Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 'gái xinh', nhiều người bị dụ vào app cờ bạc trá hình

Thứ bảy, 14:25 29/06/2024 | Pháp luật

GĐXH - Cờ bạc trên mạng những năm qua trở thành một vấn nạn nhức nhối của xã hội. Mặc dù các cơ quan chức năng đã quyết liệt ngăn ngừa, triệt phá nhiều đường dây cờ bạc lớn, tuy nhiên những app cờ bạc trá hình vẫn "len lỏi", dụ dỗ người dân tham gia.

Anh T trong một lần lướt telegram đã được một tài khoản có hình đại diện là nữ giới bắt chuyện. Sau vài ngày tâm sự, cô gái với ảnh đại diện rất xinh đẹp đã ngỏ lời rủ anh T "đầu tư" chung vào một "sàn tiền ảo". Ban đầu, anh T từ chối, nhưng khi cô gái kia chèo kéo, nói những lời "rót mật" thì anh T đã không "kìm" được.

Anh T được cô gái cô hướng dẫn cài đặt một app lạ. Theo cô gái, app này có máy chủ ở nước ngoài, phải cài đặt bằng đường link chứ không sẵn trên "kho ứng dụng" của điện thoại.

Khi mở app ra, giao diện của nó hoàn toàn không giống với "sàn giao dịch" mà giống một dạng mạng xã hội hẹn hò, có các cô gái ngồi live, nói chuyện. Anh T hỏi thì được cô gái kia hướng dẫn tham gia các trò "đỏ đen" như xóc đĩa, bầu, cua… cô gái cam kết anh cứ nghe theo chỉ dẫn của mình, bỏ số tiền vài triệu có thể thu lời. Anh T cũng tặc lưỡi. Những ván đầu anh T thắng, nhưng dần dần thua sạch. Cay cú cộng thêm lời "động viên" của cô gái, anh T nạp thêm tiền để gỡ. Chỉ đến khi thua cả trăm triệu, anh T mới "tỉnh ngộ".

Hiện nay, có rất nhiều app cờ bạc trá hình sử dụng những tài khoản "chim mồi" để tiếp cận với người chơi. Họ thu hút bằng cách nói chuyện rồi mời người chơi vào nhóm, tải app. Đa phần sẽ là những lời mời vào app để hẹn hò, để xem các idol (các cô gái) tâm sự, nhún nhảy, thậm chí cả phát trực tiếp những hình ảnh "nhạy cảm".

Tin 'gái xinh', nhiều người bị dụ vào app cờ bạc trá hình- Ảnh 1.

Một web cờ bạc trá hình (ảnh tư liệu).

Nhiều người vì tò mò đã đăng nhập vào các app trên và ngay lập tức bị "thu hút" bởi các trò chơi đã được bố trí sẵn trên mang hình giao diện. Chỉ cần nhấp vào, cá cược vài lần, rất nhiều người đã không thể "dứt ra", dẫn đến "cháy túi".

Năm 2023, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá đường dây cờ bạc với quy mô lên tới 3.600 tỷ đồng. Đây được đánh giá là đường dây hoạt động rất tinh vi, phức tạp dưới mô hình đa cấp.

Những đối tượng trong đường dây lôi kéo người chơi tham gia bằng những hình ảnh khoe tiền, khoe cuộc sống sang chảnh, mua xe đẹp… Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã thu hút hàng nghìn người nạp tiền. Thời điểm bị bắt, Công an Nam Định xác định số tiền giao dịch qua các cổng game của đường dây này lên tới 3.600 tỷ đồng.

Một chuyên gia về công nghệ cho biết, việc viết các ứng dụng game bài, game cờ bạc như "nổ hũ", "tôm, cua, bầu" hay "tá lả" rất dễ. Chính vì điều này, các nhóm tội phạm đã tận dụng "cơ hội" thuê người viết ứng dụng, thuê máy chủ ở nước ngoài rồi sử dụng nhiều cách thức thu hút người chơi.

Tội phạm cờ bạc thường sử dụng tin nhắn rác tới thuê bao điện thoại, ngoài ra còn cho "chim mồi" lên các hôi nhóm trên mạng xã hội để bắt quen, mời chào tham gia cờ bạc dưới nhiều chiêu bài như "đầu tư tài chính", "kết bạn", hay "tìm người yêu".

Một nạn nhân từng thua trên web cờ bạc "nổ hũ" cho hay, các nhóm cờ bạc sẽ sử dụng "chim mồi" là gái trẻ, đăng ảnh đại diện tài khoản rất xinh đẹp. Từ đây, nhưng "cô gái" này sẽ nói chuyện, mời chào, hướng dẫn cho đến khi người chơi đồng ý tham gia và "sập bẫy".

Mặc dù việc quảng cáo cờ bạc là hành vi phạm pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn xuất hiện tràn lan những quảng cáo kiểu này. Nhóm đối tượng cờ bạc thậm chí còn chạy quảng cáo cho các trang cá độ, đánh bạc của mình. Nếu người dùng không tỉnh táo sẽ dễ bị dụ dỗ và chịu cảnh "tiền mất, tật mang".

Mới đây nhất, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Theo đó, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô: từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, với thủ đoạn rất tinh vi, quy mô số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỷ đồng.

Có đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang Web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã có thể tham gia cá cược.

Đặc biệt nhiều người chơi được các đối tượng cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ...

Tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng đã lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động phức tạp, ngày càng tinh vi, song các hành vi phạm tội đều để lại dấu vết và sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

Châu Bùi chia sẻ sau sự cố bị quay lén: "Mong rằng trong tương lai không ai còn bị tổn thương bởi vấn nạn này nữa".

T.Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.

Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tố

Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển gần 200kg pháo nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Từ việc tài khoản mạng xã hội rao nhận sửa súng hơi, Công an TP Huế phát hiện hai thanh niên tàng trữ súng và hàng trăm viên đạn chì.

Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Bé bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và giết người. Dù lẩn trốn sang Lào, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, đối tượng này vẫn bị bắt giữ sau hơn 20 năm.

Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.

Trốn gần 19 tỷ đồng tiền thuế, hàng loạt chủ hộ kinh doanh bị khởi tố, bắt giam

Trốn gần 19 tỷ đồng tiền thuế, hàng loạt chủ hộ kinh doanh bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Khi thu mua bình ắc quy đã qua sử dụng về, các bị can tháo dỡ lấy phần bột và lá chì bên trong để tái chế thành chì thành phẩm, sau đó bán ra thị trường. Tuy nhiên, qua nhiều năm các đối tượng đều không thực hiện việc kê khai, nộp thuế...

Hà Nội: Danh tính 3 đối tượng khống chế, tấn công dã man nam thanh niên tại bến xe Giáp Bát

Hà Nội: Danh tính 3 đối tượng khống chế, tấn công dã man nam thanh niên tại bến xe Giáp Bát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 28/12, từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc sạc xe điện tại khu vực công cộng, nhóm 3 thanh niên đã tấn công dã man một thanh niên khác tại bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Top