Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 17/7: Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về 3 lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật; diễn biến mới nhất vụ bị kiện vì... cứu nạn nhân tai nạn giao thông

Chủ nhật, 07:16 17/07/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt một trường hợp 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật 3 lãnh đạo cấp cao bị xem xét kỷ luật...

Tin sáng 16/7: Không có việc 4.000 người bị tâm thần ở Hà Nội được cấp giấy phép lái xe; ai là chủ nhân tấm vé số Vietlott 205 tỉ đồng?Tin sáng 16/7: Không có việc 4.000 người bị tâm thần ở Hà Nội được cấp giấy phép lái xe; ai là chủ nhân tấm vé số Vietlott 205 tỉ đồng?

GiadinhNet - Lãnh đạo Phòng CSGT CA TP Hà Nội khẳng định: "Hoàn toàn không có việc hơn 4.000 người bị bệnh tâm thần ở Hà Nội đã được cấp giấy phép lái xe và giờ kiến nghị thu hồi"; một vé loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) với số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về 3 lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt đối với ông N.D.H (sinh năm 1975, ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi đăng tải thông tin chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Theo Nghị định 14/2022, người này bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 14/7, người này sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook để tăng tải nội dung Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật 3 lãnh đạo.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội cho rằng, đây là nội dung thông tin chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng (là thông tin sai sự thật) gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, vi phạm quy định tại điều 5 nghị định số 72/2013 ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

8 người ngộ độc tại Bắc Kạn do hái nhầm lá cây hoa chuông để nấu canh

Tin sáng 17/7: Tìm ra nguyên nhân khiến 8 người ngộ độc, mất ý thức sau bữa ăn;  - Ảnh 2.

Cây Hoa Chuông (Hình minh họa)


Ngày 13/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã có thông báo về việc xác định nguyên nhân khiến 8 người tại thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng bị ngộ độc do món lòng cá nấu với mật cá trắm và cây cỏ mật gấu. Kết quả cho thấy, mẫu phẩm này có chứa Atropin và scopolamin, đây là các chất từ các cây thuộc họ cà.

Ngay sau đó, Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn đã cử cán bộ tiếp tục gặp những người trong gia đình mới được xuất viện trở về để xác minh làm rõ. Qua làm việc với người trực tiếp hái lá cây Mật gấu là chị N.T.H, con gái chủ nhà, chị H. cho hay: do tối trời, bản thân cũng không biết rõ cây mật gấu (là loại cây không độc và ăn được) và chỉ nghe mẹ hướng dẫn khu vực ngoài vườn có cây này nên đã đi hái lá cây mật gấu và ngọn, lá cây hoa chuông (theo tiếng địa phương) để nấu canh. Cây hoa chuông là một loại cây thuộc họ cà và có độc đã khiến cả 8 người phải đi viện cấp cứu sau khi ăn được vài phút.

Qua xác minh hiện trường của cán bộ y tế cho thấy, có một số cây Mật gấu và cây hoa chuông được trồng cạnh nhau để bờ rào. Cây hoa chuông tên khoa học Sinningia speciosa là loài cây thân thảo có hoa màu trắng, vàng hoặc xen đỏ, có hình dạng giống như chiếc chuông rủ xuống đất. Chất độc gây ảo giác Scopolamine tập trung trong lá, hoa và hạt của cây hoa chuông khiến người ăn phải có các triệu chứng như rối loạn tri giác, kích thích, hôn mê và co giật. Người bị nhiễm độc nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Đã tìm ra tài xế gây tai nạn trong vụ "làm ơn mắc oán" ở Quảng Ninh

Tin sáng 17/7: Tìm ra nguyên nhân khiến 8 người ngộ độc, mất ý thức sau bữa ăn; diễn biến mới nhất vụ bị kiện vì... cứu nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Vợ chồng chị V.A tại trụ sở CSGT phối hợp thông tin về vụ tai nạn ngày 17/6 (Ảnh: Vietnamnet.vn).


Sáng 16/7, đại diện lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng của huyện đã tìm thấy lái xe gây tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện vào hôm 17/6 vừa qua.

Theo đó, qua thu thập từ hệ thống camera và các thông tin từ những người liên quan, lực lượng chức năng đã tìm ra tài xế điều khiển ô tô 16 chỗ gây tai nạn cho bà P.T.T. (SN 1965, trú thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn).

Tài xế xe 16 chỗ đang trú tại Lạng Sơn và đã cam kết với lực lượng chức năng trong tuần tới sẽ đến Công an huyện Vân Đồn để giải quyết vụ việc.

Liên quan đến việc chị N.T.V.A bị tố cáo là người gây tai nạn sau khi giúp nạn nhân, cơ quan chức năng huyện Vân Đồn cho biết, sẽ yêu cầu người nhà nạn nhân xin lỗi chị N.T.V.A.

Trước đó ngày 17/6, chị N.T.V.A (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) và chồng chị là anh N.V.C (SN 1988) điều khiển xe bán tải BKS 14C-104.18 đi trên đường bao biển đoạn xã Hạ Long, huyện Vân Đồn thì phía trước có người đàn ông ra tín hiệu dừng xe, nhờ hỗ trợ một phụ nữ bị tai nạn giao thông đi bệnh viện.

Sau khi đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu của bệnh viện, vợ chồng chị N.T.V.A ra về.

Theo lời chị V.A, ít ngày sau đó người nhà nạn nhân tố cáo vợ chồng chị là người gây ra tai nạn. Quá bức xúc nên chị N.T.V.A đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội với mục đích tìm người đàn ông đã ra tín hiệu dừng xe để chứng minh vợ chồng chị chỉ là người giúp đỡ nạn nhân.

