Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 21/5: Khốc liệt bốc thăm mua nhà ở xã hội; Phát hiện nơi làm chả lụa khiến 3 người ngộ độc botulinum; 4 bé gái tiểu học chết đuối vì hái sen

Chủ nhật, 06:44 21/05/2023 | Xã hội

GĐXH - Hơn 1.300 người tham gia bốc thăm 149 căn hộ nhà ở xã hội; Liên quan đến vụ ngộ độc botulinum, Phòng Y tế TP Thủ Đức đã tìm được cơ sở sản xuất chả lụa mà các nạn nhân mua về sử dụng...

Mua nhà ở xã hội với "tỷ lệ chọi" khốc liệt

Ngày 20/5, dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, nhiều người nhễ nhại mồ hôi xếp hàng làm thủ tục vào bốc thăm. Bên trong nhà thi đấu, không khí càng nóng khi cả nghìn người đứng chờ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, công ty này đã nhận được 1.500 hồ sơ tham gia mua căn hộ. Trong buổi bốc thăm, có hơn 1.300 người tham gia với số lượng căn hộ để bốc thăm là 149 căn hộ.

Tin sáng 21/5: Khốc liệt bốc thăm mua nhà ở xã hội; Phát hiện nơi làm chả lụa khiến 3 người ngộ độc botulinum; 4 bé gái tiểu học chết đuối vì hái sen - Ảnh 1.

Ảnh: Dân Trí

Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, nhiều người đã bước ra khỏi phòng bốc thăm. Không giấu được sự vui mừng khi là người may mắn bốc thăm căn hộ trúng, chị Nguyễn Thị Huyền Linh chia sẻ trên báo Dân Trí: "Tôi thấy rất vui bởi vì có hàng nghìn người mà mình vẫn bốc được. Đây thực sự là điều quá may mắn với tôi".

Trái ngược với số lượng người may mắn rất nhỏ trong buổi bốc thăm căn hộ này, hàng trăm người ra về với vẻ mặt buồn bã vì "lá phiếu trắng". Theo đó, hàng trăm gia đình lại dang dở giấc mơ có nhà.

Cùng tâm trạng như chị Dịu cũng có rất nhiều người cho rằng, việc bốc thăm mua nhà ở xã hội như hiện nay là vô cùng khốc liệt. "Tỷ lệ chọi" quá lớn và sự thành công, trúng được hay không lại phụ thuộc vào may mắn chứ không phải trình độ, điều kiện.

Rủ nhau hái sen và tắm kênh, 4 bé gái lớp 5 chết đuối

Tối 20/5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 bé gái lớp 5 tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau đi hái sen và tắm ở kênh dẫn nước hồ Sông Quao, đoạn giáp ranh giữa xã Hàm Phú và Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. Tại đây, 4 em không may bị nước cuốn trôi.

Tin sáng 21/5: Khốc liệt bốc thăm mua nhà ở xã hội; Phát hiện nơi làm chả lụa khiến 3 người ngộ độc botulinum; 4 bé gái tiểu học chết đuối vì hái sen - Ảnh 2.

Người dân tìm kiếm 4 bé gái đuối nước. Ảnh: Vietnamnet

Phát hiện sự việc, một bạn ở trên bờ tri hô và tìm người cứu giúp, nhưng khi người dân đến thì không kịp. Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể 4 bé gái đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, 4 học sinh đuối nước tử vong đều là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hàm Phú 1.

Đề nghị đảm bảo an toàn cho người phụ nữ bị chồng bạo hành

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang liên quan đến việc chị Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi, quê xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) bị chồng là anh T.V.L (37 tuổi, ngụ tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) bạo hành.

Động thái này được đưa ra khi trước đó Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang có văn bản gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ phụ nữ bạo hành và đơn yêu cầu giải quyết vụ việc của chị Giao.

Tin sáng 21/5: Khốc liệt bốc thăm mua nhà ở xã hội; Phát hiện nơi làm chả lụa khiến 3 người ngộ độc botulinum; 4 bé gái tiểu học chết đuối vì hái sen - Ảnh 3.

Chị Bùi Thị Tuyết Giao với khuôn mặt đầy vết thương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cho biết, đã chỉ đạo, xác minh, nắm bắt thông tin vụ việc. Cũng như có công văn gửi UBND huyện Kim Thành đề nghị quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đề nghị xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật và có biện pháp bảo vệ an toàn cho chị Giao và người nhà trong suốt quá trình giải quyết vụ việc ở Hải Dương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cũng chỉ đạo Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Thành phối hợp với các ngành chức năng sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị. Động viên gia đình T.V.L. đồng thuận để chị Giao được quyền nuôi con.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cũng mong Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòn Đất, xã Mỹ Lâm gặp gỡ động viên chị Giao và gia đình để ổn định tâm lý.

