Tin sáng 19/5: TP.HCM muốn thí điểm mở casino, cho người đủ 18 tuổi tham gia; Hà Nội cấm mang chó mèo, loa công suất lớn vào phố đi bộ hồ Gươm
GiadinhNet - UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt từ 18 tuổi trở lên đủ năng lực hành vi, có tài chính tham gia để phát triển kinh tế đêm; Hà Nội yêu cầu người đến phố đi bộ hồ Gươm không mang vật nuôi; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường.
TP.HCM muốn thí điểm mở casino, cho người đủ 18 tuổi tham gia

TP.HCM muốn người Việt đủ 18 tuổi được tham gia casino
Chiều 17/5, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi giám sát về Nghị quyết 54 và tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đâu năm 2022 đối với UBND TP.
Tại buổi giám sát, UBND TP đã có kiến nghị đoàn ĐBQH đề nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các bộ, ngành xem xét về chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm của thành phố.
Theo đó, đề nghị cho phép TP.HCM thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ 5 sao trở lên, các điểm du lịch lớn; đồng thời cho phép người Việt đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính tham gia.
Về phát triển du lịch, có chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, đặc biệt đối với đầu tư về các khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và khu vực.
Hà Nội cấm mang chó mèo, loa công suất lớn vào phố đi bộ hồ Gươm

Hà Nội cấm mang vật nuôi vào phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Lê Anh Dũng
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về ban hành quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hơn nữa giá trị của điểm đến Hà Nội.
Quy chế nêu rõ, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, có thái độ ứng xử văn hóa, có trang phục lịch sự; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội; không dừng, đỗ các phương tiện giao thông trước các điểm chốt ra vào của không gian đi bộ; không tuyên truyền các nội dung trái pháp luật.
Người tham gia không gian đi bộ không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch; không bơi lội, câu, đánh bắt cá và sinh vật khác dưới lòng hồ Hoàn Kiếm; không thực hiện hành vi dẫm, nằm lên thảm cỏ, ghế ngồi; ngắt hoa, trèo cây, bẻ cành, hái quả, chặt hạ, hủy hoại cây xanh...
Ngoài ra, không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động.
Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cần thực hiện các quy định về văn minh thương mại như: Giao tiếp với khách hàng lịch sự, hòa nhã; không tranh giành lôi kéo, ép giá đối với khách hàng; có bảng niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; sử dụng biển hiệu đúng quy định.
Bình Phước: Nhóm nữ sinh túm tóc, đánh túi bụi bạn học

Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường (Ảnh cắt từ clip)
Ngày 18/5, một lãnh đạo huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết đã nắm thông tin về việc trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip một học sinh lớp 7 bị nhiều bạn học cùng trường đánh hội đồng.
Theo đó, vụ việc xảy ra ngay trong lớp học của Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (gọi tắt Trường Lương Thế Vinh, xã Bom Bo). "Tôi đã chỉ đạo UBND xã Bom Bo phối hợp với nhà trường và công an địa phương điều tra, làm rõ"- vị này cho hay.
Cụ thể, tối 17/5, clip dài hơn 1 phút ghi lại một học sinh mặc áo trắng đứng trước cửa lớp bị nhóm bạn vây xung quanh. Sau khi nói chuyện qua lại, em học sinh này đi ra khỏi lớp thì bị 1 bạn túm tóc, kéo lại rồi dùng dép liên tục đánh vào đầu.
Tiếp đó, có khoảng 4 học sinh nữ xung quanh cũng lao vào túm tóc, đấm, tát nữ sinh này khiến em chỉ biết ôm đầu, khụy gối xuống nền nhà chịu trận.
Theo âm thanh trong clip thì nhiều học sinh đứng xung quanh hò hét, kích động và không ai vào can ngăn, trong đó có người còn dùng điện thoại quay lại clip.
Clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.
Xe ba bánh vẫn chạy 'nhộn nhịp' trên đường Hà Nội
Trước một số vụ tai nạn nghiêm trọng do xe ba bánh tự chế gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an, Sở GTVT kiểm tra, xử lý nghiêm. Tuy nhiên, đã 10 ngày chỉ đạo trên được đưa ra, xe ba bánh vẫn chạy thản nhiên, thậm chí còn chạy qua các chốt trực CSGT trên đường.

