Tin sáng 22/9: Công an Bắc Giang truy tìm nghi can vụ sát hại bé 21 tháng tuổi; Nhóm nghệ sĩ đồng loạt rút yêu cầu bồi thường đối với bà Phương Hằng
GĐXH - Người dân nếu có thông tin về nghi can Trang, báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại: 0204.3878.205 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
Công an Bắc Giang truy tìm nghi can vụ sát hại bé 21 tháng tuổi
Liên quan vụ bé gái 21 tháng tuổi (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị bắt cóc, sát hại ở tỉnh Hưng Yên, chiều 21/9, Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện nghi can Giáp Thị Huyền Trang (ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
Theo Công an Bắc Giang, khoảng 23h ngày 19/9, Công an huyện Tân Yên nhận được yêu cầu phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng của Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
Ngay sau đó, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, Công an xã Việt Ngọc phối hợp với các đơn vị điều tra, truy tìm đối tượng.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Giáp Thị Huyền Trang có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Cô gái này là đối tượng nghi thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, tống tiền 1,5 tỷ đồng.
Theo nhà chức trách, Trang là chị cả trong gia đình có 3 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên Trang đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Trang làm việc tại một công ty giày da tại Hà Nội, thường xuyên không có mặt tại địa phương, không thực hiện việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú nên chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng tại Hà Nội.
Nhóm nghệ sĩ đồng loạt rút yêu cầu bồi thường, chỉ cần bà Phương Hằng xin lỗi công khai
Khoảng 19h30 ngày 21/9, HĐXX TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) 3 năm tù giam. Thời hạn chấp hành phạt tù tính từ ngày 24/3/2022.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh có mặt tại phiên toà sáng 21/9.
Tại phiên tòa, phía Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng đã đồng loạt rút yêu cầu bồi thường từ bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, cả hai đều yêu cầu nhận được lời xin lỗi công khai trước truyền thông và khán giả. Đáp lại, bị cáo Nguyễn Phương Hằng quyết định không xin lỗi với lý do bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng rồi.
Đến phiên xử buổi chiều, sau khi trao đổi với thân chủ (tức Công Vinh và Thuỷ Tiên), luật sư của cặp đôi cho biết: "Sau phiên xét xử, phía Thủy Tiên - Công Vinh đã thống nhất. Theo đó, cả hai đề nghị rút hết toàn bộ những yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất. Chỉ yêu cầu một lời xin lỗi công khai". Như vậy, các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thủy Tiên và cựu cầu thủ Công Vinh rút yêu cầu bồi thường và yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng công khai xin lỗi.
18 biển số ô tô được trả giá với số tiền hơn 13 tỷ đồng

Một biển số trúng đấu giá 325 triệu đồng được người tham gia đấu giá chia sẻ.
Ngày 21/9, 18 biển số ô tô tại nhiều tỉnh thành được đưa ra đấu giá trực tuyến trong thời gian từ 8h-17h. Thời gian đấu giá được chia làm 6 ca (3 ca sáng, 3 ca chiều), mỗi ca 3 biển số và mỗi biển số được đấu giá trong vòng 60 phút.
Các biển số được đưa ra đấu giá gồm: 20A-688.88 (Thái Nguyên), 68A-299.99 (Kiên Giang), 49A-599.99 (Lâm Đồng), 17A-368.88 (Thái Bình), 17A-388.88 (Nam Định), 37K-222.22 (Nghệ An), 64A-166.66 (Vĩnh Long), 34A-699.99 (Hải Dương), 30K-566.66 (Hà Nội), 51K-777.99 (TP Hồ Chí Minh), 35A-355.55 (Ninh Bình), 98A-666.88 (Bắc Giang), 60K-399.99 (Đồng Nai), 88A-633.33 (Vĩnh Phúc), 14A-822.88 (Quảng Ninh), 75A-333.33 (Thừa Thiên Huế), 30K-568.68 (Hà Nội), 82A-123.45 (Kom Tum).
Theo thông tin từ đơn vị tổ chức đấu giá, mức giá trả cao nhất là biển số tỉnh Kiên Giang 68A-299.99 với giá trúng đấu giá 2 tỷ 550 triệu đồng, mức giá trúng đấu giá thấp nhất là biển số tỉnh Quảng Ninh 14A-822.88 với 45 triệu đồng. Tổng số tiền trúng đấu giá 18 biển số là hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 22/9, phiên đấu giá biển số ô tô tiếp tục diễn ra với 18 biển số thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau. Đáng chú ý có 3 biển số ngũ quý là 90A-222.22 (Hà Nam), 38A-555.55 (Hà Tĩnh), 51K-777.77 (TP Hồ Chí Minh) và 1 biển “số tiến” 66A-234.56 (Đồng Tháp).
Quận Thanh Xuân yêu cầu di chuyển xe máy, xe đạp điện khỏi tầng 1 chung cư mini

Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 20-9-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn TP Hà Nội trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cho biết thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, quận đã xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Quận ủy và kế hoạch triển khai thực hiện PCCC trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm của quận luôn xác định công tác PCCC rất quan trọng và đặt tính mạng người dân trên hết. Việc phòng ngừa là nhiệm vụ then chốt để thực hiện PCCC. Mục tiêu khi cháy nổ phải tận dụng triệt để phương châm "4 tại chỗ".
Theo ông Dũng, quận Thanh Xuân đã thành lập 18 tổ kiểm tra để tổng kiểm tra, rà soát chung cư mini, các nhà cho thuê trọ nhiều căn hộ. Qua rà soát sơ bộ, địa bàn quận có khoảng 1.900 chung cư mini, nhà cho thuê trọ; trong đó có khoảng gần 90 chung cư mini…
Đến nay, quận đã kiểm tra 180 chung cư mini, nhà thuê trọ có mức độ như chung cư mini. Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu di chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện tại tầng 1 khỏi chung cư mini, nhà thuê trọ và đặt mục tiêu nếu không di chuyển được toàn bộ phương tiện thì phải di chuyển được 70 đến 80% phương tiện xe máy, xe đạp điện, để nếu xảy ra sự cố thì mức độ ảnh hưởng sẽ giảm bởi qua thống kê thì khoảng 90% vụ cháy đều xuất phát từ tầng 1.

Khu vực để xe của 1 chung cư mini ở quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Quận Thanh Xuân cũng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp lắp đặt cửa chống cháy ngăn từ tầng 1 vào cầu thang bộ, từ cầu thang bộ lên các tầng cao hơn để ngăn khói vào các tầng; yêu cầu tại tầng 1 trang bị thêm bình chữa cháy công suất lớn; yêu cầu nhà dân tăng cường trang bị thang dây thoát hiểm, không khóa cửa lên tầng thượng để có thể thoát hiểm…
Ông Dũng đề nghị thành phố tăng cường trang bị thiết bị chuyên dụng cho lực lượng PCCC; nghiên cứu có giải pháp tổng thể với các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê đang có vi phạm về PCCC để xử lý triệt để về vấn đề PCCC.
Mùa thu năm nay nóng hơn mọi năm
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết một tháng qua (từ 21/8 đến 20/9), nhiệt độ miền Bắc cũng như cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Ngày 6-7/9, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.
9 kỷ lục nhiệt độ đã được ghi nhận trong khoảng thời gian trên với mức nhiệt chênh lệch 0,2-1 độ C. Đơn cử ngày 2/9, Lục Yên (Yên Bái) nóng 36,7 độ C, vượt qua kỷ lục năm 1963. Cũng ngày này, Hữu Lũng (Lạng Sơn), Sầm Sơn (Thanh Hóa) cùng vượt kỷ lục của năm 2018, 2020 một độ C.

Đặc điểm của nắng thu là không gay gắt, không kéo dài cả ngày như mùa hè, nhưng rất oi bức khó chịu. Ngoài ra, nắng xen kẽ một số ngày mưa khiến muỗi phát triển, làm gia tăng dịch sốt xuất huyết.
Theo một chuyên gia khí tượng, nắng nóng xuất hiện thời gian qua không phải diện rộng, không đặc biệt. "Tháng 8 người xưa có câu nắng rám trái bưởi. Tháng 9 vẫn có thể nắng nóng, nhưng sẽ cục bộ. Nguyên nhân là miền Bắc nằm sâu trong khối không khí ổn định", ông này nói.
Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới nhiệt độ miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 0,5 độ C.
Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 30/4 và 1/5; Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.
Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Vướng mắc mặt bằng, giá vật liệu leo thang, cùng với cơ chế thay đổi... khiến tuyến đường ven biển liên tục lỡ hẹn.
Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến không khí nóng dần lên.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy
Thời sựGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.