Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 11/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; con số trẻ mồ côi Việt Nam sau đại dịch khiến ai cũng xót xa

Thứ năm, 07:21 11/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Ổ dịch tại phường Phú Đô là điểm nóng mới nhất trên địa bàn Thủ đô, theo cơ quan chức năng, dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại đây.

Tin trưa 10/11: Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 tại Hà Nội; hạn chế tham gia hoạt động cộng đồng nếu chưa tiêm vaccine ở An GiangTin trưa 10/11: Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 tại Hà Nội; hạn chế tham gia hoạt động cộng đồng nếu chưa tiêm vaccine ở An Giang

GiadinhNet - Hà Nội tiếp tục tìm người từng đến nhiều quán ăn, chợ, xe buýt, ngân hàng, Circle K; Chủ tịch tỉnh An Giang yêu cầu hạn chế tham gia hoạt động cộng đồng đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine.

Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội

Ổ dịch mới nhất Hà Nội

Tin sáng 11/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; con số trẻ mồ côi sau đại dịch khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập chốt chặn tại khu vực bên trong cổng làng bún Phú Đô (Ảnh: Trần Thanh).

Tính đến thời điểm hiện tại, theo lãnh đạo UBND phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), ổ dịch tại phường Phú Đô đã ghi nhận 36 F0.

Chính quyền đã tiến hành phong tỏa khu vực dân cư gồm 282 hộ dân và trên 1.000 nhân khẩu, để phục vụ việc truy vết, phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm, dự báo tình hình dịch tiếp tục phức tạp tại phường Phú Đô.

"Trong thời gian tới, quận sẽ tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường Phú Đô, nâng cấp độ dịch lên mức 3, phong tỏa chặt chẽ 6 điểm tại 3 tổ dân phố 1, 5, 6, đồng thời triển khai lấy mẫu diện rộng; khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ F1, F2 và người liên quan để bóc tách kịp thời F0 ra khỏi cộng đồng", ông Tuấn cho hay.

Lực lượng chức năng sẽ cách ly ngay F1, F2 theo quy định; xử lý ca bệnh theo quy định với phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp, xét nghiệm diện rộng; tiếp tục rà soát các đối tượng nguy cơ về từ vùng dịch, đặc biệt là các khu vực cấp độ dịch 2, 3, 4 để khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm kịp thời; vận hành các khu cách ly tập trung hoạt động hiệu quả, đúng quy định, tránh lây nhiễm chéo và các vi phạm phòng chống dịch.

Quận cũng sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine mũi 2, đảm bảo an toàn cho đối tượng trên 18 tuổi và cho trẻ em từ 12-17 tuổi, trước mắt tiêm cho đối tượng 16 - 17 tuổi theo chỉ đạo của thành phố; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng đưa Trạm y tế lưu động vào hoạt động.

Người ở Hà Nội tới 14 chợ, quán lẩu, hàng ăn... sau cần liên hệ y tế ngay

Người ở Hà Nội tới 14 chợ, quán lẩu, hàng ăn... sau cần liên hệ y tế ngay  - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đã đến 4 địa điểm:

Quán lẩu Kichi-Kichi tầng 5 và gian hàng lưu niệm số 16 (Việt Nam Delights) tầng 6 của Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza từ 11h30 đến 12h30 ngày 5/11.

Cửa hàng bán vàng mã 29 Bảo Linh và cửa hàng giò chả tại chợ Bảo Linh từ 7h30 sáng ngày 6/11.

Người đã đến các địa điểm và thời gian trên tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) / 0969.082.115 | 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Trước đó, tối ngày 9/11, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình phát đi thông báo khẩn tìm người tới 10 địa điểm sau:

Từ ngày 24/10 đến 7/11, tại 2 điểm: - (8h00-17h00) tại Công ty Dầu Khí sông Hồng – Tòa nhà Charmvit số 177 Trần Duy Hưng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội; - Từ ngày 26/10 - 9/11 tại ô số 15 dãy hàng cá D4, chợ Thành Công B.

Ngày 31/10, tại 3 điểm: - 7h00-9h30 tại Đại học Kiến trúc; - 9h30-10h30 tại quán phở 397 Trường Chinh; - 15h00-16h00, tại cửa hàng CircleK số 16 Văn Cao

Ngày 1 đến 6/11 (16h45 đến 17h45) trên tuyến xe buýt số 22A từ 115 Trần Duy Hưng về Cửa Bắc.

Ngày 3/11 (6h30-7h00); Ngày 6/11 (7h00 - 7h30) tại chợ Ngọc Khánh.

Ngày 4/11, 8h00-9h00 tại ngân hàng Nam Á số 409 Kim Mã.

