Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 9/6: Thông tin mới việc tìm tung tích nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương; thủ đoạn tinh vi của gã sở khanh vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền

Thứ sáu, 06:45 09/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Vụ phát hiện tứ chi nam giới đến nay vẫn chưa xác định được nơi gây án, đề nghị công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tìm danh tính nạn nhân; Dù đã có vợ con, Tống Anh San vẫn lên mạng hẹn hò với những người phụ nữ khác rồi từ đó lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại.

Tin 8/6: Bức thư tuyệt mệnh bị lừa tiền trên mạng của người vợ; miền Bắc đón đợt mưa rất to từ hôm nayTin 8/6: Bức thư tuyệt mệnh bị lừa tiền trên mạng của người vợ; miền Bắc đón đợt mưa rất to từ hôm nay

GĐXH - Trước lúc nghĩ quẩn, người phụ nữ đã để lại xe máy, tư trang cá nhân, thư xin lỗi chồng, con cùng danh sách chủ khoản nợ 17 triệu đồng đã vay; Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền: Tinh vi thủ đoạn của gã sở khanh

Tin 9/6: Tinh vi thủ đoạn của gã sở khanh vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền  - Ảnh 2.

Một bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng bị Tống Anh San lừa đảo. Ảnh: T.L.

Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Anh San (44 tuổi, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, bị can San mặc dù có vợ con song vẫn lên một số trang mạng có chuyên mục làm quen, hẹn hò của những người độc thân.

Trên không gian mạng, người đàn ông 44 tuổi này lập 1 tài khoản đăng thông tin giới thiệu bản thân đang làm việc ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà ở phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Gia đình có bố, mẹ đã nghỉ hưu, chị gái dạy tiếng Anh, anh trai dạy toán và đều đã có gia đình.

Sau khi làm quen, bị can đề nghị bị hại cho số điện thoại, đồng thời hẹn gặp nhau ăn uống. Khi gặp "con mồi", San "chém" bản thân chưa kết hôn cùng ai, ngoài việc làm nhà nước còn kinh doanh lắp đặt thiết bị điện, điện lạnh và có 1 công ty kinh doanh hàng điện tử.

Để phụ nữ thương cảm hoàn cảnh của mình, San nói với họ bản thân là con nuôi, bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ nhỏ và được nhận nuôi. Từ nhỏ, San phấn đấu học hành, đi làm hỗ trợ nuôi các anh, chị nên vẫn chưa lập gia đình.

Khi "cá đã cắn câu", San nói công ty của mình đang có lô hàng điện tử nhập về bị hải quan cửa khẩu thu giữ nên cần tiền để lấy lô hàng ra. Qua đó, bị can đã hỏi vay tiền của bị hại, hoặc nhờ những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin này đi vay lãi hộ cho San. Do tin tưởng San, nhiều phụ nữ quen đối tượng qua mạng xã hội đã bỏ tiền cá nhân, vay mượn tiền của người khác để đưa cho bị can.

Đáng chú ý, San chỉ nhận tiền mặt và viện lý do không biết dùng thẻ ngân hàng, không có số tài khoản, hòng xoá dấu vết khi bị phát hiện. Do đang quan hệ tình cảm với San, một số phụ nữ không yêu cầu "người tình" phải viết giấy tờ hay làm cam kết gì.

Sau khi thấy những "bạn tình" không thể đáp ứng tiền cho San được nữa, kẻ lừa đảo lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế do làm ăn thua lỗ để chia tay, trốn tránh việc trả họ khoản tiền đã vay. Khi bị những bị hại gọi điện thoại đòi tiền, San tỏ vẻ bực tức, lớn tiếng chửi bới và đe dọa sẽ thuê người tìm đánh họ và gia đình làm các "bạn tình" sợ, hoặc ngại không dám tìm đòi tiền San nữa.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố đã có đơn trình báo về việc đã bị San lừa đảo tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Cả 7 người này đều chỉ quen biết San qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm. Trong khi đó, có một số nạn nhân đã mang thai. Sau khi vụ việc bị báo chí phản ánh, đã có thêm 2 phụ nữ khác tự nhận mình là nạn nhân rồi gửi đơn tố cáo San với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nâng tổng số người đứng ra tố cáo bị Tống Anh San lừa tình, tiền lên 7 người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị Tống Anh San sử dụng thủ đoạn như trên chiếm đoạt tiền, đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: Số 7, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để giải quyết.

