Tin sáng 10/7: Giá xăng dầu sẽ giảm rất mạnh ngay từ 0h ngày 11/7?; đau xót về quê chịu tang bố, con trai tử vong bất thường trên chuyến xe trở lại nhà
GiadinhNet - Sau khi giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dầu có thể giảm ở mức rất mạnh từ 3.700 đến 4.100 đồng mỗi lít nếu không trích quỹ bình ổn, bắt đầu từ 0h ngày 11/7; khi nhân viên nhà xe đến gọi hành khách xuống xe thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong.
Tin sáng 9/7: Diễn biến mới việc một nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng khi chế biến 18kg hải sản; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã ở Thanh Hóa "sàm sỡ" nữ sinh lớp 10 hiện ra sao?Giá xăng dầu sẽ giảm rất mạnh ngay từ 0h ngày 11/7?

Theo quy định, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày 11/7. Việc áp dụng Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu cũng sẽ có hiệu lực từ ngày này, nên thời gian điều chỉnh giá cũng bắt đầu từ 0h thay vì 15h.
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 5/7, xăng RON 92 trên thị trường Singapore có giá bình quân là hơn 138 USD/thùng, còn RON 95 là 147 USD/thùng. Dầu diesel cũng về mốc hơn 150 USD/thùng.
Có thể thấy, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới đã có xu hướng giảm so với chu kỳ trước. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới chu kỳ trước là 147,7 USD/thùng xăng RON 92; 154,8 USD/thùng xăng RON 95; 162 USD/thùng dầu hỏa; 167,4 USD/thùng diesel…
Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, mức giảm giá trong kỳ điều chỉnh ngày 12/7 là rất mạnh. Vừa giảm giá cơ sở vừa kết hợp giảm thuế bảo vệ môi trường, xăng có thể giảm ở mức 4.000 đồng mỗi lít, dầu cũng giảm 3.700 đồng mỗi lít.
Tuy nhiên theo vị này, khả năng cơ quan điều hành sẽ trích lập quỹ bình ổn ở kỳ này để cân đối lại quỹ nên mức giảm có thể sẽ thấp hơn dự báo nêu trên.
Giữa thủ đô, 2 Tổng cục lớn nhất nhì cả nước không có đường vào
Sau khi Báo Sức khoẻ & Đời sống đăng tải bài viết: Con đường "khổ ải" dẫn vào toà nhà Tổng cục Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (ngõ 8 Tôn Thất Thuyết) hơn 200m 8 năm làm không xong thì nhiều người dân phản ánh: Đường vào Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ngõ 15 Duy Tân) cách đó không xa cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Cụ thể, 2 đoạn đường này dài khoảng 200 mét, là điểm nối liền quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), có nhiều cơ quan, công sở và người dân đến làm việc nên lưu lượng tham gia giao thông rất lớn, đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm.
Cả 2 con đường đều do Ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy mời thầu và đơn vị thi công là Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Chí – Công ty CP xây lắp và dịch vụ thương mại Thành An.
Qua khảo sát, 2 tuyến đường nằm trong dự án Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy thi công cẩu thả, ì ạch trong suốt thời gian dài. Mặt đường, vỉa hè thì bị đào xới tung tóe, hố ga không che đậy, ống cống vứt ngổn ngang, tại các cống rãnh có độ sâu nguy hiểm không được nhà thầu căng dây cảnh báo.
Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do người điều khiển phương tiện không quan sát hoặc cố tránh những "chướng ngại vật" nằm sừng sững giữa đường.
Theo các người dân sinh sống ở khu vực, cứ mỗi lần nắng lên, đường khô, chỉ cần 1 vài phương tiện di chuyển qua là bụi mù mịt. Còn ngày mưa thì đường "biến thành sông", ngập tới cả mét khiến giao thông tê liệt.
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống , đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: "Theo cam kết của chủ đầu tư thì sau 235 ngày kể từ ngày khởi công, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng cho đến nay đã chậm tiến độ hơn một năm và đơn vị thi công mới chỉ làm xong phần nền".

