Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 13/8: Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc; Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025

Thứ ba, 07:11 13/08/2024 | Đời sống

GĐXH - Những ngày tới, thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ là mưa rào kèm dông; UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa 4 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì lên quận vào năm 2025...

Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc

Tin sáng 13/8: Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc; Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025- Ảnh 1.

Những ngày tới, thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ là mưa rào kèm dông. Ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua đến ngày 14/8, mưa lan rộng ra những khu vực khác ở Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 50-100mm. Một số nơi có thể hứng mưa lớn trên 200mm/đợt, tập trung về đêm và sáng, đặc biệt ở khu vực vùng núi.

Những ngày tới, thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ là mưa rào kèm dông. Mưa gia tăng nhưng nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất 31-33 độ C, oi nóng vẫn tái diễn về trưa và chiều.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, khu đô thị khi mưa lớn có thể trút xuống trong thời gian ngắn, tập trung trong không gian hẹp.

Ngoài ra ngày 13/8, Thanh Hóa và Nghệ An cũng được dự báo mưa rào và dông với lượng 10-30mm. Một số nơi mưa trên 50mm, tập trung về chiều tối và đêm.

Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025

Tin sáng 13/8: Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc; Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025- Ảnh 2.

UBND TP Hà Nội lưu ý huyện Đan Phượng bám sát các sở ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đề án lên quận. Ảnh minh hoạ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án đầu tư, xây dựng phát triển 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận.

Trong 5 huyện kể trên, Đông Anh và Gia Lâm đã cơ bản thực hiện xong giai đoạn đầu tư, xây dựng hạ tầng để đáp ứng các tiêu chí thành lập quận, phường. Huyện Thanh Trì và Hoài Đức đang trong thời điểm đánh giá và công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu huyện Đông Anh, Gia Lâm phối hợp với Sở Nội vụ và các sở ngành hoàn thiện hồ sơ đề án để bộ ngành thẩm định. Phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án thành lập quận Đông Anh, Gia Lâm trong quý bốn năm 2024 hoặc quý một năm 2025.

Với huyện Thanh Trì và Hoài Đức, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ động phối hợp với các sở ngành để cung cấp hồ sơ, số liệu đánh giá tiêu chí lên quận. Đồng thời xây dựng giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những tiêu chí chưa đạt.

TP Hà Nội yêu cầu 2 huyện trên ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án đảm bảo hoàn thành tiêu chí lên quận. Phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án thành lập quận Thanh Trì và Hoài Đức vào cuối năm 2025.

Với huyện Đan Phượng cần tiếp tục rà soát tình hình thực hiện đề án; đồng thời đánh giá các tiêu chí, xây dựng giải pháp cụ thể để hoàn thành đề án.

UBND TP Hà Nội lưu ý huyện Đan Phượng bám sát các sở ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đề án lên quận. Huyện Đan Phượng có trách nhiệm báo cáo thành phố lộ trình và chủ động đề xuất phương án, dự kiến thời gian lập hồ sơ, đề án thành lập quận.

Trong năm 2023, HĐND TP Hà Nội đã thông qua đề án thành lập quận Đông Anh và quận Gia Lâm. Theo đề án, Đông Anh có 24 phường, Gia Lâm có 16 phường. Để các đơn vị hành chính lên quận, cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án.

Hiện nay, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Trong đó, 12 quận gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ và Thanh Xuân.

Tổ chức diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Tin sáng 13/8: Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc; Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025- Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường - Trưởng Ban Chỉ đạo - phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: báo Lao Động

Theo báo Lao Động, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã làm việc với TP Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, báo cáo về việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - cho biết, thành phố đã ban hành các chỉ thị, các văn bản chỉ đạo chuẩn bị các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm. Đến nay đã triển khai đồng bộ các hoạt động, các phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Theo ông Phan Văn Mãi, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được hết sức quan tâm, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để rà soát thực hiện chính sách. Quyết tâm không để sót các trường hợp được hưởng chính sách.

Trong đó, diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm thì diễu binh gồm 34 khối của Công an và Quốc phòng. Diễu hành có 11 khối.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, tổng số người tham gia diễu binh, diễu hành là 11.220 người. Cùng với đó là việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Phát động phong trào thi đua yêu nước tại các cấp, các ngành để chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam gắn với thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

Mìn nổ khi thi công hầm thủy điện, 2 công nhân thương vong

Tin sáng 13/8: Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc; Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025- Ảnh 4.

Hầm thủy điện nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NLĐ

Theo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu, bản Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, khiến 2 người thương vong.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 9/8, ông C.Z. (55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng ông T.Đ.H. (34 tuổi, trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) vào trong hầm công trình thủy điện Nậm Cấu đặt thuốc nổ để phá đá. Bất ngờ mìn phát nổ khiến ông Z. tử vong, ông H. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Được biết, dự án do Công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc là hầm số 3 do Công ty TNHH Duy Thành thi công, nhà thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh.

