Tin sáng 1/6: Nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục... có thể bị xem là quấy rối tình dục tại nơi làm việc; cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022
GiadinhNet - Những lời nói, cử chỉ... mang tính gợi ý tình dục mà không được phía còn lại đồng thuận xảy ra tại nơi làm việc, trên phương tiện đi làm được xem là hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc; theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, địa phương này có một số thí sinh cao tuổi đăng ký dự thi, trong đó một cụ ông 82 tuổi.
Tin sáng 31/5: Nở rộ tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mời gọi làm việc tại nhà thu nhập cao; Hà Nội sẽ có 11 khu vực "mênh mông nước" nếu mưa cường độ lớnNhìn gợi tình, nháy mắt liên tục... có thể bị xem là quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Ảnh minh họa
Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa hoàn thiện Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Dự thảo được bổ sung, cập nhật dựa trên Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc được ban hành năm 2015.
Dự thảo này định nghĩa về quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.
Cùng với đó, Dự thảo đã chỉ ra ba hình thức quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm: Quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất, quấy rối bằng lời nói và quấy rối bằng ngôn ngữ cơ thể.
Cụ thể:
Quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất gồm: Hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục, như cố tình động chạm không mong muốn, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp, hay hôn; tới tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm.
Quấy rối tình dục bằng lời nói, gồm: Lời nói trực tiếp, qua điện thoại, hoặc phương tiện điện tử có nội dung tính dục hoặc ngụ ý tình dục, có thể bao gồm những nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa và không được mong muốn; bằng những ngụ ý về tính dục như truyện cười gợi ý về tình dục hay những nhận xét về trang phục, hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt hoặc hướng tới họ; những lời đề nghị, những yêu cầu không mong muốn hay lời mời đi chơi mang tính cá nhân, riêng tư một cách liên tục.
Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử, như nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, cử chỉ ngón tay… Hình thức này cũng bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, các tin nhắn liên quan tới tình dục.
Ngoài ra, Dự thảo cũng loại trừ các hành vi bị coi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc, như: Những lời khen hoặc khích lệ thông thường được chấp nhận, hoặc phù hợp về văn hoá, đạo đức xã hội; hành vi giao cấu đồng thuận (trừ hành vi cấm như giao cấu với trẻ em), được bên kia tiếp nhận hay đáp ứng lại; những hành vi quấy rối tình dục nhưng không diễn ra tại nơi làm việc và không chịu điều chỉnh bởi pháp luật lao động mà chịu điều chỉnh bởi pháp luật khác.
Cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nội có 2 thí sinh lớn tuổi nhưng vẫn đăng ký dự thi. Trong đó, có một thí sinh là cụ ông sinh năm 1940, năm nay 82 tuổi vẫn đăng ký dự thi. Ngoài ra, một nữ thí sinh khác sinh năm 1969, tức năm nay 53 tuổi.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, đây là những tấm gương về tinh thần hiếu học, học tập suốt đời của TP Hà Nội.
Được biết, cụ ông 82 tuổi và người phụ nữ 53 tuổi hiện đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân.
Trao đổi với VietNamNet sáng 31/5, bà Tô Thị Trà Ly, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân xác nhận đây là 2 học viên đang theo học tại trung tâm của mình.
Vị này cũng xác nhận 2 học viên này đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nhằm đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mỗi người.
Truy tìm 2 người đàn ông đánh một phụ nữ trên phố Hà Nội
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tích cực truy tìm 2 người đàn ông bị tố hành hung một nữ tài xế sau va chạm giao thông. Vụ việc đã được nữ tài xế trình báo đến cơ quan công an.
Thông tin nêu trên được một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân trao đổi với PV Dân trí chiều 31/5.
"Nữ tài xế đã đến trụ sở trình báo và đề nghị công an vào cuộc điều tra. Hiện đơn vị đang tích cực truy xét 2 người đàn ông bị tố đã hành hung người phụ nữ này" - vị cán bộ thông tin thêm.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip có nội dung: Khoảng 18h ngày 30/5, một phụ nữ lái ô tô trong ngõ ở phố Nhân Hòa (phường Nhân Chính) thì xảy ra va chạm với giao thông với một người phụ nữ khác đi xe máy điện.
Sau đó, 2 người phụ nữ này xảy ra cự cãi. Lúc này, người phụ nữ đi xe máy điện cầm điện thoại giống như đang gọi cho ai đó. Khi 2 người phụ nữ đang tiếp tục phân bua với nhau thì bất ngờ có 2 người đàn ông đi xe máy tiến lại gần.