Mặc dù toà nhà Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đi vào hoạt động từ năm 2013 nhưng đến nay, đường vào vẫn chưa hoàn thiện, lúc mưa lớn đường ngập thành sông.


Nhà thầu thi công cực kỳ cẩu thả và khiến nhiều người dân sập bẫy.

Gần 1.000 nhân viên Bộ Y tế mong mỏi sớm có đường để khi đi làm và không phải lội nước, sập hố ga mỗi khi có mưa.
Về quê chịu tang bố, con trai tử vong bất thường trên chuyến xe trở lại nhà

Người dân xôn xao trước sự việc người đàn ông tử vong trên xe khách (Ảnh: Uy Nguyễn).
Sáng 9/7, ông Bùi Mạnh Hải - Chủ tịch UBND xã Buôn Triết (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách.
Nạn nhân được xác định là anh M. (42 tuổi, ngụ xã Buôn Triết).
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 8/7, anh M. sau khi về quê Thái Bình chịu tang bố đã bắt xe khách Đ.D. để di chuyển trở lại Đắk Lắk.
Đến khoảng 6h30 sáng nay (9/7), xe khách về tới huyện Lắk và di chuyển gần tới nhà của anh M. Nhân viên nhà xe gọi anh này dậy để xuống xe. Sau một vài tiếng gọi không thấy ai trả lời, nam nhân viên tới ghế anh M. nằm để kiểm tra và tá hỏa phát hiện anh này đã tử vong trước đó.
Trước sự việc, nhà xe đã thông báo đến cơ quan chức năng để tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 công lập

Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 công lập
Chiều 9-7, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2022-2023.
Theo đó, điểm chuẩn dự kiến vào các trường như sau:
Trường THPT Kim Liên là 41,25
Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 37,75
Trường THPT Phan Đình Phùng 42
Trường THPT Phạm Hồng Thái 38,25
Trường THPT Tây Hồ 36,25
Trường THPT Chu Văn An 43,25
Trường THPT Thăng Long 41,5,
Trường THPT Đoàn Kết 38,25
Trường THPT Trần Nhân Tông 40
Trường THPT Trần Phú 40,25
Trường THPT Việt Đức 41,75
Trường THPT Cầu Giấy 40,25
Trường THPT Yên Hòa 42,25
Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 40,25
Trường THPT Quang Trung 38,5
Trường THPT Nhân Chính 40,75
Trường THPT Khương Đình 35,25
Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 36
Trường THPT Đống Đa 37,25
Trường THPT Hoàng Văn Thụ 36,75
Trường THPT Trương Định 36
Trường THPT Việt Nam - Ba Lan 36,75
Trường THPT Cao Bá Quát 35,5
Trường THPT Lý Thường Kiệt 37,25
Trường THPT Nguyễn Gia Thiều 41,75…
Trường THPT Lý Thường Kiệt 37.25
Trường THPT Phúc Lợi 35.5
Trường THPT Cao Bá Quát 35.5
Trường THPT Dương Xá 35.0
Trường THPT Thạc Bàn 33.75
Trường THPT Yên Viên 34
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến từ ngày 10 đến 12-7, học sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2, NV3.
Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm.
Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2 điểm.
Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.
TP.HCM bổ sung 12 tuyến xe buýt mới

Xe buýt đón khách tại trạm Bến Thành
12 tuyến xe buýt mới gồm 4 tuyến xe buýt nhỏ, 4 tuyến chất lượng cao và 4 tuyến liên tỉnh được UBND TP.HCM vừa có quyết định bổ sung vào mạng lưới tuyến.
Cụ thể, 4 tuyến xe buýt nhỏ gồm: Ga tàu thủy Bình An - bến xe buýt Sài Gòn (19,5km), ga tàu thủy Bình An - đường Liên Phường (18km), khu dân cư ấp 5 Phong Phú - UBND quận 7 (16,5km), khu dân cư T30 - Trường Đại học Marketing (14km).
4 tuyến xe buýt chất lượng cao gồm: Khu dân cư T30 - Trường Đại học Marketing (14km), An Lạc - Rạch Chiếc (21,3km), An Lạc - Bến Thành (14,4km), Chợ Lớn - Rạch Chiếc (15,7km), Bến Thành - Rạch Chiếc (10,8km).
4 tuyến xe buýt liên tỉnh sẽ bổ sung đi các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh gồm: Bến xe An Sương - bến xe Biên Hòa (37,4km), bến xe Tân Phú - bến xe Tây Ninh (91km), bến xe buýt Tân Phú - bến xe Tiền Giang (85km), bến xe Tân Phú - bến xe Biên Hòa (47km).
Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, việc bổ sung 12 tuyến xe buýt mới nhằm tăng cường kết nối vận tải hành khách xe buýt đến các khu đô thị mới, khu công nghiệp, đầu mối giao thông cũng như kết nối với các tỉnh liền kề, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.
Cặp đôi chết bất thường trong phòng trọ ở TP.HCM

Công an phong toả hiện trường để điều tra. Ảnh: T.L
Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra về cái chết của hai người vừa được phát hiện sáng nay (ngày 9/7).
Hiện trường là một phòng trọ tại căn nhà nhiều tầng nằm trên đường Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình.
Được biết, trong sáng cùng ngày, xóm trọ thấy phòng trọ của ông T. (47 tuổi, quê Hưng Yên) ở tầng đóng cửa im ỉm, có bất thường. Người dân gọi cửa nhưng không ai trả lời nên sinh nghi. Vì thế, mọi người rủ nhau phá cửa phòng trọ để kiểm tra. Khi cảnh cửa được mở ra, mọi người tá hoả thấy ông T. đã tử vong dưới nền nhà, cạnh đó có một cô gái đã tắt thở với thương tích trên cổ.
Cụ bà 82 tuổi chuyển ngay 1,2 tỉ đồng sau cú điện thoại của người xưng công an
Ngày 9/7, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,2 tỉ đồng.
Trước đó, vào ngày ngày 3-7, Công an phường Thổ Quan tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (SN 1940; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo bà H. có liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu bà H. chuyển tiền để chứng minh mình không liên quan.
Sau đó, bà H. đã chuyển 1,2 tỉ đồng vào tài khoản của đối tượng. Nghi ngờ mình bị lừa, bà H. đã đến cơ quan công an trình báo.
Công an TP Hà Nội cho biết thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Hai anh em ruột tử vong đã uống rượu nhiều ngày liên tục

