Tin sáng 17/11: TP.HCM cho phép rạp chiếu phim, quán karaoke mở cửa; các chùa trong cả nước đồng loạt đổ chuông tưởng nhớ người mất vì COVID-19
GiadinhNet - Dịch vụ massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, khiêu vũ, karaoke, UBND TP.HCM cho phép được hoạt động tại "vùng xanh", hoạt động hạn chế ở "vùng vàng", "vùng cam" và không hoạt động tại "vùng đỏ". Đúng 20h ngày 19/11, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19.
Tin trưa 16/11: Hà Nội không test nhanh COVID-19 tại sân Mỹ Đình; phạt nặng quán karaoke có nhiều nhân viên nữ mắc COVID-19TP.HCM: Quán bar, karaoke, vũ trường, massage được mở lại ở "vùng xanh"

Quán ăn tại chỗ được hoạt động bình thường tại tất cả khu vực là "vùng xanh" của TPHCM (Ảnh: Hải Long).
Ngày 16/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định ban hành quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký.
Theo quyết định này, điều kiện chung để tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi toàn thành phố là người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày; người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do chống chỉ định cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế; trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine được tham gia các hoạt động cùng người lớn đã tiêm đủ liều vaccine.
Đối với các quy định tạm thời các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường, xã, thị trấn, TPHCM cho phép các hoạt động trong nhà được mở lại ở nơi có cấp độ một của dịch COVID-19. Sức chứa tối đa của các hoạt động không hạn chế ở "vùng xanh" và giảm dần theo từng cấp độ dịch.
Các hoạt động ngoài trời bao gồm lễ, hội, đám cưới, đám tang... cũng không hạn chế số lượng người tham dự ở "vùng xanh".
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, khiêu vũ, karaoke, UBND TPHCM cho phép được hoạt động tại "vùng xanh", hoạt động hạn chế ở "vùng vàng", "vùng cam" và không hoạt động tại "vùng đỏ".'
Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ sẽ được hoạt động có điều kiện tại "vùng xanh", "vùng vàng" và hoạt động hạn chế, có điều kiện tại các khu vực thuộc "vùng cam", "vùng đỏ".
Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, được hoạt động bình thường ở "vùng xanh". Ở khu vực là "vùng vàng", người tham gia hoạt động cần tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh. Các hoạt động này sẽ không được tổ chức tại "vùng cam" và "vùng đỏ".
Tối 19/11, các chùa đồng loạt đổ chuông tưởng nhớ người mất vì COVID-19

Thời gian qua, nhất là khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố, hơn hai vạn đồng bào và cán bộ, chiến sỹ cả nước đã tử vong, hy sinh. (Ảnh: Phạm Nguyễn).
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong do dịch COVID-19.
Hoạt động này nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19, cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu thoát, đồng thời, lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng, chống dịch, phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hưởng ứng công văn số 3255/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19.
Các Ban Trị sự, các chùa, cơ sở tự viện hưởng ứng lễ tưởng niệm cho đồng bào và cán bộ, chiến sỹ cả nước đã tử vong, hy sinh vì dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19/11.
Đúng 20h ngày 19/11, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tùy vào điều kiện và thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm tại địa phương đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.
Lưu ý đây là công việc Phật sự hết sức có ý nghĩa, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các Chư tôn đức Tăng, Ni các chùa, cơ sở tự viện phát tâm thực hiện.
Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 ở Hà Nội
F0 nhẹ ở Hà Nội không phải vào viện điều trị

Theo Công điện số 23 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành chiều 16/11, từ ngày 17/11, Hà Nội điều chỉnh công tác thu dung điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và tăng cường cách ly, xét nghiệm đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội.
Trong đó, chủ động xây dựng phương án thu dung, điều trị người bị nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố với các kịch bản cao theo mô hình tháp 3 tầng.
Thành phố thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ (F0) trên địa bàn xã phường, thị trấn với phương châm "4 tại chỗ" do các quận, huyện, thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế.
Cụ thể: 5 địa điểm thí điểm thực hiện quy mô 1.150 giường gồm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thạch Bàn (quận Long Biên) với quy mô 150 giường, Trường THCS Tiền Yên (huyện Hoài Đức) - quy mô 300 giường (trường mới xây dựng, chưa bàn giao đón học sinh); Phòng khám đa khoa Minh Phú (huyện Sóc Sơn) - quy mô 200 giường; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì - quy mô 300 giường; Trường Mầm non Lê Thanh A (xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức) - quy mô 200 giường.
Thành phố mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại cấp quận, huyện, thị xã sau thời gian thí điểm. Đồng thời rà soát và mở rộng các cơ sở thu dung, điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố, các bệnh viện tuyến huyện và tuyến thành phố.
Huy động các bệnh viện, cơ sở y tế của bộ, ngành trung ương, các trường đại học, cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung điều trị người bệnh (F0). Rà soát các cơ sở thu dung điều trị, huy động nhân lực y tế (bác sĩ, sinh viên, học sinh, y, bác sĩ đã nghỉ hưu) tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu.
Hà Nội: Cách ly 12 hộ dân phường Định Công

Ảnh: báo Tin tức
Lãnh đạo UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin trên Vietnamnet, phường đã ra quyết định yêu cầu tạm thời không rời khỏi nơi cư trú đối với 12 hộ dân, phòng trọ sinh sống tại ngõ 245/120/9 phố Định Công, Tổ dân phố số 23.
Ngày 14/11, phường Định Công nhận được thông tin về ca Covid-19 trú tại địa chỉ số 3/245/120/9 phố Định Công, thuộc tổ dân phố 23, là cán bộ làm việc tại văn phòng UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết trên báo Tin tức, phường đã phân công một tổ công tác hỗ trợ do đồng chí Phó Chủ tịch phường phụ trách, việc cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong vùng cách ly phải thông qua tổ công tác này.
Hà Nội tìm gấp người từng đến điểm tiêm chủng, đám cỗ, đám tang liên quan ca COVID-19

Ảnh: Anh Hùng.
Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn, Hà Nội chiều 16/11 cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tại xã Tân Dân ghi nhận thêm 1 ca dương tính thứ phát có yếu tố dịch tễ liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại nhà văn hóa thôn Ninh Cầm chiều 9/11. Trước đó, tại đây đã ghi nhận 1 trường hợp là F0 đến tiêm.
Trung tâm Y tế Sóc Sơn đã có thông báo khẩn tìm người dân đến các địa điểm dưới đây:
Đến nhà văn hóa thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân trong khoảng thời gian từ 13h đến 17h ngày 9/11; từ 7h30 đến 11h30 ngày 13/11.
Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cũng đã có thông báo tìm người đến các địa điểm sau: đám tang ông Vũ Đình Tri (con trai trưởng là anh Đại) tại thôn Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn từ ngày 8/11 đến 14/11; tiêm phòng COVID-19 tại nhà văn hoá thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân chiều ngày 9/11.
Tạm dừng đám cưới, kinh doanh ăn uống tại huyện Quế Võ và TP Bắc Ninh

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân huyện Yên Phong
Chiều 16/11, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị bàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; riêng các địa bàn vùng đỏ (cấp độ 4 - nguy cơ rất cao) thực hiện quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh từ khu công nghiệp ra cộng đồng. Công tác tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thực hiện theo hướng dẫn, trong đó với Khu công nghiệp Quế Võ 1 thực hiện xét nghiệm tối thiểu 30% công nhân với tần suất 3 ngày/ lần; khuyến khích các doanh nghiệp có ca mắc tổ chức xét nghiệm 50%, 100% tùy theo mức độ nguy cơ.
Từ ngày 17/11 đến 27/11, tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ để giãn cách, giảm nguy cơ lây lan trong khu dân cư, căn cứ tình hình thực tế sẽ có điều chỉnh hoặc duy trì sau 10 ngày thực hiện. Tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ dừng hoạt động yoga tập trung, gym, spa…; tạm dừng tổ chức tiệc cưới; người dân 2 địa phương này không ra đường từ 21h đến 4h sáng hôm sau, trừ những trường hợp đặc biệt.
Toàn tỉnh tạm dừng các hoạt động tập thể hình, yoga, spa cho đến khi có thông báo mới.
Đà Nẵng tìm người đến rạp phim, đám cưới, quán nhậu và hàng loạt địa điểm
Theo đó, hôm 16/11, Đà Nẵng ghi nhận 34 ca COVID-19 mới; gồm 7 người cách ly tập trung, 17 trường hợp cách ly tại nhà, 1 bệnh nhân trong khu phong tỏa, 1 trường hợp tại chốt kiểm dịch và 8 ca cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Đà Nẵng đề nghị những ai có liên quan đến các địa điểm có yếu tố dịch tễ dưới đây lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo. Cụ thể:
Từ 17h30 - 19h chiều 12/11: Chuyến bay QH172 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng.
Chiều 11/11: Bảo trì xe tại gara Dũng (số 38 Đinh Liệt, quận Cẩm Lệ).
Sáng 12/11: Làm lốp tại số 21 Hoàng Tăng Bí; bơm mỡ tại số 57 Đinh Liệt hoặc 59 Đinh Liệt.
Chiều 11/11, khoảng 6h - 7h sáng 13 và ngày 14/11: Uống cà phê tại quán nước đối diện bãi xe số 21 Hoàng Tăng Bí.
Số ca mắc tăng cao, Vĩnh Long triển khai cách ly F1 tại nhà
Kể từ ngày 17/11, tỉnh Vĩnh Long triển khai cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1). Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long khuyến khích người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết từ 20h tối hôm trước đến 3h sáng hôm sau.
Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các huyện, thị xã, thành phố ở cấp độ 3 chỉ được bán mang về. Cơ sở kinh doanh ở cấp độ 2 thì khuyến khích hạn chế số lượng phục vụ không quá 50% công suất và đảm bảo giãn cách theo quy định. Bên cạnh đó, tất cả các cuộc hội nghị hạn chế thấp nhất việc tập trung đông người, cần được kiểm soát chặt chẽ về y tế trước khi tiến hành hội nghị. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 17/11 đến hết ngày 30/11.
UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu tạm dừng các chốt khai báo y tế trên địa bàn nhưng tăng cường công tác tuần tra lưu động ở các trục lộ, quốc lộ, tuyến lộ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời giám sát việc khai báo y tế.
F0 nhiều tỉnh tăng mạnh, F1 Hà Nội được cách ly tại nhà
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 12 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