Cảnh sát đi "từng ngõ, gõ từng nhà" tìm tung tích nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương

Tin 9/6: Thông tin mới việc tìm tung tích nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương; thủ đoạn tinh vi của gã sở khanh vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền - Ảnh 3.

Hiện trường và các chi tiết liên quan đến vụ án

Ngày 8/6, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương đã thông báo về kết quả điều tra liên quan đến vụ giết người phân xác phát hiện ngày 24/5, tại tổ 1 (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên).

Tại hiện trường, công an phát hiện có 1 túi nilon màu đen bên trong chứa 1 túi vải màu đỏ đựng tứ chi của người đã bị đốt cháy, đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối. Quá trình khám nghiệm và giám định xác định tứ chi là của cùng một người, nạn nhân là nam giới, độ tuổi trưởng thành, cao khoảng 1,7m. Công an xác định, hiện trường nơi phát hiện tứ chi là hiện trường phi tang, không phải là hiện trường gây án nhưng chưa tìm ra nơi gây án.

Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời tăng cường lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân và các bộ phận khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả, chưa xác định được tung tích nạn nhân. Do đó, công an nhận định nhiều khả năng nạn nhân là người từ các địa phương khác (không loại trừ người nước ngoài, người không quốc tịch) đến Bình Dương sinh sống, làm việc có đăng ký hoặc không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống loa đài tại các khu ấp, các hội nhóm mạng Zalo, Facebook, các chủ khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, nhà trọ, nhà cho thuê... biết các đặc điểm của nạn nhân bị sát hại nhằm phát hiện những trường hợp đột ngột mất tích, hiện không có mặt tại địa phương từ ngày 16/5/2023 trở về trước.

Thông báo, chỉ đạo lực lượng thu gom, xử lý chất thải biết các thông tin của vụ án để chú ý hơn trong quá trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải; khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến các bộ phận cơ thể người (đầu, cổ, thân) nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an.

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương đề nghị công an xác minh theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để xác định nạn nhân trong vụ án. Đồng thời có hình thức kiểm điểm, xử lý đối với các trường hợp không triển khai thực hiện hoặc thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm túc theo chỉ đạo.

Biển Đông có thể 'hứng' áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa to xối xả

Tin 9/6: Thông tin mới việc tìm tung tích nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương; thủ đoạn tinh vi của gã sở khanh vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền - Ảnh 4.

Mưa lớn khả năng gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, thấp. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Ngày 8/6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin lúc 16h cho biết, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ trong 6h qua hầu như ít dịch chuyển.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trên vịnh Bắc Bộ có mưa giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Đồng thời, mưa vừa, mưa to và giông mạnh có khả năng xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ. Mưa có thể đi kèm những hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Liên quan đến đợt mưa lớn "đổ bộ" Bắc Bộ và Thanh Hóa, cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và hôm nay (8/6), ở khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/6 đến 15h ngày 8/6 có nơi trên 90mm như: Tả Van (Lào Cai) 101.0mm, La Hiên (Thái Nguyên) 92.6mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 205.2mm,…

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối nay đến 10/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Trung Bộ trong chiều tối và đêm nay, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 10-13/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn tiếp tục kéo dài với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm nay (8/6) và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, chiều tối và tối nay, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ 9-12/6, khu vực này mưa ở mức từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Do tác động của mưa lớn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm mưa lớn

Tin 9/6: Thủ đoạn tinh vi của gã sở khanh vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền; sau ca học thêm buổi tối, nam sinh lớp 9 phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh 3.

Bé gái sơ sinh đang được một gia đình ở phường Hải Hoà nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân (Ảnh: UBND phường Hải Hoà)

Hôm 8/6, thông tin từ UBND phường Hải Hoà (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), địa phương đang phát đi thông tin tìm người thân cho bé gái bị bỏ rơi.

