Tin sáng 16/4: Cục CSGT lên tiếng về thông tin nâng mức phạt Nghị định 168; Những ai không phải xác thực thuê bao di động?
GĐXH - Cục CSGT khẳng định, thông tin về việc nâng mức phạt Nghị định 168 chưa chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận; Từ ngày 15/4, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều cần xác thực lại.
Tin sáng 15/4: Từ hôm nay, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết thúc đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 nămMiền Bắc đón không khí lạnh gây mưa dông, nền nhiệt giảm sâu

Nắng nóng sắp chấm dứt trên cả nước, mưa rào và dông xuất hiện diện rộng. (Ảnh minh hoạ)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.
Theo dự báo, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.
"Khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi, gió giật mạnh... Nếu đang di chuyển ngoài đường, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải", bà Lê Thị Hồng Vân - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin trên VTC News,
Cũng theo bà Vân, từ ngày 17/4, Bắc Bộ và Thanh Hoá chuyển mát, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời chấm dứt.
Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 36-39°C, có nơi trên 39°C trong các ngày 15-16/4.
Từ 17/4, nắng nóng khả năng dịu dần trên các khu vực.
Những ai không phải xác thực thuê bao di động từ ngày 15/4?
Đời sống pháp luật đăng tải, quy định mới nằm trong Thông tư 08/2026 do Bộ KH&CN ban hành nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua.
Trên thực tế, nhiều SIM được đăng ký từ giai đoạn trước có thể đã bị cho mượn, chuyển nhượng nhưng chưa cập nhật lại thông tin chính chủ. Những số này tiềm ẩn rủi ro, khi có thể bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật mà người đứng tên không biết.
Chính sách mới cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình. Từ đó, họ xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng bằng cách phản ánh qua VNeID.
Sau khi tiếp nhận thông tin, doanh nghiệp viễn thông sẽ liên hệ với số thuê bao bị phản ánh, yêu cầu xác minh và hoàn tất lại thủ tục đăng ký trong 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao này sẽ bị khóa một chiều. Trường hợp tiếp tục không khắc phục, dịch vụ sẽ bị khóa 2 chiều và thanh lý hợp đồng.
Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều cần xác thực lại. Những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6.
Một điểm đáng chú ý khác là quy định liên quan đến việc thay đổi thiết bị. Từ ngày 15/6, khi người dùng chuyển sang thiết bị mới, họ phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học. Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.
Quy định này nhằm khắc phục tình trạng người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa, tạo kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là giải pháp kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán SIM kích hoạt sẵn. Việc bổ sung hình thức xác thực sinh trắc học là giải pháp cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang áp dụng để tăng cường bảo mật.
Cục CSGT lên tiếng về thông tin nâng mức phạt Nghị định 168

Cơ quan chức năng cho biết, việc sửa đổi Nghị định 168 chỉ nhằm hoàn thiện quy định, không có chuyện nâng mức phạt đối với vi phạm giao thông đường bộ.
Thông tin trên SKĐS, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện đang được Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số thông tin chưa chính xác liên quan đến việc nâng mức phạt Nghị định 168, gây hiểu nhầm trong dư luận.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, dự thảo lần này không nâng mức phạt Nghị định 168 đối với các hành vi vi phạm giao thông đường bộ. Các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, vi phạm nồng độ cồn… vẫn giữ nguyên mức xử phạt như quy định hiện hành.
Việc sửa đổi chủ yếu nhằm làm rõ, siết chặt mô tả hành vi vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định xử phạt đối với một số loại hình như xe hợp đồng điện tử, xe nội bộ, với mức xử phạt tương đương các loại hình vận tải đang áp dụng.
Đáng chú ý, một số người dân đang hiểu sai về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 có nội dung nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tuy nhiên, cách hiểu đúng các nội dung trong Dự thảo là tăng quyền xử phạt tại chỗ của Cảnh sát giao thông. Cụ thể, trước đây Cảnh sát giao thông chỉ được phạt trực tiếp tối đa 500.000 đồng thì nay nâng lên 7.500.000 đồng.