Xử lý nữ tài xế nằm nghe nhạc, cố thủ trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ

Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Trịnh Ngọc M. (SN 2001, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Theo vị lãnh đạo, nữ tài xế M. sẽ bị xem xét, xử lý về các hành vi vượt đèn đỏ, không chấp hành liệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, gây mất an ninh trật tự, không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ khác.

Tin sáng 21/5: Khốc liệt bốc thăm mua nhà ở xã hội; Phát hiện nơi làm chả lụa khiến 3 người ngộ độc botulinum; 4 bé gái tiểu học chết đuối vì hái sen - Ảnh 4.

Hình ảnh cô gái trẻ nằm nghe nhạc, cố thủ trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ. Ảnh: Hoàng Lê

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/5, tại ngã tư đường Hồ Xuân Hương, Minh Khai, thuộc phường Minh Khai. Tài xế M. điều khiển ô tô mang BKS 15A-662.xx vượt đèn đỏ.

Thấy vậy, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an quận Hồng Bàng đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nữ tài xế không chấp hành.

Khi lực lượng công an ngăn chặn được thì người này đã dừng xe lại nhưng không xuống xe mà khóa cửa trong, bật nhạc lớn rồi hạ ghế nằm nghe nhạc, xem điện thoại.

Sau đó, lực lượng công an liên tục gõ cửa xe, vận động cô gái ra ngoài để kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế này vẫn không chấp hành.

Lực lượng chức năng cho biết, sau khoảng 2 giờ, cảnh sát đã phải cạy chốt cửa, mở khóa xe và đưa cô gái này về trụ sở công an phường để làm rõ. Qua test nhanh, nữ tài xế M. không có nồng độ cồn hay ma túy.

Thêm 3 người ngộ độc botulinum, phát hiện nơi làm ra chả lụa nguy hiểm

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, trong hai ngày gần đây, nơi này cùng với 2 bệnh viện bạn ở TPHCM đã hội chẩn cùng nhau, phát hiện thêm được 3 trường hợp ngộ độc botulinum.

Cụ thể, 3 bệnh nhân đều ngụ tại TP Thủ Đức, ở hai gia đình khác nhau. Có hai bệnh nhân nam 18 tuổi và 26 tuổi là anh em ruột, trường hợp còn lại là một người đàn ông 45 tuổi. 3 bệnh nhân đều có bệnh sử tiếp xúc với nguồn thức ăn nghi ngờ nhiễm độc vào ngày 13/5. Trong đó, hai người anh em ruột ăn bánh mì có kèm với chả lụa bán dạo, còn người đàn ông 45 tuổi đã ăn một loại mắm để lâu ngày.

Tin sáng 21/5: Khốc liệt bốc thăm mua nhà ở xã hội; Phát hiện nơi làm chả lụa khiến 3 người ngộ độc botulinum; 4 bé gái tiểu học chết đuối vì hái sen - Ảnh 5.

2/3 bệnh nhân ngộ độc Botulinum tại TP.HCM phải điều trị thở máy. Ảnh: Zingnews

Ngày 14/5, các bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu choáng váng, đau bụng và tiêu chảy. Đến ngày 15/5, tình trạng sức khỏe tiến triển xấu hơn, bắt đầu yếu cơ, khó nuốt. Bệnh nhân 18 tuổi diễn biến sớm nhất, yếu sức cơ nên nhập vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, trong khi người anh 26 tuổi bị nhẹ hơn nên tự đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiều 15/5, người đàn ông 45 tuổi cũng nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đang tiếc, hiện tại Việt Nam hết thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT), loại thuốc duy nhất có khả năng trung hòa độc tố Botulinum.

Hai lọ thuốc giải BAT cuối cùng tại Việt Nam đã được truyền để cứu 2 bệnh nhi hôm 13/5 cũng bị ngộ độc Botulinum sau khi ăn bánh mì kẹp chả lụa không rõ nguồn gốc.

Do đó, với trường hợp không có thuốc giải độc, phương pháp điều trị đối với 3 bệnh nhân hiện tại là điều trị hỗ trợ, hỗ trợ máy duy trì và dinh dưỡng cho đến khi bệnh nhân hồi phục.

Liên quan đến các chùm ca bệnh nghi ngờ và khẳng định ngộ độc botulinum vừa qua, Phòng Y tế TP Thủ Đức đã tìm được cơ sở sản xuất chả lụa mà các nạn nhân mua về sử dụng. Qua xác minh, cơ sở này mới hoạt động hơn một tháng, không có giấy phép.

Phòng Y tế TP Thủ Đức đã đình chỉ hoạt động cơ sở trên, đồng thời lấy mẫu chả lụa mang đi xét nghiệm. Dự kiến, thông tin về kết quả điều tra vụ việc sẽ có trong tuần sau.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ sẽ kéo dài đến bao giờ?Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ sẽ kéo dài đến bao giờ?

GĐXH - Nhiều vùng trên cả nước có nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo xuất hiện 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong 3 tháng tới

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top