Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 14/8: Thông tin mới vụ 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy; nói xấu người miền Trung, chủ tài khoản TikTok bị triệu tập

Chủ nhật, 07:16 14/08/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Nhiều giờ sau đám cháy được dập tắt nhưng 3 mẹ con bị kẹt bên trong căn nhà ở Ninh Thuận, lực lượng chức năng điều máy xúc phá dỡ tường nhà để tìm kiếm; cảnh sát xác định mục đích mà Hoàng Minh làm video để "câu view", "câu like", thu hút người xem, nhanh được nổi tiếng.

Tin sáng 13/8: Chủ trọ kể thời khắc nghe bé gái 10 tuổi la hét, kêu cứu vì điện giật; thông tin bất ngờ về nghi phạm giết người ở Hàng BàiTin sáng 13/8: Chủ trọ kể thời khắc nghe bé gái 10 tuổi la hét, kêu cứu vì điện giật; thông tin bất ngờ về nghi phạm giết người ở Hàng Bài

GiadinhNet - Bố mẹ đi làm để hai chị em ở nhà rồi sự việc đau lòng xảy ra; nghi phạm trong vụ án từng là tình nguyện viên treo phao cứu sinh trên cầu Vĩnh Tuy; việc thu hồi chỉ được thực hiện với sổ hộ khẩu có thông tin thay đổi... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay.

Điều máy xúc phá nhà, tìm 3 mẹ con kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận

Tin sáng 14/8: Thông tin mới vụ 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy; nói xấu người miền Trung, chủ tài khoản TikTok bị triệu tập - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra hỏa hoạn ở Ninh Thuận, ba mẹ con bị mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh: Ninh Thuận.


Chiều 13/8, đám cháy tại căn nhà nằm trên đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) được dập tắt.

Nhiều giờ sau, cảnh sát tiếp cận nhiều hướng, tìm kiếm để giải cứu người mẹ 33 tuổi và hai con nhỏ (1 và 4 tuổi) bị mắc kẹt trong căn nhà cháy chưa được đưa ra ngoài, nhưng không tìm thấy.

Lực lượng chức năng điều máy xúc tới hiện trường, phá dỡ tường nhà, khơi thông đống đổ nát để tìm kiếm những người bị nạn.

Đến thời điểm này, cả ba mẹ con vẫn chưa thấy dấu tích. Đồng thời, cảnh sát tiếp tục phun nước, làm mát khu vực cháy, khắc phục nguy hiểm do tường và trần nhà có nguy cơ đổ sập.

Nói xấu người miền Trung, chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh bị triệu tập

Tin sáng 14/8: Nói xấu người miền Trung, chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh bị triệu tập; nhân viên tiệm vàng bay như Tôn Ngộ Không, tóm gọn tên cướp - Ảnh 2.

Hoàng Minh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã triệu tập ông Nguyễn Hoàng Minh, chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại phường 4, TP Đà Lạt) để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ông Hoàng Minh đã là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi người này đăng tải video có nội dung nhận xét tiêu cực, thậm chí chỉ trích nặng nề về người miền Trung.

Tại cơ quan công an, Hoàng Minh thừa nhận quá trình sản xuất, chỉnh sửa, đăng tải video trên do mình thực hiện.

Theo người này, trong quá trình làm video, người được phỏng vấn có nhận xét tích cực, nhưng anh ta đã cố tình cắt ghép, chỉnh sửa để có nội dung như trên mạng xã hội lan truyền.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, mục đích mà Hoàng Minh làm video nêu trên nhằm "câu view", "câu like", thu hút người xem và nhanh được nổi tiếng.

Tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 10 xe máy, 3 người thương vong

Tin sáng 14/8: Tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 10 xe máy, 3 người thương vong;  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 13/8, Cơ quan Công an huyện Trảng Bom phối hợp với các lực lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 làm 3 người chết và bị thương, nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Trước đó, vào chiều tối 12/8, một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 khi đến đến ngã 3 Hưng Long, thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom thì va chạm với 1 xe ô tô con đang lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến xe ô tô con mất lái va chạm với một loạt xe máy.

Hậu quả vụ tai nạn là 2 xe ô tô bị hư hỏng, khoảng 10 chiếc máy nằm la liệt trên mặt đường. Có 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó 1 người đã tử vong.

Vụ việc đã được bàn giao Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sau tiếng nổ lớn, tòa nhà Seaprodex trên đường Đồng Khởi bốc cháy

Tin sáng 14/8: Tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 10 xe máy, 3 người thương vong;  - Ảnh 3.

Tầng thượng tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: N.A.

Khoảng 23h55 ngày 12/8, lửa bùng lên tại tầng thượng tòa nhà Seaprodex cao 5 tầng ở số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Phát hiện cháy, nhiều người ở trong tòa nhà tháo chạy ra ngoài. Một số bảo vệ dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ, tiếp cận hiện trường dập lửa nhưng bất thành.

