Tin sáng 17/4: Những lỗi vi phạm giao thông phổ biến sắp tới có thể bị phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng; Cẩn trọng khi có người 'nhờ mượn' hộ chiếu đi mua ngoại tệ
GĐXH - Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng thay vì 500 nghìn đồng như quy định hiện hành; Người có hộ chiếu được các đối tượng lập hồ sơ, mua ngoại tệ có thể đối diện với vòng lao lý nếu mua số lượng lớn ngoại tệ vượt quá quy định để bán nhằm hưởng chênh lệch.
Những lỗi vi phạm giao thông phổ biến sắp tới có thể bị phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 19/4/2026. Dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Tiền Phong online đưa tin.
Theo đó đáng chú ý, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nội dung chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng (hiện tại mức phạt tiền trực tiếp là 500 nghìn đồng).
Ngoài ra, dự thảo Nghị định đề xuất, Trưởng Công an cấp xã phạt tiền 37,5 triệu đồng (hiện nay mức phạt 2,5 triệu đồng); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền 37,5 triệu đồng (hiện là 5 triệu đồng)...

CSGT kiểm tra giấy tờ của tài xế.
Nêu quan điểm về đề xuất nêu trên của dự thảo, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - nguyên cán bộ CSGT Hà Nội đánh giá, việc cán bộ CSGT làm nhiệm vụ xử phạt trực tiếp số tiền 500 nghìn đồng như hiện nay là không còn phù hợp. Khi CSGT có thể phạt tại chỗ lên 7,5 triệu đồng, thì người vi phạm sẽ không mất thời gian đi nộp phạt hay bị tạm giữ giấy tờ xe (trừ hành vi vi phạm nồng độ cồn bắt buộc phải tạm giữ phương tiện).
Cẩn trọng khi có người 'nhờ mượn' hộ chiếu đi mua ngoại tệ
Người có hộ chiếu được các đối tượng lập hồ sơ, mua ngoại tệ có thể đối diện với vòng lao lý nếu mua số lượng lớn ngoại tệ vượt quá quy định để bán nhằm hưởng chênh lệch. An Ninh Thủ Đô đưa tin.
Thời gian gần đây, giá mua ngoại tệ trên thị trường tự do cao hơn so với giá bán của các tổ chức tín dụng. Việc chênh lệch trên dẫn đến tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại nhằm trục lợi.

Lời mời chào hấp dẫn trên mạng
Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng hoặc xử lý hình sự.
CATP Hà Nội khuyến cáo người dân, chỉ được mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép và sử dụng đúng theo mục đích (du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm viếng…). Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc gửi ảnh CCCD/CMND, Hộ chiếu, hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Không đi mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác tại các tổ chức tín dụng vì bất kỳ lý do gì.
Công an cảnh báo giả danh đăng kiểm để lừa đảo chủ xe ô tô
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu mạo danh cán bộ, nhân viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các Trung tâm đăng kiểm, gọi điện thoại cho chủ phương tiện ô tô để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng trên không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến thông tin cá nhân, nhất là thông tin tài khoản ngân hàng của chủ phương tiện ô tô dễ bị rò rỉ, chiếm đoạt thông tin, tài sản. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng thường là: Sử dụng số điện thoại lạ hoặc ứng dụng mạng xã hội để liên hệ trực tiếp với chủ xe ô tô và thực hiện các hành vi như thông báo đổi tem đăng kiểm do thay đổi cơ quan quản lý. Tự xưng là đăng kiểm viên, thông báo rằng do chuyển đổi quản lý từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Xây dựng nên tem và giấy chứng nhận cũ không còn hiệu lực, đe dọa rằng nếu không đổi ngay sẽ bị Cảnh sát giao thông xử phạt khi lưu thông.

Người dân cần tích cực chủ động cảnh giác, phòng ngừa với các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua công tác đăng kiểm.
Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, lực lượng Công an tỉnh khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa như: Không nên đổi tem kiểm định qua điện thoại, qua mạng xã hội; cảnh giác với yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ xe, hay hình ảnh đăng kiểm qua điện thoại hoặc mạng xã hội cho người lạ; không truy cập vào các đường link, không quét mã QR lạ và không chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào được yêu cầu qua điện thoại; chú ý xác minh thông tin chính thống, khi có thắc mắc, chủ phương tiện nên truy cập vào website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ www.vr.org.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đăng kiểm gần nhất để được tư vấn; trình báo kịp thời nếu phát hiện hành vi nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo với cơ quan chức năng nơi gần nhất.
Bệnh nhi 11 tuổi bị viêm não mô cầu đã không qua khỏi
Ngày 16/4, đại diện Viện Pasteur TP HCM cho biết đơn vị này tiếp nhận báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM về một ca viêm màng não mô cầu tại phường Hòa Hưng, TPHCM. Thông tin trên Người Lao Động.