Trước đó, vào khoảng 23h50 ngày 6/6, một gia đình tại ngõ 116A, đường Trần Quốc Tảng (cạnh trường Tiểu học Hải Hòa) phát hiện trước cổng có 1 giỏ nhựa màu xanh.

Bên trong giỏ có bé gái khoảng hơn 1 tuần tuổi cùng tờ giấy có dòng chữ: "Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu, em cảm ơn". Lúc này trời đang mưa lớn, những người phát hiện đã nhanh chóng đưa bé gái sơ sinh vào trong nhà.

Sự việc đã được báo cáo lên lãnh đạo khu phố và chính quyền địa phương. UBND phường Hải Hòa đã phát thông báo tìm bố mẹ hoặc người thân của bé gái.

Quận Tây Hồ thông tin về lan can đá ở Hồ Tây bị sập

Tin 9/6: Thông tin mới việc tìm tung tích nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương; thủ đoạn tinh vi của gã sở khanh vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền - Ảnh 5.

Hình ảnh lan can đá khu vực hai con rồng bị đổ sập

Mới đây, dư luận xôn xao khi đoạn lan can đá khu vực 2 con rồng gốm bên Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị đổ sập. Các mảnh đã vỡ bắn khắp nơi, thậm chí còn văng cả lên mặt đường ven hồ.

Về vấn đề này, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận được thông tin, quận đã cử cán bộ đi xác minh.

Kết quả cho thấy, nguyên nhân đoạn lan can đá bị đổ sập là do người dân khi đi tập thể dục đã tựa, ngồi lên nhiều lần. Theo thời gian, lan can bị xuống cấp dẫn đến đổ vỡ. "Lan can bị sập là do người dân ngồi lên nhiều chứ không phải do bị phá hoại", ông Khuyến nói.

Về giải pháp khắc phục, ông Khuyến cho biết, do lan can trong khu vực được xây dựng bằng đá nên đơn vị cần phải có thời gian để tìm loại đá tương đồng rồi mới có thể lắp lại. Trước mắt, UBND quận đã chỉ đạo cơ quan chức năng để tạm những bồn hoa tại khu vực lan can đá bị đổ sập để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngoài ra, UBND quận cũng đã đặt biển cảnh báo "Không dựa hoặc trèo qua lan can" để hạn chế nguy cơ lan can khu vực khác bị đổ.

Sau ca học thêm buổi tối, nam sinh lớp 9 phải nhập viện khẩn cấp

Tin 9/6: Sau ca học thêm buổi tối, nam sinh lớp 9 phải nhập viện khẩn cấp;  - Ảnh 2.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy, Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện một ca mổ cho bệnh nhân. Ảnh BVCC.

Ngày 7/6, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật TPhẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụyụy, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết khoa đã tiếp nhận và phẫu thuật viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng cho một học sinh chuẩn bị thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10.

Bệnh nhân là em N.X.Đ (15 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử viêm dạ dày, tá tràng đã điều trị nội khoa nhiều đợt. Gần đây, Đ. lo lắng chuyện thi cử, luyện thi nên đau bụng vùng trên rốn nhiều hơn.

Sau một ca học thêm buổi tối, em bị đau bụng dữ dội kèm theo sốt cao. Gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng có hội chứng nhiễm trùng rõ, bụng đau co cứng như gỗ. Sau khi được làm những xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân Đ. được chẩn đoán: Viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ mổ cấp cứu phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ổ loét hành tá tràng, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng. Nam sinh được ra viện sau 5 ngày điều trị nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị thuốc và theo dõi khám lại.

Theo bác sĩ Nguyễn Hàm Hội - Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy, Bệnh viện Bạch Mai, viêm loét dạ dày - tá tràng là căn bệnh xuất phát từ tổn thương của lớp niêm mạc - lớp lót trong cùng của dạ dày hoặc tá tràng bị bào mòn.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, loét sẽ khoét sâu xuống các lớp bên dưới thành dạ dày gây các biến chứng như thủng, chảy máu, hẹp môn vị, ung thư hóa...

