Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 2/4: Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng; Sau sắp xếp bộ máy, lịch chi trả lương hưu tháng 4 thay đổi thế nào?

Thứ tư, 06:36 02/04/2025 | Xã hội

GĐXH - Hành vi sử dụng sai tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý, thậm chí bị xử lý hình sự.

Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm

Hoạt động mua bán, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng thường được thực hiện qua các kênh trực tuyến như mạng xã hội hoặc diễn đàn. Kẻ lừa đảo thường nhắm tới những người khó khăn về tài chính, thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên. Thủ đoạn chính sẽ là đưa ra những lời mời hấp dẫn về việc thuê tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản mới để nhận tiền công. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Theo pháp luật Việt Nam, việc mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ tài khoản ngân hàng nếu tham gia vào những hành động này có thể bị xử lý hành chính, phạt tiền lên đến 100 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm, cụ thể:

Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm - Ảnh 2.

Pháp luật Việt Nam quy định việc mua bán, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. (Ảnh minh hoạ)

Phạt hành chính: Khoản 5 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP đã quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nếu cá nhân cho thuê mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng.

- Từ 1 đến dưới 10 tài khoản: Phạt tiền từ 40,000,000 đồng đến 50,000,000 đồng.

- Từ 10 tài khoản trở lên: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015, những hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến 3 tháng hoặc phạt tù từ 1 đến 7 năm. Người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc bị tịch thu tài sản. 

Chính thức áp mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 07/2025/QĐ-TTg quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định này quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 50 của Luật Điện lực số 61/2024/QH15. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.

Chính thức áp mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2025.

Sau sắp xếp bộ máy, lịch chi trả lương hưu tháng 4 thay đổi thế nào?

Tin sáng 2/4: Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng; Sau sắp xếp bộ máy, lịch chi trả lương hưu tháng 4 thay đổi thế nào? - Ảnh 3.

Lịch chi trả lương hưu tại một số địa phương có sự thay đổi từ ngày 1/4.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng tháng 4/2025. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo đó, để việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng trong kỳ chi trả tháng 4 được kịp thời, không bị gián đoạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng.

Cụ thể, đối với 10 Bảo hiểm xã hội khu vực tổ chức hoạt động theo tổ chức bộ máy mới, thời điểm từ ngày 1/4, Bảo hiểm xã hội tỉnh lập danh sách chi trả, chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu.

10 Bảo hiểm xã hội khu vực này bao gồm: Hà Nội; Bình Dương; Thanh Hóa; Nghệ An; Thái Nguyên - Bắc Kạn; Bắc Giang - Bắc Ninh; Yên Bái - Lào Cai; Hà Giang - Tuyên Quang; Đà Nẵng - Quảng Nam; Cà Mau - Bạc Liêu.

Trên cơ sở danh sách chi trả do Bảo hiểm xã hội tỉnh lập, Bảo hiểm xã hội khu vực kiểm tra, đối chiếu và lập, ký số ủy nhiệm chi từ tài khoản tiền gửi chi mở tại địa bàn đóng trụ sở chính của Bảo hiểm xã hội khu vực, để thực hiện chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng theo pháp nhân là Bảo hiểm xã hội khu vực.

Đồng thời, lập, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử (ký số) theo thông tin pháp lý về chủ tài khoản, kế toán trưởng, chữ ký số theo tổ chức bộ máy mới trong ngày 1/4.

Thực hiện chi trả vào ngày làm việc thứ 2 của tháng là ngày 2/4. Trường hợp trước ngày 28/3, chưa hoàn tất công việc thay đổi thông tin pháp lý về con dấu, chủ tài khoản, kế toán trưởng, chữ ký số theo tổ chức bộ máy mới, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn xử lý.

Đối với 25 Bảo hiểm xã hội khu vực hoạt động theo tổ chức bộ máy mới từ thời điểm ngày 1/6, thực hiện chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) cho người hưởng vào ngày 1/4.

25 Bảo hiểm xã hội khu vực hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1/6, bao gồm: TP.HCM; TP. Cần Thơ; Đồng Nai; Hải Phòng - Thái Bình; Lạng Sơn - Cao Bằng; Hải Dương - Quảng Ninh; Nam Định - Ninh Bình; Hưng Yên - Hà Nam; Sơn La - Hòa Bình; Điện Biên - Lai Châu; Phú Thọ - Vĩnh Phúc; Hà Tĩnh - Quảng Bình; Huế - Quảng Trị; Bình Định - Quảng Ngãi.

Khánh Hòa - Phú Yên; Đắk Lắk - Đắk Nông; Gia Lai - Kon Tum; Lâm Đồng - Ninh Thuận; Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận; Tây Ninh - Bình Phước; An Giang - Đồng Tháp; Kiên Giang - Hậu Giang; Sóc Trăng - Trà Vinh; Long An - Tiền Giang; Bến Tre - Vĩnh Long.

Về lịch chi trả lương hưu cụ thể tại các địa phương, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 2/4, Bảo hiểm xã hội khu vực I (trước đây là Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội) sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày 2/4. Theo đó, Bảo hiểm xã hội khu vực I dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp cho hơn 595.000 người hưởng, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng.

Dự kiến, từ ngày 2/4 sẽ chi trả theo phương thức chuyển tiền qua tài khoản cá nhân cho 99,04% người thụ hưởng. Ngoài ra, gần 7.000 người nhận tiền mặt sẽ được Bảo hiểm xã hội khu vực I phối hợp Bưu điện chi trả sau ngày 2/4.

'13 Hạnh Đầu Đà' kêu gọi phát tâm tu sửa chùa Làng Vẽ sau vụ cháy là giả mạo

Ngày 1/4, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, sau vụ cháy chùa Làng Vẽ vào sáng ngày 10/02/2025, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một số trang giả mạo lấy hình ảnh, thông tin sự việc và mạo danh nhà sư trụ trì để kêu gọi phật tử trong và ngoài nước chuyển tiền ủng hộ kinh phí trùng tu lại chùa Làng Vẽ. VTC News đưa tin.

Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm - Ảnh 4.

Trang facebook tên “13 Hạnh Đầu Đà” đăng tải thông tin kêu gọi phát tâm tu sửa chùa nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Điển hình như: Trang facebook tên “13 Hạnh Đầu Đà” đăng tải thông tin về việc việc kêu gọi phát tâm tu sửa, xây dựng lại chùa sau đám cháy kèm theo nhiều hình ảnh từ vụ cháy, tài khoản nhận ủng hộ tên Nguyễn Thành Luân, số tài khoản: 19074094467017.

Điều này khiến nhiều người lầm tưởng đây là trang Facebook do nhà chùa lập ra để tạo lòng tin và lợi dụng sự thương cảm của người dân để chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng.

Sư trụ trì chùa Làng Vẽ đã khẳng định nhà chùa không sử dụng tài khoản mạng xã hội, không có bất cứ lời kêu gọi đóng góp nào trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân, các tổ chức, tín đồ tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin giả mạo trên, không chuyển tiền vào các tài khoản của đối tượng lừa đảo; trường hợp phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo như trên kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Phấn đấu thông xe 4 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam dịp 30/4

Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm - Ảnh 6.

Chỉ đạo tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 3/2025 của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 1/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trong năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính mà ngành xây dựng phải quyết tâm thực hiện. VietnamNet đưa tin.

"Trước mắt, dịp 30/4 tới đây, các chủ đầu tư tập trung hoàn thành mục tiêu thông xe tuyến chính 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh, Vân Phong - Nha Trang.

Cùng với đó là đưa vào khai thác 20km cao tốc Bến Lức - Long Thành (từ QL1A đến nút giao Nguyễn Văn Tạo); hợp long cầu Rạch Miễu 2", Bộ trưởng chỉ đạo.

Riêng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo “phải rốt ráo hoàn thiện thủ tục, khởi công vào cuối năm nay".

Đề cập đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu Thứ trưởng phụ trách phải đề nghị chủ đầu tư kiểm soát chặt tiến độ, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa các hạng mục chính.

Dự báo thời tiết ngày 2/4/2025: Vài nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/4, do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tràn về đêm 28/3 và 30/3 vừa qua, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vài nơi; trời rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.

Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm - Ảnh 7.

Thời tiết miền Bắc còn rét về đêm và sáng sớm trong những ngày tới. Ảnh: Minh Hiền

Khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác; phía bắc trời rét. Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau ngày 2/4 bắt đầu có xu hướng tăng dần, chủ yếu chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Khoảng ngày 5-6/4, khả năng không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, nhưng với cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nhỏ; trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hé lộ lý do nam thanh niên Hải Phòng ra cầu Khuể định tự tử trong đêm

Hé lộ lý do nam thanh niên Hải Phòng ra cầu Khuể định tự tử trong đêm

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, nam thanh niên có tiền sử rối loạn tâm thần, từng điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Đông Khê. Do tâm lý buồn chán và cho rằng gia đình thiếu quan tâm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên anh N. nảy sinh ý định tự tử.

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng

Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 8/1, tin dữ tiếp tục ập đến trong vụ hỏa hoạn tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Người đàn ông liều mình nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.

Va chạm với ô tô khách, 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng

Va chạm với ô tô khách, 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy va chạm với xe khách đang quay đầu khi lưu thông trên QL 1A, 3 người trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Đâm vào phía sau ô tô đầu kéo, nam thanh niên 24 tuổi tử vong

Đâm vào phía sau ô tô đầu kéo, nam thanh niên 24 tuổi tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên tuyến đường nội bộ N1 (thuộc Khu công nghiệp Đông Mai), phương tiện do anh M.T.T điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với phần đuôi xe ô tô đầu kéo đang đỗ ven đường khiến nam thanh niên không qua khỏi.

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026

5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026 nhiều đối tượng bảo trợ xã hội như người cao tuổi thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… sẽ được nhận trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.

Top