Tin sáng 23/12: Về Vĩnh Phúc ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; Lý do F0 đã khỏi bệnh tại Việt Nam có thể nhiễm Omicron
GiadinhNet - Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu, trường hợp có nhu cầu đến/về địa phương phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền và làm xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; Sự xuất hiện của biến thể Omicron ít nhiều gây lo ngại xảy ra tình trạng tái nhiễm với các F0 đã khỏi bệnh.
Tin sáng 22/12: 2 trường hợp cần trì hoãn tiêm vaccine COVID-19; Việt Nam công bố mẫu 'hộ chiếu vaccine'Dịch COVID-19 ở Hà Nội
Hà Nội phát hiện thêm 1.600 ca mắc COVID-19, có 483 ca cộng đồng
Ngày 22/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 1.646 ca mắc Covid-19, trong đó, 483 ca tại cộng đồng, 1.074 ca tại khu cách ly và 89 ca tại khu phong tỏa.
So với ngày 21/12, ngày 22/12, số lượng ca mắc ở Hà Nội đã giảm hơn nhưng vẫn ở mức rất cao. Đây là lần thứ 2, trong 3 ngày qua, Hà Nội ghi nhận hơn 1.600 ca mắc.
Đồng thời, đây là ngày thứ 3 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 400 ca mắc trong cộng đồng.
Cận cảnh nơi theo dõi, điều trị F0 tại nhà phố cổ ở Hà Nội
Do các ca F0 liên tục tăng mạnh trong thời gian vừa qua nên UBND quận Hoàn Kiếm - Hà Nội đã nâng tăng cấp độ từ 2 lên 3 đối với 5 phường (Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai).
Trên nhiều tuyến phố cổ, nhiều vị trí, địa điểm lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly khi phát hiện các ca mắc COVID-19, trong đó nhiều ca F0 không triệu chứng được lực lượng chức năng cách ly, điều trị tại nhà.
Trong những ngày qua, khi cả Hà Nội chứng kiến số lượng các F0 tăng mạnh, quận Hoàn Kiếm cũng áp dụng nhiều biện pháp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.
Trên địa bàn phường Hàng Gai, hàng loạt địa điểm phát hiện F0 được lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, cách ly y tế.
Các khu vực cách ly y tế được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường phong tỏa, cách ly diện hẹp nhất có thể để không ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân xung quanh.
Tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho học sinh ở Hà Nội

Theo ghi nhận vào sáng 22/12, tại trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triển khai việc tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho học sinh. Theo đó, gần 1.700 em học sinh của trường sẽ được tiêm trong đợt này

Trước ngày tiêm, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên; gửi phiếu lấy ý kiến phụ huynh; sắp xếp điểm gửi xe và điểm chờ cho phụ huynh đảm bảo đúng quy định giãn cách phòng dịch

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, kết quả tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi đạt trên 92%, với trẻ từ 12-14 tuổi đạt trên 46%
Chính phủ yêu cầu khẩn trương mở đường bay quốc tế
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao để khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế.
Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo nêu trên của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, chiều 22/12, trong bối cảnh có phản ánh "từ nay đến thời điểm thí điểm mở đường bay quốc tế còn một tuần, nhưng chưa có đủ hướng dẫn của các Bộ".
4 đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ gồm: Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ngày 10/12, Chính phủ đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ 1/1/2022.
Trước mắt, Việt Nam sẽ khôi phục đường bay đến: Bắc Kinh/Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco/Los Angeles.
Về Vĩnh Phúc ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh minh họa).
Để chủ động, quyết liệt kiểm soát dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết. Tuyên truyền, vận động, thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi/về tỉnh Vĩnh Phúc.
"Trường hợp do nhu cầu phải đến/về địa phương, yêu cầu phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm, có kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương, gia đình" - văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.
Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm tập trung đông người, trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ, được phép cơ quan có thẩm quyền.
"Nghiêm cấm tổ chức ăn uống linh đình. Hạn chế tối đa số người tại các đám cưới, đám hiếu, đám giỗ, chạp, sang cát, mừng thọ... theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản. UBND cấp xã, tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia tự quản giám sát việc thực hiện theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm"- địa phương này nhấn mạnh.
Lý do F0 đã khỏi bệnh tại Việt Nam có thể nhiễm Omicron