Khi nữ tài xế quay sang nhìn thì lập tức bị người đàn ông tát vào mặt. Dù được người dân xung quanh can ngăn nhưng sau đó, 2 người đàn ông đi xe máy vẫn tiếp tục hành hung nữ tài xế này.
Hà Nội công bố đường dây nóng về ngập úng trong mùa mưa

Phố Hà Trung ngập nặng do ảnh hưởng của cơn mưa lớn, chiều 29/5. Ảnh: TTXVN.
Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội vừa công bố đường dây nóng để hỗ trợ người dân gặp các điểm úng ngập có thể liên hệ. Khi người dân gặp các điểm úng ngập có thể liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng: 0243.974.62.25 - 0243.97622.45 để được hỗ trợ.
Theo đại diện lãnh đạo công ty TNHH Thoát nước Hà Nội , với các trận mưa có lượng mưa dưới 50 mm/2 giờ, địa bàn Hà Nội sẽ không xảy ra úng ngập. Tuy nhiên, với những trận mưa có cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn (thời gian mưa tập trung không quá 40 phút nhưng lượng mưa đạt tới 100 mm) dẫn đến quá tải cho hệ thống thoát nước, xuất hiện một số điểm úng ngập cục bộ.
Căn cứ vào dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, những tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội có nguy cơ ngập sâu 80 cm dự kiến gồm:
- Khu vực quận Ba Đình: Trấn Vũ, Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát;
- Quận Tây Hồ: Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê;
- Quận Hoàn Kiếm: ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành;
- Quận Đống Đa: khu vực đường Nguyễn Khuyến, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh;
- Quận Hai Bà Trưng: khu vực đường Minh Khai, Thanh Đàm, Vân Hồ;
- Quận Cầu Giấy: khu vực phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ, Hoàng Quốc Việt;
- Quận Bắc Từ Liêm: đường Phạm Văn Đồng, ga Nhổn;
- Quận Nam Từ Liêm: khu vực hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long;
- Quận Long Biên: khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Cầu Chui - Gia Thụy;
- Quận Hoàng Mai: khu vực Nguyễn Xiển, Trương Định, Lĩnh Nam, Tân Mai, Linh Đàm.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, với vai trò là đơn vị thoát nước chủ lực của thành phố, công ty được giao quản lý Trung tâm điều hành hệ thống thoát nước duy nhất của Hà Nội. Trung tâm này được trang bị công nghệ hiện đại đáp ứng các việc dự báo, cảnh báo trước khi mưa, điều hành, vận hành hệ thống khoa học khi mưa, đuợc trang bị phương tiện cơ giới chuyên ngành cơ động, hiệu quả trong công tác xử lý úng ngập.
Bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng chế độ ốm đau trên Cổng dịch vụ công từ 15/6

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có quyết định về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội từ ngày 15/6.
Các trường hợp áp dụng hưởng chế độ ốm đau bao gồm: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định ở trên.
Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy; người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Đối với hưởng chế độ thai sản, áp dụng với các trường hợp gồm: Lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện biện pháp triệt sản; lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
Người lao động theo quy định nêu trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Đối với hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, áp dụng với người lao động đã nghỉ hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi.
Quy định cũng áp dụng cho lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi; người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động, hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 15% trở lên, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.
Về cách thức thực hiện, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội bằng một trong các hình thức sau: Qua giao dịch điện tử; qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Thời hạn giải quyết tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Chủ tịch UBND quận 12 thua kiện doanh nghiệp
Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 1/4/2013, UBND quận 12 ký hợp đồng cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Thảo (Công ty Phương Thảo) thuê khu đất 1.100 m2 tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thời hạn thuê 5 năm.
Đây là khu đất do Nhà nước quản lý nằm trong lộ giới dự án vòng xoay Ngã Ba Bầu (giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký).
Trong hợp đồng cho thuê có hai điều khoản: được tái ký hợp đồng nếu hết hạn mà Nhà nước chưa thực hiện dự án; chấp nhận không bồi thường tài sản đã đầu tư trên đất nếu Nhà nước thực hiện dự án và báo trước 3 tháng.
Sau khi hết hợp đồng thuê, Công ty Phương Thảo vẫn sử dụng đất mà không gặp bất kỳ sự phản hồi nào từ phía UBND quận 12. Đơn vị này cho rằng mặc nhiên được gia hạn thời hạn hợp đồng theo hai điều kiện trên.
Tuy nhiên, đầu tháng 6/2018, Công ty Phương Thảo nhận công văn số 3460 ngày 23/5/2018 của UBND quận 12 yêu cầu công ty trả lại diện tích đất thuê. Không đồng ý, Công ty Phương Thảo đã khiếu nại và sau đó kiện ra TAND TPHCM.