Ngày 5 đến ngày 9/11, tại 2 điểm: Quán bún, phở tại số 24 ngõ 720 đường La Thành và cửa hàng bán đồ ăn sáng tại số 81 ngõ 678 đường La Thành, phường Giảng Võ.

Hà Nội thêm 140 ca COVID-19 mới, 11 người phát hiện qua sàng lọc ho, sốtHà Nội thêm 140 ca COVID-19 mới, 11 người phát hiện qua sàng lọc ho, sốt

GiadinhNet - Chỉ từ dấu hiệu ho, sốt, 11 người ở 6 quận đã phát hiện mắc COVID-19. Hà Nội hôm nay thêm 140 ca mới.

Hơn 2.500 trẻ em mồ côi vì đại dịch COVID-19

Về vấn đề chăm sóc trẻ em mồ côi do bố, mẹ mất vì dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trên thế giới có hơn 1,5 triệu trẻ em trở thành trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Việt Nam có 2.532 trẻ em bị mồ côi, trong đó có 81 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thời gian qua, Bộ LĐTBXH đã chủ động xây dựng, thực hiện các chính sách liên quan đến bảo trợ trẻ em. Mức chung, hỗ trợ trẻ em trong các làng trẻ SOS của Việt Nam hiện nay tương đối đồng bộ với thế giới, khoảng 1,8 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng cho biết, với số cháu mồ côi do dịch COVID-19, ngoài các chính sách đã có, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã vận động hỗ trợ các cháu tương đối tốt.

Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ tất cả các cháu mồ côi 5 triệu đồng, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ được tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng.

Phương châm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là vận động để tất cả các cháu đều có mái ấm gia đình, đều có người thân đỡ đầu.

"Hiện nay cả 81 cháu đều được sống với người thân, trong trường hợp không có người thân chúng tôi và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tìm mẹ đỡ đầu cho các cháu. Trường hợp xấu nhất mới đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Đà Nẵng tạm hoãn việc học sinh trở lại trường vào ngày 15/11 tới

Tin sáng 11/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; con số trẻ mồ côi sau đại dịch khiến ai cũng xót xa - Ảnh 5.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/11

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 10/11, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố cho phép từng cấp học, khối học đi học trực tiếp trở lại khi dịch được kiểm soát.

Tại cuộc họp, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Sơn Trà đang là điểm nóng về dịch COVID-19 trong đợt mới này. Nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị quận Sơn Trà chủ động chuyển cấp độ chống dịch đối với vùng nguy cơ cao. Sở Y tế và Quận Sơn Trà chuẩn bị kỹ phương án chống dịch trước khi chuyển cấp độ. Sở Y tế sớm ban hành hướng dẫn về chuyển cấp độ chống dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 để các địa phương áp dụng, tránh lúng túng. 

Bà Ngô Thị Kim Yến thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tạm hoãn việc cho phép học sinh trở lại trường để học trực tiếp như dự kiến vào ngày 15/11 tới. Các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học trực tuyến tại nhà.

Thêm tỉnh ở miền Tây yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết

Tin sáng 11/11: - Ảnh 2.

Chốt kiểm dịch ở Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa có văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Thiều yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5K; không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, nhất là ra đường từ 21h hôm trước đến 4h hôm sau.

Ông Thiều yêu cầu mọi người chấp hành tốt các yêu cầu, quy định về công tác phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, chính quyền, nhất là tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát khi có yêu cầu.

Tin trưa 10/11: Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 tại Hà Nội; người không tiêm vaccine không cho ra đườngTin trưa 10/11: Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 tại Hà Nội; người không tiêm vaccine không cho ra đường

GiadinhNet - Hà Nội tiếp tục tìm người từng đến nhiều quán ăn, chợ, xe buýt, ngân hàng, Circle K; Chủ tịch tỉnh An Giang yêu cầu xử lý nghiêm người không tiêm vaccine và không cho ra đường.

Bao giờ học sinh được đồng loạt đến trường?

Tin sáng 11/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; con số trẻ mồ côi sau đại dịch khiến ai cũng xót xa - Ảnh 7.

Hiện tại, thực tế diễn ra tại nhiều địa phương, khi trường có học sinh là F0 đã cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Vì vậy, nhiều tỉnh thành thay đổi phương án dạy học, chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại để thích ứng với tình hình dịch.

Tại Đà Nẵng, các trường học cấp độ dịch ở cấp độ 1 và 2 được dạy học trực tiếp; ở cấp độ 3 dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến; ở cấp độ 4 không được tổ chức dạy và học trực tiếp, chỉ tổ chức dạy học trực tuyến.