F0 mắc COVID-19 có thể tái nhiễm biến thể mới.
Bộ Y tế vừa điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dành cho người trên 18 tuổi.
Nhiều ý kiến cho rằng, đây là phương án phù hợp để tạo miễn dịch bền vững cho cộng đồng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của biến thể Omicron ít nhiều gây lo ngại xảy ra tình trạng tái nhiễm với các F0 đã khỏi bệnh.
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tái nhiễm là tình trạng người mắc COVID-19 đã khỏi lại nhiễm chủng khác với chủng gây bệnh lần đầu.
"Muốn biết chính xác là tái nhiễm hay không và với chủng nào, phải thực hiện giải trình tự gen", Tiến sĩ Hùng cho biết. Tuy nhiên, tái nhiễm rất hiếm gặp. Ông dẫn chứng, thời gian qua Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ gặp 2 trường hợp tái nhiễm thật sự.
Tiến sĩ Hùng cho biết, sau khi khỏi bệnh, cơ thể bệnh nhân sẽ sản sinh ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lượng kháng thể được tạo ra có thể không đủ mạnh hoặc tồn tại không đủ lâu, sau một khoảng thời gian sẽ suy yếu và mất đi. Hoặc kháng thể tạo ra khi nhiễm chủng ban đầu không phù hợp để bảo vệ cơ thể trước chủng mới nên người bệnh tái nhiễm với chủng virus mới.
Vợ cấm tiêm vaccine, người chồng lén đi tiêm và "thoát nạn"
Anh T.V.N. (ngụ tại Đồng Nai) chia sẻ trên Dân trí, mẹ anh là bà N.T.A.T. (58 tuổi) đang mắc COVID-19 và rất nặng, nằm ở khu vực hồi sức tại một bệnh viện ở TP.HCM.
Người phụ nữ này có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và chưa tiêm mũi vaccine COVID-19 nào.
Khi hay tin mẹ là F0, anh N. mới được cha kể việc mẹ kiên quyết không tiêm chủng dù được phường nhiều lần kêu gọi.
"Mẹ không tiêm và cấm luôn cha tôi tiêm nên ông ấy phải lén đi. Sau đó, cả nhà chỉ có một mình mẹ mắc bệnh (...) Nếu tôi ở gần nhà và biết bà không chịu tiêm thì sẽ thuyết phục, thậm chí ép phải tiêm vì mẹ có bệnh nền. Bây giờ thì bà đã mắc bệnh nặng rồi…", nguồn trên dẫn lời anh N.
10 thai phụ, sản phụ F0 đang thở máy, chạy ECMO

Ảnh minh họa: báo Chính phủ
BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin, cơ sở 2 của viện có 460 F0 đang điều trị thì 50 ca thở máy, 5 bệnh nhân chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể). Thông tin được đưa trên Sức khỏe&Đời sống.
Còn BS Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Khoa đang có 30 bệnh nhân thở máy và 5 ca thở máy, đặt ECMO; trong đó có 10 bệnh nhân là thai phụ/phụ nữ sau sinh. Tất cả thai phụ, sản phụ này đều chưa tiêm vắc xin Covid-19. Các bệnh nhân này chỉ 1-2 ngày đã diễn biến nặng, tiên lượng tử vong nếu không kịp thời điều trị tích cực".
Cách chăm sóc F0 là trẻ nhỏ, người cao tuổi tại nhà: Hướng dẫn chi tiết từ Bộ Y tế

Chăm sóc F0 tại nhà - Ảnh minh hoạ.
Trong trường hợp trẻ nhỏ trở thành F0, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là hãy bình tĩnh và tự tin vào khả năng chăm sóc trẻ.
Quá trình chăm sóc cần để ý xem trẻ có thay đổi hành vi hay không, đặc biệt là khóc hoặc cáu quá mức; lo lắng hoặc buồn thái quá; thói quen ăn uống hoặc ngủ không lành mạnh; dễ cáu và hành vi "cư xử không đúng đắn" ở thanh thiếu niên; kết quả học tập kém hoặc trốn tránh tham gia học trực tuyến; khó chú ý và tập trung; bỏ tham gia các hoạt động trẻ từng thích trước đây; nhức đầu hoặc đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân; uống rượu, hút thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc khác (đối với trẻ lớn).
Theo đó, cha mẹ cần lưu ý những việc cần làm để hỗ trợ, chăm sóc con như tâm sự, trấn an con về dịch COVID-19; giải đáp thắc mắc và chia sẻ thông tin thực tế về dịch COVID-19. Trẻ có thể hiểu sai thông tin và có thể hoảng sợ.
Bên cạnh đó, gia đình cần hạn chế nói chuyện về những tin tức COVID-19 có thể gây hoang mang, sợ hãi. Cố gắng duy trì những thói quen bình thường, sinh hoạt khoa học. Lập thời gian biểu cho các hoạt động học tập và nghỉ ngơi hoặc các hoạt động giải trí.
Bộ Y tế: 20 bệnh nền khiến người mắc COVID-19 có nguy cơ gia tăng mức độ nặng và tử vong cao
Trong công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 ngày 21/12, Bộ Y tế cho biết hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới với các biến thể mới được ghi nhận có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta (B.1.617), Omicron (B.1.1.529).
Trong đó nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc COVID- 19 là nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.
Theo Bộ Y tế có 20 bệnh nền có nguy cơ cao khi mắc COVID-19 , đó là:
- Đái tháo đường
- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh phổi khác
- Ung thư (đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi và bệnh ung thư di căn khác).
- Bệnh thận mạn tính
- Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu
- Béo phì, thừa cân
- Bệnh tim mạch (suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim)
- Bệnh lý mạch máu não
- Hội chứng Down
- HIV/AIDS
- Bệnh lý thần kinh (bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ)
- Bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mạn tính khác
- Hen phế quản
- Tăng huyết áp
- Thiếu hụt miễn dịch
- Bệnh gan
- Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện
- Đang điều trị bằng thuốc corticosteroid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác.
- Các bệnh hệ thống.
- Bệnh lý khác đối với trẻ em: Tăng áp phổi nguyên hoặc thứ phát, bệnh tim bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa di truyền bẩm sinh, rối loạn nội tiết bẩm sinh-mắc phải.
Ngoài ra, tại công văn này, Bộ Y tế cũng hướng dẫn nhóm nguy cơ khác là người trên 50 tuổi; phụ nữ có thai.
F0 Hà Nội điều trị tại nhà
Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.


