh, TP.HCM) cũng tiếp nhận một bé gái 2 tuổi nguy kịch vì ngã chúi đầu vào xô đầy nước. Thời gian bé A. chìm khoảng 5 phút. Bé bất tỉnh, tím tái và được cứu sống sau đó.

Trong tháng qua, các bệnh viện nhi tại TP.HCM liên tục cấp cứu cho các trẻ bị ngạt nước đuối nước, nhiều ca nguy kịch. Đây là dạng tai nạn rất phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là vào mùa hè.

Xác minh hình ảnh xe Santafe đeo 2 biển số Hà Nội

Tin 9/5: Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa mát cả tuần; thông tin bất ngờ về kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang - Ảnh 4.

Hình ảnh ô tô đeo 2 biển số Hà Nội đăng tải trên mạng xã hội (ảnh: Hoàng Khải).

Ngày 8/5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc ô tô nhãn hiệu Santafe đang di chuyển trên đường, phía sau xe treo 2 biển số 30H-788xx và 30H-438.24. Chiếc biển số 30H-438.24 được gắn đè lên biển 788xx nhưng có vẻ bị tuột một bên, như sắp rơi khỏi đuôi xe, làm lộ ra biển số bên trong.

Hình ảnh được đăng tải đã thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa số ý kiến cho rằng chủ ô tô có hành vi xấu, sử dụng biển số xe khác treo đè lên biển số thật của xe mình để trốn phạt nguội. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hành vi vi phạm của chủ xe này.

Ngay bên dưới phần bình luận bức ảnh đăng trên mạng xã hội, tài khoản L.H. đã đăng hình ảnh một chiếc ô tô nhãn hiệu Honda CRV mang biển 30H-438.24, khẳng định đây mới là "chủ sở hữu" thực sự của BKS này, từ đó cho rằng chủ xe Santafe đã dùng biển giả.

Liên quan tới sự việc trên, cùng ngày, đại diện Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang cho cán bộ xác minh, xử lý nếu có vi phạm.

Đỉa bơi trong bình nước nguyên tem mác cung cấp cho trường mầm non: Bộ Y tế vào cuộc

Tin 9/5: Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa mát cả tuần; thông tin bất ngờ về kẻ xông vào khống chế đòi hiếp dâm chủ quán thời trang - Ảnh 4.

Hình ảnh con đỉa trong bình nước còn nguyên tem. Ảnh cắt từ video

Liên quan đến phản ánh phát hiện đỉa bơi trong bình nước uống đóng sẵn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, sáng 8-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đã ký ban hành gửi Sở Y tế Quảng Bình đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh an toàn thực phẩm về sản phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn.

Để chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với thông tin phản ánh trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh thông tin theo nội dung phản ánh nêu trên.

Thực hiện lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, hôm 28-4, các giáo viên tại Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy khi đưa một trong số bình nước mới mua từ Công ty CP nước khoáng B (trị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) cho học sinh sử dụng thì phát hiện một con đỉa trong bình nước 20 lít vẫn còn nguyên tem.

Khi lắc bình nước, con đỉa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển. Trường đã mời đại diện xã đến làm việc và có báo cáo cụ thể.

Theo cô Dương Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường, trước đó, trường thường mua bình nước loại 20 lít của Công ty trên cho học sinh uống.

Đợt mua gần nhất ngày 25 và 28-4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì xảy ra sự việc trên. Sau đó, trường đã lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của công ty này.

Ôt ô mở cửa khiến xe máy ngã ra đường, một phụ nữ tử vong

Ngày 8/5, lãnh đạo UBND thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thông tin về sự việc liên quan đến đoạn clip tài xế ô tô mở cửa xe làm 2 người đi xe máy bị một ô tô khác tông trúng.

Theo đó, khoảng 15h ngày 6/5, một chiếc taxi đỗ ở phố Tế Tiêu (đoạn đường đê Đáy) để trả khách. Lúc này một nửa xe đỗ trên vỉa hè, phần còn lại vẫn nằm dưới lòng đường.

Sau đó, một cánh cửa bên ghế lái được mở ra (phía giáp mặt đường) thì một chiếc xe máy chở theo 2 người lao tới, va vào vào cửa xe. Hai người trên xe máy ngã ra đường. Đúng lúc này một ô tô khác đi hướng ngược lại lao tới, tông trúng họ.

"Người cầm lái xe máy là nam giới, bị thương còn người phụ nữ phía sau thì bị bánh ô tô chèn qua và tử vong sau đó", lãnh đạo UBND thị trấn Đại Nghĩa nói và cho hay nạn nhân sau đó được đưa về quê ở Ba Vì (Hà Nội).

Công an huyện Mỹ Đức đã làm việc với 2 tài xế ô tô có liên quan để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của họ trong sự việc trên.

Bé trai chào đời nặng 5,6kg ngang trẻ 2 tháng tuổi

Tin 9/5: Bé trai chào đời nặng 5,6kg ngang trẻ 2 tháng tuổi - Ảnh 1.

Bé trai chào đời với cân nặng hơn 5,6kg, sức khỏe ổn định. Ảnh: BVCC

Ngày 7/5, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết bé trai chào đời chiều qua. Sau sinh, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định, bé được ghép mẹ và bú ngay.

Năm 2020, bệnh viện từng đón bé gái chào đời nặng 6,1kg, gần bằng trọng lượng của trẻ 3 tháng tuổi, là con thứ 3 của sản phụ từng 2 lần sinh con to trước đó (4,5-5,3kg).

Kỷ lục trẻ sơ sinh nặng nhất Việt Nam trong 6 năm trở lại đây thuộc về một em bé ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chào đời với trọng lượng 7,1kg, năm 2017.

Theo các bác sĩ, em bé đủ tháng khi sinh ra nặng trung bình khoảng 2,8-3,5kg. Thai nhi nặng hơn 4kg được gọi là thai to.

Trẻ sơ sinh nặng cân thường gặp ở mẹ tiểu đường thai kỳ, khi đó bé dễ bị hạ đường huyết, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm phổi… Bé chào đời cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn.

Các bác sĩ khuyên các mẹ bầu, đặc biệt là thai phụ mang bầu to, cần khám định kỳ để theo dõi sức khỏe của mẹ và bé, có chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đường và tinh bột. Thai phụ cũng cần tầm soát tiểu đường thai kỳ, tránh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho hai mẹ con.

Nếu có dấu hiệu nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng cân hơn 1kg/tuần, thai phụ cần tới viện ngay. Sau sinh từ 3 đến 6 tuần, mẹ cũng cần khám chuyên khoa tim mạch và nội tiết.

Lao động trẻ khó tiếp cận nhà ở xã hội

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 22 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top