Quy định này giúp người vi phạm các lỗi có mức phạt dưới 7.500.000 đồng có thể nộp phạt trực tiếp, không cần thực hiện qua kho bạc hoặc cổng dịch vụ công. Ví dụ một người vượt đèn đỏ bị phạt 5.000.000 đồng, trước đây phải đi nộp tiền qua kho bạc hoặc online thì nay có thể nộp trực tiếp cho Cảnh sát giao thông xử lý tại chỗ.
Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, việc sửa đổi lần này nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, bảo đảm đồng bộ và thuận lợi hơn trong thực tiễn, không có chuyện nâng mức phạt Nghị định 168 như một số thông tin lan truyền.
Xuất hiện cuộc gọi thông báo khóa CCCD, hạn chế giao dịch ngân hàng: Công an cảnh báo khẩn

Công an xã Thanh Long tiếp nhận trình báo, tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an lừa đảo qua điện thoại.
Theo Công an tỉnh Cao Bằng, một chiêu lừa mới đang được các đối tượng xấu sử dụng là giả danh cán bộ Công an, gọi điện hướng dẫn "cập nhật định danh điện tử mức độ 2" nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Theo đó, ngày 14/4, Công an xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng cho biết vừa tiếp nhận trình báo của một người dân về việc bị đối tượng mạo danh lực lượng chức năng tiếp cận qua điện thoại với kịch bản nêu trên.
Theo thông tin ban đầu, bà T.T.K (trú tại xóm Ngọc Chung, xã Thanh Long) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng cho biết dữ liệu cá nhân của bà "chưa được đồng bộ trên hệ thống", đồng thời đưa ra hàng loạt cảnh báo như có thể bị khóa căn cước công dân, hạn chế giao dịch ngân hàng hoặc thậm chí bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nếu không cập nhật kịp thời.
Để tạo lòng tin, đối tượng đọc chính xác một số thông tin cá nhân của nạn nhân, đồng thời gửi hình ảnh giả mạo thẻ ngành, văn bản của cơ quan chức năng qua mạng xã hội và yêu cầu giữ bí mật, không trao đổi với người khác.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà K cài đặt ứng dụng lạ, cung cấp mã OTP, chụp ảnh căn cước công dân và đăng nhập tài khoản ngân hàng với lý do "xác thực định danh điện tử". Trong quá trình này, chúng liên tục thúc ép, đe dọa nếu không hoàn tất nhanh sẽ bị "khóa dữ liệu dân cư" và phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Khi bà K đang chuẩn bị cung cấp thông tin theo hướng dẫn, người thân phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời ngăn chặn, đưa bà đến cơ quan Công an trình báo.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Công an xã Thanh Long đã tiến hành tuyên truyền, giải thích rõ bản chất vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.
Cơ quan Công an nhấn mạnh, lực lượng chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cài đặt ứng dụng. Người dân cần tuyệt đối không làm theo các yêu cầu này, không chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu nhạy cảm cho bất kỳ cá nhân nào chưa được xác minh.
Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân nên bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, đồng thời liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an địa phương để kiểm tra, tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về MV gây tranh cãi của ca sĩ Jun Phạm

Hình ảnh trong MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm
Liên quan đến nội dung phản cảm trong hoạt động biểu diễn, trong đó có trường hợp MV của ca sĩ Jun Phạm, thông tin trên Người lao động, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ngày 15/4, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết thẩm quyền quản lý và xử lý vi phạm thuộc về các địa phương.
Theo ông Trần Hướng Dương, việc xử lý MV được thực hiện theo quy định tại Nghị định 144 và do cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương chịu trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền.
"Quan điểm nhất quán của Bộ là tạo điều kiện cho sáng tạo nghệ thuật nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cơ chế quản lý trong lĩnh vực âm nhạc chủ yếu theo hướng hậu kiểm, do đó Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định để phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của thị trường âm nhạc" - ông Trần Hướng Dương nói.
Ca sĩ Jun Phạm ra mắt MV "Truth or Dare" tối 28-3, tuy nhiên ngay khi ra mắt, MV đã gây ra nhiều tranh luận. Một số khán giả cho rằng MV xuất hiện một số hình ảnh bị cho là nhạy cảm, lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo. Trong MV, nam ca sĩ có những cảnh thể hiện động tác gợi cảm bên bạn diễn nữ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là bước thử nghiệm mới của Jun Phạm trong việc xây dựng hình ảnh trưởng thành, mang tính nghệ thuật và cá tính hơn.