"Tầng thượng tòa nhà phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt. Nhiều người trong tòa nhà hoảng loạn, tháo chạy", một nhân chứng nói.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1 sau khi được điều động đến hiện trường đã phối hợp với lực lượng chức năng dùng xe thang để tiếp cận đám cháy và dập lửa.

Đến hơn 1h ngày 13/8, hỏa hoạn được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến khoảng 100 m2 tầng thượng tòa nhà cùng một số tài sản bị thiêu rụi.

Học sinh Hà Nội đến trường từ 22 - 29/8

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023.

Theo đó, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8/2022.

Tất cả các cấp học đều bắt đầu học kỳ 1 từ 5/9/2023. Thời gian kết thúc học kỳ 1 vào trước ngày 15/1/2023, hoàn thành học kỳ 2 vào trước ngày 25/5/2023; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở vào trước ngày 30/6/2023; hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2023.

Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Mỹ yêu cầu hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cần có bị chú về nơi sinh

Tin sáng 14/8:  - Ảnh 1.

Ảnh: Anh Nguyễn


Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa có thông báo cho biết, Chính phủ Mỹ đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7 nhằm xác định xem có đáp ứng các yêu cầu cấp xét thị thực và đi lại của Mỹ hay không.

Đại sứ quán cho biết, dự kiến sẽ sớm có quyết định về việc này.

Để tránh bị gián đoạn, Đại sứ quán thông tin, kể từ ngày 15/8, tất cả các công dân Việt Nam xin thị thực định cư và không định cư phải làm các bước hướng dẫn.

Khi chuẩn bị hồ sơ, công dân điền tờ khai xin thị thực DS-160 hoặc DS-260, cần đảm bảo điền thông tin về nơi sinh của đương đơn. Đại sứ quán lưu ý, không điền quê quán hoặc nơi đăng ký khai sinh; phải điền tên tỉnh thành và quốc gia nơi đương đơn đã sinh ra.

Đối với mẫu hộ chiếu mẫu mới, công dân khi làm hộ chiếu mới, hãy yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh để đảm bảo thông tin nơi sinh có trong hộ chiếu mới.

Sau đó nếu công dân có lịch hẹn được Đại sứ quán phỏng vấn, khi đi phỏng vấn phải mang theo giấy khai sinh. Nếu không có bản gốc giấy khai sinh nhưng có hộ chiếu cũ (bìa màu xanh lá cây) có thông tin nơi sinh thì phải mang theo cùng hộ chiếu mới.

Nếu công dân đã có hộ chiếu mẫu mới, Đại sứ quán Mỹ đặc biệt khuyến cáo đương đơn yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh trước ngày phỏng vấn.

Trong thời gian qua 3 nước châu Âu gồm Đức, CH Séc, Phần Lan đã thông báo sẽ không tiếp nhận đơn xin thị thực với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam do không có thông tin nơi sinh. Tây Ban Nha, Anh và Pháp sẽ vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường cho tới khi có thông báo mới.

Tại họp báo thường kỳ chiều 11/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã làm việc với Đại sứ quán các nước. Các cơ quan chức năng của Việt Nam trước mắt sẽ ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Nhân viên tiệm vàng bay như Tôn Ngộ Không, tóm gọn tên cướp

Tin sáng 14/8:  - Ảnh 2.

Nam nhân viên bay qua tủ trưng bày đuổi tên nghi can đang cầm sợi dây chuyền vàng bỏ chạy


Ngày 12/8, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đang lấy lời khai các nhân chứng, tạm giữ một nghi can để làm rõ vụ cướp vàng tại tiệm vàng K.H.P (đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).

Thời điểm trên khoảng 13h35' cùng ngày, tuyến đường Trần Văn Mười vắng người qua lại, tại tiệm vàng K.H.P chỉ có một mình nhân viên tên Q (SN 1994) trông coi.

Lúc này một người đàn ông điều khiển xe tay ga BKS 49K1-142.33 dừng xe trước tiệm rồi vào bên trong tiệm vàng hỏi mua sợi dây chuyền vàng nặng khoảng 2 lượng nhưng nhân viên Q trả lời không có.

Người đàn ông này nói cho xem sợi dây chuyền vàng nặng nhất trong tiệm, anh Q lấy ra sợi dây nặng 1 lượng cho người đàn ông xem. Người đàn ông vừa cầm vừa quan sát xung quanh và bất ngờ cầm sợi dây chuyền bỏ chạy ra xe.

Trước tình huống trên anh Q đã phóng người qua tủ trưng bày vàng đạp ngã xe và khống chế người đàn ông trên. Lúc này những người sau tiệm vàng và những người xung quanh nghe tiếng truy hô đã xông ra giúp anh Q khống chế người đàn ông này và giao cho Công an xã Xuân Thới Đông.

Công an huyện Hóc Môn sau khi tiếp nhận vụ án đã khám nghiệm hiện trường trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ hành vi của nghi can trên.

Hậu bão số 2, Hà Nội ngập thành “sông”, nhiều phương tiện chết máy

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 8 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 13 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 16 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 22 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top