Mặc dù là phương tiện tự chế, không có biển số (biển kiểm soát), bị cấm lưu thông, nhưng đi trên đường Hà Nội những ngày qua, người tham gia giao thông dễ dàng nhận ra xe ba bánh tự chế vẫn lưu thông, chở hàng hóa trên đường.

Có trường hợp hàng chở theo là các tấm sắt nặng, được chất cao hơn cả đầu người ngồi điều khiển, khi di chuyển không thể quan sát được cả hai bên lái.

Do thường chở quá tải, phương tiện không được kiểm định chất lượng nên khi lưu thông trên đường xe ba bánh tự chế rất hay bị lật, gãy trục hoặc hư hỏng giữa đường. Ảnh chụp một xe ba bánh bị lật, hư hỏng nặng xảy ra trên đường Bưởi (Ba Đình) sáng 17/5.

Sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó có vụ xe ba bánh chở sắt chạy ngược chiều đâm vỡ kính xe buýt, xe chở tôn làm thiệt mạng một học sinh đi trên đường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo Công an, Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Đã 10 ngày chỉ đạo được đưa ra, nhưng đến nay xe ba bánh vẫn chạy lông nhông, dừng đỗ thành "bến cóc" trên nhiều tuyến đường. Ảnh chụp tại Cầu Dậu - Vành đai 3.

Trong nhiều năm qua, Thành phố Hà Nội cũng đã nhiều lần chỉ đạo Công an, Sở GTVT Hà Nội xóa xe ba bánh tự chế, tuy nhiên đến nay việc này chỉ dừng ở những đợt ra quân. Sau đó, xe ba bánh tự chế chở hàng vẫn hoạt động nhộn nhịp trên nhiều tuyến phố. Ảnh chụp tại nút giao Giải Phóng - Trương Định.
Phát hiện 5 loài linh trưởng quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên ở Thanh Hóa

Hình ảnh loài linh trưởng quý hiếm được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Thanh Hóa) đã phát hiện 5 loài linh trưởng quý hiếm thuộc 1 bộ, 2 họ đang sinh sống tại các tiểu khu rừng.
Theo đó, thực hiện Dự án khoa học công nghệ "Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài linh trưởng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2019-2021)", Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đã phát hiện 5 loài linh trưởng quý hiếm thuộc 1 bộ, 2 họ đang sinh sống tại các tiểu khu rừng. Qua đó, xác định được các nguy cơ đe dọa tuyệt chủng và tìm ra các giải pháp bảo tồn các loài thú quý hiếm này.
Hà Nội giải thể 13 cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19
Thành phố Hà Nội đã quyết định giải thể các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn thành phố.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố giảm sâu. Mỗi ngày trung bình chỉ ghi nhận vài trăm ca mắc mới. Hơn 10 cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 sẽ được giải thể nằm ở quận Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy. Cụ thể:
- Cơ sở thu dung tại Dự án nhà ở cao tầng khu đô thị Đền Lừ III, quận Hoàng Mai.
- Cơ sở thu dung tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai.
- Cơ sở thu dung tại ký túc xá Trường Đại học Phenikaa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
- Cơ sở thu dung tại Khu nhà ở tái định cư phường Thượng Thanh, quận Long Biên.
- Cơ sở thu dụng tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai.
- Cơ sở thu dung tại chung cư 4A - Dự án Nam Đại Cồ Việt, số 8, Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng.
- Cơ sở thu dung tại khu tái định cư phường Xuân La, quận Tây Hồ.
- Cơ sở thu dung tại nhà B, C - khu tái định cư phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
- Cơ sở thu dung tại Khu nhà tái định cư cao tầng C13/DD1, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
- Cơ sở thu dung tại Dự án xây dựng nhà 30T1, 30T2 ô đất A14 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
- Cơ sở thu dung tại tòa nhà CT3, dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai.
- Cơ sở thu dung tại tòa nhà CT2, dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai.
- Cơ sở thu dung tại tòa nhà CT1, dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai.
Ban quản lý, điều hành cơ sở thu dung, điều trị phối hợp với các Sở, ban, ngành hoàn tất nhiệm vụ bàn giao cơ sở cho đơn vị chủ quản.
Thủ đô còn hơn 90.000 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi. Trong đó chỉ còn 143 ca điều trị tại các bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Võ Thị Diễm My trong vụ Tịnh thất Bồng Lai đang ở đâu
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 7 giờ trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 20 giờ trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 1 ngày trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia
Thời sự - 2 ngày trướcSáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.