Sau thời gian thụ lý, TAND TPHCM xử sơ thẩm và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Phương Thảo. Không chấp nhận phán quyết trên, công ty này kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận một phần yêu cầu của người khởi kiện, tuyên hủy công văn 3460, hủy quyết định của Chủ tịch UBND quận 12 về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Phương Thảo đối với công văn 3460.
Đồng thời, tòa phúc thẩm đình chỉ yêu cầu của người khởi kiện về nội dung yêu cầu UBND quận 12 tái ký hợp đồng cho Công ty Phương Thảo thuê đất.
HĐXX phúc thẩm nêu, theo quy định tại khoản 1 Điều 37 luật Đất đai 2003 quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
Trước khi ký hợp đồng với Công ty Phương Thảo, UBND quận 12 đã xin ý kiến UBND TPHCM.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND quận 12 trong thời gian chờ thực hiện dự án, mở rộng đường thì theo quy định không thể đấu giá quyền sử dụng đất… Vì vậy UBND quận 12 có thể cho thuê ngắn hạn hàng năm cho đến khi thực hiện dự án.
HĐXX phúc thẩm nhận định về bản chất UBND TPHCM đã cho phép UBND quận 12 thay mặt ký hợp đồng cho thuê đất với Công ty Phương Thảo nên việc UBND quận 12 đứng ra ký hợp đồng là đúng thẩm quyền.
Tuy nhiên đến nay UBND TPHCM chưa trả lời tòa về việc Nhà nước đã thực hiện dự án vòng xoay Ngã Ba Bầu hoặc thực hiện quy hoạch khác trên khu đất hay không. Đồng thời, UBND quận 12 không xuất trình được căn cứ chứng minh sẽ triển khai dự án nên công văn 3460 do UBND quận 12 ban hành là không đúng quy định.
Khó xử phạt người hút thuốc lá nơi công cộng

Nhiều người vẫn hút thuốc lá nơi công cộng và không bị xử phạt
Để xử phạt 1 người hút thuốc lá nơi công cộng, phải có cán bộ chính quyền địa phương ở hiện trường chứng kiến, lập biên bản, rồi chạy về trụ sở ra quyết định, sau đó mới quay lại phạt. Điều này thực sự rất khó thực thi trong thực tế.
Chính vì vậy, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã quy định cụ thể các chế tài nhưng đến nay, tình trạng vi phạm hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến.
Tại bến xe bus Sài Gòn ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, khu vực cho hút thuốc chẳng có ai, nơi có biển cấm lại liên tục có người phì phèo thuốc lá. Phía bến xe cho biết, cũng chỉ có thể nhắc nhở, chứ không thể xử phạt.
Phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng với người hút thuốc ở nơi có biển cấm. Quy định nêu rõ cả hành khách và nhân viên bến xe. Nhưng thực tế 2 năm qua ở TP Hồ Chí Minh, có 254 trường hợp bị phạt và cả 254 trường hợp này đều là nhân viên, lái xe, lơ xe... của các bến xe. Chưa có trường hợp nào hành khách bị phạt vì điều này.
Không phạt được "người ngoài", thì tăng quy mô "người nhà" lên cũng là một cách. Chương trình môi trường nói không với khói thuốc, do Trung tâm tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng phối hợp với Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh sau khi triển khai thí điểm ở 2 bến xe, đến nay, đã có 11 bến xe, bến thủy ở TP Hồ Chí Minh chính thức tham gia chương trình này. Các đơn vị sẽ quy định rõ mức thưởng, phạt rõ ràng với nhân viên liên quan đến chuyện hút thuốc ở nơi không được phép.
Kế hoạch sắp tới, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp các đơn vị đi giám sát liên ngành, kết hợp xử phạt tại một số bến xe để làm điểm. Các bến xe tự triển khai nếu không xử phạt được cũng lập biên bản hành khách để răn đe. Đồng thời thực hiện tháng hành động "cơ quan làm việc không khói thuốc" ở một số trụ sở các cơ quan nhà nước.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Hà Nội tiếp tục mưa lũ, ngập lụt kéo dài
Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.
Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter
Thời sự - 1 ngày trướcCông an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.
Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh
Thời sự - 1 ngày trướcNạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.
Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng các khu vực công viên, trường học
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030" phải chuyển từ mức đề xuất giải pháp sang kế hoạch hành động cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng cho từng lưu vực, từng dự án.
Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH – Tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, rà soát 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, cương quyết thu hồi các dự án vi phạm.
Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.
Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên
Thời sựGĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.