Vi khuẩn não mô cầu có 13 type huyết thanh, trong đó 5 type A,B,C,Y,W-135 gây bệnh cho trên 90% các trường hợp nhiễm não mô cầu trên toàn thế giới.
Bệnh nhi 11 tuổi, mắc viêm màng não mô cầu thể tối cấp nên diễn tiến nhanh và rất nặng. Trước đó, bệnh nhi được xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis, nhóm B. Chỉ trong thời gian ngắn từ khi khởi phát đến nhập viện tại một cơ sở chuyên khoa nhi, tình trạng đã trở nặng và không qua khỏi dù được điều trị tích cực.
Viện Pasteur TPHCM khuyến cáo bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn não mô cầu có 13 type huyết thanh, trong đó 5 type A,B,C,Y,W-135 gây bệnh cho trên 90% các trường hợp nhiễm não mô cầu trên toàn thế giới.
Bệnh do não mô cầu lưu hành ở mọi nơi trên thế giới, bệnh thường tản phát và có thể gây những vụ dịch nhỏ nhưng cũng có thể thành những vụ dịch lớn. Mặc dù có kháng sinh và cả vắc-xin có hiệu quả, não mô cầu vẫn là một trong những nguyên nhân gây viêm màng não và nhiễm trùng nặng hàng đầu trên thế giới, gây tử vong nhanh chóng cho một người trước đó còn khoẻ mạnh bình thường.
Các khu vực có nguy cơ cao phát hiện ca bệnh gồm những nơi đông dân cư, chật chội, điều kiện vệ sinh kém và nơi tập trung đông người có sự luân chuyển người mới/cũ. Dự báo thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận thêm các ca bệnh mới nếu không sớm triển khai các biện pháp kiểm soát dịch từ sớm, từ xa theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bắc Bộ sắp đón mưa dông, có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt, khi nắng nóng tại Bắc Bộ dần suy yếu trong khi Trung Bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao, có nơi đặc biệt gay gắt. VOV online đưa tin.
Ảnh minh họa
Đáng chú ý, ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, cục bộ có nơi trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Các chuyên gia cảnh báo, trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh - những yếu tố có thể gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi không cần thiết, đồng thời tuyệt đối không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải để tránh nguy cơ bị sét đánh hoặc vật thể rơi trúng.
Trong trường hợp đang di chuyển và gặp thời tiết xấu bất ngờ, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, kiên cố. Việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo chính thức từ cơ quan khí tượng cũng được nhấn mạnh nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết.
Từ ngày 17/4, khi không khí lạnh ảnh hưởng sâu hơn, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển mát, đánh dấu việc đợt nắng nóng tạm thời chấm dứt.
Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay
Giáo dục - 51 phút trướcGĐXH - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết, đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.
Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Pháp luật - 52 phút trướcGĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.
Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
Thời sự - 54 phút trướcGĐXH - Hôm nay thời tiết miền Bắc trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng do nhiều nơi có mưa dông mạnh. Dự báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
5 loại phí bắt buộc phải nộp khi sang tên sổ đỏ 2026 theo quy định mới nhất
Đời sống - 56 phút trướcGĐXH - Khi sang tên sổ đỏ năm 2026, bên bán và bên mua cần chuẩn bị ngân sách cho 5 loại chi phí chính. Đó là những loại phí nào?
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
Phú Thọ: Chính quyền xã Hợp Lý nhiều lần vào cuộc, lò đốt than giữa khu dân cư vẫn chưa dừng
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Bị xử phạt, lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động nhưng lò đốt than củi giữa khu dân cư thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tiếp tục đốt. Trong khi người dân mòn mỏi kêu cứu vì khói bụi, chính quyền địa phương cho biết vẫn đang chờ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đưa ra hướng xử lý.
Hà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa đã được tháo dỡ
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Theo ghi nhận, toàn bộ công trình xây dựng trái phép làm cụm sân Pickleball tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) đã chính thức được tháo dỡ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh vẫn đang đối mặt với tình trạng "chợ tạm" lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.
Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.
Hà Nội: Danh sách 135 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 14/4 - 15/4
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/4 - 15/4), hệ thống Camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai và một số tuyến phố nội thành Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 135 trường hợp vi phạm giao thông.
Danh sách 90 trường tư thục Hà Nội xét học bạ vào lớp 10 năm 2026
Giáo dục - 20 giờ trướcGĐXH - Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 bằng hình thức xét học bạ.
Số cuối ngày sinh Âm lịch dự báo tài lộc ở tuổi trung niên
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm dân gian, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các con số nhất định thường giàu có khi bước vào tuổi trung niên.