Các nạn nhân được cứu chữa trong nhiều ngày nhưng không qua khỏi. Ảnh: Minh An.
Chiều 8/7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh vụ ngộ độc rượu tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, khiến 2 anh em ruột tử vong.
Hai nạn nhân gồm Liêng Jrang Ha Hôn (26 tuổi) và Liêng Jrang Ha Hải (23 tuổi, cùng ngụ thôn Đạ Nghịt) đã tham gia uống rượu trong nhiều ngày liên tục.
Cụ thể, 17h ngày 30/6, Ha Hôn, Ha Hải cùng hai người nữa ăn cơm và uống bia, rượu tại nhà Ha Hôn.
Theo khai báo, rượu được mua từ tạp hóa Thanh Trà, khi về nhà họ tự pha thêm rượu chuối hột đóng chai sẵn (không rõ cơ sở sản xuất và không rõ mua tại đâu).
Đến trưa 1/7, Ha Hôn, Ha Hải ăn cơm và có uống bia, rượu (còn dư từ hôm trước) với 2 người khác. Đến chiều cùng ngày có thêm 2 thanh niên khác đến nhà Ha Hôn uống rượu và mua thêm rượu ở tạp hóa Thanh Trà.
Từ 8h ngày 2/7, cũng tại nhà Ha Hôn, 2 anh em này tiếp tục ăn uống, sử dụng rượu với sự tham gia của K'Trắc (xã Rô Men, Đam Rông). Đến chiều có thêm một số bạn bè, hàng xóm tham gia ăn uống, có mua thêm rượu về sử dụng. Bữa ăn này kéo dài đến khoảng 23h30 cùng ngày, trong đó gồm các thức ăn gỏi tai heo, mì gói, nước ngọt, rượu...
Đến ngày 4/7, Liên Jrang Ha Hôn và Liên Jrang Ha Hải được người nhà đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, với triệu chứng mắt nhìn mờ, đau đầu, khó thở… và rơi vào hôn mê.
Đến ngày 7/7, cả hai nạn nhân chuyển biến nặng, người nhà xin cho bệnh nhân về và đã tử vong sau đó.
Theo cơ quan chức năng, qua điều cho thấy đã ít nhất 10 trường hợp có liên quan đến vụ ngộ độc. Trong đó 2 người tử vong, một trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là Klong Ha Khuyn - người này cũng uống rượu liên tục từ ngày 1 đến 5/7. Một người khác có đến khám nhưng được cho về nhà theo dõi là Liêng Jrang Ha Gus.
Những người còn lại tham gia ăn, uống rượu ở nhà 2 nạn nhân hiện chưa ghi nhận triệu chứng gì.
Cơ quan chức năng đã thu được 10 mẫu rượu khác nhau trong bữa nhậu của các nạn nhân. Nhân chứng cho biết các loại rượu này được mua từ nhiều quán khác nhau trên địa bàn. "Do thu được nhiều loại rượu nên chúng tôi cần thêm thời gian để phân tích các mẫu trước khi có kết quả chính thức", một cán bộ cho hay.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Quang Hải sẽ thi đấu như thế nào trong trận đầu ở Pau FC
Hà Nội xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh, quy hoạch mở rộng đường Phan Văn Trường
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Trước kiến nghị của cử tri về việc xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết việc di dời khu chợ này sẽ được nghiên cứu, thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng đường Phan Văn Trường theo quy hoạch của thành phố.
Vì sao đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Bộ Công an, từ 1/1/2028?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Cục CSGT (Bộ Công an) trước khi thực hiện chuyến đi. Quy định mới này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông và tăng tính minh bạch trong hoạt động vận tải.
Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của người dân về việc giải quyết thủ tục ủy quyền nhận lương cho cụ bà 97 tuổi tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm toàn đơn vị. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Hà Nội xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án định vị, kết nối và ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong điều phối phương tiện vận chuyển cấp cứu, đồng thời xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Hà Nội siết chặt quản lý giết mổ, quyết không để phát sinh các điểm kinh doanh sản phẩm động vật trái phép
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; đồng thời đẩy nhanh lộ trình tổ chức lại hoạt động giết mổ theo hướng tập trung, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh trong 2 ngày tới, sau đó lại có sự thay đổi hình thái thời tiết
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh từ nay đến ngày 25/6. Sau đó thời tiết chuyển mưa dông và kết thúc nắng nóng.
Tuyên Quang: Cầu treo Vĩnh Hảo đứt cáp, tạm dừng lưu thông khẩn cấp
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 23/6, chính quyền xã Vĩnh Tuy (tỉnh Tuyên Quang) cho biết cầu treo Vĩnh Hảo vừa xảy ra sự cố đứt dây cáp, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng, buộc phải tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn.
Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ vé tháng giấy sẽ chính thức hết hiệu lực trên các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố. Việc chuyển đổi nằm trong lộ trình triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong vận tải hành khách công cộng.
Từ 1/7, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc nhóm này được miễn phí 100% khoản phí đặc biệt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hội viên Hội Cựu chiến binh và nhiều nhóm đối tượng đặc thù khác theo nghị quyết mới của HĐND thành phố.
Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị xử phạt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Bình Điền (TP Huế) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín đoàn Kỵ binh CAND.
Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng
Thời sựGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường.