Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 12/8: Cập nhật thông tin về trường hợp Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; hãi hùng nữ hành khách ngã ra đường vì không thắt dây an toàn, không đóng cửa xe

Thứ sáu, 06:50 12/08/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Theo Bộ Ngoại giao, khi cơ quan chức năng sở tại đang điều tra hay thực hiện quá trình tố tụng vụ liên quan đến 2 nghệ sĩ Việt, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha sẽ phối hợp, theo dõi sát, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân; vị khách nữ trên một chiếc ô tô đã gặp một tình huống trớ trêu khi bị rơi ra khỏi xe.

Tin sáng 11/8: Chồng ôm vợ nguy kịch trên xe cứu thương rồi thề bỏ nhậu; Phó viện trưởng VKSND huyện lên tiếng về việc bị tố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồngTin sáng 11/8: Chồng ôm vợ nguy kịch trên xe cứu thương rồi thề bỏ nhậu; Phó viện trưởng VKSND huyện lên tiếng về việc bị tố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

GiadinhNet - Vợ bị thương nguy kịch, người chồng ôm vợ trên xe cứu thương dỗ dành và thề bỏ nhậu, đưa về quê sống gây xúc động trong cộng đồng mạng; Phó trưởng VKSND huyện cho rằng bản thân không liên quan đến hoạt động mua bán, vay mượn của vợ.


Đại sứ quán Việt Nam theo sát quá trình tố tụng vụ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh

Tin sáng 12/8: Đại sứ quán Việt Nam theo sát quá trình tố tụng vụ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; hãi hùng nữ hành khách ngã ra đường vì không thắt dây an toàn, không đóng cửa xe;  - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Minh Nhật).

Chiều 11/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Dân trí đặt câu hỏi về vấn đề liên quan tới 2 công dân Việt Nam được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị cáo buộc vi phạm pháp luật tại Tây Ban Nha. Có thông tin cho rằng 2 công dân này bị nhà chức trách Tây Ban Nha trục xuất, vậy công tác bảo lãnh, bảo hộ đối với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh hiện ra sao?

Trả lời Dân trí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin chính thức từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3/8, tòa án đã trả hộ chiếu do có luật sư người địa phương đại diện liên lạc".

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, 2 công dân này được Đại sứ quán Việt Nam khẳng định đã rời Tây Ban Nha và qua báo chí được biết họ đã về Việt Nam.

"Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha trong thời gian tiếp theo, khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra hay thực hiện quá trình tố tụng, Đại sứ quán sẽ theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước liên quan. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cũng sẵn sàng các biện pháp để bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam" - bà Hằng thông tin.

Ngã ra đường vì không thắt dây an toàn, không đóng cửa xe

Tin sáng 12/8: Hãi hùng nữ hành khách ngã ra đường vì không thắt dây an toàn, không đóng cửa xe;  - Ảnh 2.

Việc cửa chưa đóng chặt, không thắt dây an toàn và lái xe ôm cua với tốc độ vừa đủ để đẩy vị khách nữ xuống đường.

Nhiều lái xe và người ngồi trên xe hay chủ quan không thắt dây an toàn vì nghĩ rằng việc thắt dây an toàn gây vướng víu, không có tác dụng gì khi ngồi trên xe. Thói quen này cần phải bỏ ngay.

Một clip mới đây được đăng tải trên mạng cho thấy, tổng hợp những yếu tố khiến cho vị khách nữ trên chiếc xe rơi vào cảnh khá éo le: cửa xe chưa đóng chặt, không thắt dây an toàn và lái xe ôm cua với tốc độ vừa đủ để đẩy vị khách nữ xuống đường.

Hiếm khi gặp được tình huống 3 yếu tố này cùng đến một lúc nhưng nó đã xảy ra. Do đó, các thiết bị an toàn trang bị trên xe ô tô là không bao giờ thừa.

Theo Nghị định 100, lái xe không thắt dây an toàn sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người khác ngồi trên xe cũng sẽ bị phạt 300.000 - 500.000 đồng.

Xác minh clip ô tô vượt đèn đỏ, 2 trẻ em thò hơn nửa người ra cửa sổ trời

Tin sáng 12/8: Xác minh clip ô tô vượt đèn đỏ, 2 trẻ em thò hơn nửa người ra cửa sổ trời;  - Ảnh 2.

Xe ô tô vượt đèn đỏ, tài xế mở cửa sổ trời cho 2 em nhỏ thò hơn nửa người ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Tối 10/8, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã nắm được thông tin trên mạng xã hội và sẽ tiến hành xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô biển BKS 49 vượt đèn đỏ khi đang lưu thông trên đường ở TP Vũng Tàu, tài xế còn mở cửa sổ trời cho 2 trẻ em thò hơn nửa người ra ngoài.

Trong khi đó, lãnh đạo đội CSGT TP Vũng Tàu cũng cho biết, hiện đã nhờ Phòng CSGT Công an tỉnh này tra cứu biển số xe, chủ xe để gửi thông báo, sau đó sẽ tiến hành xử lý theo quy định liên quan đến nội dung đoạn clip trên.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh một xe ô tô 5 chỗ mang BKS 49A (tỉnh Lâm Đồng), lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu. Khi đến nút giao thông ngã 5 (giao giữa đường Lê Hồng Phong - Trương Công Định - Ba Cu) thì xe này bất chấp đèn đỏ vượt lên, đáng nói tài xế còn mở cửa sổ trời để cho 2 em nhỏ (1 trai, 1 gái) trong xe đứng lên, thò hơn nửa người ra ngoài.

Vụ việc được người đăng tải cho biết xảy ra vào ngày 9/8. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người xem tỏ ra bất bình, bày tỏ sự thiếu an toàn của tài xế vì cho rằng đây là một tư thế rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ, nếu không may xảy ra va chạm giao thông thì hậu quả không biết như thế nào.

"Đã nhiều vụ bị xử phạt rồi mà dường như tình yêu thương con cái vẫn không quan tâm đến an toàn là mấy", người đăng tải đoạn clip chia sẻ.

Một tài khoản facebook khác bình luận: "Hi vọng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thấy clip này, đề nghị xử lý nghiêm".

Hà Nội chỉ chọn 92 biệt thự cũ để bảo tồn, chỉnh trang

Tin sáng 12/8: Đại sứ quán Việt Nam theo sát quá trình tố tụng vụ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; hãi hùng nữ hành khách ngã ra đường vì không thắt dây an toàn, không đóng cửa xe;  - Ảnh 5.

Căn biệt thự ở ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo được cải tạo từ ngày 28/4. Ảnh: Q.H.

Ngày 11/8, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết hai đơn vị đang rà soát, kiểm tra và lựa chọn 30 biệt thự cũ do thành phố quản lý, 50 biệt thự cũ do Trung ương quản lý và 12 công trình kiến trúc có giá trị được xây dựng trước năm 1954 để đưa vào danh mục chỉnh trang, bảo tồn.

Đồng thời, đơn vị chức năng lập kế hoạch bảo tồn, chỉnh trang biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác và lập hồ sơ quản lý biệt thự cũ, khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng biệt thự cũ để trình UBND Hà Nội.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các quận bảo trì, cải tạo, sửa chữa biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 tại địa chỉ: 72 Lý Thường Kiệt, 28A Điện Biên Phủ, 51 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài, 49 Trần Hưng Đạo, 45 Quang Trung, số 2-4 Lê Phụng Hiểu.

Hà Nội cũng sẽ xem xét việc cải tạo, chỉnh trang các biệt thự: 59 Hai Bà Trưng, 46 Phan Bội Châu, 51 Hàng Chuối, 12 Lê Quý Đôn, 22 Tăng Bạt Hổ, 8 Nguyễn Biểu, 12 Cao Bá Quát, 46 Trần Hưng Đạo, 20 Hai Bà Trưng, 68 Thợ Nhuộm.

Theo danh mục nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 do UBND thành phố ban hành hồi tháng 6, Hà Nội có hơn 1.200 nhà biệt thự cũ, được chia làm 3 nhóm: Nhóm 1 có 222 biệt thự; nhóm 2 có 356 biệt thự và nhóm 3 có 638 biệt thự.

Xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp, có loại giảm gần 1.000 đồng/lít

Tin sáng 12/8: Đại sứ quán Việt Nam theo sát quá trình tố tụng vụ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; hãi hùng nữ hành khách ngã ra đường vì không thắt dây an toàn, không đóng cửa xe;  - Ảnh 6.

Giá xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm xăng E5 RON 92 là 900 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 940 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng giảm. Trong đó, dầu diesel giảm 1.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.210 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên giá.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.720 đồng/lít, RON 95 là 24.660 đồng/lít, dầu diesel là 22.900 đồng/lít, dầu hỏa 23.320 đồng/lít, dầu mazut 16.540 đồng/kg.

Nhóm người xưng công an xô xát với người vi phạm giao thông ở Bình Dương

Tin sáng 12/8: Hãi hùng nữ hành khách ngã ra đường vì không thắt dây an toàn, không đóng cửa xe;  - Ảnh 4.

Nhóm người xưng công an quật ngã người dân trên đường - Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sáng nay (11/8) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ nội dung đoạn clip xô xát giữa nhóm người xưng là công an và người vi phạm giao thông.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Tân Uyên cũng yêu cầu những người liên quan báo cáo sự việc, từ đó có biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, từ tối ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm người mặc thường phục với người điều khiển xe máy trên đường ĐT746 (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo nội dung đoạn clip, một nhóm khoảng 10 người mặc thường phục, có người mặc quần short xưng là công an phường Tân Vĩnh Hiệp, yêu cầu một người điều khiển xe máy về trụ sở công an phường để làm việc.

Do thấy nhóm người mặc thường phục nên người vi phạm phản ứng, không đồng ý về trụ sở thì hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, một số người trong nhóm xưng công an quật ngã một thanh niên xuống đường. Đến khi bị một số người dân đi đường phản ứng thì nhóm này mới dừng lại.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên, bước đầu Công an phường Tân Vĩnh Hiệp báo cáo vào thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng phòng chống tội phạm phường đang tuần tra trên đường thì phát hiện một người điều khiển xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện trong xe máy có một con dao nên yêu cầu người điều khiển xe về trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, người này không chấp hành dẫn đến việc cự cãi và xô xát.

Công an thị xã Tân Uyên đã yêu cầu Công an phường Tân Vĩnh Hiệp báo cáo cụ thể về sự việc này, xác minh có hay không lực lượng công an trong nhóm người xô xát với người dân.

Theo tìm hiểu của PV, trong nhóm người quật ngã người dân có một cán bộ công an phường Tân Vĩnh Hiệp là H.T.L. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người này không mặc sắc phục công an.

Cá heo dạt vào bờ được người dân Lý Sơn giúp bơi về biển

Tin sáng 12/8: Cá heo dạt vào bờ được người dân Lý Sơn giúp bơi về biển;  - Ảnh 2.

Con cá heo dạt vào bờ đã được người dân Lý Sơn hỗ trợ quay lại biển khơi an toàn.

Ngày 10/8, người dân phát hiện một con cá heo bơi vào khu vực cảng cá Lý Sơn. Đây là lần đầu tiên người dân huyện đảo thấy cá heo dạt vào bờ.

Con cá dài khoảng 1m, nặng khoảng 30kg. Cá heo bơi nhiều giờ tại khu vực cảng Lý Sơn nên bị đuối sức. Những ngư dân bơi lội giỏi đã xuống biển dìu cá ra xa bờ. Sau nhiều giờ nỗ lực, con cá heo đã được đưa trở lại biển khơi an toàn.

Cùng với cá voi, cá heo được ngư dân thờ phụng vì cho rằng chúng thường giúp người gặp nạn trên biển.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, gây mưa lớn ở miền Bắc

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 3 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 13 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Top