Cơ quan điều tra xác định đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập những người liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 7/2024, tại tỉnh Lai Châu cũng xảy ra tai nạn lao động tại dự án thi công hầm thủy điện khiến 3 công nhân tử vong.

Thông tin đăng kiểm xe vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Tin sáng 13/8: Mưa dông lan rộng khắp miền Bắc; Hà Nội đặt mục tiêu đưa 4 huyện lên quận vào năm 2025- Ảnh 5.

Cục Đăng kiểm thông tin kiểm định xe trong vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Lao Động

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, khoảng sáng ngày 12/8/2024, tại Km 128 + 600 thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra tai nạn giữa 3 xe ôtô.

Đó là ôtô tải biển số 24C-060.13, xe ôtô tải biển số 88C-247.15 và xe ôtô tải pickup biển số 29C-878.45. Hậu quả 1 người tử vong tại chỗ (tài xế xe tải 29C-878.45), 1 người bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện liên quan như sau:

Ôtô tải biển số 24C-060.13, nhãn hiệu: VEAM , năm sản xuất: 2016; chủ phương tiện: Lê Thanh Hải, địa chỉ chủ phương tiện: Huyện Bảo Thắng - Lào Cai. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 18.6.2024 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 24-01D (Lào Cai), hạn kiểm định hết ngày 17/12/2024.

Ôtô tải biển số 88C-247.15, nhãn hiệu: KIA , năm sản xuất: 2018; chủ phương tiện: Lê Văn Công, địa chỉ chủ phương tiện: Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 23/10/2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 88-04D (Vĩnh Phúc), hạn kiểm định hết ngày 22/10/2024.

Ôtô tải (Pickup cabin kép) biển số 29C-878.45, nhãn hiệu: FOR , năm sản xuất: 2017; chủ phương tiện: CT TNHH Thép INOX Quang Hưng, địa chỉ chủ phương tiện: 217 Phú Diễn, Phú Diễn, BTL, Hà Nội. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 7.11.2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (Hà Nội), hạn kiểm định hết ngày 6.11.2024 .

Trước đó Báo Lao Động thông tin, 6h45 ngày 12.8, tại Km 128 + 600 đoạn qua cầu Ngòi Gùa (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ôtô do các tài xế: L.T.H (SN 1968, trú tại Lào Cai), L.T.A (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc), Đ.V.Q (SN 1981, trú tại Thái Bình) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh L.T.A là tài xế của ôtô tải tử vong, 1 người trên ôtô bán tải bị thương được đưa đi cấp cứu, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km 129+ 300 (địa phận Yên Bái) đang ùn tắc cả 2 hướng sau vụ tai nạn liên hoàn.

Công an khuyến cáo tài xế qua khu vực này chuyển hướng ra Mậu A xuống TP Yên Bái rồi lên IC12: hướng Nội Bài lên thì ra IC12 đi qua TP Yên Bái lên Mậu A.

Đi bộ dưới lòng đường, người phụ nữ bị máy xúc từ phía sau lao tới tông trúng ở Hà GiangĐi bộ dưới lòng đường, người phụ nữ bị máy xúc từ phía sau lao tới tông trúng ở Hà Giang

GĐXH - Người phụ nữ đi bộ dưới lòng đường thì bị xe máy xúc di chuyển khá nhanh từ phía sau lao tới tông trúng. Nạn nhân bị bánh xe cán qua người, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương nặng.

Muốn có bảng giá đất theo năm, người dân chỉ phải chi một khoản phí rẻ tới bất ngờMuốn có bảng giá đất theo năm, người dân chỉ phải chi một khoản phí rẻ tới bất ngờ

GĐXH - Từ 1/8/2024, khi người dân muốn có bảng giá đất (theo năm), chỉ phải bỏ ra một khoản phí rẻ tới bất ngờ…

Trà My (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026

Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, mức trợ cấp ưu đãi và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh. Trong đó bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất.

Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiên

Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiên

Đời sống - 10 giờ trước

Không chỉ nổi tiếng bởi vân gỗ đẹp, mùi thơm đặc trưng và giá trị cao, loại gỗ quý hiếm này còn khiến giới khoa học lo lắng vì số lượng ngoài tự nhiên ở Việt Nam hiện chỉ còn đếm được bằng con số rất nhỏ.

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án nước thải Yên Xá thi công ì ạch đang biến phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thành "con đường đau khổ" đầy ổ voi, bụi lầy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh, chữa bệnh.

Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãn

Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãn

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp dường như được cuộc đời ưu ái hơn người khác. Họ không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc mà còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hậu vận đủ đầy.

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hoàn trả tiền đã đóng trong một số trường hợp. Đó là những trường hợp nào?

Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền não

Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền não

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.

Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi

Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.

Từ 15/5, trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt đến 70 triệu đồng

Từ 15/5, trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt đến 70 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/5, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Đời sống

GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.

Top