Nguyên nhân gây bệnh được kể đến như lạm dụng thuốc lá, bia rượu; ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ, căng thẳng tâm lý (stress)... Điều này lý giải việc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng trước đây thường gặp ở độ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, căn bệnh này càng ngày càng trẻ hóa, xuất hiện ở lứa tuổi học đường do áp lực học hành, thi cử đặc biệt thời điểm cuối năm học.

Bác sĩ Hội cho biết Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khám chữa nhiều trường hợp học sinh mắc căn bệnh này, thậm chí bệnh nhân xảy ra biến chứng nặng.

Với trẻ em ở lứa tuổi học đường, cha mẹ và người thân cần sớm nhận biết dấu hiệu căng thẳng, lo âu, thậm chí sợ hãi của trẻ như mệt mỏi, hay hồi hộp, lo lắng, vã mồ hôi, khó chịu, bồn chồn, rối loạn cảm xúc (cáu giận, bực bội, phản ứng thái quá trước những việc bình thường), ăn ngủ kém, hay đau bụng đi ngoài mỗi khi căng thẳng...

Khi đã có viêm loét dạ dày trẻ sẽ có những cơn đau bụng trên rốn hoặc quanh rốn âm ỉ, giống như rối loạn tiêu hóa nên cha mẹ thường chủ quan tự chữa bằng men tiêu hóa, tẩy giun… Do đó, nhiều khi bệnh chỉ được phát hiện khi đã biến chứng. Ngoài ra, trẻ còn có thể buồn nôn, nôn, ợ hơi, ợ chua…

Để giúp trẻ tránh áp lực, căng thẳng cha mẹ cần giúp con có kế hoạch học tập hợp lý, tránh dồn khối lượng lớn trước kỳ thi, có thời gian xen kẽ nghỉ ngơi, thư giãn, vận động thể chất. Ăn uống khoa học, hợp vệ sinh, sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya. Động viên, khuyến khích tạo tâm trạng thoải mái cho trẻ, không đòi hỏi kết quả vượt quá xa năng lực thực tế của trẻ. Không trách mắng, xúc phạm trẻ khi kết quả không đạt được như kỳ vọng...

Trẻ 17 tháng tuổi mắc tay chân miệng phải lọc máu liên tục

Tin 9/6: Thủ đoạn tinh vi của gã sở khanh vụ 7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền; sau ca học thêm buổi tối, nam sinh lớp 9 phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh 4.

Nốt hồng ban ở chân của một trẻ mắc bệnh tay chân miệng

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), bệnh nhi 17 tháng ở Trà Vinh chuyển nặng sau 3 ngày sốt, ói và điều trị ở phòng khám tư nhưng không đáp ứng.

Đến ngày 4 em bé 17 tháng sốt cao khó hạ, giật mình chới với nhiều cơn. Từ Trà Vinh chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng mạch em đã đập lên trên 200 lần/phút, suy hô hấp và da bông tái.

Từ độ 3 tiến triển kịch tính lên độ 4 chỉ sau 4 tiếng chuyển viện, em được đặt nội khí quản, thở máy, nhanh chóng thiết lập lọc máu liên tục để loại trừ cơn bão cytokine gây sốt cao lên 40-41 độ C.

Hiện bé đang đáp ứng dần với những biện pháp hồi sức tích cực kịp thời ban đầu, và đang được điều trị cách ly theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực Chống độc.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ghi nhận một bé trai 5 tuổi tử vong sau khi mắc tay chân miệng. 6 mẫu bệnh phẩm của các bé mắc tay chân miệng nặng tại đây cho kết quả dương tính với chủng EV71. Sự xuất hiện trở lại của EV71 được đánh giá là đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, bệnh viên Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) khuyến cáo các bậc phụ huynh cần cho bệnh nhi tái khám đúng hẹn khi nghi ngờ mắc tay chân miệng, theo sát các trường hợp sốt cao, run yếu tay chân hay ngủ giật mình. Bởi bọn trẻ hoàn toàn có thể trở nặng ngay cả khi vẫn còn chơi trước đó, và một khi nặng là biến chuyển rất nhanh, phức tạp.

Những tác hại khủng khiếp của việc nhịn ăn sáng


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 11 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top