Đối với học sinh ở tại địa bàn cấp độ 3, 4 (cấp xã, phường) và vùng cách ly y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không được tham gia hoạt động dạy học trực tiếp.

Tại Tiền Giang, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông trở lại trường từ ngày 8/11.

Tại Hải Phòng, sáng 8/11, 3 trường trên địa bàn huyện Kiến An là THPT Trần Hưng Đạo, THPT An Lão, THCS An Tiến cho học sinh nghỉ học, chuyển sang dạy học trực tiếp do có trường hợp F0, F1, F2.

Quận Kiến An cũng tạm thời cho học sinh các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm thời nghỉ học từ 8/1 đến khi có thông báo mới. Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường. Trường chuyển sang dạy học trực tuyến từ 9/11.

Hà Nội: Học sinh huyện Ba Vì phấn khởi đi học trở lại sau 6 tháng tạm dừng đến trường do dịch COVID-19Hà Nội: Học sinh huyện Ba Vì phấn khởi đi học trở lại sau 6 tháng tạm dừng đến trường do dịch COVID-19

GiadinhNet - Sau hơn 6 tháng phải học online tại nhà, được đến trường đi học trở lại khiến các em học sinh háo hức, vui mừng. Để học sinh được đi học trở lại các trường đều thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine phòng COVID-19 Covaxin

Tin sáng 11/11: - Ảnh 4.

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine phòng COVID-19 Covaxin

Theo quyết định của Bộ Y tế, vaccine Covaxin mỗi liều vaccine có 0,5 ml chứa 6 mcg kháng nguyên toàn SARS-CoV-2 bất hoạt (chủng NIV-2020-770), bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vaccine được đóng gói hộp 16 lọ, mỗi lọ chứa 1 liều, 5 liều, 10 liều và 20 liều; mỗi liều 0,5 ml.

Vaccine Covaxin được sản xuất bởi Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ).

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã ban hành sử dụng khẩn cấp (EUL) đối với vaccine Covaxin (do Bharat Biotech - Ấn Độ phát triển), bổ sung vào danh mục vaccine ngày càng tăng được WHO xác nhận để phòng ngừa COVID-19 do SARS-CoV- 2.

Hỗ trợ COVID-19 tại H.Bình Chánh: 'Có trường hợp đã chăm lo 3-4 lần vẫn kêu chưa nhận'

Chiều 9/11, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM làm Phó trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện các gói hỗ trợ COVID-19 tại UBND H.Bình Chánh.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Bình Chánh cho biết, địa phương có đi xuống thực tế nhiều trường hợp tại xã, thị trấn để xem phản ánh đó như thế nào. Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin phản ánh sai sự thật.

"Có những trường hợp mình đã chăm lo 3 - 4 lượt rồi nhưng vẫn kêu là chưa nhận được lần nào. Hoặc, có nhà, cha lấy số điện thoại phản ánh xong thì con lấy phản ánh tiếp... Đến nhà kiểm tra thì chỉ có một hộ. Họ phản ánh lên tất cả các kênh của TP.HCM như chương trình livestream "Dân hỏi -Thành phố trả lời", Tổng đài 1022, các đường dây nóng... làm rối công tác chuẩn bị của địa phương; chưa kể có trường hợp phản ánh giùm. Từ các kênh thông tin phản ánh đổ về, lực lượng cơ sở chịu áp lực cực lớn, nhiều khi làm không nổi", đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Bình Chánh nói.

Trong báo cáo về các gói hỗ trợ COVID-19, một số xã tại H.Bình Chánh theo phát cuốn chiếu, tức tuần tự theo các tổ, chính điều này vô tình làm đối tượng được hưởng ở ấp khác vốn đang bị áp lực cuộc sống quá lớn khi giãn cách xã hội so bì, từ đó, người dân đi khiếu nại, phản ánh.

"Chúng tôi là những người đi xử lý thông tin, cố gắng động viên, trao đổi, giải thích về cơ chế chính sách cho người dân nhưng tâm lý so bì của dân rất lớn, có trường hợp người dân chửi mắng cả cán bộ. Có khi tôi đi giám sát thực tế về ăn cơm không nổi", đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Bình Chánh nhấn mạnh, ghi nhận trên báo Thanh niên.

Vaccine Pfizer liều thứ ba có thể bảo vệ tới 10 tháng

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 13 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 17 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 20 giờ trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 21 giờ trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Thời sự - 1 ngày trước

Đánh giá lưu lượng xe là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ đang tính phương án dồn xe tải cỡ lớn và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1.

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

Xe container cháy lớn khi đang chạy trên quốc lộ 1 qua khu vực bến xe Miền Đông mới khiến giao thông tại cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài.

Top