Lãnh đạo Đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Vân Đồn cho biết, qua thu thập bằng chứng và hệ thống camera cho thấy vợ chồng chị N.T.V.A không phải là người gây tai nạn mà chỉ là người giúp đỡ, đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Đề xuất người dân được nộp hồ sơ cấp Sổ đỏ online

Tin sáng 17/7: Tìm ra nguyên nhân khiến 8 người ngộ độc, mất ý thức sau bữa ăn;  - Ảnh 3.

Đề xuất người dân được nộp hồ sơ cấp Sổ đỏ online


Nội dung mới đáng chú ý này được nêu tại dự thảo sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể, khoản 5 Điều 1 dự thảo đã bổ sung thêm quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Trong đó, môi trường điện tử được nêu tại quy định này là thông qua Cổng dịch vụ công.

Việc cấp, đăng ký Sổ đỏ trên Cổng dịch vụ công được đề xuất như sau:

- Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Người dân sẽ được thông báo về việc từ chối hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối bằng ba hình thức sau đây trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ: Bằng văn bản; qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS.

- Thông báo xác minh, kiểm tra hồ sơ mà không trả kết quả, nêu rõ lý do vì sao và gửi bằng hình thức: Bằng văn bản; qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS.

Đặc biệt, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cũng có thể nộp nghĩa vụ tài chính (nộp thuế đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ…) bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp online thông qua chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công.

Việc trả kết quả cũng được trả bằng một trong hai hình thức:

Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính và người dân phải nộp tiền phí dịch vụ theo quy định tại địa điểm theo nhu cầu của người yêu cầu.

Như vậy, căn cứ quy định trên, sắp tới đây, nếu dự thảo này được thông qua, người dân có thể hoàn toàn thực hiện thủ tục xin cấp Sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến tận nơi để làm thủ tục như hiện nay.

Lập danh sách cấm bay với các khách hàng gây rối

Tin sáng 17/7: Tìm ra nguyên nhân khiến 8 người ngộ độc, mất ý thức sau bữa ăn;  - Ảnh 4.

Cô gái trẻ nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay, gần đó có máy bay đang lăn. (Ảnh: NLĐ)


Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các Cảng hàng không ngăn ngừa và khuyến cáo đối với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này.

Tổ bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm đối với các hành khách gây rối trên tàu bay; kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời lập danh sách các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh được các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Đó là hình ảnh một hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay. Trên TikTok, các bạn trẻ cũng chia sẻ nhiều đoạn clip time-lapse ghi lại cảnh bầu trời từ cửa sổ máy bay như một trào lưu.

Ý kiến chuyên môn cho rằng việc quay phim trên chuyến bay, đặc biệt là quay liên tục nhiều tiếng, điện thoại nóng, kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cháy nổ, đe dọa an toàn của chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đang làm rõ việc một video clip trên TikTok ghi lại cảnh một cô gái trẻ nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay, trong lúc ghi hình thì vẫn có máy bay gần đó đang di chuyển. Thậm chí cô gái còn có hành động tiến thắng về phía máy bay và chỉ dừng lại trước khi chạm vạch đỏ giới hạn an toàn giữa các vị trí đỗ máy bay. Sự việc được xác định xảy ra cách đây khoảng 1 tháng tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

Sắp bị đưa sang Campuchia, 5 thanh thiếu niên kịp thời bỏ trốn

Tin sáng 17/7: Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về 3 lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật; diễn biến mới nhất vụ bị kiện vì... cứu nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 6.

B. và P. đến cơ quan công an trình báo và xin hỗ trợ (Ảnh: Công an cung cấp).


Ngày 16/7, Công an xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hỗ trợ và đưa 2 nạn nhân là em N.T.M.P. (16 tuổi) và N.V.B. (17 tuổi, cả hai cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên) trở về nhà.

Trước đó, P. và B. đã đến Công an xã Phước Thạnh trình báo nghi ngờ mình đang bị lừa sang Campuchia làm việc.

Tại cơ quan công an, P. và B. khai cả hai có đăng bài trên mạng xã hội Facebook tìm việc thì có một người phụ nữ vào bình luận là có nhu cầu thuê người nên P. nhắn tin hỏi.

Người phụ nữ này nói công việc chỉ đánh máy tính, lương 23 triệu đồng mỗi tháng, làm việc cách cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khoảng 300m, nên P. đồng ý.

Sau đó, P. và B. được người quen của người phụ nữ trên đến gặp, mua vé máy bay cả hai đưa từ Hà Nội vào TPHCM, di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài rồi thuê phòng nghỉ lại qua đêm để chờ người dẫn sang Campuchia làm việc.

Đi cùng với P. và B. còn có thêm 3 người khác cũng tầm tuổi thanh thiếu niên. Trong khi nghỉ lại ở khách sạn, cả nhóm được người dân địa phương cảnh báo và cho biết một số trường hợp đã bị lừa khi qua làm việc ở Campuchia. Cả 5 người lập tức bàn bạc tìm cách bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn, cả nhóm lạc mất nhau. Sau đó, P. và B. không liên lạc được với 3 người đi cùng nên đến công an nhờ giúp đỡ.

Công an xã Phước Thạnh phối hợp cùng Đội An ninh Công an huyện Gò Dầu điều tra và xác định nhóm của P. và B. có dấu hiệu bị lừa sang Campuchia.

Công an đã liên lạc với gia đình và hỗ trợ đưa 2 em về địa phương an toàn. Hiện lực lượng công an vẫn đang tìm 3 thanh thiếu niên còn lại để hỗ trợ.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Bộ Công an sẽ xử lý thí sinh Đà Nẵng làm lộ đề toán THPT QG


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 7 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 11 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 15 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 ngày trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top