Ngày 9-4, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết liên quan đến ý kiến phản ánh MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm gây tranh cãi về một số hình ảnh "gợi ẩn ý tình dục", Sở đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia.
Ngay sau đó, công ty quản lý của Jun Phạm cho biết chủ động gỡ bỏ MV "Truth or Dare" sau nhiều tranh cãi. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp về việc mang đến sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.
Về tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo sản phẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng. Theo đó, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch.
Đối với hoạt động quảng cáo, Luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi quảng bá sai sự thật, với mức xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Việc sử dụng AI để mạo danh người nổi tiếng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ và sẽ bị xử lý theo quy định.
Liên quan đến triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, ngay sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng số, nghệ sĩ và người nổi tiếng đã chủ động điều chỉnh hành vi ứng xử trên không gian mạng.
Trong thời gian tới, công tác truyền thông sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung của Bộ quy tắc. Dự kiến trong tháng 5, Cục sẽ tổ chức hội nghị phổ biến, đồng thời phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp truyền thông triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền như tin, bài, video clip, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.
Chặn hơn 370 trò chơi vi phạm trên kho ứng dụng của Apple và Google

Đề nghị Apple và Google chặn hơn 370 trò chơi vi phạm trên các kho ứng dụng.
Theo báo cáo của Bộ VHTT&DL đăng trên SKĐS, trong quý I/2026, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả đáng chú ý.
Trong kỳ, Bộ đã ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; đồng thời xây dựng 4 nghị định và 4 thông tư liên quan. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Về quản lý báo chí, Bộ đã ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ quan báo chí; cấp 7 giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Tính đến hết quý I/2026, cả nước ước đạt khoảng 24 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, với 34 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ.
Đáng chú ý, Bộ đã đề nghị Apple và Google chặn hơn 370 trò chơi vi phạm trên các kho ứng dụng, đạt tỷ lệ gỡ bỏ 100%. Đồng thời, cơ quan quản lý đã thu hồi 53 quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản hoặc quyết định phát hành đối với trò chơi điện tử G1 trên mạng.
Công tác xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tiếp tục được triển khai quyết liệt. Cụ thể, nền tảng Facebook đã chặn, gỡ bỏ 1.568 nội dung, trong đó khóa 38 trang (tỷ lệ 96%); YouTube gỡ 459 nội dung, bao gồm 20 kênh vi phạm (tỷ lệ 92%); TikTok chặn, gỡ 565 nội dung, trong đó có 346 tài khoản và 10 tệp âm thanh (liên quan 84.194 video), đạt tỷ lệ 97%; nền tảng Threads đã gỡ bỏ 7 bài viết vi phạm.
Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện quy trình ISO đối với thủ tục thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng theo quy định tại Nghị định số 342/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, Bộ đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; đồng thời hoàn thiện nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in. Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Chương trình đặt hàng xuất bản ấn phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027–2031.
Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, xuất bản tiếp tục được chú trọng, như trưng bày sách tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hội nghị quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8.
Ngoài ra, Bộ đã hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương; tham gia Hội chợ sách quốc tế tại Cuba. Trong quý I/2026, cơ quan chức năng đã cấp 1.437 giấy xác nhận đăng ký xuất bản; 1.232 giấy xác nhận khai báo nhập khẩu thiết bị in; và 330 giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
Đăng ký sai môn thi tốt nghiệp THPT dẫn đến hậu quả gì?
Theo kế hoạch từ Bộ GD&ĐT, từ ngày 24/4 đến hết ngày 5/5, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với quy chế thi 4 môn gồm hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng hai môn tự chọn, thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn quan trọng nhất của 12 năm đèn sách.
Trên SKĐS, TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc thường trực Đại học Duy Tân đưa ra cảnh báo rằng kỳ thi vốn mang tính chất "hai trong một", nên sự gắn kết giữa môn thi và tổ hợp xét tuyển là không thể tách rời. Thực tế ghi nhận không ít trường hợp thí sinh chọn môn thi theo cảm tính hoặc theo số đông mà quên mất ngành học đích đến yêu cầu những tổ hợp đặc thù, dẫn đến tình trạng dù điểm thi rất cao nhưng lại "vô duyên" với các nguyện vọng đại học mong muốn.
Đặc biệt với các khối ngành có tính sàng lọc cao như Y đa khoa hay Dược học, vốn thường xuyên duy trì tổ hợp truyền thống Toán - Hóa - Sinh, việc thí sinh đăng ký sai lệch môn tự chọn đồng nghĩa với việc tự đóng lại cánh cửa nghề nghiệp ngay từ khi chưa nhận đề thi.
ThS. Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, quy trình đúng đắn nhất phải là "chọn ngành trước, chọn môn sau". Điều này đòi hỏi học sinh phải có tầm nhìn chiến lược, coi môn thi không chỉ là năng lực sở trường mà còn là công cụ tối ưu hóa xác suất trúng tuyển vào nhiều ngành nghề khác nhau để đảm bảo an toàn cho lộ trình tương lai.
Dưới góc nhìn của những người trực tiếp đồng hành cùng học sinh, các giáo viên tại trường THPT cho rằng rào cản lớn nhất đôi khi không nằm ở kiến thức mà nằm ở sự chủ quan trong thao tác.
Một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chia sẻ, học sinh thường mắc lỗi khi không đối soát kỹ giữa danh mục môn học mình theo học ở trường và môn đăng ký trên hệ thống, dẫn đến những nhầm lẫn đáng tiếc giữa các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Việc tham gia đợt đăng ký thử từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4 do đó trở thành bài tập bắt buộc để các em rà soát thông tin cá nhân và làm quen với giao diện trực tuyến, tránh những lúng túng về mặt kỹ thuật khi bước vào đợt đăng ký chính thức.
Để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, ThS. Vương Văn Khởi từ Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM khuyến cáo thí sinh chỉ nên sử dụng một loại giấy tờ tùy thân duy nhất và phải có ý thức bảo mật tài khoản cá nhân một cách nghiêm ngặt.
Thông tin trên phiếu đăng ký không chỉ phục vụ cho kỳ thi mà còn là dữ liệu gốc được in trực tiếp trên bằng tốt nghiệp, do đó bất kỳ sai sót nào cũng sẽ kéo theo những thủ tục đính chính phức tạp về sau. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý việc tích chọn vào mục nguyện vọng xét tuyển ĐH - CĐ trên hệ thống, bởi đây là thao tác pháp lý quan trọng để các trường đại học có căn cứ trích xuất dữ liệu xét tuyển, giúp các em hiện thực hóa mục tiêu học tập sau khi rời ghế nhà trường phổ thông.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, dự báo các tâm điểm mưa lớn
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc chuyển mưa dông dễ kèm theo các hiện tượng dông lốc, sấm sét và mưa đá nguy hiểm. Nguy cơ cao nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa rất to lượng trên 100mm.
Vụ xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng xác định, tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội vi phạm nồng độ cồn.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đô
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Ngày 15/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về phương án tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến hết 3/5/2026 nhằm giảm áp lực tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.
Kiểm lâm TP Huế tiếp nhận khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc vào chùa
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Một cá thể khỉ mặt đỏ nặng 3,5kg bất ngờ xuất hiện tại chùa Huyền Không Sơn Thượng (TP Huế). Sau khi được phát hiện, nhà chùa đã báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định.
Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa dông khu vực Hà Nội và miền Bắc
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 16 đến 17/4, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa, cục bộ có nơi mưa to kèm dông lốc, trời chuyển mát.
Tin sáng 15/4: Từ hôm nay, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết thúc đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 năm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cơ quan khí tượng nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện.
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, người dân đi lại thế nào?
Thời sự - 1 ngày trướcHà Nội triển khai nhiều hướng lưu thông thay thế tại các cửa ngõ, đảm bảo giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.
Từ nay đến 2030, Hà Nội mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm như thế nào?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND (ngày 11/4/2026) nhằm triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026 - 2030.
Hà Nội: Cháy chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, 3 người may mắn thoát nạn an toàn
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.
Tin sáng 15/4: Từ hôm nay, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết thúc đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 năm
Thời sựGĐXH - Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cơ quan khí tượng nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện.